Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tòa kg cho cô gái 19t dự buổi hành quyết cha mình
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Tòa kg cho cô gái 19t dự buổi hành quyết cha mình

    by music123 » Thứ 2 Tháng 11 28, 2022 6:08 pm

    Chánh án liên bang không cho cô gái 19 tuổi dự buổi hành quyết cha mình

    November 28, 2022

    ST LOUIS, Missouri (NV) — Lấy lý do luật tiểu bang Missouri không cho phép người dưới 21 tuổi quan sát hành quyết, một chánh án liên bang hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Mười Một, từ chối đơn xin của một cô gái 19 tuổi, trong đó cô yêu cầu được tham dự buổi hành quyết của cha mình, theo AP.

    Ông Kevin Johnson sẽ bị hành quyết vào Thứ Ba tuần này vì tội sát hại ông William McEntee, một cảnh sát viên tại Kirkwood, Missouri, vào năm 2005.

    Hình ảnh

    Một phòng dùng thi hành án tử hình ở Ohio. (Hình minh họa: Mike Simons/Getty Images)

    Cô Khorry Ramey, con gái 19 tuổi của ông Kevin Johnson, có nguyện vọng được chứng kiến quá trình hành quyết, và Liên Đoàn Tự Do Dân Sự Mỹ (ACLU) đã gửi đơn yêu cầu khẩn cấp đến một tòa án liên bang tại Kansas City.

    Trong đơn yêu cầu, phía ACLU cho rằng quy định về độ tuổi không có mục đích bảo vệ, và vi phạm quyền theo hiến pháp của cô Ramey.


    Nhưng vào hôm Thứ Sáu, Chánh Án Liên Bang Brian C. Wimes bác bỏ khẳng định của ACLU.

    Tuy vị chánh án công nhận rằng điều luật có thể gây tổn thất về tinh thần cho cô Ramey, ông cho biết đây chỉ là một trong những yếu tố đã được tòa cân nhắc, và điều luật này không vi phạm quyền theo hiến pháp của cô Ramey.

    Cô Ramey bày tỏ hy vọng rằng Thống Đốc Michael Parson sẽ khoan hồng cho cha cô.


    Luật sư của ông Johnson đã gửi nhiều đơn kháng nghị để tạm hoãn thi hành án tử hình.


    Nhóm luật sư của ông Johnson không tranh cãi rằng ông vô tội, nhưng cho rằng phân biệt sắc tộc là một yếu tố dẫn đến quyết định tuyên án hành quyết, vì ông Johnson là người da đen, còn ông McEntee là người da trắng.

    Ngoài ra, nhóm này còn yêu cầu tòa án can thiệp vì nhiều lý do khác, bao gồm tiền sử bệnh tâm thần và độ tuổi của ông khi phạm tội (19 tuổi).

    Kể từ khi Tối Cao Pháp Viện cấm hành quyết tội phạm dưới 18 tuổi khi gây án, giới tòa án ngày càng hạn chế đưa ra án tử hình cho tội phạm tuổi vị thành niên.

    Theo một hồ sơ gửi SC, văn phòng bộ trưởng Tư Pháp Missouri cho rằng không có cơ sở để yêu cầu tòa án can thiệp. (V.Giang) [kn]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 125 khách