Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga nhờ cậy Ấn Độ cung cấp nhiều linh kiện cho các lĩnh vực quan trọng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Nga nhờ cậy Ấn Độ cung cấp nhiều linh kiện cho các lĩnh vực quan trọng

    by music123 » Thứ 3 Tháng 11 29, 2022 7:08 pm

    Nga nhờ cậy Ấn Độ cung cấp nhiều linh kiện cho các lĩnh vực quan trọng

    30/11/2022

    Reuters


    Hình ảnh

    Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (phải) gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại một cuộc họp ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 1/4/2022.

    Moscow đã gửi cho Ấn Độ danh sách hơn 500 sản phẩm, mong được nhận hàng, bao gồm các linh kiện cho ô tô, máy bay và tàu hỏa, bốn nguồn tin am tường việc này cho Reuters biết, giữa bối cảnh các lệnh trừng phạt bóp nghẹt dần khả năng duy trì hoạt động của các ngành công nghiệp quan trọng của Nga.

    Nội dung bản danh sách mà Reuters xem được ở New Delhi là danh sách tạm thời và không rõ có bao nhiêu mặt hàng cuối cùng sẽ được xuất khẩu và với số lượng bao nhiêu, nhưng một nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết lời đề nghị này thực sự bất thường về quy mô của nó.

    Nguồn tin cho biết Ấn Độ rất muốn thúc đẩy thương mại theo cách này, khi nước này cố gắng thu hẹp thâm hụt thương mại đang tăng lên với Nga. Tuy nhiên, một số công ty bày tỏ lo ngại về khả năng vi phạm lệnh trừng phạt của phương Tây.

    Một nguồn tin trong ngành ở Moscow, người từ chối nêu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề, cho biết Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga đã yêu cầu các công ty lớn cung cấp danh sách nguyên liệu thô và thiết bị mà họ cần.

    Nguồn tin nói thêm rằng cần phải thảo luận thêm để thống nhất các thông số kỹ thuật và khối lượng và việc tiếp cận không chỉ giới hạn ở Ấn Độ.

    Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga, các bộ Ngoại giao và Thương mại Ấn Độ và Văn phòng Thủ tướng không trả lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

    Hai nguồn tin của Ấn Độ cho biết đề nghị của Nga được đưa ra vài tuần trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tới Moscow, bắt đầu từ ngày 7/11. Hiện chưa rõ New Delhi đã truyền đạt những gì tới Nga trong chuyến thăm.

    Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã không đứng vào hàng ngũ các nước phương Tây công khai chỉ trích Moscow về cuộc chiến ở Ukraine, và đã tăng mạnh việc mua dầu của Nga để giúp nước này tránh khỏi một số tác động của lệnh trừng phạt.

    Trong chuyến thăm Moscow, ông Jaishankar nói Ấn Độ cần đẩy mạnh xuất khẩu sang Nga để cân bằng thương mại song phương hiện đang nghiêng về phía Nga.

    Tháp tùng ông trong chuyến thăm là các quan chức cấp cao phụ trách nông nghiệp, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, cảng và vận chuyển, tài chính, hóa chất và phân bón, và thương mại - những lĩnh vực mà ông nói rằng nó cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ với Nga.

    Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã làm tê liệt nguồn cung cấp một số sản phẩm quan trọng ở Nga.

    Các hãng hàng không đang gặp phải tình trạng thiếu phụ tùng nghiêm trọng vì hầu hết các máy bay đều được sản xuất ở nước ngoài. Các linh kiện xe hơi cũng có nhu cầu, khi các nhà sản xuất ô tô toàn cầu đã rời khỏi thị trường.

    Một nguồn tin trong ngành bán xe hơi của Nga cho biết Bộ Thương mại đã gửi danh sách các linh kiện xe hơi cần thiết cho các bộ và cơ quan nhà nước tương ứng ở các quốc gia khác, bao gồm cả Ấn Độ.

    Danh sách các mặt hàng từ Nga dài gần 14 trang, bao gồm các linh kiện động cơ ô tô như pít-tông, bơm dầu và cuộn dây đánh lửa. Ngoài ra còn có nhu cầu về tấm cản đầu/đuôi xe, dây an toàn và hệ thống thông tin giải trí.

    Đối với máy bay và trực thăng, Nga đề nghị cung cấp 41 mặt hàng bao gồm các linh kiện của bộ phận càng bánh xe, hệ thống nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống chữa cháy, áo phao và lốp hàng không.

    Ngoài ra, trong danh sách còn có nguyên liệu thô để sản xuất giấy, túi giấy và bao bì tiêu dùng cũng như nguyên liệu và thiết bị để sản xuất hàng dệt bao gồm sợi và thuốc nhuộm, theo tài liệu mà Reuters được xem.

    Nga là nhà cung cấp thiết bị quân sự lớn nhất của Ấn Độ trong nhiều thập niên và đây là thị trường lớn thứ tư đối với các sản phẩm dược phẩm của Ấn Độ.

    Nhập khẩu từ Nga vào Ấn Độ đã tăng gần 5 lần lên 29 tỷ USD trong khoảng thời gian từ ngày 24/2 đến ngày 20/11, so với 6 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu đã giảm từ 2,4 tỷ USD xuống còn 1,9 tỷ USD, nguồn tin của Reuters cho biết.

    Theo nguồn tin chính phủ, Ấn Độ đang hy vọng tăng kim ngạch xuất khẩu lên gần 10 tỷ USD trong những tháng tới với danh sách các đề nghị của Nga.

    Nhưng một số công ty Ấn Độ không muốn xuất khẩu sang Nga vì lo ngại bị phương Tây trừng phạt, thiếu minh bạch trong thanh toán và những thách thức trong việc mua bảo hiểm.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 114 khách