Mỹ: Kate thuê váy đi sự kiện
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ: Kate thuê váy đi sự kiện

    by music123 » Thứ 7 Tháng 12 03, 2022 8:17 am

    Công nương Kate Middleton thuê váy đi sự kiện

    12/3/22

    MỸCông nương Kate Middleton thuê đầm vài trăm USD từ một cửa hàng để dự sự kiện Earthshot Prize ở Boston.

    Công nương xứ Wales và Hoàng tử William cùng đến dự lễ trao giải Earthshot 2022 ở Boston tối 2/12. Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao như David Beckham, Billie Eilish, Chloe x Halle, Rami Malek... Kate Middleton nổi bật trong bộ đầm xanh lá hiệu Solace London 525 USD từ cửa hàng cho thuê Hurr. Theo People, Kate Middleton không muốn mua thêm đồ, tận dụng đồ cũ để ủng hộ thời trang bền vững.

    Ngoài váy, điểm nhấn gây chú ý của công nương Kate là vòng choker bằng ngọc lục bảo và kim cương của Công nương Diana. Thiết kế đã lâu không được nhìn thấy kể từ khi Công nương qua đời. Theo Court Jeweller, món trang sức làm lại từ vòng cổ mà Nữ hoàng Mary được tặng trong nghi thức Delhi Durbar ở Ấn Độ năm 1911.

    Cách mặc của Công nương Kate gần giống diện mạo Công nương Diana trong chuyến thăm Malaysia năm 1993. Khi ấy, bà cũng mặc một bộ đầm xanh lá nhưng xẻ cổ sâu, làm từ lụa mềm mại. Hình ảnh Kate cũng gợi nhớ Nữ hoàng Elizabeth II với áo khoác xanh trong sự kiện Trooping the Colour năm 2016.



    Hình ảnh

    Trang phục của Kate Middelton gợi nhớ đến diện mạo của Công nương Diana năm 1993. Ảnh: WireImage, Pinterest

    Giải thưởng môi trường Earthshot Prize do Hoàng tử xứ Wales sáng lập được tổ chức thường niên. Phần thưởng 1 triệu bảng được trao cho những người làm thay đổi môi trường trong các hạng mục không khí sạch, biến đổi khí hậu, bảo vệ thiên nhiên, phục hồi đại dương và loại bỏ chất thải.

    Họa Mi (theo Pagesix)




    Inside look at The Earthshot Prize Awards

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ: Kate thuê váy đi sự kiện

    by music123 » Thứ 7 Tháng 12 03, 2022 11:05 am

    William hội ngộ Tổng thống Mỹ ở Boston

    12/3/22

    Thân vương xứ Wales có cuộc gặp 30 phút với Tổng thống Joe Biden tại Bảo tàng và Thư viện tổng thống John F. Kennedy hôm 2/12, trước khi dự Lễ trao giải thưởng Earthshot.

    Hình ảnh

    Tổng thống Joe Biden và Hoàng tử William bắt tay nhau trong cuộc gặp ở Bảo tàng John F. Kennedy hôm qua. Ảnh: Chris Jackson

    Tổng thống Joe Biden và Hoàng tử William bắt tay nhau trong cuộc gặp ở Bảo tàng John F. Kennedy hôm qua. Ảnh: Chris Jackson

    "Áo khoác ngoài của anh đâu?", ông Biden hỏi khi Thân vương xứ Wales chỉ mặc vest tới cuộc hẹn gặp của họ tại Bảo tàng và Thư viện Tổng thống John F. Kennedy, dù thời tiết ở Boston khá lạnh.

    "Xin chào ngài tổng thống!", William cười đáp lại khi tiến về phía ông Biden để bắt tay.

    "Thật tốt khi được gặp lại anh", tổng thống Mỹ nói.

    Chia sẻ về cuộc hội ngộ 30 phút, người phát ngôn của hoàng tử Anh cho biết: "Đó là một cuộc trò chuyện nồng ấm, thân thiện và thực chất. Ngài tổng thống rất muốn tìm hiểu về Giải thưởng Earthshot của thân vương và một số câu chuyện của những người vào vòng chung kết. Hoàng tử cũng chia sẻ về tham vọng lâu dài, mang tính toàn cầu với giải thưởng này".

    Tại cuộc gặp, William cũng cảm ơn ông Biden vì đã đến London dự tang lễ cố Nữ hoàng Elizabeth II hồi tháng 9. Có mặt ở cuộc gặp còn có Đại sứ Caroline Kennedy (con gái John F. Kennedy) và các con bà - Jack Schlossberg và Tatiana Schlossberg, những người sau đó dẫn William đi tham quan bảo tàng.

    Hình ảnh

    William chào hỏi, trò chuyện với bà Caroline Kennedy, con gái John F. Kennedy. Ảnh: Reuters




    William, 40 tuổi, chọn Boston là nơi tổ chức tổ chức Lễ trao giải Earthshot lần thứ hai, nhằm tưởng nhớ cố Tổng thống Kennedy. Được lấy cảm hứng từ mục tiêu 10 năm sẽ đặt chân lên mặt trăng (Moonshot) của ông Kennedy, giải thưởng Earthshot nhằm thúc đẩy các phương pháp tiếp cận có tác động với những thách thức môi trường cấp bách nhất trên thế giới trong thập kỷ tới.

    Trong chuyến thăm bảo tàng, William đã chiêm ngưỡng các đồ vật từ những năm quan trọng của Chính quyền Kennedy vào những năm 1960, trước cuộc đổ bộ lên mặt trăng vào năm 1969.

    Tại bữa tiệc trưa riêng sau chuyến tham quan, William chia sẻ ngắn gọn: "Cảm ơn Đại sứ Kennedy vì sự chào đón nồng nhiệt và đã đón tiếp chúng tôi ở đây trong tòa nhà mang tính biểu tượng này. Caroline, chỉ hơn một năm trước, chúng tôi đã cam kết mang Giải thưởng Earthshot đến Boston, nơi sinh của cha bà, cũng là người đã truyền cảm hứng cho sứ mệnh của chúng tôi. Những người chiến thắng năm 2022 được công bố sau ngày hôm nay là bước tiếp theo trong hành trình chung của chúng tôi. Câu chuyện của họ đầy cảm hứng và giải pháp của họ đang thay đổi cuộc chơi".

    Tại diễn đàn TED Talks năm ngoái, William từng nói: "Con người có khả năng phi thường trong việc đặt mục tiêu và cố gắng đạt được chúng. Từ lâu, tôi đã được truyền cảm hứng bởi sứ mệnh đưa con người lên mặt trăng trong vòng một thập kỷ của Tổng thống John F. Kennedy năm 1961. Ông ấy đặt tên cho nó là Moonshot. Điều đó có vẻ điên rồ, bởi ý tưởng đưa con người lên mặt trăng nhanh nhanh chóng được coi là không thể. Nhưng Kennedy đã truyền cảm hứng cho mọi người cùng tổ chức và đo lường xem kỹ năng tốt nhất của chúng ta là gì. Để thực hiện bước nhảy vọt khổng lồ đó cho nhân loại, nhóm làm việc cho Moonshot đã đoàn kết hàng triệu người trên khắp thế giới — cho thấy tham vọng điên rồ này rốt cuộc không quá điên rồ".

    Theo Hoàng tử William, kiểu tham vọng đó tiếp tục có ý nghĩa quan trọng khi chúng ta "bắt đầu thập kỷ mới và biết rằng đây là giai đoạn có nhiều hệ quả nhất trong lịch sử".

    "Nếu không hành động trong thập kỷ này, thiệt hại chúng ta đã gây ra sẽ không thể đảo ngược", anh nói. "Và những tác động không chỉ được cảm nhận bởi các thế hệ tương lai mà còn bởi tất cả chúng ta đang sống ngày nay. Hơn thế nữa, không phải mọi người đều cảm nhận thiệt hại này như nhau. Chỉ những người dễ bị tổn thương nhất, có ít tài nguyên nhất và ít gây ra biến đổi khí hậu nhất sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất".

    Trong khi William hội ngộ ông Joe Biden, vợ anh - Kate Middleton - cũng có hoạt động riêng hôm qua khi một mình đến thăm Đại học Harvard, tới Trung tâm Phát triển Trẻ em của ngôi trường danh tiếng này. Kate, 40 tuổi, nói chuyện với các nhà nghiên cứu về những tiến bộ khoa học có thể khai thác để đạt được một tương lai đầy hứa hẹn cho mọi đứa trẻ, một trong những trọng tâm chính trong công việc hoàng gia của cô.

    Hình ảnh

    Người hâm mộ tập trung chào đón Kate khi cô đến thăm Đại học Harvard. Ảnh: AFP

    Lễ trao giải Earthshot, được tổ chức ở MGM Music Hall, quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng. 5 người chiến thắng trong số những người vào chung kết được công bố. Ngoài sự hỗ trợ từ mạng lưới hoạt động của Earthshot, mỗi người sẽ nhận khoản tài trợ một triệu USD để đẩy mạnh các mục tiêu trong dự án của mình.

    Hướng Dương (Theo People)

    President Biden meets Prince William


    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 111 khách