Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thỏa thuận ly hôn giữa Từ Hy Viên và doanh nhân Uông Tiểu Phi
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Thỏa thuận ly hôn giữa Từ Hy Viên và doanh nhân Uông Tiểu Phi

    by music123 » Thứ 2 Tháng 12 05, 2022 2:20 pm

    Thỏa thuận ly hôn giữa Từ Hy Viên và doanh nhân Uông Tiểu Phi

    Di Hy Thứ hai, 5/12/2022

    Uông Tiểu Phi công bố các điều khoản ly hôn. Anh tố cáo vợ cũ là người vi phạm nhiều thỏa thuận đã được 2 bên thống nhất khi chia tay.


    Hình ảnh

    Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi có mối quan hệ tai tiếng. Ảnh: Sina.


    Ngày 5/12, QQ đưa tin cuộc chiến hậu ly hôn giữa Từ Hy Viên và doanh nhân Uông Tiểu Phi tiếp diễn. Uông Tiểu Phi tung thỏa thuận ly hôn, chứng minh bản thân không đối xử tệ với vợ cũ.

    Theo hai bên thỏa thuận, Uông Tiểu Phi phải trả cho Từ Hy Viên tiền bồi thường tổn thất tinh thần và thể chất 1 triệu TWD/tháng (32.800 USD). Từ năm 2021 đến năm 2038, doanh nhân gốc Bắc Kinh có trách nhiệm trợ cấp nuôi con 3.000 USD, trả lương cho bảo mẫu và các vấn đề pháp lý khác cho đến khi 2 con đủ 18 tuổi.

    Nếu một trong hai bên tái hôn, việc thanh toán các chi phí sinh hoạt như tiền điện và nước, phí quản lý, lương tài xế hay thuế đất của Uông Tiểu Phi... sẽ chấm dứt. Ngoài ra, thỏa thuận nhấn mạnh dù Từ Hy Viên hay Uông Tiểu Phi có tái hôn hay không, doanh nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trả khoản nợ 260 triệu TWD còn thiếu lúc mua biệt thự ở Đài Loan.


    Hình ảnh

    Màn cự cãi về vấn đề tiền bạc hậu ly hôn của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi vẫn chưa đi đến hồi kết. Ảnh: Sina.


    Sau khi ly hôn, thẻ phụ của Uông Tiểu Phi để lại cho Từ Hy Viên nhưng việc tiêu dùng thẻ này giới hạn trong chi tiêu sinh hoạt hàng ngày của 3 mẹ con.

    Theo Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên đã làm sai thỏa thuận, bòn rút của anh hàng triệu TWD mỗi tháng.

    Cụ thể, cô dùng thẻ phụ để mua sắm đồ hiệu, phục vụ nhu cầu cá nhân. Đồ cưới của ngôi sao Bong bóng mùa hè và chồng mới Koo Jun Yup được mua bằng cách quẹt thẻ của Uông Tiểu Phi.

    Hai bên cam kết nếu đối phương tái hôn, chu cấp sinh hoạt cơ bản sẽ chấm dứt nhưng Từ Hy Viên vẫn bắt chồng cũ trả tiền điện, nước.

    Trước đó, Từ Hy Viên đăng bài mỉa mai Uông Tiểu Phi "giàu hão". Cô tung giấy tờ chứng minh bản thân là người mua hai căn hộ sang trọng ở Đài Loan bằng tiền đi vay. Từ Hy Viên cũng tiết lộ chồng cũ mượn cô 26 triệu TWD từ năm 2018 để đầu tư khách sạn và các hoạt động phi pháp nhưng đến nay chỉ trả được 5 triệu TWD.

    Đáp lại vợ cũ, Uông Tiểu Phi cho biết lúc ly hôn đồng ý tặng căn nhà 460 triệu TWD cho Từ Hy Viên với điều kiện cô không đòi khoản vay 26 triệu TWD. Nay xảy ra tranh chấp, Từ Hy Viên lại tố chồng cũ quỵt nợ. Tuy nhiên, Uông Tiểu Phi không đưa ra được bằng chứng xác thực chống lại vợ cũ.

    Liên quan thông tin bị vợ cũ tố cáo đầu tư phi pháp, Uông Tiểu Phi phủ nhận. Anh khẳng định nếu làm ăn sai trái sẵn sàng đi tù.

    Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi ly hôn vào cuối năm 2021. Họ có mối quan hệ bất hòa sâu sắc sau khi chia tay. Gia đình Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi thường xuyên "khẩu chiến" dai dẳng với các màn tố cáo chuyện xấu, chỉ trích lẫn nhau trên truyền thông.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 122 khách