Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Latvia cấm phát sóng kênh TV độc lập từ Nga
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Latvia cấm phát sóng kênh TV độc lập từ Nga

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 06, 2022 7:13 pm

    Latvia cấm phát sóng kênh truyền hình độc lập từ Nga

    12/6/22 BBC

    Hình ảnh

    TV Rain được cơ quan quản lý truyền thông của Latvia thông báo rằng họ phải ngừng phát sóng vào ngày 8/12


    Kênh Dozhd, tức TV Mưa (TV Rain) vừa bị nhà chức trách Latvia buộc ngưng phát sóng sau khi hoạt động ở nước này chưa đầy 5 tháng.

    Họ bị cáo buộc đã đăng tải hình ảnh “ủng hộ cuộc xâm lăng của Nga ở Ukraine”.

    Kênh truyền hình gọi cáo buộc đó là “bất công và phi lý” nhưng sẽ tuân thủ quyết định của Latvia.

    Là kênh truyền hình độc lập, họ lên tiếng trên mạng xã hội nói các chương trình sẽ tiếp tục trên YouTube sau khi bị loại khỏi mạng truyền hình cáp ở Latvia.



    Hồi đầu tháng, hội đồng truyền thông điện tử của Latvia (NEPLP) phạt kênh TV Rain hơn 10 nghìn USD vì đăng hình một bản đồ, trong đó Crimea được ghi là “lãnh thổ Nga”.

    Truyền thông Nga: Người Nga tiếp cận tin tức về cuộc chiến Ukraine bằng cách nào?

    'Họ đang dối trá': Nhà báo Nga phản đối chiến tranh Ukraine ngay trên tivi

    Tuyên truyền về Liên Xô quá mạnh khiến có người VN ủng hộ Nga xâm lược Ukraine

    NEPLP còn nói kênh truyền hình này bị mất giấy phép phát hình vì “lý do liên quan đến đe dọa an ninh quốc gia và trật tự công cộng” ở CH Latvia.

    Đã bị cấm một lần

    Thành lập năm 2010 ở Nga, kênh Dozhd đã tụ họp nhiều nhà báo dám phản biện chế độ tại nước này.

    Hồi tháng 3/2022, chính quyền Putin đã chặn đường truyền của kênh và họ phải phát hình từ tháng 7 năm nay từ Riga, Latvia.

    Vì thế, các báo quốc tế gọi đây là kênh truyền hình "lưu vong".

    Nhiều nhà đấu tranh đối lập Nga đã lên tiếng phản đối quyết định của Latvia.

    Họ nói kênh này là nơi ghi nhận các tiếng nói độc lập của người Nga về cuộc chiến của ông Putin tại Ukraine.

    “Kênh Dozhd nói lên sự thật về Putin và cuộc chiến tranh. Tước giấy phép của họ là cách giúp Putin,” Kira Yarmysh, thư ký báo chí của ông Alexei Navalny, nhà đấu tranh đang bị tù, lên tiếng.

    Tuy thế, đã có lúc kênh truyền hình của người Nga này bị phê phán. Chẳng hạn như một người dẫn chương trình, Alexei Korostelyov, đã gọi quân Nga là “quân đội của chúng ta”.

    Ông Korostelyov đã bị sa thải vì câu nói trên.

    Tổ chức Phóng viên Không biên giới (Reporters Without Borders) gọi quyết định của Latvia là “một cú đánh vào tự do thông tin”.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 136 khách