Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mẹ nữ đô vật Hana Kimura kiện đài truyền hình sau cái chết của con
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mẹ nữ đô vật Hana Kimura kiện đài truyền hình sau cái chết của con

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 07, 2022 1:47 pm

    Mẹ nữ đô vật Hana Kimura kiện đài truyền hình sau cái chết của con

    Mai An Thứ tư, 7/12/2022

    Bà Kyoko Kimura cho rằng các đơn vị sản xuất chương trình Terrace House mà Hana tham dự phải chịu một phần trách nhiệm trong cái chết của con gái bà.


    Hình ảnh

    Đô vật Hana Kimura tự vẫn sau khi bị bắt nạt trên mạng. Ảnh: Nikkei Asian Review.


    Ngày 6/12, bà Kyoko Kimura, mẹ nữ đô vật quá cố, cho biết đã đệ đơn kiện đài sản xuất chương trình và hai công ty khác, cho rằng con gái đã tự tử vì chương trình, theo Kyodo.

    Trong đơn kiện đệ trình lên Tòa án quận Tokyo, bà Kyoko đòi bồi thường khoảng 142 triệu yen (1 triệu USD) từ 3 công ty, trong đó có Fuji Television Network Inc., cáo buộc họ đã sản xuất chương trình truyền hình gây ấn tượng xấu về Hana, khiến khán giả không thích cô.

    Hana Kimura (sinh năm 1997) là một trong 6 thành viên của chương trình Terrace House (Nhà sân thượng) mùa 2019-2020. Tại đó, cô sống chung, kết bạn với 5 người khác và cùng chia sẻ sở thích, suy nghĩ.

    Theo đơn kiện, Hana đã tự làm hại bản thân (self-harm) sau khi cảnh quay cô không giữ được bình tĩnh, tát người bạn cùng phòng phát sóng vào tháng 3/2020 trên Netflix, châm ngòi làn sóng bạo lực mạng nhắm vào nữ đô vật. Sau đó, phía nhà sản xuất không dừng phát sóng, dẫn đến quyết định dại dột của Hana.

    Nữ đô vật chuyên nghiệp tự sát tại nhà riêng ở Tokyo vào tháng 5/2020. Sau cái chết của Hana, chương trình Terrace House cũng bị dừng quay.


    Hình ảnh

    Bà Kyoko (giữa) muốn đòi lại công bằng sau cái chết của con gái. Ảnh: Kyodo.


    Bà Kyoko tuyên bố các công ty đã cố tình dàn dựng và chỉnh sửa các cảnh quay để hạ thấp hình ảnh con gái bà. Bà cho biết các đơn vị sản xuất "đã không phản hồi một cách chân thành" và bà không mong đợi họ sẽ thay đổi.

    Mẹ nữ đô vật quá cố cũng hy vọng vụ kiện có thể giúp loại bỏ nạn bắt nạt trực tuyến.

    Sau cái chết của Hana, vào tháng 6 vừa qua, một dự luật mới được thông qua tại một phiên họp toàn thể của thượng viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc giải quyết bạo lực mạng tại Nhật Bản.

    Trước đó, 2 người đàn ông ở tỉnh Osaka và tỉnh Fukui lần lượt bị phạt 9.000 yen/người do từng xúc phạm nữ đô vật Hana trước khi cô qua đời. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ lo ngại rằng hình phạt quá nhẹ, từ đó dẫn đến sự thúc đẩy thay đổi về pháp luật.

    Theo dự luật mới, mức án tù sẽ lên đến một năm, còn khoản tiền phạt tăng tới 300.000 yen (2.221 USD). Thời hiệu cho những lời xúc phạm cũng sẽ được kéo dài từ một năm đến 3 năm.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 125 khách