Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Harry và Meghan' tạo ra cơn địa chấn nhưng rỗng tuếch
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Harry và Meghan' tạo ra cơn địa chấn nhưng rỗng tuếch

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 09, 2022 2:25 pm

    Harry và Meghan' tạo ra cơn địa chấn nhưng rỗng tuếch

    12/9/22

    Sau khi ra mắt, phim tài liệu về vợ chồng Harry và Meghan tạo ra “cơn địa chấn” trên toàn thế giới. Báo chí quốc tế đồng loạt lên bài bình luận về “quả bom truyền hình”, trong đó đa số đều tỏ rõ quan điểm không đồng tình.

    Ra mắt phần đầu tiên ngày 8/12, phim tài liệu Harry & Meghan được ví như “quả bom truyền hình” xuyên qua Đại Tây Dương nhắm thẳng vào Hoàng gia Anh. Các tờ báo khắp nơi trên thế giới, từ châu Âu, Mỹ đến Australia đều có bài đăng trên trang nhất bình luận về chương trình truyền hình gây tranh cãi này.

    Hình ảnh

    Phim tài liệu Harry & Meghan đang là một trong những chủ đề được truyền thông quốc tế quan tâm nhất hiện nay. Ảnh: Netflix.

    Tờ Bild của Đức nhận định Harry & Meghan là bộ phim tài liệu bê bối, cắt đứt con đường quay trở lại của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Trong khi đó, NBC (Mỹ) cho rằng Harry và Meghan đang làm mới xung đột của họ với Hoàng gia Anh.

    Gay gắt hơn, tờ Le Figaro của Pháp chê phim tài liệu “rỗng tuếch”, vô nghĩa” và “không có tiết lộ nào đáng ngạc nhiên ngoại trừ việc đôi vợ chồng hoàng gia thoát ly sẵn sàng chia sẻ mọi thứ về họ dù từng tuyên bố muốn có cuộc sống xa rời các phương tiện truyền thông.

    “Chúng tôi mong đợi những tiết lộ đáng ngạc nhiên nhưng không có gì. Sau khi xem tập đầu tiên, chúng tôi vẫn còn bối rối. Đầu năm 2020, họ nói rời bỏ Hoàng gia Anh để sống xa truyền thông... Nhưng không, bây giờ họ mới là người chia sẻ mọi thứ. Meghan và Harry than thở câu chuyện của họ đang tuột khỏi tầm tay họ, rằng giới truyền thông đang soi mói mọi hành động của họ. Nhưng ngược lại, họ chỉ đang thúc đẩy sự cường điệu của giới truyền thông. Việc phát hành bộ phim tài liệu khiến Buckingham khiếp sợ giúp họ lên trang nhất của tất cả tờ báo lá cải ở Anh. Meghan và Harry hiểu rõ điều đó. Họ đang đùa với lửa và có nguy cơ bị cháy đôi cánh”, tạp chí Madame của tờ báo viết.

    Corriere cũng đưa ra nhận xét tương tự. Theo tờ báo Italy, bộ phim đưa ra lời chỉ trích gay gắt chống lại báo chí nhưng không có thông tin gì mới đáng chú ý. Cơ quan báo chí này nói thêm không thể có sự tồn tại bình thường trong gia tộc Windsor (Hoàng gia Anh).

    “Có vẻ như phim tập trung nhiều hơn vào mối quan hệ giữa hai nhân vật chính và những khoảnh khắc thân mật trong lịch sử của họ”, bài báo viết.

    The Irish Times (Ireland) mô tả Harry & Meghan giống “đâm sầm vào Hành tinh Sussex ảm đảm và đôi khi không theo dõi được. “Nhà Sussex kể cho chúng ta biết họ đã trải qua khoảng thời gian khủng khiếp như thế nào. Chúng ta ngồi đó và đắm mình trong ánh hào quang rực rỡ khi họ đánh giá cao lẫn nhau. Kết quả của chương trình tự coi mình là trung tâm trước lễ Giáng sinh khiến bạn vui vẻ vì có những thứ khác để xem trên Netflix. Quan trọng hơn là chúng ta đang ở đất nước không phải sống chung với gia đình hoàng gia”, trích bài bình luận.

    Với giọng điệu nhẹ nhàng hơn, The Hollywood Reporter (Mỹ) nhắc nhở độc giả không có gì đột phá trong ba tập đầu tiên.

    Đây cũng là đánh giá của De Telegraaf. “Ba tập đầu tiên cung cấp ít tin tức, chủ yếu vẽ nên một bức tranh cụ thể hơn về những gì Harry và Meghan than phiền”, tờ báo Hà Lan viết.

    Trong khi đó, New Zealand Herald nhấn mạnh việc phát hành phim vào đúng ba tháng sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời đẩy Hoàng gia Anh vào tình cảnh không thể tồi tệ hơn.

    Tờ The Irish Independent (Ireland) gọi bộ phim tài liệu là chương trình gây tranh cãi, kèm theo bình luận châm biếm rằng các thành viên hoàng gia đang “tự rèn luyện bản thân trước những vụ đánh bom”.

    Trang VG của Na Uy khẳng định phim tài liệu là “quả bom truyền hình” không chỉ với Hoàng gia Anh.

    Hình ảnh

    Trang VG của Na Uy gọi phim tài liệu là "quả bom truyền hình". Ảnh: Daily Mail.

    Truyền thông và dư luận quốc đang chờ đợi phản ứng từ Hoàng gia Anh, đặc biệt là Vua Charles. Mọi người suy đoán quốc vương mới của Anh có thể tước bỏ tước hiệu hoàng gia của vợ chồng con trai thứ, thậm chí cấm họ tham gia lễ đăng quang vào năm 2023.

    Trong ba tập đầu tiên của Harry & Meghan, Công tước xứ Sussex nhiều lần so sánh vợ với mẹ, Công nương Diana, khi cho rằng hai người phụ nữ đều bị báo chí săn lùng. Anh còn tuyên bố quyết định kết hôn với Meghan khiến anh xa cách gia đình vì anh lựa chọn nghe theo con tim thay vì tìm người phù hợp với khuôn mẫu mà Hoàng gia Anh đặt ra.

    Cặp vợ chồng thoát ly cũng đề cập đến vấn đề phân biệt chủng tộc. Trong đó, Meghan cho biết chưa bao giờ bị đối xử như “một phụ nữ da đen” cho tới khi đến Anh. Cựu diễn viên 41 tuổi nói thêm bị sốc với lối cư xử “hình thức” không chỉ trước mặt công chúng, mà còn giữa các thành viên gia đình hoàng gia với nhau sau cánh cửa đóng kín.

    Hoàng tử Harry cho rằng trong hoàng gia tồn tại “sự thiên vị vô thức”. Đó không phải lỗi của ai, mà tự nhiên hình thành trong tiềm thức mỗi người. Theo Harry, Meghan bị gia đình anh xua đuổi vì cô là nữ diễn viên người Mỹ. Tuy nhiên, Harry khẳng định trái tim anh hiểu rõ sẽ cưới Meghan vì anh là con trai của mẹ anh.

    Hình ảnh

    "Hoàng gia Anh đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất", tờ Bild của Đức đặt tiêu đề.

    Tú Oanh
    Theo Daily Mail
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 127 khách