Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
'Bao Công' từ bỏ đỉnh cao danh tiếng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49818
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    'Bao Công' từ bỏ đỉnh cao danh tiếng

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 09, 2022 3:17 pm

    Lý do 'Bao Công' Lục Nghị từ bỏ đỉnh cao danh tiếng

    Di Hy Thứ sáu, 9/12/2022

    Nam diễn viên từng bị trầm cảm vì không chịu nổi áp lực của sự nổi tiếng. Lục Nghị cho biết phải nhờ có cuộc hôn nhân với Bào Lôi, anh mới vực dậy tinh thần.


    Hình ảnh

    Lục Nghị nổi tiếng với vai Bao Công trong "Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên". Ảnh: Sohu.


    Ngày 9/12, 163 đưa tin Lục Nghị tâm sự lý do sớm rời bỏ đỉnh cao sự nghiệp, không màng chạy đua danh tiếng với những đồng nghiệp cùng thời như Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn, Nhiếp Viễn hay Đồng Đại Vi.

    Từ năm 2005, Lục Nghị không còn mặn mà với việc phát triển tên tuổi. Anh vướng vào tranh chấp với công ty quản lý vì bị phát hành sản phẩm âm nhạc chất lượng thấp. Sau lùm xùm này, nam diễn viên ít đóng phim hay dự sự kiện thương mại để phủ sóng hình ảnh.

    Theo Lục Nghị, năm đó, anh gặp vấn đề tâm lý khi đối mặt với sự kỳ vọng quá lớn cùng những lời chỉ trích từ công chúng. Nam diễn viên mắc chứng rối loạn lo âu, trầm cảm. Để giảm bớt áp lực, Lục Nghị tìm rượu giải sầu. Anh cho biết từng uống đến 50-60 lon bia một ngày.


    Hình ảnh

    Gia đình Lục Nghị và Bào Lôi. Ảnh: Sina.


    Không chỉ vậy, vào thời điểm trạng thái tinh thần mất cân bằng, Lục Nghị còn tự làm đau mình. Anh dùng gạt tàn thuốc đập vào đầu và bị thương. Vết sẹo này đến nay vẫn chưa phai.

    Sau một thời gian dài mất phương hướng, anh quyết định kết hôn với nữ diễn viên Bào Lôi - người yêu từ thời đại học.

    Dưới sự giúp đỡ của vợ, Lục Nghị thoát khỏi khủng hoảng, trở lại showbiz với hình ảnh trưởng thành hơn. "Tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên Bào Lôi. Nếu không có cô ấy, tôi cũng không biết bản thân rồi sẽ ra sao. Ngày đó, một mình tôi khó có thể vực dậy bản thân", ngôi sao Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên chia sẻ.

    Lục Nghị và Bào Lôi kết hôn năm 2006, có hai con gái. Mối tình sắc son kéo dài hơn 20 năm của họ luôn được ca ngợi trong showbiz Trung Quốc.

    Sau kết hôn, Bào Lôi rút khỏi ngành giải trí, lui về hậu trường để hỗ trợ chồng. Lục Nghị là trụ cột của gia đình. Nam diễn viên chia sẻ toàn bộ thu nhập của anh đều giao cho vợ quản lý. Theo Sohu, cặp sao là những nghệ sĩ giàu ngầm với thú chơi siêu xe và đầu tư bất động sản.

    Hiện tại, Lục Nghị vẫn đều đặn đóng phim, chủ yếu nhận vai phụ. Anh và vợ là khách mời quen mặt trong các chương trình tạp kỹ có chủ đề hôn nhân, gia đình.

    Lục Nghị sinh năm 1976, từng được báo giới mệnh danh là "Tân tứ tiểu sinh" của màn ảnh Hoa ngữ. Anh được biết đến qua các bộ phim như Mãi không nhắm mắt, Danh nghĩa nhân dân, Tình nhân kết, Cung tỏa trầm hương, Như sương như mưa lại như gió, Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên 2, Rẽ trái, rẽ phải, Bát đại hào hiệp, Màn đêm ở Cáp Nhĩ Tân, Tam Quốc, Vân trung ca...
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 84 khách