Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trump chỉ trích trao đổi tù nhân Mỹ - Nga
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Trump chỉ trích trao đổi tù nhân Mỹ - Nga

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 09, 2022 3:35 pm

    Ông Trump chỉ trích thỏa thuận trao đổi tù nhân Mỹ - Nga

    12/9/22

    Ông Trump chỉ trích việc Mỹ đổi "lái súng tử thần" Nga lấy sao bóng rổ Griner thay vì cựu lính thủy đánh bộ là "ngu ngốc, đáng xấu hổ".

    "Thỏa thuận kiểu gì khi đổi kẻ được biết đến với cái tên 'Lái súng tử thần' để lấy Brittney Griner, một cầu thủ bóng rổ công khai căm ghét đất nước chúng ta", cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social của ông hôm 8/12.

    "Thỏa thuận kiểu gì khi đổi kẻ được biết đến với cái tên 'Lái súng tử thần' để lấy Brittney Griner, một cầu thủ bóng rổ công khai căm ghét đất nước chúng ta", cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social của ông hôm 8/12.

    Hình ảnh

    Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng ở Mar-a-Lago, bang Florida ngày 15/11. Ảnh: Reuters.

    Bình luận được ông Trump đưa ra sau khi giới chức Mỹ, Nga thông báo thực hiện kế hoạch trao đổi tù nhân sau thời gian đàm phán. Theo đó, Mỹ phóng thích công dân Nga Viktor Bout, trùm buôn bán vũ khí đang thụ án tù 25 năm, để đổi lấy tự do cho cựu ngôi sao tuyển bóng rổ nữ Mỹ Brittney Griner.

    Đảng Dân chủ ca ngợi cuộc trao đổi tù nhân này là chiến thắng cho người Mỹ da màu và cộng đồng LGBT. Griner, 31 tuổi, là người đồng tính.

    Truyền thông Mỹ hồi tháng 7 đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden đề nghị Nga trao đổi ông Bout lấy hai công dân Mỹ là Griner và cựu lính thủy đánh bộ Paul Whelan.

    Tuy nhiên, sau khi Griner được phóng thích, luật sư của Whelan cho biết anh này vẫn bị giam ở Nga, cùng nhà tù nơi Griner từng bị giam, và các cuộc đàm phán để Nga trả tự do cho Whelan đang tiếp tục.

    "Tại sao cựu lính thủy đánh bộ Paul Whelan không được phóng thích trong cuộc trao đổi hoàn toàn một chiều này? Đúng là một thỏa thuận ngu ngốc, đáng xấu hổ theo cách không yêu nước đối với nước Mỹ", ông Trump viết thêm, đồng thời cáo buộc Bout là "một trong những kẻ buôn bán vũ khí lớn nhất thế giới và chịu trách nhiệm về hàng chục nghìn người chết, bị thương nặng".

    Whelan bị Nga kết án 16 năm tù hồi năm 2020 vì tội gián điệp, cáo buộc mà anh phủ nhận. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với phóng viên hôm 8/12 rằng chính quyền Biden coi cáo buộc của Nga đối với Whelan "hoàn toàn bất hợp pháp", nhưng phải lựa chọn đưa Griner trở về "hoặc không ai cả".

    "Brittney không chỉ là vận động viên, cô ấy là hình mẫu quan trọng, là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người Mỹ, đặc biệt là những người Mỹ thuộc cộng đồng LGBTQI+ và phụ nữ da màu", Jean-Pierre nói.



    Griner bị bắt hồi tháng 2 với cáo buộc tàng trữ ma túy khi mang thuốc lá điện tử chứa dầu cần sa vào Nga và bị giam tại Yavas, tỉnh Mordovia, miền tây nước Nga. Tòa án Nga hồi tháng 10 bác đơn kháng cáo của Griner, giữ nguyên mức 9 năm tù được đưa ra trong phiên sơ thẩm.

    Trong một mùa giải khi còn thi đấu, Griner là một trong những vận động viên quỳ gối hát quốc ca để phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc đối với người Mỹ gốc Phi. Cô cũng từng cho rằng quốc ca không nên được phát trước mỗi trận đấu. Ông Trump cho rằng hành động này của Griner là "không yêu nước".


    Mỹ phóng thích công dân Nga Viktor Bout, trùm buôn vũ khí đang thụ án tù, trong khi Moskva thả cựu ngôi sao tuyển bóng rổ nữ Mỹ Brittney Griner.


    Huyền Lê (Theo Hill, RT, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 111 khách