Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ trừng phạt TQ và Nga
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ trừng phạt TQ và Nga

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 09, 2022 3:37 pm

    Mỹ áp lệnh trừng phạt nhắm vào Trung Quốc và Nga

    10/12/2022
    Reuters



    Hình ảnh

    Ông Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Ngân khố Mỹ phụ trách khâu chống khủng bố và tình báo tài chính đến thăm Hàn Quốc.


    Hoa Kỳ ngày 9/12 áp đặt các chế tài đối với hàng chục cá nhân và thực thể bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, bao gồm Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, các quan chức Iran và công dân Trung Quốc.

    Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cho biết đã áp đặt các chế tài đối với Li Zhenyu và Zhuo Xinrong, cả hai đều mang quốc tịch Trung Quốc và 10 thực thể có liên quan đến hai người này, bao gồm công ty Hàng hải Pingtan (PME) được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, về những gì Washington cho là vi phạm nhân quyền gắn liền với việc đánh bắt trái phép của Trung Quốc.

    Việc đưa PME vào danh sách trừng phạt đánh dấu lần đầu tiên Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một thực thể được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq.

    PME và một công ty khác nằm trong số bị chế tài là Công ty Đánh cá Đại dương Đại Liên cũng như tòa đại sứ Trung Quốc tại Mỹ không hồi đáp yêu cầu bình luận.

    Mỹ cũng nhắm mục tiêu vào 157 tàu đánh cá treo cờ Trung Quốc có liên quan đến các công ty bị chế tài.

    Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào tháng 6 đã ký một bản ghi nhớ về an ninh quốc gia để chống đánh bắt cá bất hợp pháp, một phần trong nỗ lực đã cam kết giúp các quốc gia chống lại vi phạm bị tố giác của các đội tàu đánh cá, bao gồm cả của Trung Quốc.

    Các quốc gia trên thế giới phản đối các hoạt động đánh bắt cá của Trung Quốc, cho rằng tàu Trung Quốc thường vi phạm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (EEZ) của họ và gây ra thiệt hại về môi trường cũng như thiệt hại kinh tế.

    Trung Quốc khẳng định mình là một quốc gia đánh cá có trách nhiệm, đã và đang hợp tác với quốc tế để trấn áp việc đánh bắt bất hợp pháp và quả quyết rằng họ đánh bắt trong các vùng đặc quyền kinh tế có liên quan theo các thỏa thuận song phương.

    Ông Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Ngân khố phụ trách khâu chống khủng bố và tình báo tài chính, nói: “Những chỉ định này cho thấy chúng tôi xem xét vấn đề đánh bắt cá bất hợp pháp nghiêm túc như thế nào và chứng tỏ cam kết của chúng tôi trong việc truy tố những thủ phạm vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”.

    Vi phạm nhân quyền, tham nhũng

    Trong một hành động khác, Bộ Ngân khố cũng chỉ định 40 cá nhân và tổ chức có liên quan đến cáo giác vi phạm nhân quyền hoặc tham nhũng ở 9 quốc gia, bao gồm Nga, Trung Quốc, và Iran.

    Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ủy ban Bầu cử Trung ương của Nga, cáo buộc cơ quan này giúp giám sát và theo dõi điều mà Hoa Kỳ gọi là “các cuộc trưng cầu dân ý giả tạo” được tổ chức tại các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine, cũng như 15 thành viên của cơ quan này.

    Bộ Ngân khố Mỹ cũng đã có hành động chống lại 4 người mà họ cáo buộc có liên quan trực tiếp đến các hoạt động thanh lọc của Nga. Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ định 2 công dân Nga về cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với thường dân Ukraine.

    Nga bị tố cáo vi phạm nhiều tội ác chiến tranh kể từ khi xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm nay, bao gồm cả việc vận hành một hệ thống gọi là trại thanh lọc để đưa người Ukraine ở các khu vực chiếm đóng vào Nga.

    Nga bác mọi cáo buộc và tố giác Ukraine và những người ủng hộ họ ở phương Tây về một chiến dịch bôi nhọ.

    Bộ Ngân khố Mỹ cũng trừng phạt 2 quan chức Trung Quốc mà họ cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở khu vực Tây Tạng của Trung Quốc: Wu Yingjie, Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tây Tạng từ năm 2016 đến 2021, và Zhang Hongbo, một quan chức công an cấp cao trong khu vực.

    Chính quyền Trung Quốc bị cáo buộc thực hiện các chính sách khắc nghiệt nhằm dập tắt bất đồng sắc tộc và kiểm soát các hoạt động tôn giáo ở Tây Tạng - những cáo buộc mà Trung Quốc phủ nhận.

    Lệnh chế tài của Mỹ ngày 9/12 cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Iran về việc đàn áp người biểu tình, Tổng cục Biên phòng Bộ An ninh Nhà nước Triều Tiên và Alpha Conde, cựu Tổng thống Guinea, cũng như các cá nhân và tổ chức khác ở El Salvador, Philippines, Mali và Guatemala.

    Các tòa đại sứ của Trung Quốc và Nga tại Washington và phái đoàn của Iran tại Liên hiệp quốc ở New York không hồi đáp yêu cầu bình luận về lệnh chế tài của Mỹ.

    Động thái ngày 9/12 đóng băng bất kỳ tài sản nào ở Hoa Kỳ của những người được chỉ định và nói chung cấm người Mỹ giao dịch với họ.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 117 khách