Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Meghan tố Cung điện yêu cầu cô không mời cháu gái đến dự đám cưới
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Meghan tố Cung điện yêu cầu cô không mời cháu gái đến dự đám cưới

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 09, 2022 7:27 pm

    Meghan tố Cung điện yêu cầu cô không mời cháu gái đến dự đám cưới

    12/10/22

    Trong loạt phim tài liệu mới phát hành, Meghan nói 'đau đớn' khi Cung điện đưa ra các hướng dẫn cô không mời cháu gái Ashleigh Hale đến dự đám cưới Hoàng gia năm 2018.

    Trong phim tài liệu Harry and Meghan, Nữ công tước xứ Sussex cho biết cô không thân thiết với chị gái cùng cha khác mẹ Samantha Markle, nhưng có mối quan hệ gắn bó với con gái của Samantha, Ashleigh Hale. Chính điều này gây nên rắc rối trong việc lên danh sách khách mời cho đám cưới Hoàng gia của cô và Hoàng tử Harry năm 2018.

    "Làm thế nào để chúng ta giải thích với công chúng rằng người chị cùng cha khác mẹ không được mời đến dự đám cưới, nhưng con gái của chị ấy thì được mời?", Meghan nói về lo lắng của Hoàng gia Anh quanh mối quan hệ của cô, chị gái và cháu gái trong phim tài liệu chiếu trên Netflix hôm 8/12.

    "Với Ashleigh, hướng dẫn được đưa ra vào thời điểm đó là không để cô ấy đến dự đám cưới của chúng tôi. Tôi đã ở trong và nói chuyện với cô ấy bằng loa ngoài về những hướng dẫn mà chúng tôi nhận được và giải thích lý do tại sao có những đánh giá này... Và điều đó thật đau đớn", Meghan nói tiếp.

    Hình ảnh

    Meghan Markle và cháu gái Ashleigh Hale. Ảnh: Netflix

    Xuất hiện trong phim tài liệu nhà Sussex, Ashleigh cho biết cô "bị tổn thương ở một mức độ nào đó, nhưng tôi hiểu nó đến từ đâu" khi nhận tin không được mời dự đám cưới của người dì thân thiết. "Khi biết rằng chính vì mẹ ruột mà mối quan hệ vô cùng quan trọng với tôi bị ảnh hưởng... cảm giác như vì mẹ mà mối quan hệ này bị lấy mất, điều đó thật khó chịu", Ashleigh nói.

    Ashleigh, một luật sư, cho biết cô và anh trai được ông bà nội - những người cô coi là cha mẹ ruột - nuôi dưỡng. Ashleigh không gặp mẹ ruột Samantha (58 tuổi) từ khi cô lên 6 tuổi. Mẹ con họ chỉ liên lạc lại vào năm 2007. Đó cũng là lúc Meghan (41 tuổi) liên hệ với cháu gái Ashleigh. Mối quan hệ giữa hai dì cháu bắt đầu bằng "những email dài qua lại", sau đó "nhắn tin và gọi điện". "Sau một thời gian, chúng tôi đã nói chuyện thường xuyên hơn, vài ngày một tuần", Ashleigh kể.

    Meghan và cháu gái trở nên thân thiết hơn khi có chuyến du lịch cùng nhau đến New Orleans. "Chúng tôi đi loanh quanh, nghe vài bản nhạc hay, ăn và uống thả ga. Lúc đó, chỉ có hai chúng tôi và điều đó thực sự rất đặc biệt. Dì ấy đảm nhận rất nhiều vai trò với tôi - vừa giống như chị em, vừa giống một người mẹ và vừa là người bạn tốt nhất", Ashleigh nói.


    Meghan nói cô và Ashleigh có những "khao khát giống nhau". "Tôi cũng muốn có chị em gái và cháu ấy giống như em út của tôi vậy. Ashleigh đã bị giới truyền thông đưa tin khá nhiều chỉ bởi có quan hệ với tôi. Và tôi không muốn cuộc sống của cháu bị cản trở bởi tất cả sự chú ý đó", Meghan cho biết.

    Ashleigh cho biết thêm khi mối quan hệ của Meghan với Hoàng tử Harry được công khai, mẹ cô là Samantha "bắt đầu tức giận" và dành nhiều lời oán giận Meghan. "Có cảm giác như dù tôi có nói gì đi chăng nữa, quan điểm của bà ấy vẫn không thay đổi và dường như ngày càng tức giận hơn. Lúc đó, tôi và bà ấy đã ngừng nói chuyện với nhau. Có một số người mà bạn không thể lý luận được", Ashleigh nói.

    Trong tập đầu tiên của phim tài liệu, Meghan nói rằng giới truyền thông Anh muốn "phía gia đình mẹ tôi là những người có thể khuấy động tất cả" những câu chuyện xung quanh cô. Nhưng mẹ cô - bà Doria Ragland - là người kiệm lời nên không khai thác được gì. Sau đó, họ tìm được "mặt khác của gia đình" cô và hành động.

    Hình ảnh

    Ashleigh Hale xuất hiện trong phim tài liệu Harry and Meghan. Ảnh: Netflix

    "Tôi không gặp chị gái cùng cha khác mẹ hơn một thập kỷ. Tuy nhiên chỉ một ngày rưỡi sau, tôi đột nhiên thấy chị ấy ở khắp mọi nơi. Tôi không biết tên đệm, ngày sinh của chị nhưng chị lại nói với họ rằng đã nuôi nấng và đặt cho tôi biệt danh Công chúa Pushy", Meghan nói.

    Xuất hiện trong phim tài liệu của con gái, bà Doria giải thích rằng những đứa con riêng của chồng cũ - Thomas Markle - "hơn Meghan 17 tuổi", và bà cùng Meghan đã rời đi khi cô mới được hai tuổi.

    "Tôi không nhớ đã nhìn thấy Samantha lúc còn nhỏ ở nhà bố tôi. Lần cuối cùng tôi nhớ gặp chị ấy là lúc tôi mới ngoài 20 tuổi. Chúng tôi không có sự gần gũi để có thể có những kỷ niệm đó", Meghan nói.

    Ba tập đầu tiên của phim tài liệu Harry and Meghan chiếu trên Netflix gây chấn động khi Meghan đưa ra nhiều tuyên bố về gia đình Hoàng gia Anh. Ngoài đám cưới trên, Meghan còn nói tới việc bị đối xử như phụ nữ da màu khi tới Anh, mối quan hệ với vợ chồng anh trai Harry là William và Kate. Ba tập tiếp theo của bộ phim sẽ được phát sóng trong thời gian tới, hứa hẹn tiết lộ nhiều thông tin hơn khi Harry - Meghan tuyên bố "biết tất cả sự thật" và sẽ "kể hết, không giấu giếm điều gì".

    Sơn Nam (Theo People)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 121 khách