Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Mỹ lên tiếng sau Putin và TCB điện đàm

Đã gửi: Thứ 6 Tháng 12 30, 2022 3:05 pm
by music123
TT Putin mong chủ tịch Trung Quốc thăm Nga vào mùa xuân, thúc đẩy hợp tác quân sự


30/12/2022
Reuters



Hình ảnh

Tổng thống Nga Putin họp qua đường truyền video với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, 30/12/2022.


Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hôm thứ Sáu 30/12 rằng ông mong Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước vào đầu năm tới.

Trong lời phát biểu khai mạc sôi nổi, mở đầu một cuộc họp qua đường truyền video giữa hai nhà lãnh đạo, được phát trên truyền hình nhà nước, ông Putin cũng nói rằng ông muốn tăng cường hợp tác quân sự với Trung Quốc.

Lời phát biểu của ông Putin, kéo dài khoảng 8 phút, cho thấy rõ sự xoay trục mạnh mẽ của Nga khỏi các cường quốc phương Tây và hướng đến cầu thân với Trung Quốc, cường quốc đang mạnh lên ở đẳng cấp toàn cầu vốn từng là đối thủ lâu năm của Nga, vào lúc các cường quốc phương Tây đã tẩy chay Nga cả về kinh tế lẫn chính trị vì các hành động của Nga ở Ukraine, đồng thời họ cũng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

"Chúng tôi chờ đón ngài, ngài Chủ tịch thân mến, người bạn thân mến, chúng tôi chờ đón ngài vào mùa xuân tới trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow", ông Putin phát biểu với ông Tập. "Điều này sẽ chứng minh cho toàn thế giới thấy sức mạnh của mối quan hệ Nga-Trung trong các vấn đề trọng yếu", vẫn lời ông Putin.

Tương phản với phần phát biểu của ông Putin là lời phát biểu ngắn hơn nhiều của ông Tập. Chủ tịch của Trung Quốc không đề cập gì đến chuyến thăm Moscow, theo bản dịch chính thức sang tiếng Nga.

Trên nền tảng là hai nước Nga, Trung đều ngờ vực phương Tây, hai ông đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược "không giới hạn" hồi tháng 2, một vài ngày trước khi Nga đưa quân vào Ukraine.

Kể từ khi các nước châu Âu cắt đứt quan hệ với Nga vì cuộc xâm lược, Nga đã vượt qua Ả rập Xê út và trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho Trung Quốc.

Hôm 30/12, Bộ Tài chính Nga tăng gấp đôi tỷ lệ tối đa cho phép về lượng Nhân dân tệ Trung Quốc trong Quỹ Tài sản Quốc gia (NWF) lên 60% cùng lúc Moscow cố gắng chấm dứt lệ thuộc vào các quốc gia "không thân thiện" bao gồm Hoa Kỳ, các thành viên Liên hiệp châu Âu, Anh và Nhật Bản.

Moscow cũng đã công khai ủng hộ quan điểm của ông Tập về Đài Loan. Tuy nhiên, vào các dịp khác nhau, ông Tập đã tỏ ra không sốt sắng gì về cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Trung Quốc đã kiềm chế không lên án, thay vào đó họ nhấn mạnh đến việc cần phải có hòa bình.

Cho đến nay, Bắc Kinh đã cẩn trọng, không cung cấp trợ giúp vật chất trực tiếp cho cuộc xâm lược có thể kích hoạt các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Trung Quốc.

Mặc dù ông Tập gọi ông Putin là "người bạn thân mến", nhưng lời phát biểu khai mạc của ông chỉ dài bằng khoảng 1/4 so với lời phát biểu của ông Putin và có giọng điệu kiềm chế hơn nhiều.

Mặc dù vậy, ông Tập nói rằng Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Nga trong bối cảnh được ông gọi là tình hình "khó khăn" trên thế giới nói chung.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vẫn chưa ấn định được ngày giờ cụ thể cho chuyến thăm của ông Tập.

(Reuters)

Re: Mỹ lên tiếng sau Putin và TCB điện đàm

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 12 31, 2022 9:11 am
by music123
Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng sau cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Tập

Liên Thành12/31/22

Hình ảnh

Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.


Reuter đưa tin, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 30/12 cho biết Washington lo ngại việc Trung Quốc nối lại quan hệ với Nga, sau khi Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức một cuộc họp video.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói: “Bắc Kinh tuyên bố trung lập, nhưng hành vi của họ cho thấy rõ ràng rằng họ vẫn đang đầu tư vào mối quan hệ chặt chẽ với Nga”. Ngoài ra, Washington cũng đang “theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Bắc Kinh”.

Tuần trước, Nga và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung, mà Tổng tham mưu trưởng Liên bang Nga, Tướng Valery Gerasimov, gọi đây là phản ứng đối với “sự tích cực xây dựng sức mạnh quân sự của Mỹ” ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuần trước, TT Putin chủ trì việc phát hiện mỏ khí đốt ở Siberia, được thiết kế để thúc đẩy xuất khẩu năng lượng của Nga sang Trung Quốc.


Trong những năm gần đây, Bắc Kinh và Moscow đã tìm thấy tiếng nói chung khi cả hai cảm thấy khó chịu với sự thống trị toàn cầu của Hoa Kỳ. TT Putin và Tập Cận Bình coi Washington là một trở ngại cho tham vọng địa chính trị và kinh tế của họ và tìm cách thiết lập các mối quan hệ “không biên giới” như một đối trọng với ưu thế quốc tế của Mỹ. Đặc biệt, Nga xích lại gần Trung Quốc hơn sau khi Matxcơva gánh đòn trừng phạt nặng nề vì xâm lược Ukraina.