Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thành Long phải có người dìu khi tham dự sự kiện
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49981
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Thành Long phải có người dìu khi tham dự sự kiện

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 03, 2021 6:39 pm

    Thành Long đi lại khó khăn, phải có người dìu khi tham dự sự kiện

    1/4/21

    Nhiều năm đóng phim hành động khiến cơ thể Thành Long gặp không ít thương tổn.

    Trang tin Sina mới đây đăng tải hình ảnh ngôi sao võ thuật Thành Long tham dự buổi công chiếu phim The Wish Dragon dịp đầu năm mới.

    Đáng chú ý, trong những hình ảnh được chia sẻ, Thành Long đi khập khiễng, phải có người dìu hai bên. Dù vậy, ông vẫn gượng cười và vẫy tay chào fan hâm mộ.

    Sina cho rằng, ngôi sao võ thuật tái phát chấn thương ở vùng thắt lưng sau nhiều năm đóng phim hành động, dẫn đến việc không thể đứng thẳng, di chuyển khó khăn.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Thành Long đi lại khó khăn ở tuổi 66.

    Nổi tiếng từ những năm 70, Thành Long là một trong số ít những ngôi sao võ thuật của Hoa ngữ vẫn miệt mài hoạt động đến thời điểm hiện tại. Ông đều đặn cho ra phim mới, bất chấp việc đóng cảnh hành động ở tuổi ngoài 60.

    Trong hơn 40 năm diễn xuất, Thành Long từng trải qua nhiều lần "thập tử nhất sinh" vì tai nạn trên phim trường.

    Năm 1978, khi mới 24 tuổi, Thành Long bị tổn thương xương lông mày nặng do bị đá vào mắt khi đóng Túy quyền. Cùng năm, ông bị đá gãy một chiếc răng, cánh tay bị kiếm lia qua, máu chảy đầm đìa khi đóng Xà hình điêu thủ.

    Năm 1980, ông bị đánh gãy sống mũi, cổ họng bị chèn mạnh suýt tắt thở lúc đóng Sư đệ xuất mã.

    Năm 1983, khi đóng Kế hoạch A, Thành Long bị chấn thương nặng vùng xương cổ, dập xương mũi do ngã từ trên đỉnh một nhà thờ xuống đất ở độ cao trên 10 mét.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Nam diễn viên nhiều lần gặp tai nạn trên phim trường.

    Đáng chú ý, khi đóng Câu chuyện cảnh sát năm 1985, Thành Long chịu chấn thương nặng ở cột sống và xương chậu cùng nhiều vết bỏng độ 2.

    Năm 1986, khi đóng Long huynh hổ đệ, với pha nhảy xuống một nhánh cây từ bức tường nhưng thất bại, ông bị đập đầu xuống đất và nứt hộp sọ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ, hôn mê 7 ngày. Mọi người thậm chí còn tưởng Thành Long đã chết. Tai nạn khiến thính lực tai phải của ông chỉ còn 20%.

    Năm 1990, khi đóng phần tiếp của phim này, Thành Long tiếp tục bị thương ở đầu.

    Vô số thương tích đầy mình sau những pha hành động nguy hiểm khiến người hâm mộ không khỏi lo cho sức khỏe của Thành Long.

    Chia sẻ về những chấn thương từng gặp phải, Thành Long bộc bạch. "Thời tuổi trẻ, tôi liều mạng đóng phim, đạt đến độ chân thực cao nhất. Giờ nghĩ lại cũng phải choáng váng vì khả năng của mình, không biết đã cải tử hoàn sinh bao lần".

    Mochi
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 136 khách