HQ dỡ bỏ phong tỏa tài sản của Iran
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64718
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    HQ dỡ bỏ phong tỏa tài sản của Iran

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 04, 2021 9:22 am

    Hàn Quốc yêu cầu Iran thả tàu chở dầu

    Thứ Hai, 04/01/2021

    Ngày 4/1, Chính phủ Hàn Quốc đã lên tiếng yêu cầu Iran lập tức thả tàu chở hóa chất HANKUK CHEMI bị nước này bắt giữ và cho biết đã cử đơn vị chống cướp biển đến khu vực Eo biển Hormuz.

    Hình ảnh

    Xuồng cao tốc của IRGC hộ tống tàu chở dầu HANKUK CHEMI tại vùng Vịnh ngày 4/1/2021. Ảnh: IRNA/TTXVN
    Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận tàu trên di chuyển vào lãnh hải Iran theo yêu cầu của nhà chức trách quốc gia vùng Vịnh này. Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Iran khẳng định các thành viên thủy thủ đoàn vẫn an toàn, đồng thời yêu cầu phía Iran sớm thả tàu trên. Theo bộ trên, đơn vị chống cướp biển Cheonghae của Hàn Quốc đang di chuyển đến hiện trường.

    Trong khi đó, Bộ Quốc phòng tuyên bố sẽ phối hợp với các bộ ngoại giao và ngư nghiệp, cũng như lực lượng hải quân đa quốc gia hoạt động tại các vùng biển gần đó để xử lý vụ việc.

    Về phần mình, DM Shipping - công ty chủ quản của tàu HANKUK CHEMI, có trụ sở tại thành phố Đông Nam Busan, bác bỏ cáo buộc tàu này gây ô nhiễm vùng biển tại vịnh Persia. Theo các nguồn tin phía Hàn Quốc, trên tàu có 20 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 5 người Hàn Quốc.

    Trước đó, truyền thông Iran đưa tin Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt và tạm giữ một tàu Hàn Quốc cùng các thuyền viên trên tàu tại thành phố cảng Bandar Abbas "vì gây ô nhiễm vùng vịnh Persia bằng hóa chất".

    Nguyễn Hằng
    Sửa lần cuối bởi 5 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64718
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: HQ yêu cầu Iran thả tàu chở dầu

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 04, 2021 9:25 am

    2 người Việt trên tàu Hàn Quốc bị Iran bắt giữ vẫn an toàn

    1/4/21

    MINH QUÂN

    Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tàu MT Hankuk Chemi có 20 thủy thủ đoàn gồm 5 người Hàn Quốc, 11 người Myanmar, 2 người Indonesia và 2 người Việt Nam.

    Liên quan đến người Việt trên tàu Hàn Quốc bị Iran bắt giữ, ngày 4/1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo về vụ Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt và tạm giữ tàu MT Hankuk Chemi của Hàn Quốc tại thành phố cảng Bandar Abbas (Iran), trong đó xác nhận thủy thủ đoàn có 2 người Việt Nam và hiện tất cả vẫn an toàn.

    Hình ảnh

    Tàu vận tải MT Hankuk Chemi của Hàn Quốc. (Nguồn: Fleetmon)

    Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: “Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Iran nhận thấy rằng các thủy thủ đoàn đều an toàn và đang yêu cầu thả con tàu (tàu MT Hankuk Chemi) sớm”.

    Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận tàu này chở thủy thủ đoàn gồm 20 người trong đó có 5 người Hàn Quốc, 11 người Myanmar, 2 người Indonesia và 2 người Việt Nam.

    Đáng chú ý, vụ bắt giữ diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc tới Tehran. Iran dự kiến sẽ yêu cầu Hàn Quốc giải ngân số tiền 7 tỷ USD bị đóng băng trong các ngân hàng Hàn Quốc vì trừng phạt của Mỹ.

    Trong động thái có liên quan, nhà điều hành DM Shipping của tàu MT Hankuk Chemi bị Iran bắt giữ, có trụ sở tại thành phố Busan phía Đông Nam Hàn Quốc, đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng tàu này gây ô nhiễm biển.

    (theo Yonhap)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64718
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: HQ sẽ tới Iran giải cứu tàu dầucó 2 ng Việt

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 05, 2021 2:38 pm

    Thứ trưởng Hàn Quốc sẽ tới Iran giải cứu tàu dầu

    1/5/21


    Trong chuyến công du Iran vào ngày 10/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong Kun sẽ yêu cầu Tehran trao trả tàu chở dầu Hankuk Chemi và thủy thủ đoàn.

    Chuyến thăm kéo dài ba ngày của Thứ trưởng Choi được lên kế hoạch trước khi quân đội Iran bắt giữ tàu Hankuk Chemi ở ngoài khơi Vịnh Oman vào ngày 4/1, theo Nikkei Asia.

    Trả lời báo giới hôm 5/1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Young Sam cho biết: "Thứ trưởng Choi sẽ thảo luận về nhiều chủ đề. Tất nhiên, ông ấy sẽ đề cập đến con tàu bị bắt giữ".

    Hình ảnh

    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong Kun. Ảnh: Yonhap.


    Theo hãng tin Reuters, thủy thủ đoàn có mặt trên tàu Hankuk Chemi bao gồm công dân các nước Hàn Quốc, Indonesia, Myanmar và Việt Nam.

    Vào thời điểm bị bắt, tàu đang trên lộ trình từ Saudi Arabia đến Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

    Động cơ khiến Iran bắt con tàu nói trên được cho là để trả đũa vụ những khoản tiền của quốc gia Hồi giáo bị "đóng băng" trong ngân hàng Hàn Quốc theo lệnh trừng phạt của Mỹ.

    Giới chức Hàn Quốc xác nhận con tàu hiện ở Iran. Đại sứ Iran tại Seoul cũng cho biết thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn.

    Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Hwa thông tin rằng chính phủ nước này đang nỗ lực đàm phán bằng phương thức ngoại giao để yêu cầu phía Iran sớm trao trả tàu Hankuk Chemi cùng thủy thủ đoàn.

    Theo Yonhap, tàu quân sự Hàn Quốc thuộc Đơn vị Cheonghae - đơn vị chống hải tặc quốc tế của nước này - đang được triển khai đến vịnh Ba Tư.

    Đơn vị sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Nghề cá của Hàn Quốc, cùng lực lượng hải quân đa quốc gia đang hoạt động ở những vùng biển lân cận.

    Đại diện của DM Shipping, đơn vị điều hành Hankuk Chemi, bác bỏ những cáo buộc tàu gây ô nhiễm.

    Phía DM Shipping khẳng định lực lượng Iran tiếp cận tàu Hàn Quốc khi tàu đang di chuyển trên vùng biển quốc tế. Sau khi lên tàu dầu, lực lượng Iran yêu cầu tàu đi vào vùng biển nước này để kiểm tra mà không nêu rõ lý do.

    Đại Hoàng
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64718
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: HQ sẽ tới Iran giải cứu tàu dầucó 2 ng Việt

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 05, 2021 2:41 pm

    Iran bác bỏ việc bắt giữ tàu Hàn Quốc và thủy thủ đoàn làm con tin

    1/5/21


    Liên quan đến vụ bắt giữ tàu của Hàn Quốc ở vùng vịnh Ba Tư mới đây, hôm nay (5/1), Iran bác bỏ cáo buộc rằng nước này đang sử dụng con tàu và thủy thủ đoàn làm con tin.

    Hình ảnh

    Tàu Hankuk Chemi treo cờ Hàn Quốc đã bị phía Iran bắt giữ hôm 4/1. Nguồn: Reuters

    Việc bắt giữ tàu Hankuk Chemi chở hóa chất cùng thủy thủ đoàn 20 thành viên gần eo biển chiến lược Hormuz được xem là nỗ lực của Iran nhằm khẳng định sự quyết đoán và quyền lợi tại khu vực, chỉ 2 tuần trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden lên nắm quyền.

    Iran muốn ông Joe Biden bãi bỏ các lệnh cấm vận, vốn được Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt. Từ lâu, một số nước đã cáo buộc Iran bắt giữ các tàu và người nước ngoài như một phương thức để “mặc cả” trên bàn đàm phán.

    Người phát ngôn chính phủ Iran Ali Rabiei tuyên bố, Iran đã quen với các cáo buộc vô căn cứ; và cho rằng chính phủ Hàn Quốc mới là bên đang "giữ con tin" khi phong tỏa 7 tỷ đô la Mỹ tiền bán dầu của Iran tại các ngân hàng, theo lệnh cấm vận của Mỹ.

    Iran tuyên bố lệnh cấm vận là trái luật pháp và làm tổn hại nền kinh tế nước này, cũng như ngăn cản việc chống dịch Covid-19, vì Iran gặp khó khăn khi thanh toán hóa đơn mua vắc-xin./.

    Trần Nga
    Theo Reuters
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách