Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Kim Thư: Các con động viên tôi trở lại với nghệ thuật
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Kim Thư: Các con động viên tôi trở lại với nghệ thuật

    by music123 » Thứ 4 Tháng 1 25, 2023 5:42 pm

    Kim Thư: Các con động viên tôi trở lại với nghệ thuật

    Như Võ
    25/01/2023

    Sau thời gian dài vắng bóng màn bạc, Kim Thư gây bất ngờ khi tái xuất điện ảnh thông qua bộ phim Chị chị em em 2 của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Tuy nhiên, "nữ hoàng phòng vé" một thời thổ lộ cô vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, dẫu được hai con trai ủng hộ nhiệt tình.



    Run và bỡ ngỡ khi trở lại phim trường

    Hình ảnh

    Kim Thư thổ lộ cô vẫn chưa sẵn sàng để trở lại hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp

    NVCC

    * Xin chào Kim Thư! Im hơi lặng tiếng đã lâu, nguồn động lực nào khiến chị quay trở lại với điện ảnh và nhận lời tham gia phim Chị chị em em 2?

    - Diễn viên Kim Thư: Từ khi còn hoạt động sôi nổi với nghề, Kim Thư đã luôn mong muốn có được một lần hợp tác cùng anh Vũ Ngọc Đãng. Vì tất cả các bộ phim anh làm từ điện ảnh cho đến truyền hình Thư đều rất thích. Cái tư duy, cách thể hiện phim của anh Đãng luôn rất táo bạo. Thật may vì cuối cùng tôi đã có cái duyên được làm việc cùng anh. Lời mời cũng đến với Thư rất tự nhiên và bất ngờ. Ngay từ khi đọc xong kịch bản, tôi đã bị thuyết phục ngay. Nên dù chỉ tham gia với một vai diễn nhỏ nhưng Kim Thư cảm thấy vô cùng hào hứng.

    * Rời xa công việc diễn xuất một thời gian dài, chị đã gặp phải khó khăn nào khi quay trở lại phim trường?

    - Đã rất lâu mới trở lại đóng phim, tôi không thể tránh khỏi cảm giác hồi hộp, lo lắng. Cả chục năm rồi, tôi mới được quay lại với phim trường, được làm việc cũng những tên tuổi gạo cội. Dẫu chẳng phải vai diễn đầu tiên nhưng ngày đầu tiên lên trường quay Chị chị em em 2, tôi rất run và thấy vô cùng bỡ ngỡ. Tuy nhiên, từ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho đến các em Minh Hằng, Ngọc Trinh, từng thành viên ê kíp, ai cũng ủng hộ và động viên tôi rất nhiều. Nhờ đó, tôi lấy lại được sự bình tĩnh và tự tin hơn để vào vai. Đến hôm nay khi đi ra mắt phim, dù chỉ "góp vui" với một vai nho nhỏ thôi nhưng lòng tôi cứ nôn nao đi xem như mình đóng vai chính vậy (cười).

    Hình ảnh

    Mới đây, Kim Thư gây bất ngờ khi góp mặt trong phim tết Chị chị em em 2 của Vũ Ngọc Đãng

    ĐPCC

    Hình ảnh

    Kim Thư không ngại khi thừa nhận cô rất run và bỡ ngỡ trong ngày đầu lên trường quay Chị chị em em 2

    NVCC

    Hình ảnh

    - Kim Thư nhận thấy kịch bản đã cởi mở hơn rất nhiều so với thời tôi còn trong nghề. Tôi cũng bất ngờ với cách mà một đoàn phim đương thời vận hành, rất chuyên nghiệp, rất mượt. Bên cạnh đó, các diễn viên cũng vì vậy mà được chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Thật sự là đóng phim thời nào cũng cực, nhưng ở hiện tại, tôi cảm thấy mọi thứ có vẻ dễ thở hơn, thoải mái hơn để người nghệ sĩ được tự do sáng tạo.

    * Trong khoảng thời gian rút lui khỏi showbiz để gầy dựng công việc kinh doanh, Kim Thư có bao giờ thấy nhớ nghề?

    - Những năm qua, Kim Thư cũng rất nhớ nghề, nhớ đồng nghiệp và cả khán giả nữa. Máu nghệ thuật vẫn sục sôi trong tôi. Đôi lúc ngồi xem một bộ phim, tôi bất giác tưởng tượng nếu cảnh này mình diễn thì sẽ như thế nào nhỉ. Hoặc nhìn thấy những bạn diễn năm xưa xuất hiện trên màn ảnh, trong tôi vẫn dấy lên một niềm xúc động lạ lùng. Có lúc tôi nhớ đến những thứ nhỏ nhặt nhất, từ phim trường, cái máy quay hay cả phần cơm đoàn.

    Hình ảnh
    Mỹ nhân màn ảnh một thời thổ lộ niềm đam mê nghệ thuật trong cô chưa bao giờ tắt

    FBNV

    * Vậy hiện tại Kim Thư đã sẵn sàng để quay trở lại với nghệ thuật rồi chứ?

    - Đến bây giờ Kim Thư vẫn chưa sẵn sàng quay lại với showbiz, với công việc của một diễn viên chuyên nghiệp. Dẫu trong tôi lúc nào cũng dành sự đam mê lớn cho phim ảnh. Hai con trai tôi cũng rất thích và luôn động viên mẹ trở lại làm nghệ thuật. Nhưng Kim Thư thấy mình chưa đủ sự chuẩn bị. Hơn nữa, khi nhìn vào các đồng nghiệp ở thời điểm hiện tại, họ đã có những bước tiến rất dài. Nhất là với các bạn diễn viên trẻ, họ quá giỏi và có tư duy, cách làm nghề khác rất nhiều so với thế hệ trước. Các bạn vừa xinh đẹp lại vừa rất nhanh nhạy. Tôi giờ thì lại ở cái mức độ mà “công chúa đã qua nhưng hoàng hậu chưa tới”. Hình ảnh của mình vẫn còn đọng lại trong lòng khán giả, như vậy đã là vui rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn rất trân trọng cái duyên với nghề. Nếu nhận được lời mời cho những vai diễn, bộ phim mình cảm thấy vừa vặn, phù hợp với bản thân thì tôi vẫn sẽ nhận, để đỡ nhớ nghề và khán giả.

    Sợ người khác gọi mình là đại gia


    Hình ảnh

    Sau biến cố hôn nhân, Kim Thư từng phải trải qua khoảng thời gian vất vả đi bán xôi, làm đủ thứ nghề để có chi phí trang trải cuộc sống và nuôi con. Cuộc sống của nữ diễn viên dần trở nên ổn định hơn nhờ công việc kinh doanh nhà hàng phát đạt

    NVCC

    * Có người nói Kim Thư bây giờ là đại gia rồi nên chẳng cần trở lại đóng phim làm gì. Chị nghĩ sao về điều này?

    - Tôi rất sợ nghe ai nói mình là đại gia. Vì như thế nào thì sẽ được gọi là đại gia, chẳng có một quy chuẩn cụ thể nào để đánh giá cả. Mọi người có thể nghĩ đơn giản rằng đại gia là có tiền, công việc thành công nhưng bao nhiêu thì là đủ. Sau biến cố lớn trong cuộc đời, tôi đã phải bước đi từng bước rất khó khăn mới có thể đến được ngày hôm nay. Nó là cả một quá trình tôi cố gắng chứ không phải nhanh chóng có được. Tôi chỉ là đã và đang từ từ ổn định được cuộc sống của mình. Còn nói Kim Thư là đại gia thì tôi xin phép không nhận. Tôi cũng ước mình trở thành đại gia đấy (cười). Nhưng có đúng đâu mà nhận, với tôi, hai chữ “đại gia” nó to tát lắm.

    * Kim Thư có đang thấy mình ở độ viên mãn của cuộc đời không?

    - Tôi vẫn chưa dám nói là mình viên mãn. Và tôi cũng chưa bao giờ để cho bản thân mình được có cảm giác tự mãn. Không một ngày nào trôi qua mà Kim Thư không cố gắng, trong cả công việc chính của mình là kinh doanh ẩm thực cho đến lúc nhận được vai diễn, dù nhỏ, trong Chị chị em em 2. Kim Thư không bao giờ nghĩ mình làm bấy nhiêu là đã đủ rồi mà luôn làm việc với tinh thần học hỏi. Phải luôn thấy bản thân còn thiếu, còn khiếm khuyết thì mới phấn đấu tiếp được nữa.

    Hình ảnh

    Kim Thư không dám nhận bản thân là đại gia

    NVCC


    * Thời gian gần đây, mỗi lần Kim Thư khoe ảnh con trai đều khiến khán giả rất thích thú. Chị có thể chia sẻ thêm về hai bé không?

    - Con trai út của tôi rất thích việc diễn xuất và cũng mê trở thành nghệ sĩ. Mới 14 tuổi nhưng bé đã cho thấy đam mê lớn dành cho nghề diễn viên. Mỗi khi ở trường có hoạt động văn nghệ, con luôn năng nổ tham gia, sẵn sàng nhận bất kể vai lớn hay nhỏ. Mê đến mức bây giờ mỗi khi ra đường, bé luôn tạo cho mình tác phong thật chỉn chu, rất biết “giữ hình ảnh” trước mặt mọi người. Trong khi đó, con trai cả lại đam mê thể thao, nhất là bóng đá. Hai con tuy cá tính khác biệt nhưng tôi rất mừng vì cả hai đều sống có đam mê. Sợ nhất là các bé không biết bản thân muốn gì, thích gì. Vì khi đó, người làm mẹ như mình cũng sẽ rất khó để xác định xem mình sẽ hướng các con đi theo hướng nào. Khi đã đón nhận được “tín hiệu” từ các con, mình sẽ giúp được con đi một con đường ngắn hơn để đến với những gì chúng mong muốn.

    Hình ảnh

    Kim Thư cùng hai con trai Phước Quang (15 tuổi) và Phước Thịnh (14 tuổi)

    FBNV

    * Nhiều bậc phụ huynh rơi vào khủng hoảng khi các con thay đổi chóng mặt ở tuổi dậy thì. Kim Thư có phải đối mặt với nỗi lo tương tự?

    - Giáo dục các con là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của Kim Thư. Đặc biệt là khi ở độ tuổi dậy thì của các con, chỉ cần mình lơi lỏng một chút thôi thì mọi việc có thể đi rất xa. Tuy nhiên, Kim Thư không áp đặt để dạy dỗ các con. Tôi sẽ luôn cố gắng phân tích vấn đề, đưa ra mặt lợi, hại trong từng sự lựa chọn để các con cân nhắc. Và dẫu các con có lựa chọn chệch đi ý mình thì Kim Thư cũng không quá sốc hay chạnh lòng. Nếu con sai, thì bé sẽ tự tập được việc chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình mà không đổ thừa bất kỳ ai cả. Cần cho con té, thất bại để chúng có trải nghiệm. Áp đặt, chúng có thể nghe theo đấy nhưng trong lòng sẽ không phục.

    Hình ảnh

    Kim Thư rất tâm huyết và đam mê công việc kinh doanh ẩm thực

    FBNV

    https://image.thanhnien.vn/w2048/Upload ... 3-9382.jpg
    Ở tuổi 45, Kim Thư vẫn giữ được vẻ trẻ trung và quyến rũ

    NVCC

    * Kim Thư có kế hoạch đặc biệt gì để đón tết 2023? Chị sẽ nghỉ ngơi hay vẫn mở nhà hàng xuyên tết?

    - Thực ra Kim Thư cũng không có kế hoạch gì đặc biệt cả. Vì trong năm, ngày nào mình cũng cố gắng để ngày đó “vui như tết”. Với Kim Thư thì tết là dịp để đoàn tụ, sum họp gia đình, bạn bè. Bên cạnh đó, tôi vẫn giữ thói quen nấu những món ăn cổ truyền ngày tết để gia đình cùng thưởng thức. Mẹ tôi thích nấu ăn và nấu rất ngon, thật may tôi cũng được thừa hưởng điều đó. Bản thân Kim Thư thuộc tuýp phụ nữ truyền thống, luôn thích tìm về những giá trị xưa cũ, chăm chút bữa ăn cho những người thân của mình.

    Mỗi khi nấu nướng trong dịp tết, tôi lại thương mẹ nhiều hơn. Khoảng thời gian khó khăn sau biến cố lớn của cuộc đời, tôi bày ra bán đủ thứ để trang trải cuộc sống. Vì muốn đỡ đần cho con gái, cứ tết đến là mẹ sẽ làm củ kiệu ngâm cho tôi bán. Một món trông đơn giản vậy thôi nhưng khi xắn tay vào làm tôi mới thấy nó khó và cực khủng khiếp. Món ăn này cũng khiến tôi nhớ về những ngày bắt đầu của Kim quán, để trân trọng nhiều hơn những gì mình đang có ngày hôm nay.

    Thư và Kim quán sẽ nghỉ ngơi dịp tết. Bản thân tôi chủ động được trong công việc, thời gian. Nhưng tôi biết nhân viên của mình đã trông chờ cả năm để đến tết, để được quay trở về quê nhà sum họp cùng gia đình, hoặc được nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng. Vì vậy, Kim Thư cũng muốn mọi người có được một cái tết thật trọn vẹn.

    * Chị mong muốn điều gì trong năm mới Quý Mão 2023?

    - Kim Thư mong muốn có thể tiếp tục phát triển công việc kinh doanh ẩm thực, gia đình êm ấm, đủ đầy. Tôi mong muốn được mở rộng hệ thống Kim quán. Đó là mục tiêu lớn nhất trong năm 2023 của Kim Thư.

    Xin cảm ơn Kim Thư đã chia sẻ!
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 123 khách