Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Sao bóng rổ bị ném đá vì 'đã ngủ với nhiều cô gái'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Sao bóng rổ bị ném đá vì 'đã ngủ với nhiều cô gái'

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 26, 2023 3:19 pm

    Ngôi sao bóng rổ Trung Quốc phát ngôn 'đã ngủ với nhiều cô gái'


    Lê Vy Ảnh: Weibo Thứ năm, 26/1/2023

    Clip ngôi sao bóng rổ Trung Quốc xin lỗi vì bình luận 'ngủ với nhiều cô gái' thu hút hơn 10 triệu lượt xem. Zhang Tianyi hiện đối mặt làn sóng tẩy chay trên mạng xã hội.


    Hình ảnh

    Cuộc tranh cãi giữa Zhang Tianyi và Cheng Xinkai.


    Hàng triệu người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã chỉ trích cầu thủ bóng rổ nổi tiếng Zhang Tianyi, sau khi người này có phát ngôn phân biệt giới tính, theo SCMP.

    Trong một clip được đăng trên Douyin, Zhang cho biết: "Tôi xin lỗi công chúng. Tôi không có ý thiếu tôn trọng phụ nữ và cũng không cảm thấy tự hào khi nói ra câu đó".

    Cổng thông tin cqcb.com đưa tin lời xin lỗi của ngôi sao 23 tuổi được đưa ra sau một cuộc tranh cãi giữa anh và đối thủ, Cheng Xinkai, sau một trận đấu ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây.

    Trong clip lan truyền, Zhang đã chế nhạo Cheng: "Chỉ có một cuộc tranh giải MVP (danh hiệu cầu thủ giá trị nhất) ở Trung Quốc và tôi đã giành được danh hiệu đó. Anh đã giành được danh hiệu đó bao giờ chưa?".

    Cheng trả lời: "Nhưng tôi đã nhận được nhiều giải thưởng hơn anh".

    "Tôi thì đã ngủ với nhiều cô gái hơn anh", Zhang trả lời, khiến đám đông theo dõi cuộc cãi vã reo hò và vỗ tay.


    Hình ảnh

    Zhang Tianyi xin lỗi sau phát ngôn phân biệt giới tính.

    Zhang từng được mệnh danh là "học sinh trung học mạnh nhất" khi giành chức vô địch Giải bóng rổ trung học Trung Quốc năm 2017-2018 và nhận danh hiệu MVP từ loạt trận đó.

    Anh được Đại học Hạ Môn nhận vào năm 2018, nhưng bị đuổi học sau một năm vì nhiều lý do, trong đó có lối sống lăng nhăng. Do đó, Zhang không thể tham dự các trận đấu của Hiệp hội Bóng rổ Đại học Trung Quốc (CUBA).

    Sau đó, anh được một công ty thể thao có trụ sở tại Chiết Giang ký hợp đồng và đã chơi trong các trận đấu thương mại.

    Trong clip mới nhất của mình, Zhang cho biết Cheng đã cố gây sự bằng cách nói rằng mình đã giành được nhiều danh hiệu hơn vì Zhang chưa nhận được bất kỳ giải thưởng nào từ CUBA.

    "Anh ấy chỉ ra điểm yếu của tôi và khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Anh ấy muốn chọc tức tôi vì mục đích nào đó. Tôi nghĩ mình không nên tức giận mà có thể dùng đến chiêu trò tự chế giễu bản thân", Zhang nói.

    "Vì mọi người đều biết rằng tôi đã làm nhiều điều sai trái trong các mối quan hệ tình cảm ở quá khứ, nên tôi đã nói những gì mình nghĩ một cách hấp tấp. Những gì tôi nói chỉ nhằm vào Cheng. Tôi muốn anh ta im lặng".

    Zhang đã bị phạt bởi công ty chủ quản và bị cấm tham gia các trận đấu gần đây vì làn sóng chỉ trích.

    Đoạn video nhanh chóng trở thành hiện tượng trực tuyến và đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem chỉ riêng trên Douyin, gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi về bình đẳng giới trên mạng xã hội.

    "Những người vây quanh và ca ngợi Zhang sau khi nghe anh ta nói đã ngủ với nhiều cô gái thể hiện thái độ chung trong xã hội. Thật đáng buồn", một người dùng Weibo viết.

    "Một số phụ nữ có thể không biết rằng nhiều đàn ông coi họ như chiến lợi phẩm. Càng có nhiều phụ nữ, họ càng cảm thấy tự hào. Trong mắt những người đàn ông đó, phụ nữ không phải là con người mà là hàng hóa", một người khác bình luận.

    "Những gì được thốt ra chính là những gì anh ta thực sự nghĩ. Hơn nữa, anh ta nói điều đó với một giọng điệu đầy tự hào. Các cô gái nên tránh xa kiểu đàn ông này", một người khác viết.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 125 khách