Mỹ nhân Nhật tìm đến cái chết sau khi tố cáo bị cưỡng dâm
1/28/23
NHẬT BẢNDiễn viên Milla Chiba, 36 tuổi, qua đời tháng 12/2022, sau thời gian dài chịu hành hạ tâm lý vì tố cáo đạo diễn Sono Sion tội cưỡng dâm.
Tờ Weekly Bunshun, Nhật Bản hôm 27/1 đưa tin thi thể nữ diễn viên Milla Chiba được tìm thấy tại nhà riêng của cô vào cuối tháng 12 năm ngoái. Milla Chiba không để lại bất cứ giấy tờ, di chúc nào. Cô qua đời ở tuổi 36, nguyên nhân cái chết được cho là do tự tử. Gần một tháng sau ngày cô qua đời, thông tin về hiếu sự mới được công bố.
Một người bạn thân của Milla Chiba cho biết lý do nữ diễn viên tìm đến cái chết vì không chịu đựng nổi sự bạo hành trên mạng xã hội, sau khi cô dũng cảm tố cáo việc bị đạo diễn Sono Sion tấn công tình dục. Người bạn của Milla Chiba cho biết không chỉ diễn viên mà cả người nhà của cô cũng bị đe dọa, tấn công, khiến cô áp lực, quyết định từ giã cõi đời. Sau khi diễn viên mất, con trai cô được người thân chăm sóc.
Ca sĩ Milla Chiba. Ảnh: News
Trước đó, hồi tháng 5, Milla Chiba có bài viết dài trên mạng xã hội, chia sẻ trải nghiệm đau đớn khi bị tấn công tình dục. Cô tâm sự rằng bản thân từng là người mạnh mẽ, điềm tĩnh, nhưng giờ đây đau khổ, nước mắt không ngừng rơi.
"Tôi thật sự muốn giết người đó, tuyệt đối không thể nào tha thứ, không thể nào bỏ qua cho kẻ đó". Milla Chiba trực tiếp nhắc đến đạo diễn Sono Sion, người đã nhắm vào cô và nhiều cô gái khác để cưỡng ép quan hệ tình dục. Cô nói bị dụ dỗ đến nhà vị đạo diễn, sau đó bị ép quan hệ.
Milla Chiba sinh năm 1986, là ca sĩ của nhóm nhạc Scarlet Diva. Cô còn là diễn viên, từng đóng vai thứ trong một số phim truyền hình.
Scandal của đạo diễn Sono Sion nổ ra năm ngoái, khi 9 cô gái tố cáo nam đạo diễn Sino Sion cùng một số nhà sản xuất có hành vi trái đạo đức, cưỡng ép họ quan hệ tình dục để có vai diễn. Sau sự việc gây ồn ào, đạo diễn viết thư xin lỗi công chúng vì gây lùm xùm và cho biết sẽ có biện pháp xử lý thông tin sai sự thật. Bản thân Milla Chiba cũng bị đạo diễn kiện ngược vì tội phỉ báng.
Đạo diễn Sono Sion. Ảnh: JPtimes
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)