Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vì sao đám đông mỉa mai Song Joong Ki tái hôn
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vì sao đám đông mỉa mai Song Joong Ki tái hôn

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 31, 2023 2:07 pm

    Vì sao đám đông mỉa mai việc Song Joong Ki tái hôn

    1/31/23


    Kiếm tìm hạnh phúc mới sau khi hôn nhân đổ vỡ là chuyện bình thường, nhưng tâm lý học đám đông lại “yêu cầu” người trong cuộc phải buồn bã và đau khổ lâu hơn nữa.

    Ngày 30/1, Song Joong Ki thông báo việc kết hôn với bạn gái người Anh Katy Louise Saunders, hơn 3 năm sau khi anh chia tay với nữ diễn viên Song Hye Kyo.

    Công chúng chúc phúc, nhưng cũng có không ít ý kiến trái chiều về tin vui của Song Joong Ki. Nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên lập gia đình, có con quá nhanh sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ.

    "Tôi có cảm giác Song Joong Ki luôn vội vàng", "Song Joong Ki kết hôn lần 2 thì cần cẩn trọng hơn, không thì fan sẽ thất vọng lắm" là hai trong vô số bình luận. Lời hứa "ở bên cô ấy suốt quãng đời còn lại" mà Song Joong Ki dành cho vợ mới bị mỉa mai có nội dung không khác lời nam diễn viên từng thề khi cưới Song Hye Kyo.

    Với các sự kiện có tính chất đau buồn, gắn với mất mát, người ngoài thường trông đợi người trong cuộc phải dành nhiều thời gian để buồn bã, đau khổ. Cụ thể, hậu ly hôn, chuyện một bên hẹn hò, tái hôn nhanh chóng thường bị nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm, dù là vài tháng hay vài năm như Song Joong Ki.

    Hình ảnh

    Thông báo của Song Joong Ki khiến công chúng bất ngờ, khi cặp đôi mới công khai hẹn hò hồi tháng 12/2022. Ảnh: All Kpop.

    "Không thực sự đau khổ"


    Tháng 3 năm 2022, người hâm mộ ngỡ ngàng khi nữ diễn viên Từ Hy Viên (Trung Quốc) kết hôn lần hai với bạn trai cũ là ca sĩ kiêm DJ Hàn Quốc Koo Jun-yup, chỉ 2 tháng sau khi cô ly dị với chồng cũ Uông Tiểu Phi.

    Giống với Song Joong Ki, thông tin này gây sốc cho công chúng. Đa số nghi hoặc việc cuộc hôn nhân tiến triển quá nhanh và nghi ngờ tính lâu dài của nó.

    "Cô ấy vẫn yêu anh ta khi kết hôn à?", "Tôi bị sốc, tình cũ không rủ cũng tới là có thật", "Tôi thấy quá nhanh, cả hai chia tay quá lâu mà tái hợp chỉ trong vài tháng".

    Đến tháng 9, trong phỏng vấn với tạp chí Vogue ấn bản Đài Loan, người đẹp 46 tuổi thừa nhận sau khi DJ Koo cầu hôn hồi đầu năm, cô sợ người xung quanh không chấp nhận mối quan hệ, lo bị gọi là "kẻ điên".

    Tuy vậy khi ngẫm lại, cô hài lòng khi nghe theo con tim mách bảo. "Đời người hữu hạn, tôi muốn được sống trọn với cuộc đời mình", nữ diễn viên bộc bạch.


    Hình ảnh

    Từ Hy Viên tìm kiếm hạnh phúc bên tình cũ, sau 2 tháng ly hôn chồng cũ. Ảnh: Vogue.


    Sự chỉ trích càng dễ xảy ra và lớn hơn trong trường hợp một người "đi bước nữa" sau khi bạn đời của họ qua đời cách đó không lâu.

    Tháng 4/2016, vợ của nam diễn viên hài Patton Oswalt (Mỹ), đột ngột qua đời. Sau đó, Patton thường chia sẻ cởi mở trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội về quá trình vượt qua nỗi đau và thay vợ nuôi dạy con gái Alice 8 tuổi.

    "Chúng tôi nghĩ về cô ấy mỗi ngày", Patton bày tỏ. Chính vì vậy, khi thông báo đính hôn với nữ diễn viên Meredith Salenger, 18 tháng sau ngày người vợ đầu mất, người đàn ông thành tâm điểm chỉ trích của dư luận.

    Một số khán giả gọi anh là kẻ đạo đức giả khi một mặt nói về nỗi đau mất vợ, sau đó lại "lao vào chuyện yêu đương, hẹn hò với phụ nữ khác và thậm chí còn nghĩ đến chuyện tái hôn".

    Năm 2017, nữ diễn viên Tiffany Thornton từng lên tiếng đáp trả những ý kiến phản đối cô tái hôn quá sớm sau cái chết của người chồng đầu tiên. Năm 2015, người chồng quá cố Chris Carney thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi.

    "Cha mẹ Chris ủng hộ tôi, họ ngồi ở hàng ghế đầu trong đám cưới. Không có mốc thời gian cụ thể nào việc ôm mãi nỗi đau buồn vì cuộc sống di chuyển liên tục", Tiffany viết.

    "Khi tôi nói Jo (người chồng thứ hai) là điều tuyệt vời nhất từng đến với mình, điều đó không có nghĩa là tôi không yêu người chồng đầu tiên của mình bằng tất cả trái tim. Tôi sẽ luôn yêu Chris và Jo biết điều đó", nữ diễn viên nhấn mạnh.

    Hình ảnh

    Đám cưới của Patton Oswalt và Meredith Salenger diễn ra sau chưa đến 2 năm kể từ khi vợ cũ của Patton mất. Ảnh: People.


    Tâm lý áp đặt của số đông


    Câu hỏi "bao lâu là đủ" trước khi một người được thoải mái yêu đương, hẹn hò trở lại khi cuộc hôn nhân của họ kết thúc khó thể nào tìm được đáp án chính xác. Thay vì nhận được lời chúc mừng hay ủng hộ, họ bị dò xét nhiều hơn.

    Diane Brennan, cố vấn sức khỏe tâm thần ở thành phố New York, người tổ chức các buổi trị liệu nhóm cho các góa phụ 25-40 tuổi, nhận xét quan niệm cổ hủ rằng phụ nữ mất chồng cần để tang người thân trong vài năm đầu vẫn ăn sâu.

    "Khi bạn là một người vợ mất chồng và hẹn hò lại, mọi người cho rằng vượt qua nỗi đau quá nhanh. Nhưng khi bạn là một người đàn ông mất đi bạn đời, số đông lại dễ thông cảm và ủng hộ, thậm chí giới thiệu bạn với mối tốt", Brennan phân tích.

    Theo Carolyn Klassen, nhà trị liệu tâm lý ở Winnipeg (Canada), tiêu chuẩn đạo đức của số đông coi rằng "việc tái hôn khi bạn đời vừa mất đem lại cảm giác bạn không trung thành, không thực sự đau khổ", Klassen nói.

    Nhưng Klassen tin rằng những giai đoạn này không hoàn toàn tuyến tính. Thay vào đó, chúng thường chồng chéo lên nhau: Sự thương tiếc tồn tại cùng với tình yêu mới.

    Hình ảnh

    Việc bị phán xét chuyện hẹn hò, kết hôn lại xảy ra ở người nổi tiếng lẫn người thường, ở cả nam và nữ giới. Ảnh: Glamour.


    "Tôi không yêu cầu chồng mới phải hết đau buồn trước khi bắt đầu mối quan hệ mới. Có rất nhiều khoảng trống để anh ấy tiếc thương người vợ cũ trong khi vẫn yêu tôi. Một tình yêu không biến mất để nhường chỗ cho người mới, thay vào đó là một tình cảm bổ sung được xây dựng", Klassen nói về trường hợp của bản thân.

    Còn với những người mau chóng kết hôn lần nữa sau khi ly dị người cũ, nhà trị liệu hôn nhân Remy Dowd đánh giá: "Không có khung thời gian hay sách hướng dẫn cụ thể nào cho quá trình sau ly dị. Hành trình của mỗi người là khác nhau, quan trọng là họ cần chăm sóc bản thân trước khi tiến lên phía trước".

    “Ai trải qua chuyện ly hôn đều từng buồn bã, tổn thương. Điều quan trọng đối với cả hai bên là xử lý cảm xúc và trải nghiệm, không chỉ để hàn gắn vết thương mà còn để chuẩn bị cho một tương lai nhiều hy vọng hơn".

    Ở Mỹ, tại hầu hết tiểu bang, một người có quyền kết hôn mới vào cùng ngày hoàn tất thủ tục ly hôn. Chỉ có 8 tiểu bang và Washington D.C có thời gian chờ đợi bắt buộc, ít nhất là 30 ngày và lâu nhất là 6 tháng để một người đã ly dị lại có quyền "nên vợ, nên chồng" với đối tác khác.

    Theo Hello Divorce, những người đã ly dị chọn kết hôn lần nữa khi họ tìm thấy tình yêu lần nữa và có niềm tin cùng mong muốn cam kết với người mà họ đã yêu.

    Sau lần đổ vỡ trước, các cá nhân có thể hiểu rõ hơn về mẫu người phù hợp với mình, giúp tăng cảm giác hạnh phúc, gắn bó. Kinh nghiệm, sự trưởng thành giúp họ ít có khả năng gặp phải những vấn đề tương tự trong cuộc hôn nhân mới hay mắc lại các sai lầm cũ.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 107 khách