Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bị điện giật chết khi ngủ cạnh điện thoại đang sạc
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bị điện giật chết khi ngủ cạnh điện thoại đang sạc

    by music123 » Thứ 4 Tháng 2 01, 2023 3:10 pm

    Bị điện giật chết khi ngủ cạnh điện thoại đang sạc

    2/1/23

    Người đàn ông Thái Lan tử vong do điện giật sau khi đặt tay lên chiếc điện thoại đang sạc ngay bên cạnh trong giấc ngủ.

    Tối 26/1, đồng nghiệp của Puttawat Kamwan, 34 tuổi, tìm đến căn hộ của anh ở tỉnh Samut Prakan vì lo lắng, sau khi thấy anh không đi làm suốt ba ngày.

    Lúc tới nơi, họ phát hiện Puttawat đã qua đời trên giường ngủ. Thi thể anh đang trong quá trình phân hủy, còn một cánh tay đặt lên chiếc điện thoại bên cạnh. Video được quay bên trong phòng ngủ của anh cho thấy bộ sạc và dây nguồn ở ngay cạnh giường ngủ.

    Các nhân viên cấp cứu đã được gọi tới hiện trường, trong khi cảnh sát mở cuộc điều tra.

    "Chúng tôi làm việc ở một cửa hàng trang sức. Anh ấy không đi làm ba ngày, cũng không trả lời điện thoại. Vì thế, sau khi tan ca, chúng tôi đến nhà Puttawat và thấy cửa không khóa. Khi vào trong, chúng tôi tìm thấy anh ấy trong tình trạng này", Pantatip Kanthong, đồng nghiệp của Puttawat, nói.

    Hình ảnh

    Ổ cắm và cục sạc điện thoại cạnh giường ngủ của Puttawat. Ảnh: ViralPress



    Nattanit Hawharn, 31 tuổi, chủ tòa nhà, cho hay Puttawat ở một mình và sống khá kín tiếng nên cô không nghĩ có chuyện gì không hay đã xảy ra.

    "Cậu ấy khá trầm tính và thường nghỉ ngơi trong phòng, hoặc uống bia lon sau giờ làm việc. Chúng tôi nhìn thấy cửa phòng anh ấy không khóa và nghĩ Puttawat chỉ bị ốm", Nattanit nói.

    Sĩ quan điều tra, Đại úy cảnh sát Pongnarin Nontanok của đồn Bang Phli, cho biết họ không tìm thấy dấu vết của hành vi tấn công hoặc hoạt động đáng ngờ nào tại thời điểm này.

    "Puttawat Kamwan vẫn nằm trên giường. Cánh tay phải của anh ấy chạm vào chiếc điện thoại đang sạc. Chúng tôi không tìm thấy dấu vết bị hành hung. Từ các bằng chứng, anh ấy đã qua đời ít nhất 3 ngày. Thi thể của anh đã bị trương lên và bốc mùi hôi thối khắp phòng", Pongnarin nói.

    Pongnarin cho biết thêm Puttawat có thể đã tử vong do điện giật do cánh tay anh gác lên chiếc điện thoại đang sạc.

    "Các báo cáo điều tra ban đầu ghi nhận sự hiện diện của điện thoại và cáp sạc, do đó, nguyên nhân cái chết được cho là điện giật", Pongnarin nói. "Điều này cũng đã được xác nhận trong khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện Ramathibodi Chakri Naruebodindra ở Bangkok".

    Hướng Dương (Theo Mirror)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 134 khách