Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bốn đời vợ của 'ông hoàng nhạc Latin' Marc Anthony Sao nhạc Latin Marc Anthony bốn lần cưới, có vợ mới là Á hậu Hoàn vũ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bốn đời vợ của 'ông hoàng nhạc Latin' Marc Anthony Sao nhạc Latin Marc Anthony bốn lần cưới, có vợ mới là Á hậu Hoàn vũ

    by music123 » Thứ 4 Tháng 2 01, 2023 4:14 pm

    Bốn đời vợ của 'ông hoàng nhạc Latin' Marc Anthony

    2/1/23

    Sao nhạc Latin Marc Anthony bốn lần cưới, có vợ mới là Á hậu Hoàn vũ kém con gái cả của anh năm tuổi.

    Marc Anthony và Á hậu Hoàn vũ 2021 Nadia Ferreira làm lễ cưới tại bảo tàng Nghệ thuật Pérez Perez ở Florida, Mỹ chiều 28/1. Theo ET, khoảng 250 khách mời có mặt từ 19h và tiệc tùng thâu đêm. Ferreira mặc váy cưới của nhà thiết kế Galia Lahav trong khi Marc Anthony diện comple của Dior.

    Chú rể bật khóc khi thấy cô dâu nắm tay cha bước vào lễ đường. Hai người nhảy múa vui vẻ bên bạn bè. Đám cưới quy tụ nhiều ngôi sao như gia đình David Beckham, Romeo Santos, Louis Fonzi, Daddy Yankee, Lin Manuel Miranda, Anthony Ramos, Salma Hayek, Leah Remini hay David Grutman...

    Hình ảnh

    Marc Anthony (phải) cưới Á hậu Hoàn vũ Nadia Ferreira sau một năm hẹn hò. Ảnh: ET

    Cô dâu sinh năm 1999, giành ngôi Á hậu Hoàn vũ 2021. Người đẹp cao 1,75 m với số đo ba vòng lần lượt 83-60-90 cm, làm mẫu năm 13 tuổi. Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, cô tham gia nhiều tuần lễ thời trang lớn tại New York, Mexico...

    Hai người quen từ năm 2016, khi ca sĩ đến Paraguay biểu diễn. Lúc ấy, người đẹp mới nhận danh hiệu Hoa khôi tuổi teen của Paraguay. Cặp sao rộ tin hẹn hò đầu tháng 3/2022, khi Ferreira liên tục xuất hiện bên cạnh ngôi sao âm nhạc người Mỹ gốc Puerto Rico tại các sự kiện, buổi tiệc. Sau hai tháng công khai chuyện tình yêu, họ đính hôn hồi tháng 5/2022 tại Miami (Mỹ). Nadia Ferreira khoe ảnh chụp chiếc nhẫn kim cương do Anthony tặng trên trang cá nhân.

    Trước Ferreira, Anthony chinh phục nhiều người đẹp nổi tiếng. Anh kết hôn với Hoa hậu Hoàn vũ 1993 Dayanara Torres từ năm 2000 đến 2004. Họ có hai con trai, Cristian Anthony Muñiz (2001) và Ryan Anthony Muñiz (2003). Cuộc hôn nhân của họ đầy sóng gió. Cặp sao từng chia tay vào mùa hè năm 2002. Sau đó, họ hòa giải và tổ chức thêm một lễ cưới tại Puerto Rico vào tháng 12 cùng năm.

    Hình ảnh

    Marc Anthony và Hoa hậu Dayanara Torres trong đám cưới năm 2000. Ảnh: NJ

    Đầu năm 2004, Torres nộp đơn ly dị và yêu cầu chồng trả khoản phí nuôi con lên đến hơn 123.000 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, Anthony đàm phán thành công xuống mức 13.000 USD. Năm 2014, họ tiếp tục ra tòa và ca sĩ đồng ý chu cấp cho các con khoảng 26.800 USD mỗi tháng.

    Cuộc hôn nhân thứ hai của Anthony là với ca sĩ Jennifer Lopez, từ năm 2004 đến 2014. Hai người hẹn hò sau khi giọng ca On the Floor hủy hôn tài tử Ben Affleck. Lopez từng ví cuộc hôn nhân giống "tấm băng che miệng vết thương" sau chuyện tình tan vỡ vài tháng trước đó.

    Theo Pagesix, cuộc hôn nhân ban đầu diễn ra không suôn sẻ khi J.Lo vẫn chưa quên được tình cũ. Ca sĩ cho biết Marc Anthony đã rất dịu dàng, yêu thương cô trong giai đoạn đó. Họ thường xuyên bên nhau trong các chuyến lưu diễn và đóng chung bộ phim El Cantante (2006).

    Lopez sinh cho Anthony một cặp song sinh hồi tháng 2/2008. Tạp chí People đã treo thưởng sáu triệu USD cho nhiếp ảnh gia đầu tiên chụp được hình hai em bé. Anthony và Lopez chia tay năm 2011 và nộp đơn ly dị không lâu sau đó với lý do có nhiều khác biệt không thể hòa giải.

    Vài tháng sau khi hoàn tất thủ tục ly dị Lopez, Marc Anthony bước vào cuộc hôn nhân thứ ba với người mẫu Shannon De Lima. Mối tình chỉ kéo dài khoảng hai năm trước khi họ hoàn tất thủ tục ly dị đầu năm 2017. Cặp sao kín tiếng về người cũ sau khi chia tay.

    Hình ảnh

    Marc Anthony và Shannon De Lima (phải) thời còn yêu. Ảnh: People

    Trả lời tờ People, Lima phủ nhận ký thỏa thuận không được nói xấu Anthony. Siêu mẫu người Venezuela cho biết hai người vẫn giữ quan hệ thân thiết dù đã đường ai nấy đi. Anh cũng thường xuyên tới thăm Dani - con riêng của cô với diễn viên Manuel Sosa.

    Marc Anthony sinh năm 1968, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ. Anh nổi tiếng ở dòng nhạc Latin, từng ba lần giành giải Grammy và sáu lần đoạt giải Latin Grammy. Đến nay, anh bán được khoảng 12 triệu đĩa và giữ kỷ lục Guinness là nghệ sĩ dòng tropical/salsa ăn khách nhất thế giới.

    Phương Mai
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 95 khách