Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vụ rơi màn hình LED: Khởi tố hai giám đốc
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vụ rơi màn hình LED: Khởi tố hai giám đốc

    by music123 » Thứ 5 Tháng 2 02, 2023 2:40 pm

    Vụ rơi màn hình LED 600 kg khiến vũ công liệt: Khởi tố hai giám đốc


    Đồ Nam Thứ năm, 2/2/2023 22:22

    Hai giám đốc dự án và một kỹ thuật viên bị buộc tội báo cáo sai trọng lượng của màn hình, dẫn đến sự cố rơi màn hình LED 600 kg xuống giữa sân khấu trong buổi biểu diễn.



    Ngày 2/2, HK01 đưa tin vụ rơi màn hình LED gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại buổi hòa nhạc của nhóm Mirror hồi tháng 7/2022 đã được đưa ra xét xử tại Tòa án Cửu Long, Hong Kong.

    Các bị cáo bao gồm hai giám đốc dự án của Engineering Impact là Ngô Khải Oánh (41 tuổi) và Lương Diệu Tổ (46 tuổi), kỹ thuật viên điều phối Lâm Chí Hoa (60 tuổi). Họ bị buộc tội báo cáo sai trọng lượng của màn hình, dẫn đến sự cố rơi màn hình LED 600 kg xuống giữa sân khấu trong buổi biểu diễn. Hậu quả là hai vũ công bị thương, trong đó Lý Khải Ngôn bị liệt vĩnh viễn, vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

    Theo HK01, phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra ngày 30/3. Trong thời gian đó, bên công tố sẽ chuẩn bị hồ sơ để chuyển vụ án tới tòa án quận. Ba bị cáo được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 10.000 HKD (gần 1.300 USD). Có hai bị cáo xin phép được sang Singapore và Malaysia vào tháng 4 và tháng 5, thời gian còn lại họ không được phép rời khỏi Hong Kong.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh
    Hình ảnh

    Vụ rơi màn hình 600 kg trong buổi biểu diễn của nhóm nhạc Miror gây chấn động giới giải trí Hong Kong.

    Trước đó, Bộ Lao động Hong Kong tuyên bố đã đề nghị truy tố đối với hai công ty Engineering Impact và Hip Hing Loong cùng công ty quản lý vũ quán, nơi xảy ra tai nạn. Ngày 27/3, phiên tòa sơ thẩm xét xử ba công ty này sẽ diễn ra.

    Nạn nhân Lý Khải Ngôn được chẩn đoán chấn thương nặng ở đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ số 4, lệch đốt sống cổ số 5 và liệt tứ chi. Nam vũ công đã trải qua 3 ca đại phẫu thuật để điều trị các chấn thương. Anh được các bác sĩ phẫu thuật ghép dây thần kinh và nắn lại cột sống cổ.

    Tháng 11/2022, cha của Lý Khải Ngôn cho biết sau 4 tháng nằm liệt giường, anh đã có thể ngồi trên xe lăn phục hồi chấn thương dưới sự trợ giúp của nhân viên y tế, gia đình để đến phòng vật lý trị liệu, ra ngoài ngắm cảnh và tắm vòi hoa sen.

    Về lộ trình điều trị của Lý Khải Ngôn, ông Lý Thịnh Lâm cho biết nam vũ công đang tập vật lý trị liệu hàng ngày để phục hồi phổi, cơ bắp, khớp xương và cột sống cổ.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 104 khách