Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Idol bị bắt vì sàm sỡ fan nữ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Idol bị bắt vì sàm sỡ fan nữ

    by music123 » Thứ 5 Tháng 2 02, 2023 3:12 pm

    Idol bị bắt vì sàm sỡ fan nữ


    Lê Vy Thứ năm, 2/2/2023

    Hai nam thần tượng đã bị bắt với cáo buộc có hành vi dâm ô đối với các fan nữ đang học cấp 3, Mainichi đưa tin.


    Hình ảnh

    Hai idol Nhật Bản bị bắt vì sàm sỡ fan.

    Cảnh sát đã bắt giữ Ryoya Tanabe (thành viên Tsubasa trong nhóm nhạc thần tượng Soten), 25 tuổi, sống ở phường Shibuya, Tokyo và Koichiro Honda (Iori trong nhóm Shigure), 22 tuổi, ở thành phố Chofu, ngoại ô Tokyo vì nghi ngờ vi phạm sắc lệnh bảo vệ thanh thiếu niên.

    Tháng 3/2021, Tanabe bị cáo buộc có hành vi khiếm nhã với một cô gái 17 tuổi, khi đó đang theo học năm nhất trung học, tại khách sạn ở phường Shibuya.

    Trong khi đó, Honda bị nghi ngờ có hành vi dâm ô với một nữ sinh trung học 17 tuổi, là khách hàng tại quán cà phê thần tượng, nơi Honda làm việc. Các hành vi được cho là đã diễn ra 4 lần trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2022.

    Tanabe phủ nhận các cáo buộc: "Đó chỉ là mối quan hệ giữa người hâm mộ và thần tượng". Còn Honda đã thừa nhận cáo buộc và nói với cảnh sát rằng anh muốn tăng doanh số bán hàng bằng cách "quyến rũ cô gái".

    Theo cảnh sát, Honda đã thực hiện hành vi dâm ô trong không gian riêng tư được gọi là "phòng VIP" trong quán cà phê vào giờ làm việc.

    Nạn nhân đã trả 3 triệu yen (khoảng 23.000 USD) và 500.000 yen (khoảng 3.800 USD) tương ứng cho Tanabe và Honda, để mua hàng hóa và chụp ảnh.


    Hình ảnh

    Cảnh sát Nhật Bản kêu gọi các cô gái trẻ không chi quá nhiều tiền cho underground idol.


    Tại Nhật Bản, Tanabe và Honda thường được gọi là "nam thần tượng ngầm" (underground idol), nhóm nổi tiếng chủ yếu với các cô gái tuổi teen vì gần gũi fan hơn so với thần tượng thông thường (mainstream idol).

    Việc bỏ ra số tiền lớn để mua hàng hóa và chụp ảnh lấy ngay với các thần tượng, hay thậm chí tham gia vào hoạt động mại dâm để kiếm tiền trang trải cho các hoạt động này đã trở thành một vấn nạn trong ngành giải trí ngầm.

    Cảnh sát đã nhận được hơn 50 cuộc gọi tư vấn liên quan đến các thần tượng ngầm vào năm 2022. Con số này gấp khoảng 3 lần so với năm 2021.

    Năm 2018, vụ tự tử của thần tượng ngầm 16 tuổi Omoto Honoka do bị quấy rối và làm việc quá sức đã gây chấn động Nhật Bản. Từ đó, nhiều người bắt đầu lên tiếng cảnh báo về những mặt trái của ngành giải trí ngầm, liên quan đến các thần tượng và cả người hâm mộ.

    Tháng 10/2022, phòng phát triển trẻ vị thành niên thuộc sở cảnh sát Tokyo đã phát hành hàng loạt áp phích, tờ rơi để cảnh báo trẻ em và các bậc cha mẹ về nguy cơ thanh thiếu niên bị thần tượng ám ảnh và lợi dụng.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 123 khách