Đăng trả lời 33 bài viết
Vụ Mỹ bắn hạ khí cầu do thám của TQ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vụ Mỹ bắn hạ khí cầu do thám của TQ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 03, 2023 9:16 am

    Khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị phát hiện bay trên lãnh thổ Mỹ

    03/02/2023
    Reuters



    Hình ảnh

    Chiếc khinh khí cầu của Trung Quốc nhìn từ dưới lên trên đất Mỹ

    Một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay bên trên nước Mỹ trong vài ngày nay, các quan chức Mỹ cho biết hôm 2/2, là một hành động táo tợn chỉ vài ngày trước chuyến công du dự kiến tới Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

    Các máy bay chiến đấu được triển khai, nhưng các lãnh đạo quân sự đã khuyên Tổng thống Joe Biden đừng bắn hạ khinh khí cầu vì e ngại các mảnh vỡ có thể gây mất an toàn, và ông Biden lắng nghe theo, các quan chức Mỹ cho biết.

    Mỹ đã ‘khống chế’ khinh khí cầu này khi nó bay vào không phận của đất nước và quan sát nó bằng máy bay quân sự có phi công, một quan chức nói với Reuters với điều kiện giấu tên.

    Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Canada cho biết một ‘khinh khí cầu do thám ở tầm cao’ đã bị phát hiện và họ đang theo dõi ‘khả năng có sự cố thứ hai’, nhưng không nói rõ chi tiết, đồng thời nói thêm rằng họ đang liên lạc thường xuyên với phía Mỹ.

    “Chính phủ Mỹ đã phát hiện và đang theo dõi một khinh khí cầu do thám tầm cao đang bay trên lục địa Mỹ ngay bây giờ”, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Patrick Ryder, nói với các phóng viên.

    “Khinh khí cầu hiện đang di chuyển ở độ cao cách xa hoạt động bay thương mại và không gây ra mối đe dọa quân sự hoặc vật chất nào cho người trên mặt đất”.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Bắc Kinh đang ‘xác minh’ tình hình.

    “Tôi muốn nhấn mạnh rằng cho đến khi sự thật được làm rõ, suy đoán và phóng đại sẽ không có ích để giải quyết vấn đề một cách phù hợp”, bà Mao phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ hàng ngày ở Bắc Kinh hôm 3/2, đồng thời nói rằng Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế.

    “Trung Quốc không có ý định xâm phạm lãnh thổ và không phận của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào”, bà nói.

    Các quan chức Mỹ cho biết họ đã nêu vấn đề với các đối tác Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao. “Chúng tôi đã cho họ biết chúng tôi xem vấn đề này nghiêm trọng như thế nào”, một quan chức Mỹ cho biết.

    Một quan chức Mỹ nói rằng khinh khí cầu này được đánh giá là có ‘giá trị bổ sung hạn chế từ góc độ thu thập thông tin tình báo’.

    Ông Blinken dự kiến sẽ đến Trung Quốc vào tuần tới để thực hiện chuyến thăm đã được Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí hồi tháng 11 năm ngoái. Hiện vẫn chưa rõ việc phát hiện khinh khí cầu do thám sẽ ảnh hưởng thế nào đến chuyến công du này.

    Thượng nghị sĩ Marco Rubio, ủy viên hàng đầu của đảng Cộng hòa trong Ủy ban tình báo Thượng viện, nói rằng chiếc khinh khí cầu do thám này thật đáng báo động nhưng không đáng ngạc nhiên.

    “Mức độ hoạt động gián điệp của Bắc Kinh nhắm vào đất nước chúng ta đã trở nên ráo riết và trắng trợn hơn đáng kể trong 5 năm qua”, ông Rubio viết trên Twitter.

    Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton kêu gọi ông Blinken hủy chuyến đi.

    Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho biết ông sẽ yêu cầu tổ chức một cuộc họp của ‘nhóm tám lãnh đạo’, ý nói đến cuộc họp giao ban mật về an ninh quốc gia của các lãnh đạo quốc hội, cũng như các lãnh đạo Cộng hòa và Dân chủ của các ủy ban tình báo.

    Các lãnh đạo quân đội Mỹ đã cân nhắc việc bắn hạ khinh khí cầu trên bầu trời bang Montana hôm 1/2 nhưng cuối cùng đã khuyên ông Biden không nên làm vì rủi ro an toàn từ các mảnh vỡ, một quan chức này nói với các phóng viên.

    Chuyên gia quốc phòng John Parachini ước tính kích thước của khinh khí cầu tương đương với chiều dài ba chiếc xe buýt.

    Một trong những quan chức cho biết đường bay của khinh khí cầu đi qua một số địa điểm nhạy cảm, nhưng không cho biết chi tiết. Căn cứ không quân Malmstrom ở Montana là nơi có 150 hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

    Một quan chức Mỹ khác cho biết khinh khí cầu đã được phát hiện gần quần đảo Aleutian và Canada trước khi vào Mỹ
    Sửa lần cuối bởi 5 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ:Bong bóng dọ thám TQ bay trên lãnh thổ Mỹ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 03, 2023 9:18 am

    Vụ khí cầu do thám: Bắc Kinh ‘lấy làm tiếc’; ngoại trưởng Mỹ hoãn thăm Trung Quốc

    03/02/2023
    Reuters


    Hình ảnh

    Ảnh chụp khinh khí cầu nghi của Trung Quốc bay trên bầu trời bang Montana, Mỹ, 1/2/2023. (Chase Doak/Reuters)

    Vụ khí cầu do thám: Bắc Kinh ‘lấy làm tiếc’; ngoại trưởng Mỹ hủy thăm Trung Quốc

    Hôm thứ Sáu 3/2, Trung Quốc bày tỏ rằng họ “lấy làm tiếc” về khí cầu mà họ gọi là "dân sự" đã đi lạc vào lãnh thổ Hoa Kỳ, một sự cố đã gây ra một làn sóng bất bình trong chính giới Hoa Kỳ.

    Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ hoãn chuyến thăm Trung Quốc sau khi khinh khí cầu do thám bị phát hiện bay bên trên Hoa Kỳ đại lục, một số hãng tin cho hay trong cùng ngày 3/2.

    Ông Blinken không muốn vụ khinh khí cầu trở thành chủ đề bao trùm trong các cuộc gặp của ông với các quan chức Trung Quốc, ABC News đưa tin, dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên. Bloomberg News cũng loan tin là chuyến đi sẽ bị hoãn lại.

    Trong một tuyên bố hôm 3/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết khinh khí cầu này được dùng cho mục đích khí tượng dân sự và các mục đích khoa học khác và họ lấy làm tiếc rằng khinh khí cầu đã đi lạc vào không phận Hoa Kỳ.

    Bộ nói rằng họ sẽ tiếp tục liên lạc với Hoa Kỳ để "xử lý thích hợp" tình huống bất ngờ. Một người phát ngôn của chính phủ Trung Quốc trước đó khẳng định "Trung Quốc không có ý định vi phạm lãnh thổ và không phận của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào".

    Các quan chức Mỹ cho hay họ đã nêu vấn đề này với các đối tác Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao. “Chúng tôi đã trao đổi với họ về việc chúng tôi xử lý vấn đề này với mức độ nghiêm trọng như thế nào”, một quan chức Mỹ cho biết.

    (Reuters)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ:Bong bóng dọ thám TQ bay trên lãnh thổ Mỹ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 03, 2023 9:26 am

    Trung Quốc nói khinh khí cầu do thám bay qua Mỹ là thiết bị thời tiết


    Tác giả,Kelly Ng
    BBC News

    Hình ảnh

    Khinh khí cầu của Trung Quốc bị tình nghi là do thám được phát hiện trên thành phố Billings ở bang Montana

    Trung Quốc cho biết khinh khí cầu do thám được phát hiện trên bầu trời Mỹ là một "khí cầu dân sự" của Trung Quốc đã đi chệch khỏi lộ trình dự kiến.

    Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết họ tin rằng khinh khí cầu, được nhìn thấy trên các khu vực nhạy cảm trong những ngày gần đây, thực tế là một thiết bị "giám sát tầm cao".

    Nhưng trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nó được sử dụng "chủ yếu cho mục đích khí tượng".

    Trung Quốc "lấy làm tiếc về việc xâm nhập ngoài ý muốn" của khinh khí cầu vào không phận Hoa Kỳ, tuyên bố nói thêm.


    Theo các quan chức, vật thể này đã bay qua Quần đảo Aleutian của Alaska và qua Canada trước khi xuất hiện trên bầu trời thành phố Billings ở Montana hôm thứ Tư.

    Montana là nơi đặt một số hầm chứa tên lửa hạt nhân của Hoa Kỳ.

    Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Hoa Kỳ quyết định không bắn hạ khinh khí cầu vì mối nguy hiểm do các mảnh vỡ rơi xuống gây ra, và việc sử dụng hạn chế bất kỳ thông tin tình báo nào mà thiết bị này có thể thu thập được.

    Tuy nhiên, chính phủ đã chuẩn bị máy bay chiến đấu trong trường hợp vật thể này phải bị bắn hạ.

    Tuyên bố của Trung Quốc cho biết khinh khí cầu bị gió bất ngờ thổi bay khỏi lộ trình.

    "Bị tác động bởi Westerlies và với khả năng tự điều khiển hạn chế, khinh khí cầu đã đi chệch hướng quá xa so với kế hoạch.

    "Phía Trung Quốc lấy làm tiếc về việc khinh khí cầu này vô tình đi vào không phận Hoa Kỳ vì lý do bất khả kháng."

    Tuyên bố gọi vụ việc là một "tình huống bất ngờ" và cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục liên lạc với phía Hoa Kỳ.

    Hôm thứ Sáu (3/2), Canada cho biết họ đã triệu tập đại sứ Trung Quốc về vụ việc và sẽ tiếp tục "bày tỏ mạnh mẽ" lập trường của mình với các quan chức Trung Quốc.

    Các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ đã đưa tin về khinh khí cầu có kích thước bằng ba chiếc xe buýt.

    Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm tại Lầu Năm Góc, các quan chức quốc phòng Mỹ từ chối tiết lộ vị trí hiện tại của khí cầu và không cung cấp thông tin nó được thả đi từ đâu

    Họ nói thêm rằng khinh khí cầu "dường như lơ lửng trong một khoảng thời gian dài hơn" so với những khinh khí cầu khác mà Hoa Kỳ đã theo dõi trong vài năm qua.


    Ban đầu, Trung Quốc cảnh báo chống lại "những phỏng đoán và thổi phồng vấn đề" trong khi họ đang làm việc để "xác minh" các báo cáo về khinh khí cầu, trong khi cơ quan truyền thông nhà nước Hoàn cầu Thời báo cáo buộc Hoa Kỳ làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa hai nước.

    Bất chấp lời giải thích của Trung Quốc, vụ việc có khả năng làm gia tăng căng thẳng trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào tuần tới. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên đến đất nước này của một ngoại trưởng dưới thời chính quyền Biden.

    Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ sẽ có mặt tại Bắc Kinh để hội đàm về nhiều vấn đề, bao gồm an ninh, Đài Loan và Covid-19.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ:Bong bóng dọ thám TQ bay trên lãnh thổ Mỹ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 03, 2023 2:03 pm

    Sau Mỹ, tới lượt Canada phát hiện khinh khí cầu do thám

    Trần Hoàng Thứ sáu, 3/2/2023

    Bộ Quốc phòng Canada ngày 2/2 cho biết đang làm việc với Mỹ về việc phát hiện khinh khí cầu do thám, và theo dõi một "sự cố thứ hai tiềm ẩn".


    Hình ảnh

    Quả khinh khí cầu lơ lửng trên bầu trời Billings, Montana, vào ngày 1/2. Ảnh: Reuters.


    "Một khinh khí cầu giám sát tầm cao đã được phát hiện và chúng tôi đã tích cực theo dõi chuyển động của nó", Bộ Quốc phòng Canada tuyên bố vào tối 2/2.

    Phía Canada khẳng định người dân Canada vẫn an toàn, và đất nước sẽ đảm bảo an ninh không phận, bao gồm giám sát một "sự cố thứ hai tiềm ẩn". Bộ Quốc phòng Canada không nói thêm chi tiết về tuyên bố trên, Reuters đưa tin.

    Phía Canada cho biết đang liên tục liên lạc và phối hợp với các cơ quan tình báo Mỹ để ngăn mối đe dọa từ tình báo nước ngoài. Canada không nói khinh khí cầu vừa được phát hiện thuộc nước nào, hay được phát hiện đâu.

    Trước đó, Lầu Năm Góc vào sáng 2/2 cho hay họ phát hiện một khinh khí cầu do thám Trung Quốc bay trên không phận Mỹ, ở bang Montana.

    Quan chức Mỹ cho biết khinh khí cầu đã bay qua miền Tây Bắc đất nước, nơi có nhiều căn cứ không quân nhạy cảm, cùng các silo tên lửa hạt nhân. Mỹ cho biết đã theo dõi khinh khí cầu này trong vài ngày.

    Các quan chức Mỹ nói họ đã thảo luận vấn đề này với phía Trung Quốc qua các kênh ngoại giao. Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận về vụ việc.

    Quân đội Mỹ đã đề xuất không bắn hạ khinh khí cầu do thám, vì rủi ro những mảnh vỡ có thể gây nguy hiểm.

    Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio thuộc Ủy ban Tình báo Thượng viện cho biết việc phát hiện khinh khí cầu là đáng báo động, song không ngạc nhiên. Quân đội Mỹ cho hay đã phát hiện một số khinh khí cầu do thám trong vài năm qua.

    Việc sử dụng khinh khí cầu cho mục đích trinh sát và do thám đã phổ biến từ Thế chiến II, khi có ưu thế về giá và khả năng do thám từ khoảng cách gần hơn so với vệ tinh.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 33 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 125 khách