Đăng trả lời 33 bài viết
Vụ Mỹ bắn hạ khí cầu do thám của TQ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ bắn hạ khí cầu do thám của TQ

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 05, 2023 5:49 am

    Chính quyền Biden đã cố gắng giấu khinh khí cầu gián điệp Trung Quốc khỏi công chúng Mỹ

    2/5/23

    Thông tin Ngũ Giác Đài đang theo dõi một khinh khí cầu do thám của Trung Cộng lơ lửng trên không phận Hoa Kỳ trong tuần này đang làm dấy lên mối lo ngại về những nỗ lực gián điệp của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ và công dân của nước này.

    Chính quyền Biden đã biết về khinh khí cầu do thám Trung Quốc đi vào không phận Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 1 nhưng đã cố gắng che giấu sự tồn tại của nó với người dân Mỹ cho đến khi buộc phải công khai, theo một báo cáo hôm thứ Bảy.

    Bloomberg News đưa tin rằng chính quyền Biden “biết rõ” rằng khinh khí cầu đã đi vào không phận Hoa Kỳ vào thứ Bảy, ngày 28 tháng 1, nhưng quyết định giữ im lặng về việc này để không làm hỏng chuyến đi đã lên kế hoạch của Ngoại trưởng Antony Blinken tới Trung Quốc.

    Theo báo cáo:

    Hóa ra, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã biết rõ về vật thể không xác định đã xâm nhập không phận Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 1, sau đó đã rời đi và quay lại Bắc Idaho vào thứ Ba. Nhưng với một chuyến đi nổi tiếng như vậy đang bị đe dọa, việc giữ nó ở mức thấp nhất là điều quan trọng.

    Tuy nhiên, vào thứ Tư, ngày 1 tháng 2, một cư dân Billings, Montana, đã phát hiện ra quả bóng bay vào khoảng 5:30 chiều giờ địa phương và ngày hôm sau, một tờ báo địa phương của Montana đã đăng một báo cáo về nó. Cuối ngày hôm đó, vào cuối buổi chiều thứ Năm, Lầu Năm Góc cuối cùng đã xác nhận sự tồn tại của khinh khí cầu.


    Hình ảnh

    Các quan chức đã nói chuyện với Bloomberg News tuyên bố vào thời điểm đó nó “có thể nhìn thấy ở Montana,” Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về khinh khí cầu và Nhà Trắng đang “tranh giành quyết định có nên cho nó nổ từ trên trời xuống hay không” – mặc dù còn 5 ngày nữa mới được thông báo. giám sát nó.

    Theo Bloomberg News, chính quyền Biden đã xem xét các tác động chính trị của việc đối phó với khinh khí cầu do thám bay gần Căn cứ Không quân Malmstrom ở Montana, nơi đặt các hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

    Chính quyền Biden biết rằng họ phải hết sức thận trọng, đặc biệt là trong môi trường chính trị nóng bỏng trước cuộc bầu cử năm 2024, với việc các đảng viên Cộng hòa đang kích động xem đảng nào có thể đưa ra đường lối cứng rắn hơn hoặc cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.

    Bloomberg News đưa tin rằng Biden đã “tranh luận về việc bắn hạ vật thể, nhưng đã bị các cố vấn quân sự cấp cao nhất của ông, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley, thúc giục không nên làm như vậy. một động thái sẽ đặt dân thường vào tình thế nguy hiểm.”

    “Hiện tại, Nhà Trắng đã chọn không thông báo cho công chúng Mỹ. Tuy nhiên, các sự kiện đã sớm buộc Biden phải ra tay,” tờ báo đưa tin, đề cập đến bản tin địa phương của Billings Gazette, tờ báo đã đăng một bức ảnh về khinh khí cầu.

    Bloomberg News đưa tin: “Tốc độ thảo luận tại Nhà Trắng tăng nhanh. “Trong một cuộc gọi bắt đầu lúc 5:15 chiều Thứ Năm, chính quyền cuối cùng đã công khai.”

    Lầu Năm Góc đã thông báo với các phóng viên về một cuộc gọi hội nghị trong bối cảnh và cho biết đã cân nhắc việc bắn hạ khinh khí cầu khi nó đi qua các khu vực dân cư thưa thớt ở Montana, nhưng họ “không thể chấp nhận rủi ro đủ để cảm thấy thoải mái khi đề xuất bắn hạ nó”. Hôm qua."

    Blinken cuối cùng đã hủy chuyến đi theo kế hoạch đến Trung Quốc vào thứ Năm, sáu ngày sau khi khinh khí cầu lần đầu tiên vào không phận Hoa Kỳ.

    Bloomberg News báo cáo rằng chính quyền đã dành "hàng giờ" để tranh luận về việc liệu Blinken có nên làm như vậy hay không và "cuối cùng cảm thấy họ không còn lựa chọn nào khác." Tuy nhiên, các quan chức nói với hãng tin rằng đó là một sự hoãn lại chứ không phải hủy bỏ, để gửi một "tín hiệu" rằng Hoa Kỳ không muốn leo thang vấn đề.

    Người ta cho rằng chuyến đi không xứng đáng với “những chi phí chính trị tiềm ẩn trong nước khi đi, vì các cuộc đàm phán của Blinken ở Trung Quốc ngay từ đầu đã không được mong đợi mang lại nhiều kết quả”.

    Ngoài ra, tờ báo này đưa tin, “Nhóm của Biden lo lắng rằng vụ việc sẽ trở thành mồi nhử cho những đảng viên Cộng hòa tin rằng chính quyền yếu thế trước Trung Quốc, đặc biệt nếu quả bóng bay bị rơi và làm bị thương ai đó khi Blinken đang ở Bắc Kinh.”

    Sau khi công khai, chính quyền sau đó phải thông báo tóm tắt cho “Gang of Eight” – các nhà lãnh đạo hàng đầu của Hạ viện và Thượng viện, cũng như các nhà lãnh đạo của ủy ban tình báo Hạ viện và Thượng viện, Bloomberg News đưa tin.

    Ngay cả những người đứng đầu Đảng Dân chủ trong Ủy ban Tình báo Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mark Warner (D-VA) đã gián tiếp chỉ trích sự không hành động của chính quyền. “ĐCSTQ không đời nào cho phép một quả bóng bay như thế này bay qua vùng trung tâm của Trung Quốc,” ông viết trên Twitter hôm thứ Sáu. “Hành vi gây hấn của Trung Quốc là vi phạm các chuẩn mực quốc tế và cho thấy sự coi thường liều lĩnh đối với sự an toàn của công dân Mỹ.”




    Chính quyền Biden đã biết về khinh khí cầu do thám Trung Quốc đi vào không phận Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 1 nhưng đã cố gắng che giấu sự tồn tại của nó với người dân Mỹ cho đến khi buộc phải công khai, theo một báo cáo hôm thứ Bảy.

    Bloomberg News đưa tin rằng chính quyền Biden “biết rõ” rằng khinh khí cầu đã đi vào không phận Hoa Kỳ vào thứ Bảy, ngày 28 tháng 1, nhưng quyết định giữ im lặng về việc này để không làm hỏng chuyến đi đã lên kế hoạch của Ngoại trưởng Antony Blinken tới Trung Quốc.

    Theo báo cáo:

    Hóa ra, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã biết rõ về vật thể không xác định đã xâm nhập không phận Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 1, sau đó đã rời đi và quay lại Bắc Idaho vào thứ Ba. Nhưng với một chuyến đi nổi tiếng như vậy đang bị đe dọa, việc giữ nó ở mức thấp nhất là điều quan trọng.

    Tuy nhiên, vào thứ Tư, ngày 1 tháng 2, một cư dân Billings, Montana, đã phát hiện ra quả bóng bay vào khoảng 5:30 chiều giờ địa phương và ngày hôm sau, một tờ báo địa phương của Montana đã đăng một báo cáo về nó. Cuối ngày hôm đó, vào cuối buổi chiều thứ Năm, Lầu Năm Góc cuối cùng đã xác nhận sự tồn tại của khinh khí cầu.





    Các quan chức đã nói chuyện với Bloomberg News tuyên bố vào thời điểm đó nó “có thể nhìn thấy ở Montana,” Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về khinh khí cầu và Nhà Trắng đang “tranh giành quyết định có nên cho nó nổ từ trên trời xuống hay không” – mặc dù còn 5 ngày nữa mới được thông báo. giám sát nó.

    Theo Bloomberg News, chính quyền Biden đã xem xét các tác động chính trị của việc đối phó với khinh khí cầu do thám bay gần Căn cứ Không quân Malmstrom ở Montana, nơi đặt các hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

    Chính quyền Biden biết rằng họ phải hết sức thận trọng, đặc biệt là trong môi trường chính trị nóng bỏng trước cuộc bầu cử năm 2024, với việc các đảng viên Cộng hòa đang kích động xem đảng nào có thể đưa ra đường lối cứng rắn hơn hoặc cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.

    Bloomberg News đưa tin rằng Biden đã “tranh luận về việc bắn hạ vật thể, nhưng đã bị các cố vấn quân sự cấp cao nhất của ông, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley, thúc giục không nên làm như vậy. một động thái sẽ đặt dân thường vào tình thế nguy hiểm.”

    “Hiện tại, Nhà Trắng đã chọn không thông báo cho công chúng Mỹ. Tuy nhiên, các sự kiện đã sớm buộc Biden phải ra tay,” tờ báo đưa tin, đề cập đến bản tin địa phương của Billings Gazette, tờ báo đã đăng một bức ảnh về khinh khí cầu.

    Bloomberg News đưa tin: “Tốc độ thảo luận tại Nhà Trắng tăng nhanh. “Trong một cuộc gọi bắt đầu lúc 5:15 chiều Thứ Năm, chính quyền cuối cùng đã công khai.”

    Lầu Năm Góc đã thông báo với các phóng viên về một cuộc gọi hội nghị trong bối cảnh và cho biết đã cân nhắc việc bắn hạ khinh khí cầu khi nó đi qua các khu vực dân cư thưa thớt ở Montana, nhưng họ “không thể chấp nhận rủi ro đủ để cảm thấy thoải mái khi đề xuất bắn hạ nó”. Hôm qua."

    Blinken cuối cùng đã hủy chuyến đi theo kế hoạch đến Trung Quốc vào thứ Năm, sáu ngày sau khi khinh khí cầu lần đầu tiên vào không phận Hoa Kỳ.

    Bloomberg News báo cáo rằng chính quyền đã dành "hàng giờ" để tranh luận về việc liệu Blinken có nên làm như vậy hay không và "cuối cùng cảm thấy họ không còn lựa chọn nào khác." Tuy nhiên, các quan chức nói với hãng tin rằng đó là một sự hoãn lại chứ không phải hủy bỏ, để gửi một "tín hiệu" rằng Hoa Kỳ không muốn leo thang vấn đề.

    Người ta cho rằng chuyến đi không xứng đáng với “những chi phí chính trị tiềm ẩn trong nước khi đi, vì các cuộc đàm phán của Blinken ở Trung Quốc ngay từ đầu đã không được mong đợi mang lại nhiều kết quả”.

    Ngoài ra, tờ báo này đưa tin, “Nhóm của Biden lo lắng rằng vụ việc sẽ trở thành mồi nhử cho những đảng viên Cộng hòa tin rằng chính quyền yếu thế trước Trung Quốc, đặc biệt nếu quả bóng bay bị rơi và làm bị thương ai đó khi Blinken đang ở Bắc Kinh.”

    Sau khi công khai, chính quyền sau đó phải thông báo tóm tắt cho “Gang of Eight” – các nhà lãnh đạo hàng đầu của Hạ viện và Thượng viện, cũng như các nhà lãnh đạo của ủy ban tình báo Hạ viện và Thượng viện, Bloomberg News đưa tin.

    Ngay cả những người đứng đầu Đảng Dân chủ trong Ủy ban Tình báo Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mark Warner (D-VA) đã gián tiếp chỉ trích sự không hành động của chính quyền. “ĐCSTQ không đời nào cho phép một quả bóng bay như thế này bay qua vùng trung tâm của Trung Quốc,” ông viết trên Twitter hôm thứ Sáu. “Hành vi gây hấn của Trung Quốc là vi phạm các chuẩn mực quốc tế và cho thấy sự coi thường liều lĩnh đối với sự an toàn của công dân Mỹ.”





    Lầu Năm Góc tuyên bố vào chiều thứ Bảy rằng họ đã bắn hạ khinh khí cầu khi nó đến Đại Tây Dương, ngoài khơi bờ biển Nam Carolina.

    Biden tuyên bố rằng ông đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc vào thứ Tư bắn hạ quả bóng bay khi thấy an toàn.

    Austin đã đưa ra một tuyên bố nhắc lại điểm đó.

    “Vào thứ Tư, Tổng thống Biden đã cho phép hạ khinh khí cầu giám sát ngay khi nhiệm vụ có thể hoàn thành mà không gây rủi ro quá mức đối với tính mạng người Mỹ dưới đường đi của khí cầu. Sau khi phân tích cẩn thận, các chỉ huy quân sự Hoa Kỳ đã xác định rằng việc hạ khinh khí cầu khi đang ở trên đất liền gây rủi ro không đáng có cho những người trên một khu vực rộng lớn do kích thước và độ cao của khinh khí cầu cũng như tải trọng giám sát của nó,” Austin cho biết trong tuyên bố.

    Hạ nghị sĩ Ryan Zinke (R-MT), một người Montanan bản địa, cho biết chính quyền nên bắn quả bóng bay xuống bang của anh ta.

    “Tôi sẽ tình nguyện ở đó và bóp cò,” anh ấy nói với Breitbart News trong một cuộc phỏng vấn độc quyền vào thứ Sáu. “Tôi có thể nói với bạn rằng khả năng bạn gây hại cho con người là rất thấp. Và bạn biết không, và người dân Montana sẽ hiểu điều đó.”

    Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện Mike Rogers (R-AL) cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy:

    Tôi hoan nghênh các quân nhân của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vô hiệu hóa khinh khí cầu gián điệp do Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi đến. Tôi vẫn quan ngại sâu sắc về quyết định của chính quyền Biden cho phép khinh khí cầu do thám đi qua nước Mỹ.

    Chính quyền Biden được cho là đã biết về khinh khí cầu do thám của ĐCSTQ vào ngày 28 tháng 1 — gần một tuần trước khi người dân ở Montana phát hiện ra khinh khí cầu lảng vảng trên bang của họ. Rõ ràng là chính quyền Biden đã hy vọng che giấu thất bại an ninh quốc gia này với Quốc hội và người dân Mỹ.

    Ông nói thêm: “Giờ đây, Nhà Trắng phải đưa ra câu trả lời về lý do tại sao họ quyết định cho phép khinh khí cầu do thám của ĐCSTQ đi qua nước Mỹ và những thiệt hại đối với an ninh quốc gia của chúng ta đã xảy ra từ quyết định này. Hoa Kỳ phải thể hiện sức mạnh để ngăn chặn Trung Quốc - thất bại này là một ví dụ khác về sự yếu kém của chính quyền Biden.”

    T.H
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ bắn hạ khí cầu do thám của TQ

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 05, 2023 5:55 am

    Không chỉ là khí cầu do thám, mà là chiến dịch gián điệp mở rộng của ĐCSTQ đối với Hoa Kỳ


    Tác giả Andrew Thornebrooke
    04/02/2023


    Thông tin Ngũ Giác Đài đang theo dõi một khinh khí cầu do thám của Trung Cộng lơ lửng trên không phận Hoa Kỳ trong tuần này đang làm dấy lên mối lo ngại về những nỗ lực gián điệp của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ và công dân của nước này.

    Nhưng chính quyền này sẵn sàng đi bao xa để theo dõi và phá hoại Hoa Kỳ?

    Những nỗ lực gián điệp này của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vốn cai trị Trung Quốc như một quốc gia độc đảng, có phạm vi rộng hơn và sâu hơn nhiều so với những khinh khí cầu cảm biến đơn thuần. Những hoạt động như vậy bao gồm thu thập thông tin tình báo của con người, các kế hoạch đàn áp xuyên quốc gia, trộm cắp và tấn công mạng, trộm cắp tài sản trí tuệ, và thậm chí là thu hoạch hồ sơ di truyền của người Mỹ.

    Theo lời của một Tướng Không quân đã về hưu, “Nếu [ĐCSTQ] có bất kỳ quyền tiếp cận nào với xã hội Hoa Kỳ, thì họ sẽ sử dụng quyền tiếp cận đó để phá hoại xã hội Hoa Kỳ.”

    HUMINT và đàn áp xuyên quốc gia

    Điểm mấu chốt trong số những nỗ lực do thám Hoa Kỳ của ĐCSTQ là những hoạt động truyền thống về tình báo con người (HUMINT), vốn dựa vào các trao đổi thông tin giữa người với người, một cách cố ý lẫn vô ý.

    Mạng lưới HUMINT của ĐCSTQ thâm nhập vào xã hội Mỹ ở nhiều cấp độ, và rất nhiều hoạt động như vậy nằm dưới sự giám sát trực tiếp của cơ quan tình báo hàng đầu của chính quyền Trung Quốc, chính là Bộ An ninh Nhà nước (MSS).

    Một trong những trường hợp tai tiếng nhất là về cô Christine Fang hay còn gọi là “Phương Phương” (Fang Fang), gián điệp Trung Quốc bị cáo buộc đóng giả là một sinh viên đại học. Người phụ nữ này đã xây dựng các mối quan hệ với nhiều chính trị gia ở California và các nơi khác, trong đó có Dân biểu Eric Swalwell khi ông còn là một ủy viên hội đồng thành phố, và tận dụng cơ hội tiếp cận đó để thu thập thông tin tình báo về các chính trị gia đang có triển vọng. Cô Phương được cho là đã nhắm mục tiêu vào ít nhất hai thị trưởng miền Trung Tây mà cô ta có mối quan hệ tình cảm hoặc thân mật.

    Tuy nhiên, các chính trị gia không phải là mục tiêu duy nhất của hoạt động gián điệp. Nhiều thường dân Mỹ, đặc biệt là những người gốc Hoa, thường là mục tiêu ưa thích của các chiến dịch quấy rối và gián điệp của ĐCSTQ.

    Trong những hoạt động gián điệp đó, các đặc vụ MSS và những tay chân của họ ở Hoa Kỳ bị cáo buộc đã lén theo dõi một vận động viên trượt băng nghệ thuật Olympic người Mỹ và gia đình cô ấy, âm mưu với các sĩ quan cảnh sát New York để thu thập thông tin tình báo về cộng đồng người Mỹ gốc Á, và thậm chí còn lập mưu tấn công một cựu chiến binh Lục quân Hoa Kỳ vốn đang tranh cử vào Quốc hội vào năm 2016 để bịt miệng và đe dọa những người có quan điểm chỉ trích ĐCSTQ.

    Giám đốc FBI Christopher Wray đã làm chứng rằng các đặc vụ Trung Quốc và những tay chân của họ đã tích cực theo dõi người dân Hoa Kỳ và cài thiết bị nghe lén trong xe hơi và nhà của những người này.

    Trộm cắp mạng và đánh cắp dữ liệu

    Theo cách tương tự, chế độ này đã sử dụng các chiến dịch tấn công mạng và thông tin sai lệch để thu thập bất hợp pháp thông tin quốc phòng của Hoa Kỳ và gieo rắc sự chia rẽ giữa các công dân Mỹ.

    Các nhà lãnh đạo tình báo Hoa Kỳ đã xác định ĐCSTQ là kẻ tấn công mạng độc hại lớn nhất thế giới, và các tin tặc liên kết với chính quyền này đã đánh cắp dữ liệu từ người Mỹ nhiều hơn tất cả các quốc gia khác cộng lại.

    Những hoạt động như vậy thường nhắm vào việc đánh cắp các bí mật công nghệ mang tính sống còn, chẳng hạn như khi các đặc vụ bị tình nghi do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn đã đột nhập vào một cơ quan chính phủ Hoa Kỳ hồi năm ngoái và đánh cắp thông tin quốc phòng nhạy cảm. Tương tự như vậy, các tin tặc do ĐCSTQ bảo trợ đã xâm nhập và đánh cắp thông tin nhạy cảm từ nhiều công ty viễn thông của Hoa Kỳ.

    Những vụ việc này nêu bật điều mà các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ đã cảnh báo từ lâu: rằng chế độ này đang nghiên cứu cách Hoa Kỳ chiến đấu để nhằm mục đích phát triển các công nghệ có khả năng lật đổ quân đội của nước này và buộc Hoa Kỳ phải chuyển giao các công nghệ tân tiến của mình cho Trung Quốc.

    Thông tin cá nhân nhạy cảm của người Mỹ cũng là một mục tiêu có giá trị, bằng chứng là nhiều vụ tấn công quy mô lớn của những người Trung Quốc trong những năm qua, bao gồm các vụ xâm nhập vào Văn phòng Quản lý Nhân sự Hoa Kỳ, cơ quan báo cáo tín dụng Equifax, các khách sạn Mariott, và công ty bảo hiểm Anthem. Những vụ tấn công này đã khiến hàng trăm triệu dữ liệu cá nhân của người Mỹ bị đánh cắp.

    Các quan chức và chuyên gia cho biết chế độ này đang sử dụng kho dữ liệu cá nhân đồ sộ này của người Mỹ để hỗ trợ cho các hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng ở hải ngoại, đồng thời cung cấp dữ liệu cho công nghệ trí tuệ nhân tạo.

    Hình ảnh

    Logo của TikTok được trưng bày tại văn phòng TikTok ở Culver City, California hôm 20/12/2022. (Ảnh: Mario Tama/Getty Images)

    Truyền thông xã hội và viễn thông


    ĐCSTQ cũng sử dụng quyền kiểm soát dữ liệu của các công ty Trung Quốc để lợi dụng các đại công ty truyền thông xã hội và viễn thông thuộc sở hữu của Trung Quốc nhằm chống lại người dân Mỹ nhẹ dạ cả tin.

    TikTok, một ứng dụng video ngắn vô cùng phổ biến thuộc sở hữu của đại công ty công nghệ Trung Quốc ByteDance, có lẽ là ví dụ tiêu biểu nhất cho điều này.

    Được các nhà lãnh đạo tình báo mô tả là “mối đe dọa an ninh quốc gia” và được các chuyên gia bảo mật dán nhãn là “ứng dụng quân sự được vũ khí hóa,” đại công ty truyền thông xã hội TikTok đã kiểm duyệt các tin tức mà người Mỹ xem theo yêu cầu của ĐCSTQ và đã cho phép các kỹ sư Trung Quốc truy cập vào dữ liệu người dùng Hoa Kỳ. Các quan chức đã nhiều lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về ứng dụng này vì luật của ĐCSTQ yêu cầu các công ty Trung Quốc cung cấp dữ liệu cho chế độ này khi được yêu cầu.

    Ngoài ra, các nhân viên tại ByteDance đã sử dụng dữ liệu định vị địa lý từ TikTok để theo dõi bất hợp pháp các ký giả Mỹ được cho là đang đưa tin về công ty này.

    Các rủi ro an ninh quốc gia do các ứng dụng truyền thông xã hội của Trung Quốc gây ra cũng áp dụng cho các công ty công nghệ khác, bao gồm cả viễn thông. Trong những năm gần đây, Hoa Thịnh Đốn đã đàn áp các công ty viễn thông Trung Quốc, bao gồm cả Huawei và ZTE, vì lý do này.

    Huawei và các nhân viên của họ bị phát hiện có mối liên hệ sâu sắc với quân đội và tình báo Trung Quốc. Các công tố viên liên bang đã buộc tội công ty này với âm mưu đánh cắp các bí mật thương mại, trong khi chính phủ Canada cáo buộc rằng công ty này đã tích cực thuê các gián điệp của ĐCSTQ. Công ty này cũng được cho là đã tích cực tham gia vào các cuộc tấn công bí mật vào các mạng của Úc và Hoa Kỳ từ năm 2012.

    Hình ảnh

    Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm của Tập đoàn BGI làm việc với các mẫu của những người được xét nghiệm virus Trung Cộng tại phòng thí nghiệm “Hỏa Nhãn,” Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 06/02/2020. (Ảnh: STR/AFP qua Getty Images)



    Dữ liệu sinh học



    Những nỗ lực của ĐCSTQ nhằm thu thập không chừa một thông tin nào từ Hoa Kỳ còn vượt xa hơn cả việc [đánh cắp] tài sản trí tuệ và khinh khí cầu do thám. Thật vậy, cuộc tấn công này đang đi sâu vào tận xương tủy, và sau đó đi sâu hơn: Đến vật liệu di truyền của người Mỹ.

    Năm 2021, một cơ quan phản gián hàng đầu của Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng các công ty công nghệ sinh học Trung Quốc đã thu thập được dữ liệu lâm sàng và di truyền của công dân Hoa Kỳ thông qua mối liên hệ đối tác với các tổ chức của Hoa Kỳ. Điều này đặt ra những rủi ro về an ninh quốc gia.

    Theo các nguồn tin của quốc hội, một lượng lớn DNA được thu thập bởi các công ty như công ty giải trình tự bộ gen BGI, có thể được sử dụng theo vô số cách khác nhau để chống lại Hoa Kỳ.

    Những thủ đoạn này bao gồm việc cho phép ĐCSTQ tống tiền các cá nhân với lời đe dọa tiết lộ thông tin y tế làm bẽ mặt người đó, hoặc thậm chí sử dụng dữ liệu về tình trạng sức khỏe như dị ứng để tiến hành các cuộc tấn công sinh học nhắm vào các nhà ngoại giao, chính trị gia, quan chức cao cấp của liên bang, hoặc các nhà lãnh đạo quân sự.

    Một số chuyên gia đã cảnh báo rằng ĐCSTQ có thể sử dụng thông tin di truyền phong phú này để tạo ra vũ khí sinh học nhằm vào một số nhóm người nhất định.

    Điều quan trọng là, mặc dù BGI là một công ty tư nhân, nhưng họ lại có mối liên hệ nhất định với ĐCSTQ. Vào tháng 01/2018, tờ Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng bà Đỗ Ngọc Đào (Du Yutao), Bí thư đảng ủy của viện nghiên cứu BGI, đã nói về tầm quan trọng của việc học hỏi và thực hiện theo “tinh thần đằng sau Đại hội Toàn quốc lần thứ 19,” khi đề cập đến một cuộc họp diễn ra 5 năm một lần của ĐCSTQ.

    BGI duy trì mối liên hệ mật thiết với ĐCSTQ và các nhà khoa học của họ đã bày tỏ sự quan tâm đến nỗ lực phát triển vũ khí sinh học và hóa học của chế độ này, điều mà các chuyên gia cho rằng những nỗ lực của công ty nhằm thu thập vật liệu di truyền của người Mỹ có thể liên quan đến một lợi ích đen tối trong việc phát triển vũ khí để chống lại người Mỹ.


    Hình ảnh

    Bức ảnh tư liệu chụp từ trên không không ghi ngày tháng này cho thấy Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos ở Los Alamos, New Mexico. (Ảnh: Tạp chí Albuquerque qua AP)


    Nghiên cứu vũ khí hạt nhân và siêu thanh


    Ngoài những nỗ lực tích cực nhằm do thám Hoa Kỳ, ĐCSTQ còn sử dụng các chương trình tài năng do nhà nước tài trợ để tạo cho mình một lợi thế lâu dài trong lĩnh vực nghiên cứu quan trọng.

    Bằng cách tuyển dụng các chuyên gia và học giả từ hải ngoại để nghiên cứu tại nơi làm việc ở Trung Quốc, các chương trình nhân tài như vậy nhằm mục đích phát triển một thế hệ các nhà nghiên cứu mới trong các lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển công nghệ và quân sự của Trung Quốc.

    Trường hợp đáng chú ý nhất về hiện tượng này liên quan đến Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos (LANL), trung tâm nghiên cứu hạt nhân tiên tiến nhất của Hoa Kỳ.

    Theo một báo cáo, cho đến nay, ít nhất 162 nhà nghiên cứu từ LANL, ít nhất một người trong số họ đã có giấy phép an ninh tối mật ở Hoa Kỳ, hiện đang làm việc cho Trung Quốc. Nhiều người trong số họ hiện đang hỗ trợ chế độ này phát triển các loại vũ khí tiên tiến nhất, bao gồm cả hỏa tiễn siêu thanh.

    Nhiều nhà nghiên cứu làm việc tại LANL đã đến Hoa Kỳ để được đào tạo và làm việc trong các lĩnh vực quan trọng đối với an ninh quốc gia đều đã tham gia vào các chương trình tài năng của ĐCSTQ. Chẳng hạn, ít nhất 59 người trong số những người từng làm việc tại LANL và sau đó quay trở lại Trung Quốc để nghiên cứu đã tham gia “Chương trình Ngàn Nhân tài” của chế độ này hoặc chi nhánh của chương trình.

    Cuối cùng, một báo cáo về vấn đề này đã phát hiện ra rằng “các chương trình nhân tài của [Trung Quốc] đều là mạng lưới tuyển dụng ngày càng mở rộng,” qua đó chế độ này liên tục chiếm đoạt tri thức từ Hoa Kỳ.

    Hình ảnh

    Một tấm biển phản đối một nhà máy bắp ở Grand Forks, North Dakota, nằm gần khu đất 370 mẫu Anh (1,497 km vuông) gần đây đã được thành phố sáp nhập cho dự án này. Nhiều cư dân không muốn dự án đó trong thành phố này vì chủ sở hữu, Tập đoàn Fufeng, có mối liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua chủ tịch của công ty. (Ảnh: Allan Stein/The Epoch Times)


    Chiến lược mua đất nông nghiệp


    Các công ty Trung Quốc có liên hệ với ĐCSTQ cũng đang mua các lô đất chiến lược ở Hoa Kỳ, điều này làm dấy lên lo ngại rằng chế độ này có thể tiến hành hoạt động gián điệp hoặc phá hoại các lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

    Trong những năm gần đây, việc người Trung Quốc mua đất ở Texas và North Dakota, cả hai nơi này đều nằm gần các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, đã gây báo động cho người dân địa phương và các nhà hoạch định chính sách ở chính phủ tiểu bang và liên bang.

    Chẳng hạn, một tỷ phú Trung Quốc đã mua 140,000 mẫu đất ở Texas. Tỷ phú được đề cập này là ông Tôn Quảng Tín (Sun Guangxin), người đang duy trì mối quan hệ sâu rộng với ĐCSTQ và được cho là đã tuyển dụng nhiều quan chức chính phủ và quân đội.

    Theo Hiệp hội Môi giới Địa ốc Quốc gia, trong khoảng thời gian từ tháng 03/2021 đến tháng 03/2022, các nhà đầu tư Trung Quốc đã mua hơn 6 tỷ USD bất động sản Hoa Kỳ, khiến nước này trở thành người mua ngoại quốc lớn nhất tính theo số dollar đã chi.

    Một dự án nhà máy bắp gây tranh cãi của Trung Quốc ở Grand Fork, North Dakota, nằm trên vùng đất cách Căn cứ Không quân Hoa Kỳ 15 dặm (24 km), nơi chứa phi cơ không người lái, vệ tinh, và công nghệ giám sát nhạy cảm, hiện sắp bị chấm dứt sau các cảnh báo từ Lực lượng Không quân Hoa Kỳ rằng dự án này đã đặt ra một “mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia.”

    Nhiều quan chức nhà nước cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về quyền sở hữu của Trung Quốc đối với đất nông nghiệp Hoa Kỳ. Do đó, một số tiểu bang đang xây dựng luật để cấm hoặc hạn chế các tổ chức Trung Quốc mua đất nông nghiệp và doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Những tiểu bang này bao gồm South Dakota, Florida, Texas, Virginia, Missouri, và Iowa.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ bắn hạ khí cầu do thám của TQ

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 05, 2023 5:59 am

    Không quân Mỹ bắn hạ chiếc khinh khí cầu 'do thám' của Trung Quốc ở Đại Tây Dương

    5 tháng 2 2023 BBC

    Hình ảnh

    Ảnh khinh khí cầu của TQ ngay sau khi trúng hỏa tiễn -Reuters.

    Không quân Mỹ bắn tan chiếc khinh khí cầu của Trung Quốc ngoài khơi, trên lãnh hải của Hoa Kỳ hôm 04/02/2023.

    Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vừa xác nhận một chiến đấu cơ F-22 đã dùng 1 hoả tiễn AIM-9X Sidewinder bắn vào chiếc khinh khí cầu "do thám" của Trung Quốc ở độ cao.

    Các mảnh của vật thể bay này đã rơi xuống biển, chừng sáu hải lý ngoài khơi bờ biển phía Đông Hoa Kỳ lúc 14:39 giờ EST (19:39 GMT).

    Ba sân bay và không phận Mỹ ngoài khơi Bắc và Nam Carolina bị đóng khi quân đội Mỹ thực hiện vụ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc hôm thứ Bảy, giờ địa phương.

    Truyền hình Hoa Kỳ cho thấy chiếc khinh khí cầu mà Mỹ nói là có mục đích do thám, còn Trung Quốc nói đó chỉ là khí cầu dân sự nghiên cứu thời tiết, rơi xuống biển sau vụ nổ nhỏ.

    Quan chức Hoa Kỳ cho hay họ đang thu lượm các mảnh của khí cụ bay này ở các điểm trải ra chừng 11 km ngoài khơi bãi Myrtle Beach, Nam Carolina. Hai tàu hải quân, một chiếc có cần cẩu, đã vào cuộc.

    My-Trung lại rơi vào tình trạng căng thẳng?

    Hình ảnh

    Dù có thay đổi về ngôn từ những tuần qua và Bộ trưởng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken có lịch sang thăm Bắc Kinh, vụ khinh khí cầu đẩy quan hệ Mỹ - Trung đã xuống đến mức thấp nhất chưa từng có.

    Chỉ trước một ngày dự kiến ông Blinken sẽ tới đến Trung Quốc, trái khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đã bay qua bầu trời bang Montana, khiến những căng thẳng mà ông Blinken muốn giải quyết trỗi dậy.

    Cuối cùng thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố chiếc khinh khí cầu không người lái được dùng trong hoạt động nghiên cứu thời tiết và đã bị chệch khỏi lộ trình dự kiến.

    Sự thể hiện tiếc nuối sau đó cho thấy Bắc Kinh không muốn vụ việc gây ảnh hưởng đến chuyến công du của vị ngoại trưởng Mỹ - lần đầu tiên trong 5 năm qua.

    Ngay sau đó, Hoa Kỳ phát hiện thêm một khí cầu tương tự bay vào lục địa châu Mỹ, khiến lời giải thích "bóng bay lạc" của Trung Quốc chỉ tạo thêm nghi ngờ trong nhiều giới ở Hoa Kỳ.

    Tổng thống Joe Biden chịu sức ép lớn phải làm gì để "bắn hạ" chiếc khinh khí cầu bị cho là xâm phạm không phận Hoa Kỳ.

    Sau khi không quân Mỹ "ra quân", ông Biden xác nhận: "Nó đã bị bắn hạ và tôi muốn gửi lời khen đến các quân nhân của Không quân thực hiện việc đó."



    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ bắn hạ khí cầu do thám của TQ

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 05, 2023 3:15 pm

    Trung Quốc chỉ trích Hoa Kỳ 'phản ứng thái quá' trong vụ bắn hạ khí cầu

    05/02/2023
    Reuters


    Hình ảnh

    Khí cầu nghi là do thám của Trung Quốc bị bắn rơi ngoài khơi bờ biển Surfside Beach, South Carolina, Mỹ, ngày 4 tháng 2 năm 2023.


    Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm Chủ nhật đã phản đối "cuộc tấn công" của Hoa Kỳ vào một khí cầu không người lái của Trung Quốc ở Hoa Kỳ, nói rằng đó là một "phản ứng thái quá rõ ràng".

    Ông Tan Kefei, phát ngôn viên của Bộ, nói trong một tuyên bố rằng Trung có quyền sử dụng các biện pháp cần thiết để đối phó với các tình huống tương tự, nhưng không cho biết chi tiết.

    Một máy bay chiến đấu của quân đội Hoa Kỳ đã bắn hạ một khí cầu bị tình nghi là do thám của Trung Quốc ngoài khơi bờ biển South Carolina hôm thứ Bảy, một tuần sau khi nó lần đầu tiên bay vào không phận Hoa Kỳ và gây ra một câu chuyện gián điệp kịch tính - và công khai - làm xấu đi quan hệ Trung -Mỹ.

    Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án mạnh mẽ cuộc tấn công quân sự nhằm vào khí cầu mà họ nói là được sử dụng cho các mục đích khí tượng và khoa học, đồng thời nói rằng việc nó bay lạc vào không phận Hoa Kỳ là "hoàn toàn vô tình". Tuyên bố này đã bị các quan chức Hoa Kỳ bác bỏ thẳng thừng.

    "Trung Quốc đã yêu cầu rõ rằng Hoa Kỳ giải quyết phù hợp vấn đề này một cách bình tĩnh, chuyên nghiệp và kiềm chế", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

    "Mỹ đã nhất quyết sử dụng vũ lực, rõ ràng là phản ứng thái quá”.

    Một quan chức chính quyền cấp cao cho biết rằng sau khi bắn hạ khí cầu, chính phủ Mỹ đã trao đổi trực tiếp với Trung Quốc về hành động này. Bộ Ngoại giao cũng đã thông báo cho các đồng minh và đối tác trên khắp thế giới, quan chức này cho biết.

    Hiện vẫn còn các câu hỏi về việc Trung Quốc có thể đã thu thập được bao nhiêu thông tin khi khí cầu bay khắp nước Mỹ.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 33 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 94 khách