Đăng trả lời 33 bài viết
Vụ Mỹ bắn hạ khí cầu do thám của TQ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ bắn hạ khí cầu do thám của TQ

    by music123 » Thứ 2 Tháng 2 06, 2023 3:26 pm

    Mỹ không trả lại mảnh vỡ khinh khí cầu cho Trung Quốc

    Tuấn Đạt Thứ ba, 7/2/2023

    Nhà Trắng cho biết Mỹ đang trong quá trình thu hồi các mảnh vỡ từ khinh khí cầu bị bắn hạ ngoài Đại Tây Dương để các chuyên gia tình báo phân tích.


    Hình ảnh

    phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng trong cuộc họp báo ngày 6/2. Ảnh: Reuters

    “Họ đã thu hồi một số mảnh vỡ trên mặt biển. Điều kiện thời tiết không cho phép tìm kiếm các mảnh vỡ dưới đáy biển”, phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nói với các phóng viên vào ngày 6/2, theo BBC.

    Ông Kirby cho biết các quân nhân Mỹ sẽ “xuống đó trong vài ngày tới và xem xét kỹ hơn những mảnh vỡ dưới đáy đại dương” và lưu ý rằng khu vực các mảnh vỡ phân tán là “khá lớn”.

    Cùng ngày, quan chức quốc phòng Mỹ cho biết kích thước và cấu tạo của khinh khí cầu là nguyên nhân quân đội Mỹ không bắn hạ khi nó bay trên đất liền. Khinh khí cầu cao khoảng 60 mét và mang theo tải trọng ngang một máy bay.

    “Hãy tưởng tượng những mảnh vỡ nặng hàng chục, thậm chí hàng trăm kg rơi khỏi bầu trời”, tướng không quân Mỹ Glen VanHerck nói.

    Trung Quốc tuyên bố khinh khí cầu chỉ là thiết bị dân sự “chủ yếu phục vụ ngành khí tượng”, đi lạc so với lộ trình ban đầu. Tuy nhiên, các quan chức tại Washington khẳng định khinh khí cầu là thiết bị do thám được Bắc Kinh triển khai.

    Quân đội Mỹ đã triển khai máy bay chiến đấu từ Căn cứ Không quân Langley ở Virginia để bắn hạ khinh khí cầu trên Đại Tây Dương vào chiều 4/2. Việc kiểm tra mảnh vỡ sẽ tiết lộ thêm thông tin về năng lực của khinh khí cầu.

    Chính quyền Mỹ coi vụ việc là một động thái khiêu khích của Trung Quốc.

    “Tôi biết Mỹ không có ý định hoặc kế hoạch trả lại khinh khí cầu”, ông Kirby nói.

    Ông khẳng định Mỹ đã thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo “tối thiểu hóa” khả năng do thám của dụng cụ trong khinh khí cầu, “đồng thời tăng cường khả năng thu thập thông tin từ nó”.

    “Chúng tôi vẫn đang phân tích thông tin thu thập được từ khinh khí cầu trước khi bắn hạ. Chúng tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn nữa”, ông Kirky nhận định.

    Một phát hiện cho thấy khinh khí cầu có cánh quạt và bánh lái, cho phép kiểm soát lộ trình.

    Ngày 4/2, một khinh khí cầu khác cũng được phát hiện trên không phận Nam Mỹ. Một quan chức không quân Colombia cho biết vật thể “có đặc điểm tương đồng” với khinh khí cầu trôi nổi trên không phận Mỹ. Lực lượng nước này đã theo dõi khinh khí cầu cho đến khi nó rời khỏi không phận quốc gia.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Mỹ bắn hạ khí cầu do thám của TQ

    by music123 » Thứ 2 Tháng 2 06, 2023 3:27 pm

    Khinh khí cầu của Trung Quốc trên không phận Mỹ đi vào lịch sử gián điệp như thế nào?

    07/02/2023
    Reuters


    Hình ảnh

    Khinh khí cầu tình nghi do thám của Trung Quốc bay trên vùng trời Billings, Montana, ngày 1/2/2023.


    Khi khinh khí cầu tình nghi do thám của Trung Quốc lần đầu tiên đi vào không phận của Hoa Kỳ ở phía bắc quần đảo Aleutian của Alaska hôm 28/1, các quan chức Mỹ tin rằng có nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục di chuyển trên quỹ đạo phía bắc qua các khu vực dân cư thưa thớt.

    Nhưng hai ngày sau, khinh khí cầu gây bất ngờ khi bay chậm lại, gần như lảng vảng trên Canada. Sau đó, nó thay đổi hướng đi và bay về phía nam trên một quỹ đạo mới mà cuối cùng sẽ đi qua tiểu bang Idaho của Hoa Kỳ, các quan chức cho biết.

    Một quan chức Mỹ giấu tên nói: “Đó là lúc chúng tôi biết vụ này sẽ khác.”

    Các khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đã từng bay vào lãnh thổ Hoa Kỳ trong quá khứ nhưng cách mà khinh khí cầu lần này di chuyển, hướng tới các địa điểm nhạy cảm của Hoa Kỳ, đã gây báo động cho Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD), các quan chức cho biết.

    Hoa Kỳ điều hành một căn cứ quân sự và các hầm chứa phi đạn hạt nhân ở Montana, một tiểu bang giáp với Idaho.

    Sự xuất hiện của khinh khí cầu Trung Quốc đã gây náo động chính trị ở Hoa Kỳ và khiến nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Antony Blinken, hủy bỏ chuyến đi từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 2 tới Bắc Kinh mà cả hai nước đều hy vọng sẽ ổn định mối quan hệ đang rạn nứt.

    Tổng thống Joe Biden hôm 31/1 đã yêu cầu các giải pháp quân sự để đối phó với cuộc khủng hoảng đang gia tăng - nhưng lúc đó vẫn chưa được tiết lộ.

    Các quan chức quân sự đã phát triển một kế hoạch bắn hạ khinh khí cầu vào ngày 1/2 khi nó bay qua Montana.

    Kế hoạch tiến triển đến mức sân bay Billings hôm 1/2 đã ra lệnh dừng hoạt động trên mặt đất để dọn sạch không phận gần đó khi quân đội huy động máy bay chiến đấu F-22 trong trường hợp ông Biden ra lệnh bắn hạ khinh khí cầu.

    Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên hôm 2/2: “Cho dù các biện pháp bảo vệ đã được thực hiện, các chỉ huy quân sự của chúng tôi đã đánh giá rằng chúng tôi đã không giảm thiểu rủi ro ở mức đủ thấp, vì vậy chúng tôi đã không thực hiện”.

    Một quan chức quân sự khác của Hoa Kỳ, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết các mảnh vỡ sẽ rơi xuống ít nhất trong bán kính 11 km, gây nguy cơ chết người cho dân Mỹ và có khả năng làm hư hại cơ sở hạ tầng.

    Các quan chức kết luận rằng lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất là bắn hạ khinh khí cầu trên mặt nước, một động thái cũng có thể giúp tình báo Hoa Kỳ thu hồi thiết bị của Trung Quốc để nghiên cứu.

    Điều khiển khinh khí cầu

    Chính phủ Hoa Kỳ không cho biết địa điểm nào mà khinh khí cầu Trung Quốc đã khảo sát. Nó dường như di chuyển gần các căn cứ nhạy cảm của Hoa Kỳ, bao gồm Căn cứ Không quân Malmstrom ở Montana, nơi giám sát 150 hầm chứa phi đạn đạo xuyên lục địa và Căn cứ Không quân Offutt ở Nebraska, nơi có Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm về các lực lượng hạt nhân.

    Khinh khí cầu dường như cũng trôi dạt qua Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri, nơi vận hành máy bay ném bom B-2 của Lực lượng Không quân.

    Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết khinh khí cầu có thể bay lơ lửng trong gió trên một số khu vực cụ thể.

    “Chúng tôi đã thấy nó làm như vậy. Nó lảng vảng trên một số địa điểm nhất định. Nó rẽ trái, rẽ phải. Chúng tôi thấy nó di chuyển bên trong luồng phản lực. Đó là cách nó hoạt động”, quan chức này nói và cho biết thêm rằng khinh khí cầu có cánh quạt và bánh lái.

    Trung Quốc nói khinh khí cầu này là một phương tiện dân sự được sử dụng cho mục đích khí tượng và các mục đích khác, và đi lạc vào không phận Hoa Kỳ “hoàn toàn vô tình”.

    Ngày 2/2, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Thứ trưởng Wendy Sherman đã gặp các quan chức cấp cao từ tòa đại sứ Trung Quốc để truyền đạt “một loạt thông điệp mạnh mẽ”, một quan chức chính quyền cấp cao cho biết.

    Ông Biden đã chỉ đạo đội ngũ của mình bảo vệ các địa điểm tránh bị Trung Quốc thu thập thông tin nhạy cảm trong lúc NORAD theo dõi chuyển động của khinh khí cầu trên khắp lục địa Hoa Kỳ.

    Hoa Kỳ cũng bắt đầu thu thập thông tin về khinh khí cầu, bao gồm cả cách thức hoạt động của nó.

    Theo một quan chức chính quyền, sau các phát hiện dọc theo đường đi của khinh khí cầu và sự náo động của công chúng, ông Blinken đã quyết định chính thức hoãn chuyến đi đến Trung Quốc vào ngày 2/2. Hôm 3/2, Ngũ Giác Đài dự báo khinh khí cầu sẽ tiếp tục bay qua Hoa Kỳ trong vài ngày nữa.

    Chuẩn bị bắn hạ

    Nhưng sau những tuyên bố công khai đó, khinh khí cầu tăng tốc, hướng về phía bờ biển Nam Carolina. Các quan chức cho biết không rõ mức độ gia tốc đó là do luồng phản lực hay do hệ thống lái của chính khinh khí cầu.

    Tổng thống Biden đã thông qua kế hoạch bắn hạ vào tối 3/2 khi ông đang ở Wilmington, Delaware.

    NASA đã phân tích và đánh giá khu vực mảnh vỡ, dựa trên quỹ đạo của khinh khí cầu, thời tiết và “trọng lượng” ước tính của các cảm biến, và một chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ được tiến hành trên biển và trên không.

    Nhiều máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu đã tham gia sứ mệnh bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc, nhưng chỉ máy bay chiến đấu F-22 từ Căn cứ Không quân Langley ở Virginia nhã đạn lúc 2:39 phút chiều, sử dụng một phi đạn AIM-9X Sidewinder.

    Phi đạn đã đâm thủng khinh khí cầu khi nó bay lơ lửng ở độ cao từ 18-20 km, và rơi xuống biển. Khu vực mảnh vỡ kéo dài khoảng 11 km như dự đoán, nhưng hầu hết rơi xuống vùng nước tương đối nông, chỉ sâu 14 mét.

    Một quan chức quân sự nói về hoạt động thu hồi ở Đại Tây Dương: “Điều đó thực sự sẽ làm cho việc này khá dễ dàng”.

    Bắn hạ khinh khí cầu xong, chính phủ Hoa Kỳ đã thông báo cho Trung Quốc trong khi Bộ Ngoại giao thông báo cho các đồng minh của Mỹ.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Mỹ bắn hạ khí cầu do thám của TQ

    by music123 » Thứ 2 Tháng 2 06, 2023 5:36 pm

    Hải quân Mỹ đang tiến hành trục vớt mảnh vỡ của khí cầu do thám Trung Quốc

    Thanh Hải • 06/02/23

    Hình ảnh

    Khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị quân đội Mỹ bắn hạ ngoài bờ biển Surfside Beach, South Carolina, Mỹ vào ngày 04/02/2023. (Video quay bởi casual_Photoholic. Ảnh chụp màn hình bởi NTDVN)


    Lầu Năm Góc cho biết, quân đội Mỹ đang tiến hành sứ mệnh trục vớt các mảnh vỡ từ khinh khí cầu do thám Trung Quốc bị máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ vào ngày 4/2.


    Hôm thứ Bảy (4/2), một quan chức quốc phòng cấp cao và một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết, một số tàu của Hải quân và Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đã thiết lập một vành đai an ninh nơi khinh khí cầu rơi xuống, cách bờ biển Nam Carolina khoảng 6 hải lý (khoảng 11 km). Các lực lượng này hiện đang tìm kiếm và trục vớt các mảnh vỡ của khinh khí cầu.


    “[Chúng tôi] đang tiến hành đánh giá bản chất của mảnh vỡ [khinh khí cầu]. Tuy nhiên, các phương án trục vớt sẽ thu hồi toàn bộ các mảnh vỡ và mọi tài liệu có giá trị tình báo. Chúng tôi cũng đảm bảo sẽ hợp tác chặt chẽ với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về chuỗi hành trình [trong quá trình trục vớt mảnh vỡ]", vị quan chức quốc phòng cho hay.

    Hai vị quan chức này không nêu cụ thể về thời gian trục vớt các mảnh vỡ sẽ diễn ra trong bao lâu, tuy nhiên họ nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ này "khá dễ dàng", vì khinh khí cầu rơi xuống một vùng nước nông.

    Theo vị quan chức quốc phòng, việc trục vớt khinh khí cầu sẽ cho phép các nhà phân tích kiểm tra các thiết bị nhạy cảm của Trung Quốc.

    “Tôi cũng xin nhấn mạnh rằng, mặc dù chúng tôi đã thực hiện tất cả các bước cần thiết để tránh việc khinh khí cầu do thám Trung Quốc thu thập thông tin nhạy cảm, nhưng việc khinh khí cầu do thám này bay qua lãnh thổ Hoa Kỳ có giá trị tình báo đối với chúng tôi”, vị quan chức quốc phòng cho hay.

    “Tôi không thể đi sâu vào chi tiết, nhưng chúng tôi có thể nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng khí cầu và thiết bị của nó, điều này rất có giá trị”.

    Các thợ lặn của Hải quân Mỹ và một tàu trục vớt thuộc Bộ Tư lệnh Phương Bắc của Hoa Kỳ (USNORTHCOM) sẽ tham gia nỗ lực trục vớt các mảnh vỡ, quan chức quân sự này cho hay.

    “Chúng tôi đã tìm ra những thông số kỹ thuật của khinh khí cầu này và năng lực do thám của nó. Và tôi cho rằng, nếu chúng tôi khôi phục thành công [các bộ phận chính của thiết bị do thám này] từ các mảnh vỡ, chúng tôi sẽ khám phá được nhiều điều hơn nữa", quan chức quân sự nói.

    Hình ảnh

    Tổng thống Joe Biden chuẩn bị lên Không Lực Một tại Căn cứ Lực lượng Phòng không Quốc gia Hancock Field ở Syracuse, New York, hôm 04/02/2023. (Ảnh: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images)

    Khinh khí cầu

    Viên chức quốc phòng cho biết, Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh bắn hạ khinh khí cầu, và một máy bay chiến đấu F-22 Raptor từ Căn cứ Không quân Langley ở tiểu bang Virginia đã bắn một tên lửa AIM-9X Sidewinder vào khinh khí cầu lúc 14:39 chiều (theo giờ địa phương), khiến khinh khí cầu rơi xuống.

    Theo vị quan chức quốc phòng, máy bay chiến đấu F-22 Raptor đã bắn từ độ cao 58.000 feet (khoảng 17 km), trong khi vào thời điểm đó, khí cầu đang ở độ cao từ 60.000 đến 65.000 feet (khoảng 18 km - 19 km).

    Vị quan chức quốc phòng cũng cung cấp mốc thời gian khi Lầu Năm Góc bắt đầu theo dõi khinh khí cầu. Theo đó, khinh khí cầu đi vào khu vực phòng không của Hoa Kỳ ở phía bắc Quần đảo Aleutian của Alaska vào ngày 28/1, sau đó đi vào không phận Canada hôm 30/1, trước khi quay trở lại không phận Hoa Kỳ qua Idaho hôm 31/1.

    Khinh khí cầu được phát hiện lơ lửng trên bầu trời tiểu bang Montana vào hôm 2/2, cũng là ngày mà Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Chuẩn Tướng Pat Ryder tiết lộ sự hiện diện của khinh khí cầu này. Tiểu bang Montana là địa điểm sở hữu một trong những hầm chứa hạt nhân của Hoa Kỳ.

    Khinh khí cầu sau đó bay qua một số bang miền Trung Tây trước khi đi qua Nam Carolina.

    Trong một tuyên bố sau khi khinh khí cầu bị bắn hạ, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết, Lầu Năm Góc loại trừ khả năng bắn rơi khinh khí cầu trên đất liền “do kích thước và độ cao của khinh khí cầu cũng như trọng tải do thám của nó” sẽ gây ra “nguy hiểm không đáng có cho người dân trên một khu vực rộng lớn".

    Ông Austin nhấn mạnh rằng, quyết định bắn hạ quả khí cầu “được thực hiện với sự phối hợp và sự hỗ trợ toàn diện của chính phủ Canada".

    Bà Anita Anand, Bộ trưởng Quốc phòng Canada, cho biết trong một tuyên bố rằng Canada “hoàn toàn ủng hộ” hành động của Hoa Kỳ,


    Hình ảnh

    Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Châu (CDMA) lần thứ 15 tại Brasilia (thủ đô của Brazil), hôm 26/07/2022. (Ảnh: Evaristo Sa/AFP/Getty Images)

    Trung Quốc

    Quan chức quốc phòng này cũng lưu ý rằng, đây không phải là lần đầu tiên khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay qua Hoa Kỳ.

    “Các khinh khí cầu do thám của chính phủ Trung Quốc đã đi qua lục địa Hoa Kỳ trong thời gian ngắn ít nhất ba lần dưới thời chính quyền tiền nhiệm và một lần mà chúng tôi biết vào thời kỳ đầu của chính quyền đương nhiệm, nhưng chưa bao giờ [xuất hiện] trong khoảng thời gian này”, quan chức quốc phòng cho biết.

    Tuy nhiên, cựu Tổng thống Donald Trump và một số quan chức quốc phòng và an ninh quốc gia hàng đầu trong chính quyền của ông đã bác bỏ tuyên bố trên, đồng thời chỉ trích chính quyền ông Biden vì đã tuyên truyền thông tin sai lệch.

    Quan chức quốc phòng này cũng bác bỏ tuyên bố của chính quyền Trung Quốc hôm 3/2 rằng, thiết bị này là một “khinh khí cầu dân sự” đang tiến hành nghiên cứu khí tượng và "đã đi chệch khỏi lộ trình dự kiến" do bất ngờ bị gió thổi bay.

    “Khinh khí cầu do thám này có chủ đích đi ngang qua Hoa Kỳ và Canada. Và chúng tôi tin rằng nó đang tìm cách do thám các địa điểm quân sự nhạy cảm [của Hoa Kỳ]. Đường bay của nó qua Hoa Kỳ, gần nhiều địa điểm nhạy cảm tiềm ẩn, mâu thuẫn với lời giải thích của chính phủ Trung Quốc rằng đó là một khí cầu thời tiết", vị quan chức quốc phòng cho biết.

    Một khinh khí cầu do thám khác của Trung Quốc đã được phát hiện đi qua Mỹ Latinh.

    “Những khinh khí cầu này được phát triển để tiến hành các hoạt động do thám và đều là một phần của hạm đội khinh khí cầu của Trung Quốc, điều này cũng đã vi phạm chủ quyền của các quốc gia khác”, quan chức quốc phòng này cho hay.

    “Những loại hoạt động này thường được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, hay còn gọi là PLA. Trong vài năm qua, khí cầu Trung Quốc trước đây đã được phát hiện ở các quốc gia trên khắp năm châu lục, bao gồm Đông Á, Nam Á và Châu Âu. Sự xâm nhập của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Hoa Kỳ và chủ quyền của các quốc gia khác là điều không thể chấp nhận được".

    Phản hồi về vụ việc khinh khí cầu của mình bị bắn hạ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố đe dọa điều mà họ gọi là “những phản ứng tiếp theo”.

    “Việc sử dụng vũ lực của Hoa Kỳ rõ ràng là một phản ứng thái quá”, Bộ này tuyên bố, trước khi lưu ý rằng Trung Quốc “bảo lưu quyền đưa ra các phản ứng tiếp theo nếu cần thiết”.

    Trong một bài đăng trên Facebook hôm 4/2, Sở cảnh sát North Myrtle Beach của tiểu bang Nam Carolina, đã cảnh báo người dân địa phương rằng một số “mảnh vỡ” của khinh khí cầu “có thể dạt vào bờ biển”.

    “Nếu phát hiện ra một mảnh vỡ, vui lòng liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật địa phương của quý vị để thu hồi”, sở cảnh sát tuyên bố.

    Hình ảnh

    Dân biểu Elissa Slotkin phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử mà bà tổ chức ở East Lansing, tiểu bang Michigan, hôm 16/10/2022. (Ảnh: Bill Pugliano/Getty Images)

    Phản ứng của Quốc hội Mỹ

    Dân biểu Elissa Slotkin đã viết trên Twitter vào ngày 4/2 rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải đối mặt với hậu quả vì đã xâm phạm không phận Hoa Kỳ.

    “Tôi rất vui vì chúng ta đã bắn hạ khinh khí cầu mà không có nguy cơ thương vong dân sự, nhưng ĐCSTQ cần phải đối mặt với nhiều hậu quả khác, ngoài việc hoãn chuyến công du của [Ngoại trưởng Antony Blinken] tới Bắc Kinh”, bà Slotkin viết.

    Bà cho rằng Hoa Kỳ cần thực hiện các bước để chứng minh cho chính quyền Trung Quốc thấy “sự nghiêm trọng của các hành động của họ”.


    Bà Slotkin viết: “Cho dù thông qua các biện pháp trừng phạt mới hay thắt chặt hạn chế đối với hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Trung Quốc, thì thông điệp cần phải mạnh mẽ và rõ ràng”.

    Ngoại trưởng Mỹ Blinken ban đầu dự kiến công du Trung Quốc vào ngày 5/2 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày. Tuy nhiên, ông đã hoãn chuyến thăm và nói với chính quyền Trung Quốc rằng, hành động của họ là “vô trách nhiệm” và “vi phạm trắng trợn chủ quyền của Hoa Kỳ”.

    “Tôi mong sớm nhận được báo cáo tóm lược từ chính quyền ông Biden về năng lực của khinh khí cầu này, cũng như có bất kỳ tài sản nào [của Mỹ] bị do thám hay không và kế hoạch của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn sự cố tương tự”, bà Slotkin nói.

    Dân biểu Marc Molinaro cũng kêu gọi một báo cáo tóm lược từ chính phủ.

    Ông viết trong một tuyên bố: “Chúng ta cần biết làm thế nào mà khinh khí cầu này có thể xâm nhập vào không phận của chúng ta, những tài liệu nhạy cảm mà thiết bị này đã thu thập được và cách Hoa Kỳ ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự trong tương lai. Tôi kêu gọi chính quyền ông Biden tổ chức một cuộc họp bí mật để các Thành viên Quốc hội phản hồi những câu hỏi này và đề xuất một giải pháp cho [vụ việc tương tự] trong tương lai”, ông nói.

    “Chúng ta phải làm việc cùng nhau để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm và bảo vệ tốt hơn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ”, ông tuyên bố.

    Theo The Epoch Times

    Thanh Hải biên dịch
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ Mỹ bắn hạ khí cầu do thám của TQ

    by music123 » Thứ 2 Tháng 2 06, 2023 5:39 pm

    TQ nói khinh khí cầu bay vào Mỹ, châu Mỹ Latin và Caribê là ‘vô tình lạc lối’ | VOA Tiếng Việt





    ‘Hạm đội’ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay khắp 5 châu?

    Liên Thành 2/6/23

    Hình ảnh

    Quân đội Hoa Kỳ đã bắn hạ một khinh khí cầu trinh sát của Trung Quốc vào ngày 4/2. (Ảnh: AP).

    Quân đội Hoa Kỳ đã bắn hạ một khinh khí cầu trinh sát của Trung Quốc vào ngày 4/2. Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cũng chỉ ra rằng Trung Quốc có một “hạm đội” khinh khí cầu do thám đã được phát hiện trên 5 châu lục trong vài năm qua.

    Trước những lời chỉ trích về hành động chậm chạp của chính phủ, phương tiện truyền thông “abc” của Hoa Kỳ đã đưa tin vào ngày 4/2 rằng một quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ nói rằng Trung Quốc có một “hạm đội” khinh khí cầu do thám, một khinh khí cầu gián điệp khác của Trung Quốc đã bay qua Venezuela và Colombia ở Nam Mỹ trong tuần này. Ông cho biết mục đích của những khinh khí cầu do thám này là thu thập thông tin tình báo và đột nhập vào các quốc gia khác dưới sự điều hành của Quân đội Trung Quốc, những hành động này vi phạm chủ quyền của các quốc gia khác. Trong vài năm qua, gián điệp Trung Quốc đã xâm nhập vùng trời khắp năm châu, bao gồm Đông Á, Nam Á và Châu Âu.

    Hãng tin Bloomberg trước đó dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề nói rằng, chính quyền Biden đã biết từ lâu rằng khinh khí cầu trinh sát đã xâm phạm không phận Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 1 và vụ việc chỉ được công khai sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin về vụ việc. Nhiều đảng viên Cộng hòa chỉ trích chính quyền Biden thiếu hành động quyết đoán và quá nhu nhược trước Trung Quốc, trước sự bất mãn ngày càng tăng từ ngoại giới, Bộ Quốc phòng Mỹ đã điều máy bay chiến đấu bắn hạ 1 khinh khí cầu vào ngày 4/2.

    Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, tổng thống Mỹ Biden nhấn mạnh rằng khi nghe cuộc họp giao ban vào ngày 1/2, ông đã ra lệnh cho Ngũ Giác Đài bắn hạ khinh khí cầu càng sớm càng tốt, nhưng đội an ninh quốc gia cho rằng thời điểm tốt nhất để bắn hạ là khi khinh khí cầu lơ lửng trên vùng biển trong phạm vi 12 hải lý của Mỹ.

    Khi được các phóng viên tại hiện trường hỏi vụ bắn hạ khinh khí cầu sẽ truyền tải thông điệp gì tới Trung Quốc và nó có thể có tác động gì đối với quan hệ Mỹ-Trung, ông Biden đã tránh trả lời và ngay lập tức rời khỏi hiện trường.

    Ông Roger Wicker, thành viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện, đã chỉ ra với một cách không hài lòng rằng, để khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc lơ lửng trên toàn bộ nội địa Hoa Kỳ rồi mới đưa ra phản đối là một “biểu hiện mềm yếu mang tính tai họa”, và nếu điều báo chí đưa tin là chính xác thì chính quyền Biden ngay từ đầu đã hy vọng che giấu điều này với công chúng Mỹ.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 33 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 118 khách