Đăng trả lời 33 bài viết
Vụ Mỹ bắn hạ khí cầu do thám của TQ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khinh khí cầu dọ thám TQ bay trên lãnh thổ Mỹ

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 04, 2023 8:11 am

    Questions swirl over how massive Chinese spy balloon slipped by US officials



    Former FBI agent Jonathan Gilliam details concerns over a Chinese spy balloon spotted over a Montana Air Force base and responds to Hunter Biden’s legal team denying admitting the laptop was his.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khinh khí cầu dọ thám TQ bay trên lãnh thổ Mỹ

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 04, 2023 8:11 am

    Biden won't shoot down Chinese spy balloon over US




    Retired Lt. Col. Daniel Davis breaks down why the Pentagon would recommend to President Biden against shooting down a Chinese spy balloon hovering over northern U.S. states on 'Jesse Watters Primetime.'
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khinh khí cầu dọ thám TQ bay trên lãnh thổ Mỹ

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 04, 2023 8:20 am

    Khinh khí cầu do thám của TQ đổi hướng bay trên không phận miền Trung Hoa Kỳ

    04/02/2023
    Reuters


    Hình ảnh

    Khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đã thay đổi hướng đi và hiện đang bay về phía đông ở độ cao khoảng 18.300 mét trên miền trung Hoa Kỳ (ảnh chụp ngày 1/2/2023).

    Khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đã thay đổi hướng đi và hiện đang bay về phía đông ở độ cao khoảng 18.300 mét trên miền trung Hoa Kỳ, thể hiện khả năng cơ động, quân đội Hoa Kỳ cho biết ngày 3/2.

    Tiết lộ về khả năng cơ động của khinh khí cầu do thám trực tiếp thách thức khẳng định của Trung Quốc rằng khinh khí cầu này chỉ là một khí cầu dân sự đi lạc vào lãnh thổ Hoa Kỳ sau khi bị chệch hướng.

    “Chúng tôi biết đây là khinh khí cầu (do thám) của Trung Quốc và có khả năng cơ động”, Chuẩn tướng Không quân Patrick Ryder nói trong một cuộc họp báo tại Ngũ Giác Đài, từ chối cho biết chính xác nó được cung cấp năng lượng như thế nào hoặc ai ở Trung Quốc đang điều khiển đường bay của nó.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 1/2 quyết định không bắn hạ khinh khí cầu lúc nó bay ngang Montana vì quan ngại của quân đội Mỹ về khả năng làm vương cãi các mảnh vỡ, theo các giới chức Hoa Kỳ.

    Ngũ Giác Đài dự trù khinh khí cầu sẽ tiếp tục di chuyển trên không phận Hoa Kỳ trong vài ngày nữa, tướng Ryder nói, từ chối suy đoán về những lựa chọn nào mà quân đội Hoa Kỳ có thể phát triển trong thời gian đó trong lúc người ta đang đồn đoán không biết Tổng thống Biden sẽ ra lệnh phá hủy hoặc có thể thu giữ khinh khí cầu hay không.

    Tướng Ryder cho biết quân đội Hoa Kỳ sẽ không chỉ định vị trí chính xác của khí cầu bay ở miền trung Hoa Kỳ, nói rằng ông không muốn tham gia vào chu kỳ cập nhật “từng giờ”.

    Thượng nghị sĩ Roger Marshall từ Kansas nói khinh khí cầu do thám bay qua phía đông bắc bang của ông và nhân viên của ông đang liên lạc với các quan chức thực thi pháp luật.

    “Tôi lên án bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm theo dõi người Mỹ. Tổng thống Biden phải bảo vệ chủ quyền của Hoa Kỳ”, ông Marshall đăng trên Twitter.

    Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã hoãn chuyến thăm Trung Quốc dự kiến bắt đầu vào ngày 3/2.

    “Sau khi tham khảo với các đối tác liên ngành cũng như với Quốc hội, chúng tôi đã kết luận rằng các điều kiện hiện tại không phù hợp để Ngoại trưởng Blinken tới Trung Quốc,” một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao nói với các phóng viên.

    “Chúng tôi đã ghi nhận tuyên bố lấy làm tiếc của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng sự hiện diện của khinh khí cầu này trong không phận của chúng tôi rõ ràng là vi phạm chủ quyền của chúng tôi cũng như luật pháp quốc tế và không thể chấp nhận được điều này đã xảy ra”, quan chức này nói.

    “Sáng sớm nay, Ngoại trưởng Mỹ đã chuyển cho Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị rằng chuyến đi cần phải hoãn lại. Nhưng Ngoại trưởng Mỹ cho biết rằng ông ấy sẽ lên kế hoạch đến Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa sớm nhất có thể khi điều kiện cho phép.”

    ABC News trước đó đã trích dẫn một quan chức Hoa Kỳ nói rằng ông Blinken không muốn làm tình hình trở nên quá mức bằng cách hủy bỏ chuyến thăm của mình, nhưng cũng không muốn sự kiện khinh khí cầu chi phối các cuộc họp của ông với các quan chức Trung Quốc.

    Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton đã kêu gọi ông Blinken hủy bỏ chuyến đi của mình, trong khi cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump, một ứng cử viên tổng thống được tuyên bố cho năm 2024, đã đăng “Bắn hạ khinh khí cầu!” trên nền tảng truyền thông xã hội Truth của ông.

    Trong một tuyên bố ngày 3/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết khinh khí cầu này được dùng cho mục đích khí tượng dân sự và các mục đích khoa học khác và họ lấy làm tiếc là khinh khí cầu đã đi lạc vào không phận Hoa Kỳ.

    Mất cơ hội?

    Việc hoãn chuyến đi của ông Blinken, vốn đã được Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý vào tháng 11 năm ngoái, là một đòn giáng mạnh vào những người ở cả hai bên, những người coi đây là cơ hội quá hạn để ổn định mối quan hệ ngày càng rạn nứt. Chuyến thăm cuối cùng của một ngoại trưởng Hoa Kỳ tới Trung Quốc là vào năm 2017.

    Trung Quốc mong muốn có một mối quan hệ ổn định với Hoa Kỳ để họ có thể tập trung vào nền kinh tế của mình, vốn đang bị vùi dập bởi chính sách zero-COVID hiện đã bị bãi bỏ và bị các nhà đầu tư nước ngoài ngó lơ vì lo ngại nhà nước tái can thiệp vào thị trường.

    Trong những tháng gần đây, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới, tìm cách thiết lập lại quan hệ và giải quyết những bất đồng.

    Ông Daniel Russel, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về châu Á dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, cho biết ông không thấy lý do chiến lược nào để hủy bỏ chuyến đi.

    Ông nói: “Mỹ có những vấn đề lớn hơn nhiều để đối đầu với Trung Quốc hơn là một khinh khí cầu do thám, và việc mất đi sự giao tiếp cấp cao này sẽ cản trở nỗ lực tạo nền tảng cho mối quan hệ”.

    Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã trở nên xấu đi trong những năm gần đây, đặc biệt là sau chuyến thăm của nguyên Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới Đài Loan vào tháng 8 năm ngoái, đã thúc đẩy các cuộc tập trận quân sự đầy kịch tính của Trung Quốc gần hòn đảo tự trị này.

    Giá trị tình báo có giới hạn

    Một quan chức Mỹ cho biết khinh khí cầu được đánh giá là có “giá trị bổ sung hạn chế từ góc độ thu thập thông tin tình báo”.

    Một quan chức Mỹ nói đường bay của khinh khí cầu sẽ bay qua một số địa điểm nhạy cảm nhưng không cho biết chi tiết. Căn cứ Không quân Malmstrom ở Montana là nơi đặt 150 hầm chứa phi đạn đạn đạo xuyên lục địa.

    Sân bay Billings, Montana, đã ban hành lệnh ngưng hoạt động ở mặt đất khi quân đội huy động các khí tài bao gồm máy bay chiến đấu F-22 trong trường hợp ông Biden ra lệnh bắn hạ khinh khí cầu.

    Những quả khinh khí cầu như vậy thường hoạt động ở độ cao 24.000-37.000 mét, cao hơn nhiều so với giao thông hàng không thương mại. Máy bay chiến đấu hiệu suất cao nhất thường không hoạt động trên độ cao 24.000 mét, mặc dù các máy bay do thám như U-2 bay từ 24.000 mét trở lên.

    Các nhà phân tích và ngoại giao cho biết, từ các vệ tinh do thám quân sự trong không gian cho đến máy bay tình báo điện tử tiên tiến và tàu ngầm, Hoa Kỳ thường xuyên triển khai một loạt phương tiện để theo dõi quá trình xây dựng quân đội của Trung Quốc. Trung Quốc thường phàn nàn về việc theo dõi của Hoa Kỳ, bao gồm cả việc triển khai tàu hoặc máy bay gần các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc.

    Các vệ tinh do thám của Trung Quốc mang các cảm biến tương tự như những gì mà các quan chức Mỹ tin là có trên khinh khí cầu do thám, đặt ra câu hỏi về lý do tại sao Bắc Kinh lại mạo hiểm thực hiện một hành động trắng trợn như vậy trước thềm một sự kiện ngoại giao lớn.

    Tuy nhiên, các quan chức cho biết khinh khí cầu do thám Trung Quốc đã thực hiện một đường bay có thể mang nó qua một số địa điểm nhạy cảm như các căn cứ quân sự, bao gồm cả ở Montana, nơi đặt các hầm chứa phi đạn đạn đạo xuyên lục địa.

    VOA

    ==========================
    Bình Luận

    PTDNB

    Trích:“Mỹ có những vấn đề lớn hơn nhiều để đối đầu với Trung Quốc hơn là một khinh khí cầu do thám, và việc mất đi sự giao tiếp cấp cao này sẽ cản trở nỗ lực tạo nền tảng cho mối quan hệ”. Ngưng trích.
    Các nhà ngoại giao luôn né tránh vấn đề và lấy chiến lược ra làm bình phong ngụy biện. Trong khi an ninh của Mỹ đã mất dần, kỹ thuật đã bị đánh cắp, vị trí của Mỹ đã suy yếu rất nhiều, Mỹ tỏ ra ngày càng hèn nhát.
    Ngoại giao như Kissinger, Blinken đem nước Mỹ cúi đầu trước lời nâng bi của bọn Tàu cộng. Đỗ thừa cho chánh sách chiến luợc và nhượng bộ cho TC là sai lầm trầm trọng hơn 50 năm nay kể từ thời Kissinger.

    Do Truong PTDNB

    Nước Mỹ có nhượng bộ hay không thì tôi không dám chắc....nhưng có một điều tôi lấy làm lạ là trong Ban biên tập và hàng lãnh đạo của đài VOA ngày nay đều cùng chung một xu hướng thờ Đảng CS Tàu ̣(ăn cơm QG thờ ma CS). Ngay cả khi Giám đốc đài VOA ra trước QH Hoa Kỳ tường trình về nhiệm vụ và kế hoạch của Đài trong tương lai cũng mang theo một con xẩm tóc đen ngồi cạnh làm cố vấn....
    Trước đây không lâu có một Biên tập viên Ban Việt ngữ VOA đã trả lời đọc giả diễn đàn rằng : tiếng "bức xúc" không phải của VN mà trong tác phẩm bất hủ " Hồng Lâu Mộng"....Oh My Gods......Họ rành văn học Tàu đến mức đáng sợ như vậy đó......!!!!!
    Tôi phải báo động như vậy để các bạn cẩn thận với mầm độc hại của lối tuyên truyền Tàu cộng trên " Đài Tiến Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Bắc Kinh".


    Minh Đức

    Khinh khí cầu đổi hướng cho thấy nó được điều khiển để chọn đường bay và có thể đổi hướng khi cần.


    Do Truong Minh Đức

    Vâng.....Khinh khí cầu này không lạc hướng.....mang trên người nhiệm vụ nghiên cứu khí tượng làm sao mà lạc hướng được.....
    Tôi bất mãn vì Mỹ để nó tiếp tục bay thông thả ngang nhiên trên đầu chúng ta...

    TRUMP TT 45 "MAGA"

    Nếu bây giờ Trump vẫn còn là Tổng Thống, thì 100% sẽ không có chuyện khinh khí cầu do thám của Tầu cộng 'bay biểu diễn" thoải mái trên bầu trời đất nước HK này, nhưng tiếc rằng dân Mỹ đang sống dưới sự lãnh đạo của đám gian quyền Joe Biden phá nước hại dân, thì phải cúi đầu suy gẫm cảnh coi thường Mỹ của Tầu cộng thôi, khôn thì hưởng, ngu thì ráng chịu, thời buổi ma quỷ lên ngôi, thăng khôn ngoan phải chịu thua thằng điếm đàng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Khinh khí cầu dọ thám TQ bay trên lãnh thổ Mỹ

    by music123 » Thứ 7 Tháng 2 04, 2023 4:16 pm

    Video shows Chinese spy balloon being shot down off the Carolina coast



    Feb 4, 2023
    The US military has shot down the suspected Chinese surveillance balloon over the Atlantic Ocean off the Eastern Seaboard of the United States, a US official said Saturday





    Mỹ bắn hạ khí cầu nghi là do thám của Trung Quốc

    05/02/2023
    Reuters


    Hình ảnh

    Khí cầu nghi là do thám của Trung Quốc dạt ra biển sau khi bị bắn rơi ngoài khơi bờ biển Surfside Beach, South Carolina, Mỹ, ngày 4 tháng 2 năm 2023.


    Khí cầu nghi là do thám của Trung Quốc dạt ra biển sau khi bị bắn rơi ngoài khơi bờ biển Surfside Beach, South Carolina, Mỹ, ngày 4 tháng 2 năm 2023.

    Máy bay chiến đấu quân đội Mỹ đã bắn hạ một khí cầu tình nghi là khí cầu do thám của Trung Quốc khi nó dạt ra tới ngoài khơi bờ biển của bang South Carolina vào ngày thứ Bảy, khép lại những diễn biến kịch tính vốn đã thu hút sự chú ý về mối quan hệ đang xấu đi giữa Mỹ và Trung Quốc.

    “Chúng tôi đã hạ nó thành công và tôi muốn khen ngợi các phi công của chúng ta đã làm điều đó,” Tổng thống Joe Biden nói.

    Ông Biden cho biết ông đã ra lệnh bắn hạ khí cầu này vào ngày thứ Tư, nhưng Lầu Năm Góc khuyến nghị đợi cho đến khi việc này có thể thực hiện được ngoài biển rộng.

    Vài máy bay chiến đấu và máy bay tiếp liệu đã tham gia vào nhiệm vụ này, nhưng chỉ một chiếc - máy bay chiến đấu F-22 - khai hỏa, bắn một tên lửa AIM-9X duy nhất, một quan chức quân sự cao cấp của Mỹ cho biết. Khí cầu bị bắn rơi cách bờ biển Mỹ khoảng sáu hải lý, quan chức này nói.

    Vụ bắn hạ xảy ra ngay sau khi chính phủ Mỹ ra lệnh dừng các chuyến bay đến và đi từ ba sân bay ở South Carolina - Wilmington, Myrtle Beach và Charleston - do điều mà họ nói vào thời điểm đó là một “nỗ lực an ninh quốc gia” không được tiết lộ. Các chuyến bay đã tái tục vào chiều ngày thứ Bảy.

    Khí cầu lần đầu tiên đi vào vùng nhận dạng của Mỹ vào ngày 28 tháng 1, vào không phận Canada ba ngày sau đó và sau đó quay trở lại không phận Mỹ vào ngày 31 tháng 1, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.

    Các quan chức Mỹ trước đó đã tiết lộ cho công chúng biết sự hiện diện của khí cầu bên trên nước Mỹ vào ngày thứ Năm.

    Washington gọi đây là “sự vi phạm rõ ràng” chủ quyền của Mỹ.

    Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin loan báo vụ bắn hạ trước tiên, nói rằng khí cầu đang được Trung Quốc sử dụng “trong nỗ lực do thám các địa điểm chiến lược ở lục địa của Mỹ.”

    Một nhiếp ảnh gia của Reuters chứng kiến vụ bắn hạ cho biết một luồng hơi trắng phát ra từ một chiếc máy bay phản lực, va vào khí cầu nhưng không có vụ nổ nào. Sau đó nó bắt đầu rơi xuống, nhiếp ảnh gia cho biết.

    Quân đội Mỹ không ngay lập tức thu hồi những thứ mà khí cầu chở theo, các quan chức Mỹ cho biết.

    Một nhiếp ảnh gia của Reuters ở khu vực Myrtle Beach có thể nhìn thấy khí cầu bay trên đầu, với hai máy bay phản lực quân sự của Mỹ bay bên cạnh nó.

    Trung Quốc nói họ lấy làm tiếc về một "tàu bay" được sử dụng cho mục đích khí tượng dân sự và các mục đích khoa học khác đã đi lạc vào không phận Mỹ.

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày thứ Bảy nói việc "tàu bay" bay qua Mỹ là một tai nạn bất khả kháng, đồng thời cáo buộc các chính trị gia và truyền thông Mỹ lợi dụng tình hình này để làm mất uy tín của Bắc Kinh.

    Khí cầu bị nghi là khí cầu do thám của Trung Quốc đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoãn chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này vốn dự kiến bắt đầu vào ngày thứ Sáu.

    Việc hoãn chuyến đi của ông Blinken, đã được ông Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí vào tháng 11, là cú giáng mạnh đối với những người coi đây là cơ hội để ổn định mối quan hệ ngày càng rạn nứt giữa hai nước, theo nhận định của Reuters.

    Trung Quốc mong muốn có một mối quan hệ ổn định với Mỹ để họ có thể tập trung vào nền kinh tế của mình, vốn đang điêu đứng vì chính sách zero-COVID hiện đã bị bãi bỏ và bị các nhà đầu tư nước ngoài bỏ qua khi họ lo ngại về điều mà họ coi là nhà nước quay trở lại can thiệp vào thị trường.

    Lầu Năm Góc ngày thứ Sáu rói rằng một khí cầu khác của Trung Quốc đã được quan sát thấy ở Mỹ Latin, nhưng không nói chính xác địa điể
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 33 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 85 khách