Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nhà thiết kế thắng kiện adidas
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Nhà thiết kế thắng kiện adidas

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 05, 2023 9:02 am

    Nhà thiết kế thắng kiện adidas

    Giai Kỳ Chủ nhật, 5/2/2023

    adidas thua Thom Browne trong vụ kiện liên quan đến đường kẻ sọc. Tên tuổi của nhà thiết kế người Mỹ thêm nổi tiếng sau vụ việc.



    Tên tuổi Thom Browne thêm phủ sóng sau khi giành chiến thắng trước adidas trong vụ kiện liên quan đến đường kẻ sọc. Bồi thẩm đoàn ở New York đã bác bỏ lời buộc tội của thương hiệu thể thao Đức.

    Trong khi adidas là thương hiệu thể thao với giá phải chăng, Thom Browne phát triển theo hướng thời trang cao cấp. Thương hiệu này nổi tiếng với những bộ suit vừa vặn. Nhà thiết kế thời trang người Mỹ - Thom Browne - đứng sau thành công của thương hiệu cùng tên.

    Bán xe, vay tiền để làm thời trang

    Thom Browne sinh năm 1965, có cha mẹ là luật sư. Ông lớn lên tại Allentown, Pennsylvania. Nhà thiết kế thời trang theo học tại Đại học Notre Dame và tốt nghiệp với bằng kinh tế. Ngoài ra, Thom Browne là thành viên của đội bơi lội.

    Sau khi tốt nghiệp đại học. Thom Browne chuyển đến Los Angeles để thử sức với diễn xuất. Ông nhận được một số công việc liên quan đến quay quảng cáo. Thời điểm đó, Thom Browne đam mê những bộ suit cổ điển. Theo Business Of Fashion, nhà thiết kế nhận ra diễn xuất không phải con đường đúng đắn.

    Ông đã bán xe hơi và chuyển đến New York vào năm 1997. Bước chân vào giới thời trang, Thom Browne làm nhân viên bán hàng tại Giorgio Armani. Sau đó, ông được câu lạc bộ Monaco (thuộc sở hữu của Polo Ralph Lauren) tiếp nhận. Lauren nhìn thấy tiềm năng của Thom Browne. Ông trở thành một phần trong nhóm thiết kế và bán hàng.

    Hình ảnh

    Thom Browne (đứng giữa) bước vào làng mốt với công việc bán hàng. Ảnh: Insider.


    Đến năm 2001, Browne thành lập thương hiệu riêng. NTK bắt đầu xây dựng nhãn hàng với số tiền vay mượn từ các anh chị em, GQ đưa tin.

    Khi đó, ông không đủ khả năng để quảng cáo hay cho ra mắt một bộ sưu tập đầy đủ. Nhà thiết kế tự may 5 bộ suit và mặc chúng khi đi dạo quanh thị trấn. Ông tự quảng bá và kêu gọi bạn bè mua hàng.

    Tommy Fazio, giám đốc thời trang nam tại Bergdorf Goodman nói với Tạp chí New York vào thời điểm đó: "Bộ suit của Thom có cách thể hiện hoàn toàn mới. Anh ấy thực sự ảnh hưởng đến mọi người. Tôi nhìn thấy hình bóng của anh ấy ở khắp mọi nơi".

    Sau những nỗ lực không ngừng, Browne mở cửa hàng may đo đầu tiên vào năm 2003. Đến 2004, nhà mốt xuất hiện tại Tuần lễ thời trang New York. Một trong những dấu mốc đáng nhớ là khi thương hiệu hợp tác với Brooks Brothers vào 2007.

    Sau đó, Thom Browne được GQ vinh danh là Nhà thiết kế của năm. Năm 2013, CFDA trao Browne giải thưởng Nhà thiết kế trang phục nam của năm.

    Thom Browne đã có quyết định táo bạo khi ra mắt bộ sưu tập trang phục nữ tại Tuần lễ thời trang New York. Những bộ đồ được đánh giá là ấn tượng không kém dòng sản phẩm dành cho nam giới. Michelle Obama đã đặt may một mẫu áo dạ của Thom Browne cho lễ nhậm chức của chồng bà.


    Hình ảnh

    Niềm đam mê với những bộ suit cổ điển thúc đẩy Thom Browne mở thương hiệu riêng. Ảnh: The Guardian.

    Khi chia sẻ về hành trình xây dựng thương hiệu, Browne nói: "Điều quan trọng là sống thật với chính mình". Ông cảnh báo những nhà thiết kế trẻ về việc "rơi vào cái bẫy thương mại, không tạo ra những thứ thú vị".

    Theo trang web của thương hiệu, Thom Browne đã mở rộng tới 50 cửa hàng. Nhãn hàng hiện bán trang phục, giày dép, phụ kiện và nước hoa.

    Vụ kiện đình đám với adidas

    Đơn kiện của adidas được nộp vào tháng 6/2021. Luật sư của thương hiệu thể thao cáo buộc Thom Browne bắt chước chi tiết đường kẻ sọc.

    adidas yêu cầu Thom Browne bồi thường hơn 860.000 USD. Bên cạnh đó, thương hiệu Đức đòi thêm 7 triệu USD - số tiền thương hiệu này cho rằng tương đương với lợi nhuận nhà mốt Mỹ kiếm được từ việc kinh doanh sản phẩm kẻ sọc.


    Hình ảnh

    Mẫu thiết kế của Thom Browne được đưa đến tòa án liên bang Manhattan. Ảnh: SCMP.


    Đại diện của adidas và Thom Browne xuất hiện tại tòa án Manhattan vào ngày 3/1 để giải quyết vụ kiện liên quan đến họa tiết kẻ sọc. Đến ngày 12/1, bồi thẩm đoàn ở Manhattan cho biết adidas đã không chứng minh được Thom Browne vi phạm quyền sử dụng họa tiết sọc đặc trưng. Họ cho rằng họa tiết trên thiết kế của Thom Browne không có khả năng khiến người tiêu dùng nhầm lẫn với sản phẩm của thương hiệu thể thao.

    Người phát ngôn của adidas bày tỏ công ty thất vọng với phán quyết và sẽ nộp đơn kháng cáo.

    Trong khi đó, thương hiệu Thom Browne đã mang các mẫu trang phục lên tòa án Manhattan. Họ lập luận rằng hai công ty không có cùng đối tượng khách hàng. adidas sản xuất đồ thể thao, Thom Browne đi theo hướng thời trang cao cấp.

    Trả lời phỏng vấn của The New York Times, Browne cho biết: "Cuộc đấu tranh này rất quan trọng". Ông cho rằng quyết định của bồi thẩm đoàn giúp bảo vệ sự sáng tạo, chống lại các công ty lớn.

    "Khi bạn tạo ra thứ gì đó, không ai có thể lấy nó đi", Thom Browne nói.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 123 khách