Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lương Triều Vỹ: 'Tôi ghét xem phim mình đóng'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49332
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Lương Triều Vỹ: 'Tôi ghét xem phim mình đóng'

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 05, 2023 2:30 pm

    Lương Triều Vỹ: 'Tôi ghét xem phim mình đóng'

    2/5/23

    Là ngôi sao quốc tế được ca tụng về tài năng nhưng tài tử Lương Triều Vỹ thú nhận anh không thích xem lại vai diễn của mình và cảm thấy mang gánh nặng với các giải thưởng có được.

    Gần đây, ông xã của Lưu Gia Linh ra mắt chuỗi 6 video ngắn chủ đề Giây phút này, Lương Triều Vỹ kể bạn nghe trên mạng xã hội, trải lòng những góc khuất trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật. Ở một tập, anh tâm sự không thể tìm thấy cảm giác tận hưởng, thư thái khi xem tác phẩm mình đóng. Trong khi người khác khen anh diễn hay, anh chỉ tìm thấy những điểm chưa tốt ở bản thân. Đồng thời, anh cho rằng: "Cái hay, cái tốt tôi không cần nhìn lại hay đánh giá. Cái tôi cần nhìn nhận là những điểm còn kém để lần sau không mắc phải nữa".

    Nam diễn viên 61 tuổi cho hay anh dành trọn vẹn tâm sức mỗi lần nhận vai diễn mới. Anh nói: "Trước khi bước vào cảnh quay, tôi thể hiện cho bạn thấy 90 điểm. Bạn từ từ điều chỉnh tôi lên 100 điểm. Bạn không cần chỉnh tôi từ con số 0. Bởi nếu vậy, cả năm cũng quay không xong một phim. Tôi không muốn lãng phí thời gian".

    Hình ảnh

    Lương Triều Vỹ chia sẻ cởi mở nhiều câu chuyện trong chuỗi video trên mạng xã hội. Ảnh: HK01

    40 năm sống cùng nghiệp diễn, Lương Triều Vỹ đã 5 lần giành tượng vàng ảnh đế Kim Tượng và ba lần thắng giải ảnh đế Kim Mã, là diễn viên đạt ngôi vị này nhiều nhất ở cả hai giải thưởng. Ngoài ra, anh cũng mang về không ít giải thưởng quốc tế. Giới chuyên môn, truyền thông và khán giả ca tụng anh. Trong khi với anh, giải thưởng làm anh áp lực.

    "Tôi không thuộc típ người ưa mạo hiểm. Không chỉ trong công việc, tính cách tôi nguyên bản đã thế, có thể vì tôi sợ thua, sợ thất bại. Không chừng người khác thấy tôi giành nhiều giải, nghĩ tôi không được phép NG (not good - thuật ngữ chỉ việc diễn hỏng, phải thực hiện lại cảnh quay).Tại sao tôi không được NG chứ? Tôi gom hết giải thưởng lại một chỗ, không để mình nhìn thấy thường xuyên. Bởi với tôi, đó là một thứ gánh nặng".


    Hình ảnh

    Lương Triều Vỹ đóng chính phim 'Vô danh', một trong các phim Tết của điện ảnh Hoa ngữ năm nay. Ảnh: HK01

    Từng nhận mắc chứng sợ hãi xã hội, tài tử phim In The Mood For Love tiết lộ anh bị trầm cảm nhẹ khi mới chuyển hướng từ truyền hình sang điện ảnh. Hồi tưởng giai đoạn ấy, Lương Triều Vỹ biết ơn nhà sản xuất Lâm Lệ Trân, người anh coi là ân sư trong nghề. Anh kể: "Lúc ấy, tôi gặp rất nhiều chuyện. Tôi không rõ vì nguyên nhân gì, tôi cứ ngồi trong văn phòng của chị ấy và khóc. Chị ấy đã lo lắng cho tôi rất nhiều. Đến giờ, chúng tôi vẫn giữ liên lạc". Thời Lương Triều Vỹ còn theo học khóa đào tạo diễn viên của đài TVB đầu thập niên 1980, nhà sản xuất Lâm Lệ Trân đã "chấm" anh làm MC chương trình thiếu nhi, cho anh nhiều cơ hội trong showbiz.

    Bước qua tuổi 60, Lương Triều Vỹ dần học cách mở lòng, bước ra khỏi vùng an toàn. Anh tâm niệm tháng ngày hiện tại là giai đoạn cuối trong sự nghiệp của một người diễn viên và anh nên trút bỏ mọi gánh nặng. "Sau bao nhiêu kinh nghiệm tích lũy được trong nghề, tôi hiểu thái độ làm việc của mình thế nào. Không có gì đáng để tôi lo lắng. Tốt cũng không thể đến mức quá tốt. Dở cũng không thể đến mức quá dở. Năng khiếu trời ban cũng chỉ đến vậy thôi", nam diễn viên chiêm nghiệm.

    Lương Triều Vỹ sinh năm 1962. Xuất thân là diễn viên của đài TVB, anh được xếp vào nhóm Ngũ hổ tướng của truyền hình Hong Kong những năm 1980, sớm được ghi nhận về ngoại hình lẫn thực lực. Bước sang điện ảnh, Lương Triều Vỹ càng thăng hoa trong diễn xuất, đưa tên tuổi vượt xa khỏi biên giới Hong Kong, gây tiếng vang ở Liên hoa phim Cannes và nhiều kỳ cuộc giải thưởng, trên thị trường phim thế giới.

    Tài tử từng đến Việt Nam quay phim Xích lô của đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng, năm 1995. Anh cũng góp mặt trong các phim của Đài Loan và Trung Quốc. Năm 2021, anh ghi điểm khi tiến quân vào Hollywood, đóng vai phản diện trong bom tấn Shang Chi. Ở tuổi lục tuần, Lương Triều Vỹ duy trì phong độ diễn xuất. Ngoài phim Vô danh và Khi gió lại thổi mới ra rạp và tạo hiệu ứng tốt, phim Ngón tay vàng do anh đóng chính cũng đang được chờ đợi. Năm ngoái, anh xác nhận bay sang Canada quay một series của Netflix.

    Hình ảnh

    Phong Kiều (Theo HK01)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 138 khách