Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người Mỹ ‘ngày càng kg muốn’ mua đồ đắt tiền
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Người Mỹ ‘ngày càng kg muốn’ mua đồ đắt tiền

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 07, 2023 3:26 pm

    Người Mỹ ‘ngày càng không muốn’ mua đồ đắt tiền

    February 7, 2023

    WASHINGTON, DC (NV) – Doanh số bán lẻ ở Mỹ tăng nhẹ Tháng Mười Hai năm ngoái, kéo theo số tiền chi tiêu bằng thẻ tín dụng, theo CNN hôm Thứ Ba, 7 Tháng Hai.

    Tháng cuối năm 2022, số tiền chi tiêu bằng thẻ tín dụng của người Mỹ tăng $11.56 tỷ so với Tháng Mười Một, theo dữ liệu Ngân Hàng Trung Ương (Fed) công bố hôm Thứ Ba. Đó là mức tăng hằng tháng thấp nhất kể từ Tháng Giêng, 2021, và dưới xa dự đoán của giới chuyên gia kinh tế là $25 tỷ.

    Hình ảnh

    Khách mua sắm tại Pioneer Supermarkets ở New York City hôm 12 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Michael M. Santiago/Getty Images)


    Phần lớn năm ngoái, tiền xài trong thẻ tín dụng tăng nhanh kỷ lục vì lạm phát cao mà người Mỹ lại tăng chi tiêu sau khi nhu cầu bị chựng lại trong dịch COVID-19.

    Tuy nhiên, gần hết năm – và do Fed nâng lãi suất cao liên tiếp để chống lạm phát – người Mỹ bắt đầu bớt chi tiêu.


    “Tóm lại, người tiêu dùng đang ngày càng thận trọng,” ông Ted Rossman, nhà phân tích của công ty dịch vụ tài chính Bankrate, nói với CNN.

    “Mức chi tiêu của người tiêu dùng chắc chắn không phải đang rớt xuống vực, nhưng hiện có nhiều bằng chứng cho thấy người Mỹ ngày càng không muốn mua một số món nào đó, nhất là đồ đắt tiền,” ông Rossman cho hay. “Tiền chi tiêu cho dịch vụ tăng mạnh hơn, có lẽ do nhu cầu những thứ như đi chơi và ăn tiệm bị chựng lại trong đại dịch.”


    Hiện nay, mức chi tiêu trung bình bằng thẻ tín dụng của người Mỹ tăng kỷ lục 19.95%, ông Rossman dẫn dữ liệu Bankrate cho biết.

    Cũng theo dữ liệu Bankrate, trong số người xài thẻ tín dụng, 46% hiện vẫn còn nợ từ tháng này qua tháng khác, tăng so với 39% cách đây một năm.

    “Mặc dù có lẽ người tiêu dùng đang bớt xài tiền, nhưng lạm phát cao và lãi suất tăng khiến họ khó trả nợ hơn,” ông Rossman giải thích. “Hiện nay, ngày càng nhiều người mua nhu yếu phẩm bằng thẻ tín dụng rồi trả dần dần.” (Th.Long)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 121 khách