Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cuộc sống Hồng Tơ ra sao sau khi vướng scandal?
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cuộc sống Hồng Tơ ra sao sau khi vướng scandal?

    by music123 » Thứ 7 Tháng 3 18, 2023 10:24 am

    Cuộc sống Hồng Tơ ra sao sau khi vướng scandal?

    3/18/23



    Hồng Tơ dành thời gian chia sẻ với pv về cuộc sống sau ồn ào, đồng thời bày tỏ quan điểm, trăn trở về nghề.

    Hình ảnh

    Hồng Tơ xuất hiện trong lễ tưởng niệm cố nghệ sĩ Diệp Lang diễn ra hôm 17.3

    L.X

    * Xin chào nghệ sĩ Hồng Tơ. Cuộc sống hiện tại của ông thế nào sau scandal?

    - Nghệ sĩ Hồng Tơ: Về nghệ thuật, tôi chỉ đi diễn lai rai chứ không còn như trước đây nữa. Trong thời điểm ảnh hưởng của dịch bệnh, nguồn thu nhập của tôi từ công việc đi diễn không nhiều như xưa. Nhiều người cũng mời tôi tham gia các gameshow nhưng tôi nhận thấy nó không hợp lứa tuổi nên từ chối cũng nhiều. Nếu sau này có nhận vai diễn thì tôi cũng phải cẩn trọng.

    Hiện tại, tôi vẫn kinh doanh quán cà phê. Mỗi tối thứ 6, quán của tôi còn làm một phòng trà để anh em gặp gỡ, ca hát. So với đi diễn, công việc kinh doanh chỉ đủ trang trải sinh hoạt mỗi tháng của gia đình chứ không có dư. Nói chung cuộc sống hiện tại của tôi vẫn ổn định mặc dù không được như ngày xưa. Tôi may mắn vì các con của mình đều tốt. Hiện tại hai con trai lớn của tôi ở Mỹ, còn bé nhỏ thì đang học lớp 4.

    * So với thời hoàng kim, cát sê hiện tại của Hồng Tơ thay đổi thế nào?

    - Thời hoàng kim, mỗi đêm tôi đi diễn có thể kiếm được từ 5 đến 7 triệu đồng. Khi đó, một cây vàng chỉ khoảng 6 triệu đồng. Nó đồng nghĩa với việc một đêm đi diễn của tôi có thù lao khoảng một cây vàng. Trước thời điểm dịch Covid-19, tôi đi diễn ở tỉnh được khoảng 20 triệu đồng, còn nếu biểu diễn trong thành phố thì tầm 15 triệu đồng. Bây giờ vẫn vậy, không thay đổi.

    Hình ảnh

    Hồng Tơ kể thời hoàng kim một đêm đi diễn của ông có thể mua được 1 cây vàng

    TL

    * Hỏi thật là sau khi vướng vào scandal, Hồng Tơ có gặp trường hợp bị đồng nghiệp hay gia đình quay lưng không?

    - Tôi gặp gỡ các đồng nghiệp thì vẫn vui vẻ, vì người ta cũng hiểu được. Ngày xưa tôi chơi đến mức bỏ bê công việc. Sau này mọi người thấy tôi chơi để giải trí. Qua sự việc đó, tôi tránh đi chứ không thể như vậy nữa. Trong giai đoạn tôi gặp chuyện, vợ rất thương và lo lắng. Tôi nghe mọi người kể lại rằng cô ấy rất buồn. Điều đó khiến tôi thấy có lỗi với người mình thương. Đây cũng là lý do khiến tôi không nghĩ đến thú vui này nữa. Khi sự việc xảy ra làm tổn hại đến danh dự của mình thì mình phải có thái độ rõ ràng. Tôi không làm như vậy nữa.

    * Nhiều nghệ sĩ bị khán giả tẩy chay sau khi vướng vào vòng lao lý. Bản thân Hồng Tơ nghĩ sao về điều này?

    - Chuyện vướng vào lao lý còn tùy theo trường hợp, hoàn cảnh và sự việc mình gây ra. Không phải ai vướng vào thì khán giả đều quay lưng. Tôi cũng sợ bị khán giả quay lưng chứ. Chính vì điều đó mà tôi mặc cảm. Ồn ào của tôi xảy ra hơn 3 năm rồi nhưng tôi vẫn rất cẩn trọng. Có những show diễn tôi sợ khi mình lên sân khấu sẽ gây ra những phản ứng ngược, khiến hình ảnh phản cảm. Tôi từ chối nhiều talkshow hay gameshow một phần vì như vậy, bên cạnh lý do những chương trình đó không phù hợp với lứa tuổi của mình.

    Hình ảnh

    Hồng Tơ từ chối diễn đám ma vì sợ phản cảm

    FBNV

    * Còn với việc đi diễn đám tiệc, ông quan niệm thế nào?

    - Từ đó đến giờ tôi không diễn đám ma. Có biết bao lời mời đi biểu diễn, giá cát sê cũng bằng giá hát tiệc cưới, tiệc sinh nhật nhưng tôi từ chối. Tôi thấy rất phản cảm khi đứng trước linh cữu người khác để diễn hài, chọc cười. Dù cho mình có duyên dáng cỡ nào đi chăng nữa thì hình ảnh đó cũng không được hay cho lắm. Đó là lý do tôi không nhận. Cũng có nhiều khán giả trực tiếp nói chuyện với tôi, kể rằng người quá cố rất thích tôi nên muốn tôi đến biểu diễn. Tôi có nói rằng nếu họ thương mến, tôi sẽ đến thắp hương, hát vài câu vọng cổ để đáp lại chân tình. Trường hợp như vậy, tôi cũng không lấy tiền cát sê, thậm chí là bỏ thêm tiền để phúng điếu. Còn với các đám tiệc khác thì tôi vẫn đi diễn và ít bị khán giả phản ứng. Khi tôi xuất hiện, mọi người cũng không mỉa mai, chế giễu. Từ lúc tôi đi diễn lại sau scandal thì cũng không có chuyện đó xảy ra.

    * Có bao giờ Hồng Tơ cảm thấy chạnh lòng khi giờ đây, vị thế mình không còn như trước và phải mưu sinh bằng việc hát đám tiệc không?

    - Ngày xưa khi được mời diễn tiệc cưới tôi ít nhận lời lắm. Lúc đó tôi vẫn còn diễn nhiều trên sân khấu và có suy nghĩ rằng mình diễn để phục vụ cho người ta thưởng thức chứ không phải để mua vui. Sau này, vì cuộc sống, những người anh em, bạn bè đều làm vậy thì mình cũng đi theo người ta. Đó cũng là cách để mình trang trải cuộc sống. Thời thế bây giờ mình cũng không nói được điều gì.

    Hình ảnh

    Hồng Tơ nói việc đi diễn nhiều nơi giúp mình trang trải cuộc sống

    TL


    * Với nhiều nghệ sĩ lớn tuổi, họ thường tổn thương khi bị khán giả gọi “hết thời". Có bao giờ anh cảm thấy chạnh lòng vì điều này không?

    - Tôi nghĩ từ hết thời không phải khán giả dùng riêng cho người lớn tuổi đâu. Nhiều nghệ sĩ trẻ bây giờ khi đi diễn đám tiệc cũng bị nói như vậy. Nhưng tôi thấy không phải. Chẳng hạn như mình đi diễn ở các sân khấu lô tô thì đó cũng là sân khấu để mình phục vụ khán giả. Quan trọng là mọi người có đón nhận mình hay không thôi. Chứ việc mình lên biểu diễn mà mọi người ở phía dưới nói mình vô duyên thì mới đáng chạnh lòng. Còn bây giờ khán giả được quyền nói mà.

    * Vậy ông từng gặp phải trường hợp bị chê vô duyên hoặc khán giả không cười khi mình biểu diễn?

    - Cũng có những khi tôi diễn, dùng mảng miếng như vậy nhưng khán giả không cười. Khi tôi trở về cũng phải suy nghĩ lại. Cũng có những ý tưởng mình sáng tạo ra nhưng do không phù hợp nên mọi người không cười. Điều đó đòi hỏi mình phải thay đổi hoặc làm thế nào để đáp ứng được những yêu cầu của khán giả.

    Tôi làm hài nhiều năm, càng lớn tuổi thì không còn lanh lợi như xưa. Nhưng về kinh nghiệm, sự vững chãi trên sân khấu thì sẽ cứng cỏi hơn. Nghề đứng trên sân khấu đòi hỏi phải học hoài. Như bản thân tôi bây giờ cũng phải nhìn giới trẻ, xem các bạn diễn như thế nào để mà học hỏi.

    * Cảm ơn Hồng Tơ vì đã dành thời gian chia sẻ với chúng tôi!
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 136 khách