Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
'Vua võ thuật' Thành Long: Bỏ con ruột nhưng lại kêu gọi thế giới bảo vệ trẻ em
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    'Vua võ thuật' Thành Long: Bỏ con ruột nhưng lại kêu gọi thế giới bảo vệ trẻ em

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 20, 2023 4:32 pm

    'Vua võ thuật' Thành Long: Bỏ con ruột nhưng lại kêu gọi thế giới bảo vệ trẻ em

    Linh Lan/ 20/03/2023

    Thành Long bỏ mặc con gái suốt hơn 20 năm, mặc kệ cô gái phải vật lộn mưu sinh và bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề nhưng ông lại kêu gọi bảo vệ trẻ em trên khắp thế giới.

    Thành Long có thể coi là một trong những tên tuổi lừng lẫy của điện ảnh Hoa ngữ. Truyền thông và khán giả ưu ái gọi ông là "vua võ thuật". Nam diễn viên sở hữu khối tài sản khổng lồ, lên tới gần 500 triệu USD. Ông cũng thành lập quỹ từ thiện riêng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Thành Long còn được bầu làm Đại sứ thiện chí của UNICEFF vì những hoạt động giúp đỡ trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới.

    Tuy nhiên, các hoạt động từ thiện của Thành Long lại luôn là đề tài gây tranh cãi dữ dội trong suốt các năm qua. Nguyên nhân một phần được xuất phát từ việc trong khi kêu gọi cả thế giới giúp đỡ, bảo vệ trẻ em thì nam diễn viên chối bỏ con gái ruột, bỏ mặc con sống thiếu thốn, khổ sở, không cho con dù chỉ là một xu.

    Hình ảnh

    Thành Long là cái tên lừng lẫy của điện ảnh Hoa ngữ.

    Bên cạnh người vợ chính thức là Lâm Phụng Kiều và con trai Phùng Tổ Danh, Thành Long còn nổi tiếng với cuộc tình bên Hoa hậu Hong Kong Ngô Ỷ Lợi. Kết quả của mối quan hệ này là Ngô Trác Lâm - cô con gái chưa bao giờ được Thành Long thừa nhận hay quan tâm.

    Hình ảnh

    Thành Long có con với Ngô Ỷ Lợi nhưng chưa bao giờ thừa nhận cô bé.

    Ngô Ỷ Lợi sinh năm 1973, là con gái của một nữ doanh nhân thành đạt ở Hong Kong. Do đó, dù không có cha nhưng cuộc sống của Ngô Ỷ Lợi khi còn nhỏ vẫn rất sung túc.

    Năm 17 tuổi, Ngô Ỷ Lợi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hong Kong . Chiếc vương miện danh giá trở thành bàn đạp giúp người đẹp bước chân vào giới giải trí. Chỉ trong khoảng thời gian từ năm 1991 - 1999, Ngô Ỷ Lợi có mặt trong 10 tác phẩm điện ảnh và truyền hình.

    Dù xinh đẹp, có khả năng diễn xuất nhưng Ngô Ỷ Lợi chưa bao giờ được các đồng nghiệp yêu mến. Lý do là Hoa hậu làm việc rất ngẫu hứng, thường xuyên đến trễ, về sớm trong những lần quay phim, khiến ê-kíp bị ức chế.

    Tuy nhiên, điều khiến Ngô Ỷ Lợi nổi tiếng hơn cả là các mối quan hệ với những đồng nghiệp nam. Hoa hậu Hong Kong 1990 còn hai lần xen ngang vào chuyện tình cảm của Mai Diễm Phương - nữ diễn viên, ca sĩ được khán giả Hong Kong đặc biệt yêu mến. Lần đầu là vào năm 1994, Ngô Ỷ Lợi tay trong tay đi du lịch cùng Lâm Quốc Bân - bạn trai của Mai Diễm Phương thời điểm đó.

    Sau đấy, giọng ca nổi tiếng nhất Hong Kong hẹn hò cùng diễn viên Triệu Văn Trác. Mối quan hệ của họ được đông đảo khán giả biết đến. Thế nhưng, khi đóng chung phim Hoàng Phi Hồng, Ngô Ỷ Lợi lại bị đồn có quan hệ với Triệu Văn Trác. Nhiều người cho rằng, người đẹp sinh năm 1973 ghen ghét với danh tiếng của Mai Diễm Phương nên luôn tìm những thủ đoạn xấu xa hạ bệ đàn chị.

    Hình ảnh

    Ngô Ỷ Lợi khi còn trẻ.

    "Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma". - Ngô Ỷ Lợi coi tình ái là một cuộc chơi để thỏa mãn sự hiếu thắng của bản thân thì chỉ sau đó một thời gian ngắn, cô cũng phải trả giá đau. Người hủy hoại sự nghiệp, tình duyên của Ngô Ỷ Lợi chính là vua võ thuật Thành Long.

    Ngô Ỷ Lợi quen biết Thành Long trong một buổi tiệc vào năm 1999. Ngay sau lần đầu gặp gỡ, Hoa hậu đã bám riết lấy Thành Long. Người đẹp thường xuyên tới phim trường thăm vua võ thuật, mặc cho nam diễn viên đã có gia đình. Không lâu sau, Ngô Ỷ Lợi mang thai. Thành Long liền lập tức đổi số điện thoại, chuyển nhà, cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với người đẹp.

    Cuối năm 1999, Ngô Ỷ Lợi sinh con gái và tuyên bố, đó là trái ngọt trong mối quan hệ giữa cô và Thành Long. Tuy nhiên, ngôi sao phim Hiệp sĩ Thượng Hải lại cự tuyệt. Nam diễn viên lạnh lùng tuyên bố trên truyền thông: "Tình cảm giữa tôi và Ngô Ỷ Lợi rất tốt nhưng không phải là tình nhân ".

    Hình ảnh

    Thành Long và Ngô Ỷ Lợi khi còn trẻ.

    Vấp phải sự chối bỏ phũ phàng của người tình, Ngô Ỷ Lợi đành một mình sinh con gái và để con mang họ mẹ. Cô bé có tên là Ngô Trác Lâm. Càng lớn, Ngô Trác Lâm càng giống người bố nổi tiếng. Tuy nhiên, suốt mấy chục năm qua, Thành Long chưa bao giờ nhận con. Ông còn nhẫn tâm tuyên bố, đứa trẻ chỉ là "lỗi lầm mà mọi người đàn ông đều mắc phải".

    Rất khó lý giải thái độ lạnh nhạt của Thành Long với con gái. Có người cho rằng, có lẽ vì căm ghét người tình xưa nên ông ghét lây sang đứa con tội nghiệp. Trong cuốn hồi ký của mình, Thành Long thừa nhận, cuộc tình với Ngô Ỷ Lợi là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình. Ông cho rằng, nàng Hoa hậu cố tình gài bẫy ông để mang thai. Do đó, dù có là một trong những ngôi sao giàu có bậc nhất showbiz Hoa ngữ, tiêu tiền như nước, Thành Long vẫn nhất mực không cho Ngô Ỷ Lợi một xu nào. Nhiều lần, Ngô Ỷ Lợi lên truyền thông than nghèo kể khổ, khóc lóc vì không có tiền nuôi con. Nhiều khán giả cũng gay gắt chỉ trích Thành Long là kẻ bạc bẽo, nhẫn tâm với con gái, thế nhưng nam diễn viên vẫn lạnh lùng khẳng định: "Tôi sẽ không cho cô ta một đồng nào cả".

    Hình ảnh

    Cuộc đời của Ngô Trác Lâm bị hủy hoại bởi chính hai người sinh ra mình.

    Bị cha cự tuyệt, bị mẹ quản lý chặt, Ngô Trác Lâm trở thành một đứa trẻ nổi loạn. Năm 2015, Ngô Trác Lâm cắt cổ tay tự tử. Lúc này, Thành Long vẫn đang ở Nepal tham gia các hoạt động từ thiện.

    Càng trưởng thành, mối quan hệ giữa Ngô Trác Lâm và mẹ ruột lại càng trở nên căng thẳng. Năm 2017, Ngô Trác Lâm khiến công chúng rúng động khi báo cảnh sát vì bị mẹ bạo hành. Ngô Ỷ Lợi bị tòa án cách ly khỏi con gái một thời gian. Cựu Hoa hậu cũng phải công khai xin lỗi con gái, hứa không tái phạm thì mới được tha thứ.

    Khi con gái yêu đồng giới, Ngô Ỷ Lợi không chấp nhận. Sợi dây liên hệ giữa hai mẹ con vốn đã mong manh, giờ thì hoàn toàn bị cắt đứt. Ngô Trác Lâm cùng người yêu đồng giới sang Canada sinh sống. Tại đây, đứa con không được thừa nhận của Thành Long có cuộc sống rất khó khăn. Cô gái 23 tuổi làm việc trong một nhà hàng ở khu phố người Hoa nhưng thu nhập chỉ đủ cầm cự qua ngày. Ngô Trác Lâm phải xếp hàng trên đường phố để nhận đồ ăn miễn phí.

    Nhiều khán giả tỏ ra thương cảm với số phận của Ngô Trác Lâm. Nhiều người tiếp tục chỉ trích Thành Long là một người cha vô trách nhiệm. Trong khi ông tiêu sai hoang phí, vung tay làm từ thiện thì lại để mặc cho con gái sống khốn khổ. Tuy vậy, cũng giống như suốt mấy chục năm qua, Thành Long vẫn một mực thể hiện thái độ thờ ơ với con gái.

    Hình ảnh

    Không có lời giải thích hợp lý nào cho việc bỏ rơi con ruột của Thành Long.

    Điều đáng ngạc nhiên là khi xảy ra sự việc một số trẻ em tại trường mầm non ở Bắc Kinh (Trung Quốc) bị lạm dụng, Thành Long viết trên trang cá nhân: “Tôi kêu gọi toàn thế giới hãy giúp các em nhỏ có thể sống trong một môi trường an toàn, có thể khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Thế giới ngày càng nhiều chuyện khiến ta đau lòng. Đây là điều chúng ta có thể làm để thay đổi cái xấu. Mỗi người một tay sẽ khiến cái xấu bị đẩy lùi”.

    Phát ngôn của Thành Long khiến dư luận dậy sóng. Nhiều khán giả tức giận vì cho rằng, nam diễn viên là người giả tạo, bỏ rơi con gái ruột nhưng lại kêu gọi thế giới bảo vệ trẻ em. Đây cũng là điều khiến cho hình ảnh của "vua võ thuật' trở nên kém lung linh trong mắt khán giả.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 109 khách