Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NY: truy tố Trump-CS lắp hàng rào xung quanh tòa án
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49314
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    NY: truy tố Trump-CS lắp hàng rào xung quanh tòa án

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 20, 2023 5:25 pm

    New York: Cảnh sát lắp hàng rào xung quanh tòa án khi cuộc truy tố Donald Trump dự kiến sắp xảy ra


    Lorenz Duchamps • 21/03/23

    Hình ảnh

    Cảnh sát Tòa án New York nhìn cảnh sát New York (NYPD) thiết lập các rào chắn bằng kim loại trước Tòa án Hình sự Manhattan, Thành phố New York, Mỹ, 20/03/2023. (Michael M. Santiago / Getty Images)

    Sở Cảnh sát New York (NYPD) hôm 20/3/2023 đã bắt đầu thiết lập các chốt báo chí có rào chắn xung quanh Tòa án Hình sự Manhattan, nơi cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ bị truy tố vào ngày 21/3.


    Trong những ngày vừa qua, Donald Trump đã nói rằng mình dự kiến sắp bị bắt giữ bởi Văn phòng Công tố Quận Manhattan, nơi đang điều tra ông về về khoản hoàn trả 130.000 USD cho luật sư cá nhân cũ của ông — Michael Cohen, sau khi luật sư này được cho là đã thanh toán khoản tiền đó cho nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels.


    Nhiều video cho thấy một chiếc xe tải của Sở Cảnh sát New York đậu gần khu phức hợp tòa án Manhattan, trong khi các nhân viên mang xuống hàng chục rào chắn kim loại di động có thể dùng để chặn đường hay vỉa hè xung quanh tòa nhà.

    Động thái này diễn ra sau lời kêu gọi của chính ông Trump trong một tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social vào cuối tuần qua, đề nghị mọi người "giành lại đất nước của chúng ta", khi ông kêu gọi những người ủng hộ mình "biểu tình" phản đối cuộc truy tố tiềm năng, mặc dù cựu tổng thống không nói mọi người nên phản kháng ở đâu và như thế nào.

    Dennis Quirk, chủ tịch hiệp hội Cảnh sát Tòa án Bang New York, chia sẻ với tờ Daily Mail rằng ông sẽ gặp các quan chức để phác thảo các biện pháp phòng ngừa an ninh cũng như cách đưa Donald Trump và các luật sư của ông này vào tòa án một cách an toàn, với lý do có thể xảy ra các cuộc biểu tình.

    "Chúng tôi sẽ phải đóng con đường xung quanh tòa án để người ta không thể đặt một chiếc ô tô ở đó với một quả bom", ông Quirk nói. "Làm cách nào để đưa Trump đến tòa nhà, làm cách nào để đưa ông ấy vào tòa nhà và tòa án, làm cách nào để đưa ông ấy ra ngoài an toàn?"

    Ông Quirk lưu ý rằng Ủy viên Công tố Quận Manhattan Alvin Bragg — một thành viên đảng Dân chủ đã chỉ đạo cuộc truy tố tiềm năng này — đã làm trầm trọng thêm tình hình do bị cáo buộc làm rò rỉ thông tin về vụ án. Ông Quirk cho rằng, tốt nhất là tổ chức một phiên điều trần trực tuyến để xử lý vụ án Donald Trump.

    "Chúng tôi tin rằng việc này nên được thực hiện trực tuyến vì sự an toàn của mọi người", ông nói. "Không có lý do gì để có một cuộc đối đầu lớn ở đây vào ngày mai hay thứ Tư khi nó diễn ra".



    'Thông điệp rõ ràng'

    Trong một tuyên bố hôm 20/3, tổ chức dành cho những thành viên trẻ của đảng Cộng hòa ở New York (NYYRC) đã đưa ra kế hoạch tổ chức một "cuộc biểu tình ôn hòa" ở khu vực hạ Manhattan vào 6 giờ chiều theo giờ địa phương, để phản đối cuộc truy tố có thể xảy ra của Alvin Bragg đối với Donald Trump.

    "Bragg có những ưu tiên hoàn toàn sai lệch so với một người chuyên nghiệp mà đang đảm nhận vai trò của mình", NYYRC nói. "Trong khi văn phòng của ông ấy đã giảm số tiền thuế thu được từ những người bị bắt vì hành vi phạm tội bạo lực, thì ông ấy đã dành vô số nguồn lực để kiên trì theo đuổi Tổng thống Trump về những cáo buộc mà cả người tiền nhiệm của Bragg, Cyrus Vance Jr., lẫn các công tố viên liên bang cho là vô căn cứ".

    "Bragg và đồng bọn của mình có một thông điệp rõ ràng tới người Mỹ: Hãy giữ im lặng hoặc bạn sẽ là người tiếp theo đấy", NYYRC nói thêm. "Nhưng Câu lạc bộ Thành viên trẻ Đảng Cộng hòa ở New York sẽ không cúi đầu trước đám này… Vì lý do đó, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa hôm nay ở Manhattan để phản đối việc Bragg lạm quyền và công kích Tổng thống Trump".

    Trong khi đó, Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams cho biết, các bình luận trực tuyến đang được theo dõi và Sở Cảnh sát New York đang hành động để không có vấn đề gì xảy ra.

    Một số quan chức, bao gồm ứng cử viên Thống đốc bang Arizona là Kari Lake thuộc đảng Cộng hòa cho rằng, nên tổ chức "các cuộc biểu tình ôn hòa" nếu ông Trump bị truy tố.

    "Và tôi muốn nhắc nhở những người chỉ trích ông ấy rằng, Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ trao cho chúng tôi quyền tụ tập ôn hòa", bà Lake nói trong một tuyên bố. "Chúng ta không thể để cho mình sống trong nỗi sợ hãi về sự xâm nhập của cánh tả đến mức chúng ta từ bỏ các quyền do Chúa ban cho, mà thậm chí không cần họ phải bảo".

    Đáp lại, Kristinn Taylor, một nhà hoạt động lâu năm theo phái bảo thủ và là người tổ chức biểu tình ở Washington D.C., đã viết cho The Gateway Pundit rằng những người ủng hộ ông Trump nên đặc biệt thận trọng sau các sự kiện xảy ra vào ngày 6/1/2021 tại Tòa Quốc hội Mỹ.

    "Với việc những người ủng hộ Trump hiện nhận ra rằng những kẻ khiêu khích và đặc vụ liên bang sẽ cố gắng thâm nhập vào các cuộc biểu tình, khuyến nghị của tôi là hãy cứ làm đi và biểu tình — nhưng phải giám sát chặt chẽ các cuộc tụ tập của quý vị", ông Taylor viết trong một bài báo đưa ra "lời khuyên" cho những người biểu tình.

    Các phản ứng

    Một số đảng viên nổi tiếng của đảng Dân chủ, bao gồm Dân biểu Nancy Pelosi (Dân chủ – Bang California) và Adam Schiff (Dân chủ – Bang California), đã nổi giận trước lời kêu gọi biểu tình của ông Trump, và ngay lập tức tuyên bố rằng cựu tổng thống đang kích động bạo lực.

    "Thông báo của cựu tổng thống sáng nay là thiếu thận trọng: làm như vậy để giữ cho bản thân trên tin tức và kích động sự bất ổn trong những người ủng hộ ông ấy", bà Pelosi cho biết vào ngày 18/3.

    Ngay sau lời kêu gọi biểu tình của ông Trump, cựu Phó Tổng thống Mike Pence — vốn có khả năng là ứng cử viên tranh cử Tổng thống năm 2024 — đã nói với các phóng viên vào ngày 18/3: "chúng tôi muốn gửi một thông điệp rất rõ ràng rằng, bạo lực sẽ không được dung thứ và bất kỳ ai tham gia vào bạo lực sẽ bị truy tố đến mức tối đa của pháp luật". Ông Pence đã không đưa ra bằng chứng nào về bất kỳ hành vi bạo lực có động cơ chính trị nào.

    Ông Pence cũng nói rằng: "chúng tôi tôn trọng quyền của người Mỹ về việc để tiếng nói của họ được lắng nghe, và về việc bày tỏ sự thất vọng về những gì có vẻ như là một vụ truy tố có động cơ chính trị đối với cựu tổng thống".

    Donald Trump, người đã tuyên bố tái tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024 vào tháng 11 năm ngoái, dự kiến ​​sẽ tổ chức cuộc mít-tinh vận động tranh cử đầu tiên tại Texas vào ngày 25/3 tới.

    Theo NTD News

    Cao Dương biên dịch
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 131 khách