Putin ‘đào hố’ lớn cho Tập
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Putin ‘đào hố’ lớn cho Tập

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 20, 2023 5:28 pm

    Ông Tập và ông Putin đã nói những gì khi gặp nhau?




    Viên Minh 20/03/23

    Hình ảnh

    Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Điện Kremlin ở Moscow vào ngày 20 tháng 3 năm 2023. (Ảnh: SERGEI KARPUKHIN/SPUTNIK/AFP via Getty Images)

    Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập gọi nhau là "người bạn thân thiết", bày tỏ ủng hộ tăng cường quan hệ song phương tại cuộc gặp ở Điện Kremlin.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chào đón nồng nhiệt lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới Điện Kremlin hôm 20/3, chuyến thăm gửi một thông điệp mạnh mẽ tới các nhà lãnh đạo phương Tây đồng minh với Ukraine rằng nỗ lực cô lập Moscow của họ đã thất bại.


    Chuyến đi của ông Tập — chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi tái đắc cử vào đầu tháng này — đã thể hiện sự đắc thắng ngoại giao mới của Bắc Kinh cũng như nâng tầm hình ảnh chính trị cho ông Putin chỉ vài ngày sau khi lệnh truy nã quốc tế được ban hành đối với nhà lãnh đạo Điện Kremlin về các tội ác chiến tranh liên quan đến Ukraine.

    Hai cường quốc đã mô tả chuyến đi 3 ngày của ông Tập là cơ hội để làm sâu sắc thêm “tình bạn không giới hạn” của họ. Trung Quốc coi Nga là nguồn cung cấp dầu khí cho nền kinh tế đang khát năng lượng của mình, cũng như một đối tác trong việc chống lại Mỹ. Hai quốc gia, nằm trong số 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng đã tổ chức nhiều cuộc tập trận quân sự chung những năm gần đây.

    Ông Tập và ông Putin bắt tay nhau trước khi ngồi xuống và phát biểu ngắn gọn khi bắt đầu cuộc gặp, gọi nhau là “bạn thân” và trao nhau những lời khen ngợi. Ông Putin chúc mừng ông Tập tái đắc cử và bày tỏ hy vọng xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn nữa.

    “Trung Quốc đã có một bước tiến vượt bậc trong sự phát triển của mình trong những năm gần đây”, ông Putin nói, thêm rằng “điều đó đang thu hút sự quan tâm thực sự trên toàn thế giới, và chúng tôi thậm chí còn cảm thấy hơi ghen tị”. Khi đó ông Tập mỉm cười.

    Ông Putin cũng hoan nghênh các đề xuất của Trung Quốc về một giải pháp chính trị ở Ukraine và lưu ý rằng Nga sẵn sàng đàm phán.

    “Chúng tôi sẽ thảo luận về tất cả những vấn đề đó, bao gồm cả sáng kiến ​​của các bạn mà chúng tôi rất tôn trọng”, ông Putin nói. “Sự hợp tác của chúng ta trên trường quốc tế chắc chắn sẽ giúp củng cố các nguyên tắc cơ bản của trật tự toàn cầu và tính đa cực”.

    Moscow và Bắc Kinh có chung lý do để hợp tác với nhau. Đầu tháng này, ông Tập đã cáo buộc Washington cố gắng cô lập đất nước của ông và kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc khi nước này thách thức vai trò lãnh đạo khu vực và toàn cầu.

    Trong một thế giới ngày càng đa cực, Mỹ và các đồng minh đã không thể xây dựng một mặt trận rộng lớn chống lại Nga. Trong khi 141 quốc gia lên án Moscow tại một cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc đánh dấu kỷ niệm một năm quân đội Nga tràn vào Ukraine, một số thành viên của G-20, bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, đã chọn bỏ phiếu trắng. Nhiều quốc gia châu Phi cũng đã kiềm chế không công khai chỉ trích Nga.

    “Chúng tôi hy vọng rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga một mặt sẽ duy trì sự công bằng quốc tế, mặt khác thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển chung của hai nước chúng ta”, ông Tập nói.

    Chủ tịch Trung Quốc cũng đề cập đến cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2024. "Sự lãnh đạo mạnh mẽ của ngài giúp nước Nga có những bước tiến đáng kể và đạt nhiều thành tựu những năm qua. Tôi chắc chắn người dân Nga sẽ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với ngài trong nỗ lực tốt đẹp này", ông Tập phát biểu.

    Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc không phải dấu hiệu cho thấy ông Putin sẽ tranh cử vào năm sau, nhưng nói rằng giới chức Nga cũng chia sẻ sự tin tưởng của ông Tập vào khả năng lãnh đạo của ông chủ Điện Kremlin. Tổng thống Putin đến nay chưa xác nhận liệu ông có tiếp tục tranh cử năm 2024 hay không.

    Ông Peskov cho biết trong bữa tối, ông Putin có thể sẽ cung cấp cho ông Tập một “lời giải thích chi tiết” về các hành động của Moscow ở Ukraine. Ông nói thêm rằng các cuộc hội đàm sâu hơn có sự tham gia của các quan chức từ cả hai nước về một loạt chủ đề đã được lên kế hoạch vào hôm 21/3.

    Hình ảnh

    Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Điện Kremlin ở Moscow vào ngày 20 tháng 3 năm 2023. (Ảnh: SERGEI KARPUKHIN/SPUTNIK/AFP via Getty Images)


    Mối quan hệ khó gọi tên


    Đối với ông Putin, sự hiện diện của ông Tập là một chiến thắng ngoại giao uy tín trong bối cảnh phương Tây đang nỗ lực cô lập Nga vì cuộc chiến Ukraine.

    Trong một bài báo đăng trên tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc, ông Putin mô tả chuyến thăm của ông Tập là một “sự kiện mang tính bước ngoặt, tái khẳng định bản chất đặc biệt của quan hệ đối tác Nga - Trung”.

    Ông Putin cũng đặc biệt cho biết, cuộc gặp đã gửi một thông điệp tới Washington rằng hai nước chưa sẵn sàng chấp nhận những nỗ lực làm suy yếu họ từ phía Mỹ.

    Ông viết: “Chính sách của Hoa Kỳ nhằm đồng thời ngăn chặn Nga và Trung Quốc, cũng như tất cả những nước không tuân theo mệnh lệnh của Mỹ, ngày càng trở nên quyết liệt và hung hăng hơn".

    Chuyến đi Nga của ông Tập diễn ra sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở The Hague (Hà Lan) hôm 17/3 tuyên bố muốn đưa ông Putin ra xét xử vì tội bắt cóc hàng nghìn trẻ em từ Ukraine.

    Phía Trung Quốc mô tả chuyến thăm của ông Tập như một phần của trao đổi ngoại giao thông thường và đã đưa ra rất ít chi tiết về mục đích đạt được của chuyến đi, mặc dù vấn đề Ukraine đã phủ bóng đen lên các cuộc hội đàm.

    Tại một cuộc họp báo thường ngày ở Bắc Kinh hôm 20/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cho biết chuyến đi của ông Tập là một “hành trình hữu nghị, hợp tác và hòa bình”.

    “Trung Quốc sẽ duy trì lập trường khách quan và công bằng của mình đối với cuộc khủng hoảng Ukraine và đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình”, ông Uông nói.

    Bắc Kinh đã tự mình đứng ra dàn xếp câu chuyện Ukraine sau thành công gần đây của họ trong việc làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Iran và đối thủ chính ở Trung Đông, Ả Rập Saudi. Hai nước đã đồng ý khôi phục quan hệ ngoại giao sau nhiều năm căng thẳng.

    Sau thành công đó, ông Tập kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong việc quản lý các vấn đề toàn cầu.

    “Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có một cuộc trao đổi quan điểm sâu sắc với Tổng thống Putin về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế và khu vực lớn cùng quan tâm,” ông Uông nói, thêm rằng chuyến đi của ông Tập nhằm mục đích “thúc đẩy sự phối hợp chiến lược và hợp tác thiết thực giữa hai nước và tạo động lực mới cho sự phát triển của quan hệ song phương”.

    Mặc dù thường nhấn mạnh về mối quan hệ đối tác “không giới hạn”, nhưng Bắc Kinh dường như đã thực hiện chính sách "Trung Quốc trên hết" của mình. Nước này đã thu hẹp việc cung cấp quân sự cho Nga - một động thái có thể làm xấu đi mối quan hệ với Washington và khiến các đối tác thương mại quan trọng châu Âu chống lại Bắc Kinh. Mặt khác, họ từ chối lên án hành động gây hấn của Moscow và chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga, đồng thời cáo buộc NATO và Hoa Kỳ kích động hành động quân sự của ông Putin.

    Tháng trước, Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn và đàm phán hòa bình giữa Kyiv và Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thận trọng hoan nghênh sự tham gia của Bắc Kinh, nhưng cuộc đàm phán đã thất bại.

    Điện Kremlin đã hoan nghênh kế hoạch hòa bình của Trung Quốc và cho biết ông Putin và ông Tập sẽ thảo luận về nó. Còn Washington lại bác bỏ mạnh mẽ lời kêu gọi ngừng bắn của Bắc Kinh, cho rằng điều đó mang lại các lợi ích chiến trường cho Điện Kremlin.

    Các quan chức Kyiv nói rằng họ sẽ không bẻ cong các điều khoản của mình để đạt được một hiệp định hòa bình.

    “Điểm đầu tiên và chính yếu là quân Nga phải đầu hàng hoặc rút quân chiếm đóng khỏi lãnh thổ Ukraine theo các quy tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc”, Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, viết trên Twitter hôm 20/3. Điều đó có nghĩa là khôi phục “chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ,” ông viết.

    Viên Minh (Tổng hợp)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Putin ‘đào hố’ lớn cho Tập

    by music123 » Thứ 2 Tháng 3 20, 2023 5:41 pm

    Ông Putin ‘đào hố’ lớn cho ông Tập

    Liên Thành 3/20/23

    Hình ảnh

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: CNN).


    Vào ngày 20 tháng 3, nguyên thủ hai quốc gia Trung – Nga đã đăng các thông điệp trên phương tiện truyền thông chính thức của nhau trước cuộc họp, ca ngợi lẫn nhau và cùng chỉ trích Hoa Kỳ. Ông Tập Cận Bình tự gọi mình là “người đồng đạo” với ông Putin. Theo phân tích, ông Putin mời ông Tập sang thăm Nga là để làm nền cho ông ta và đào một cái hố lớn cho ông Tập, nhưng ông Tập đã nhảy vào.

    Ông Tập Cận Bình: Hợp tác toàn diện giữa Trung Quốc và Nga

    Trước khi lên đường tới Mát-xcơ-va, ông Tập Cận Bình đã đăng một bài báo có chữ ký trên các trang web của Russia Gazette và RIA Novosti, cho biết nhận được lời mời của Tổng thống Putin, ông Tập sẽ sớm có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga.

    Ông Tập nói rằng Trung Quốc và Nga đã hình thành một mô hình hợp tác toàn diện và nhiều cấp độ. Sự thừa nhận về gia tăng thương mại giữa Trung Quốc và Nga được đưa ra khi Hoa Kỳ và các đồng minh áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga.

    Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương Trung – Nga vượt 190 tỷ USD, tăng 116% so với 10 năm trước. Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 13 năm liên tiếp. Hai bên đã hợp tác trong các dự án lớn về lĩnh vực năng lượng, hàng không vũ trụ và viễn thông.

    Trong bài báo, ông Tập Cận Bình đã đề cập đến sự leo thang toàn diện của cuộc khủng hoảng Ukraina, nói rằng Trung Quốc đã đưa ra lập trường của mình để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina, đồng thời không nêu đích danh khi chỉ trích Hoa Kỳ, ông nói rằng “không có quốc gia nào ưu việt hơn các nước khác trên thế giới… Không có trật tự quốc tế nào chỉ do một quốc gia nào đó có quyết định.”


    Trong những ngày gần đây, Hoa Kỳ đã cảnh báo Trung Quốc rằng có thông tin tình báo cho biết, Bắc Kinh đang xem xét cung cấp viện trợ sát thương cho Nga lần đầu. Do đó, Hoa Kỳ đã bắt đầu thảo luận với các đồng minh về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt chiến tranh đối với chính quyền Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh phủ nhận việc hỗ trợ quân sự cho Nga.

    Ông Putin: Cảm ơn chính quyền TQ vì thái độ “công bằng” đối với cuộc chiến Nga-Ukraina

    Đồng thời, ông Putin đã đăng một bài báo có chữ ký trên phương tiện truyền thông Trung Quốc “Nhân dân nhật báo” và trích dẫn câu nói nổi tiếng của Khổng Tử: “Có bạn từ phương xa đến thăm, chẳng phải là điều vui mừng hay sao?”, nhằm bày tỏ cảm xúc của mình về chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Nga. Ông Putin cho rằng chuyến thăm của ông Tập Cận Bình có ý nghĩa to lớn và một lần nữa chứng minh mối quan hệ đối tác đặc thù giữa Nga và Trung Quốc.

    Ông cảm ơn chính quyền Trung Quốc vì thái độ công bằng đối với vấn đề Ukraina và tin rằng sự tiến bộ trong quan hệ Trung-Nga đã đạt đến mức cao nhất trong lịch sử, vượt qua các liên minh quân sự và chính trị trong Chiến tranh Lạnh.

    Ông chỉ ra rằng sự hợp tác chiến lược giữa hai nước là toàn diện và đã bước vào một kỷ nguyên mới. Ước tính kim ngạch thương mại Trung – Nga sẽ vượt quá 200 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023.

    Trong bài báo, ông Putin trực tiếp chỉ trích Hoa Kỳ áp dụng biện pháp “ngăn chặn hai bên” đối với Trung Quốc và Nga, nói rằng Hoa Kỳ tuyên bố là Nga “mối đe dọa cấp thiết”, trong khi Bắc Kinh được gọi là “đối thủ cạnh tranh chiến lược” của Hoa Kỳ.

    Tòa Bạch Ốc: Trung Quốc và Nga muốn viết lại luật chơi toàn cầu

    Mặt khác, Hoa Kỳ đưa ra lời cảnh báo đối với chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình. Tòa Bạch Ốc đã nhấn mạnh rằng họ từ chối bất kỳ lời kêu gọi nào của Trung Quốc về một thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraina.

    Điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc – John Kirby cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News Channel vào ngày 19 tháng 3: “Nếu có bất kỳ lời kêu gọi đình chiến nào trong cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và ông Putin vào thứ Hai, thì điều đó là không thể chấp nhận được. Bởi vì đó là sự tán thành cuộc xâm lược của Nga.”

    Ông Kirby nói: “Họ muốn thay đổi luật chơi trên phạm vi toàn cầu. Họ đã tăng cường hợp tác và quan hệ, đặc biệt là trong thời gian gần đây.”

    Ông Chương Thiên Lượng: Ông Putin đào hố cho ông Tập Cận Bình

    Nhà bình luận các vấn đề thời sự, Tiến sĩ Chương Thiên Lượng, đã phân tích trong chương trình của mình rằng: Lần này ông Putin muốn Tập Cận Bình đứng về phía mình. Các nhà lãnh đạo của hai cường quốc này không có bạn bè trên toàn thế giới, vì vậy họ chỉ có thể ôm nhau để sưởi ấm cho nhau.

    Trước đó, khi Trung Quốc và Nga thông báo ông Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp cao tới Nga, Tòa án Hình sự Quốc tế đã phát lệnh bắt giữ ông Putin vào ngày 17/3. Nhà bình luận thời sự Tần Bằng vào ngày 18 tháng 3 đã phân tích rằng, lệnh bắt giữ này đã chặn đường thoát của ông Putin, và chuyến thăm của ông Tập vào thời điểm này là rất đáng xấu hổ.

    Ông Tần Bằng nói rằng, Tập Cận Bình muốn ngăn chặn việc Nga bị suy yếu nghiêm trọng và ngăn ông Putin bị mất chức, điều đó có thể dẫn đến Bắc Kinh trở thành mục tiêu tấn công chung tiếp theo của cộng đồng quốc tế. Do đó, “trong thời điểm khó khăn nhất của ông Putin, việc ông Tập Cận Bình hỗ trợ chính trị và kinh tế quan trọng cho ông Putin sẽ là một lựa chọn tất yếu”.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Putin ‘đào hố’ lớn cho Tập

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 22, 2023 2:40 am

    China's President Xi and Russia's President Putin meet in Moscow - BBC News

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Putin ‘đào hố’ lớn cho Tập

    by music123 » Thứ 4 Tháng 3 22, 2023 2:45 am

    China's Xi Jinping Praises Vladimir Putin During Visit To Russia | Insider News

    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 113 khách