Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
NS Thanh Nguyệt: 'Tôi sống tằn tiện ở tuổi già'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    NS Thanh Nguyệt: 'Tôi sống tằn tiện ở tuổi già'

    by music123 » Thứ 3 Tháng 3 21, 2023 3:50 pm

    Nghệ sĩ Thanh Nguyệt: 'Tôi sống tằn tiện ở tuổi già'

    3/21/23

    Nghệ sĩ Thanh Nguyệt nói bà và chồng - diễn viên Quốc Nhĩ - dè sẻn chi tiêu vì tuổi già không còn đi diễn dù đau đáu tình yêu sân khấu.

    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Thanh Nguyệt - Quốc Nhĩ


    Thanh Nguyệt gây chú ý với khán giả cải lương khi hình ảnh bà diễn chung với nghệ sĩ Diệp Lang trong vở Lôi vũ (1997) được nhắc lại, tưởng nhớ ông qua đời hôm 11/3 tại Mỹ. Bên cạnh vai Lỗ Quý (Diệp Lang đóng), nhân vật Thị Bình (Thanh Nguyệt) chiếm cảm tình của người xem. Dịp này, nghệ sĩ gạo cội nói về cuộc sống và kỷ niệm về thời vàng son với cải lương.

    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Thanh Nguyệt từng là cô đào sáng giá thập niên 1960. Ảnh: Nguyễn Phươn

    Thanh Nguyệt sinh năm 1947, quê Bạc Liêu. Năm 1962, bà được giới thiệu vào đoàn Hoa Sen, trở thành đào chánh trong các tuồng: Sanh dưỡng đạo đồng, Người mẹ Việt Nam. Năm 1964, nghệ sĩ rời Hoa Sen sang hát cho đoàn Kim Chưởng ghi dấu ấn qua những vở: Người gọi đò bên sông (vai Nhật Thường Dung), Mười đêm hương lửa (vai Cát Dung), Quỷ bão (vai Thất Hồn Nhân). Năm 1965, bà đoạt Huy chương vàng giải Thanh Tâm. Sau năm 1975, nghệ sĩ về hát cho các đoàn hát Trung Hiếu, 284, Thanh Minh, Saigon 1, Trần Hữu Trang. Sau này, Thanh Nguyệt tiếp tục được yêu thích qua các vai cô Ba với Kiếp chồng chung, bà mẹ bị mù ở Áo cưới trước cổng chùa. Bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997.

    Năm 1976, bà và Quốc Nhĩ quen nhau sau khi đóng chung vở Tiếng trống Mê Linh. Lần đầu gặp, ông đã đem lòng cảm mến cô đào có gương mặt "đẹp tựa trăng rằm" - như lời ông tả, tính nhân hậu, hay quan tâm đồng nghiệp. Về phần Thanh Nguyệt, dù mến ông, lòng bà ngổn ngang muôn câu hỏi. Bà sợ hạnh phúc một lần nữa khép cửa, lo ông không thương yêu con trai riêng của bà.

    Cố nghệ sĩ Thanh Nga - đàn chị dẫn dắt bà ở đoàn Thanh Minh - ra sức làm cầu nối cho cả hai nên duyên. Một đám cưới nhỏ diễn ra sau đó. Lấy nhau về, ông một tay chăm sóc con trai Thanh Nguyệt những ngày bà bận lưu diễn. Nhìn cách ông cưng nựng con riêng của vợ như con ruột, cũng như săn sóc người chị bị tâm thần của Thanh Nguyệt, bà biết không chọn nhầm người.

    Khi cải lương qua thời hoàng kim, nghệ sĩ đóng phim truyền hình như Vòng xoáy tình yêu (2005), Ký túc xá (2013), Ngã rẽ cuộc đời (2014). Thanh Nguyệt và Quốc Nhĩ - nghệ sĩ đoàn Thanh Minh - sống với nhau hơn 40 năm, không có con. Bà có một con trai riêng với soạn giả Mộc Linh.


    Hoàng Dung - Ngọc Thịnh
    Tam Kỳ
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 104 khách