Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ giúp VN bắt nghi can hiếp dâm bé gái
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ giúp VN bắt nghi can hiếp dâm bé gái

    by music123 » Thứ 5 Tháng 3 23, 2023 4:18 pm

    Mỹ giúp Việt Nam bắt nghi can hiếp dâm bé gái

    March 23, 2023

    BÌNH PHƯỚC, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Chí Trung, 36 tuổi, quê Bình Phước, vừa bị Công An huyện Bù Đốp bắt với cáo buộc “hiếp dâm người dưới 16 tuổi.”

    Đáng lưu ý, theo báo Tiền Phong hôm 22 Tháng Ba, vụ bắt nghi can Trung xảy ra sau khi Văn Phòng Cơ Quan Điều Tra An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (HSI) thuộc Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ, thường trú tại Sài Gòn, báo tin cho Công An tỉnh Bình Phước về việc phát giác tài khoản @phro87, nhiều khả năng là của mạng xã hội TikTok, đăng tải và lưu trữ hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em.

    Hình ảnh

    Nghi can Nguyễn Chí Trung hiếp dâm bé gái 9 tuổi. (Hình: Tiền Phong)

    Mở cuộc điều tra, Công An tỉnh Bình Phước xác định được chủ tài khoản nêu trên là Nguyễn Chí Trung.

    Vào cuối năm 2022, tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, nghi can Nguyễn Chí Trung đã dùng điện thoại di động của mình quay và lưu lại cảnh nghi can xâm hại tình dục một bé gái không rõ danh tính, 9 tuổi.


    Ngay sau đó, nghi can Trung nhận được thông báo là tài khoản “@phro87” bị khóa với lý do “vi phạm chính sách cộng đồng.”

    Tại đồn công an, nghi can Nguyễn Chí Trung được cho là “khai nhận hành vi phạm tội.”

    Trước vụ này, trang web Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hồi Tháng Tám, 2020, từng xác nhận vụ HSI chuyển thông tin cho Bộ Công An Việt Nam để bắt giữ ba bị can Phan Đình Thư (33 tuổi, Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa), Trần Quốc Khánh (36 tuổi, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Duy Toản (33 tuổi, Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa).

    Cả ba người này đều là công dân Việt Nam, bị cáo buộc lợi dụng đại dịch COVID-19, tham gia vào một kế hoạch lừa đảo nhằm thu lợi bất chính.

    Theo đơn kiện, các bị can đã điều hành hơn 300 trang web được lập ra để lừa đảo bán các sản phẩm đang trở nên khan hiếm ở Mỹ trong thời gian diễn ra đại dịch, trong đó có nước rửa tay khô và khăn ướt diệt khuẩn.

    Hình ảnh

    Nghi can Phan Đình Thư, một trong các nghi can lừa đảo bán các sản phẩm khan hiếm ở Mỹ khi đại dịch COVID-19 xảy ra năm 2020. (Hình: Bảo Vệ Pháp Luật)

    Hơn 7,000 nạn nhân ở 50 tiểu bang của Hoa Kỳ đã đặt mua những sản phẩm này từ các trang web của các bị can.

    Các nạn nhân đã trả tiền cho sản phẩm được cho là bán qua các trang web nhưng không bao giờ nhận được hàng.


    Các điều tra viên của HSI phát hiện tổng cộng 40,000 giao dịch lừa đảo trị giá xấp xỉ $975,000.

    Thời điểm đó, trang web Đại Sứ Quán Hoa Kỳ viết thêm: “Chúng tôi tự hào khi Bộ Công An Việt Nam và Cơ Quan Điều Tra An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ đang hợp tác cùng nhau để điều tra vụ lừa đảo xuyên quốc gia rất phức tạp này.” (N.H.K) [qd]
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 114 khách