Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngọc Sơn: 'Hồ Văn Cường đã tiến bộ cả về giọng hát lẫn cư xử'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Ngọc Sơn: 'Hồ Văn Cường đã tiến bộ cả về giọng hát lẫn cư xử'

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 26, 2023 2:34 pm

    Ngọc Sơn: 'Hồ Văn Cường đã tiến bộ cả về giọng hát lẫn cư xử'

    3/26/23

    Chia sẻ với pv, Ngọc Sơn nhận định Hồ Văn Cường hiện tại đã tiến bộ vượt bậc, cả về giọng hát lẫn cách cư xử thường ngày.

    Từ sau khi tách ra hoạt động nghệ thuật riêng, Hồ Văn Cường nhận được nhiều lời đề nghị giúp đỡ, tặng nhà từ các doanh nhân, ông bầu, nghệ sĩ. Song anh đều từ chối.

    Năm 2022, Ngọc Sơn gây chú ý khi xác nhận hỗ trợ giọng ca sinh năm 2003 phát triển sự nghiệp. Sau khoảng một năm dẫn dắt Hồ Văn Cường, giọng hát Tình cha chia sẻ học trò đã tiến bộ vượt bậc, tự tin hơn.

    Cần dìu dắt, vun đắp tài năng nhí

    Ngọc Sơn tâm sự, cuộc đời ai cũng có những sai lầm, chuyện cá nhân mắc lỗi là điều bình thường. Với anh, việc dìu dắt, vun đắp cho các tài năng nhí rất cần thiết.

    Nam ca sĩ bày tỏ quan điểm "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại". Vì thế, anh hy vọng khán giả sẽ mở rộng vòng tay, chào đón để Hồ Văn Cường tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát.

    Ngọc Sơn nói: "Ai cũng có sơ sót trong lời ăn tiếng nói, tôi cũng vậy thôi. Tôi có khá nhiều thiếu sót nhưng vẫn được đại gia đình yêu thương.

    Cường đã được Phi Nhung rèn luyện trong môi trường tốt. Giờ mình phải làm sao để cháu tốt hơn. Chúng ta nên mở rộng vòng tay cho tài năng nhí phát triển, để cháu tiếp tục hát những bài ca ngợi quê hương, giúp con người gắn bó, yêu thương nhau hơn".

    Hình ảnh

    Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường trong liveshow gần đây của anh. Ảnh: Ngọc Sơn.


    Trả lời câu hỏi của pv về mức độ tiến bộ của Hồ Văn Cường thời gian qua, Ngọc Sơn cho biết: "Tôi không dám đánh giá ở thang điểm chính xác, chỉ nói là hiện tại Cường tiến bộ vượt bậc, tự tin hơn trước nhiều. Ai cũng phải khổ luyện, lò xo phải ấn xuống mới bung lên được".

    Sau hơn một năm được anh dìu dắt, dạy dỗ, Hồ Văn Cường trưởng thành và chứng tỏ được thực lực trong âm nhạc và khả năng trình diễn. Anh nhận xét Cường "lớn nhanh như một gã khổng lồ".

    Nam ca sĩ cũng chia sẻ thêm, anh thường căn dặn học trò rất kỹ nên các bạn thường rất ngoan và thương thầy. "Những người đến với tôi, gọi tôi bằng tiếng cha thì đó là sự ngưỡng mộ, tôn kính. Nếu họ thương và xem tôi là cha nuôi thì phải có ba điều. Thứ nhất là hiếu thảo, thứ hai là tôn sư trọng đạo và thứ ba là đối nhân xử thế. Tôi hạnh phúc vì học trò ở Việt Nam đến hải ngoại đều được tôi chỉ dạy nhiều thứ, giúp tránh né những sai lầm trong từng bước đi", Ngọc Sơn tâm sự.

    Hồ Văn Cường ở nhà riêng, sống tự lập

    Nói về cuộc sống cá nhân của học trò, Ngọc Sơn cho biết anh không can thiệp nhiều chuyện riêng tư hay tài sản. Nam ca sĩ chỉ rèn luyện cho học trò chuyện học thuật và cách đối nhân xử thế chứ không can thiệp sâu vào đời tư.

    "Tính Cường ít nói, tôi cũng không hỏi nhiều về chuyện đời tư, chỉ hướng dẫn vấn đề học thuật. Tôi chỉ luôn nhắc cháu là phải thương mẹ hơn thôi, nhưng bản tính cháu lúc nào cũng thương mẹ rồi", Ngọc Sơn chia sẻ.

    Hình ảnh

    Hồ Văn Cường trưởng thành hơn sau một năm theo học Ngọc Sơn.


    Nam ca sĩ tiết lộ thêm, hiện tại Hồ Văn Cường ở nhà riêng và có cuộc sống khá tự lập. Thỉnh thoảng, giọng ca sinh năm 2003 sang nhà Ngọc Sơn để học. Khi không sắp xếp được thời gian, Cường thường gọi điện thoại sang để thầy chỉ dẫn thêm.

    Hồ Văn Cường được khán giả chú ý khi tham gia Vietnam Idol Kids 2016. Với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, anh đã vượt qua nhiều thí sinh mạnh để giành ngôi vị quán quân.

    Mục tiêu của nam ca sĩ hiện tại vẫn tập trung vào việc học và chỉ nhận show khi rảnh rỗi. Ngoài ra, anh cũng chăm chỉ tập thể dục để cải thiện hình thể và sức khỏe.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 135 khách