Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Các đại gia công nghệ sa thải hàng nghìn nhân viên dù vẫn có lãi
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49333
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Các đại gia công nghệ sa thải hàng nghìn nhân viên dù vẫn có lãi

    by music123 » Chủ nhật Tháng 3 26, 2023 2:55 pm

    Các đại gia công nghệ sa thải hàng nghìn nhân viên dù vẫn có lãi


    Thảo My Thứ bảy, 25/3/2023

    Các công ty công nghệ vẫn có lãi, nhưng quyết định sa thải được đưa ra dựa trên triển vọng kinh doanh xấu đi.


    Hình ảnh

    Các đợt cắt giảm là kết quả của việc tuyển dụng ồ ạt trong thời kỳ đại dịch và triển vọng tăng trưởng chậm hơn dự báo. Ảnh: Bloomberg.


    Theo CNBC, từ Mỹ đến châu Âu và châu Á, các gã khổng lồ công nghệ như Microsoft, Google và Amazon đã sa thải hàng nghìn nhân viên trong năm nay. Đáng nói, hầu hết công ty đều có lãi.

    "Các đợt cắt giảm là kết quả của việc tuyển dụng ồ ạt trong thời kỳ đại dịch và triển vọng tăng trưởng chậm hơn dự báo", báo cáo của công ty dịch vụ tài chính Jefferies nhận định.

    Lãi suất và lạm phát đang ở mức cao, người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu trong bối cảnh triển vọng kinh tế ảm đạm. "Do đó, các công ty buộc phải sa thải để gia tăng hiệu quả lao động với những nhân sự còn lại, phù hợp xu hướng tiêu dùng trên toàn cầu", nhóm phân tích của Jefferies giải thích.

    Hơn nữa, chi phí vốn sẽ cao hơn vì lãi suất đi lên, buộc các công ty phải cắt giảm chi phí nhân sự.


    Microsoft


    Gã khổng lồ công nghệ Microsoft lãi ròng 16,4 tỷ USD trong quý IV/2022, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động kinh doanh nền tảng đám mây mang về 27,1 tỷ USD doanh thu cho tập đoàn, tăng 22% so với quý cuối năm 2021.

    Trong năm tài chính 2022 (kết thúc vào ngày 30/6/2022), CEO Satya Nadella cho biết công ty đã đạt kết quả kỷ lục dù môi trường biến động. "Chúng tôi ghi nhận doanh thu 198 tỷ USD và lợi nhuận hoạt động 83 tỷ USD. Và Microsoft Cloud lần đầu vượt mốc 100 tỷ USD doanh thu hàng năm", ông cho biết trong báo cáo.

    Dù vậy, đến tháng 1 năm nay, Microsoft vẫn thông báo sa thải 10.000 nhân viên vì triển vọng tăng trưởng doanh thu chậm lại.

    Alphabet - công ty mẹ Google

    Vào tháng 1, công ty mẹ Google cho biết sẽ cắt giảm 12.000 việc làm. Trong quý IV/2022, Alphabet ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 1% so với cùng kỳ năm trước.


    Trong một cuộc họp, Giám đốc tài chính Ruth Porat cho biết Alphabet đã tuyển thêm 3.455 nhân viên trong quý, hầu hết thuộc bộ phận kỹ thuật.

    Nói với CNBC, bà tiết lộ công ty đang giảm tốc độ tuyển dụng nhằm đạt được tăng trưởng lợi nhuận trong dài hạn.

    "Trong 2 năm qua, chúng ta đã trải qua những giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Để thúc đẩy sự tăng trưởng đó, chúng ta ồ ạt tuyển dụng với hy vọng về một thực tại khác xa hôm nay", CEO Sundar Pichai viết trong một bức thư gửi tới các nhân viên.

    Hình ảnh

    Vào tháng 1, công ty mẹ Google cho biết sẽ cắt giảm 12.000 việc làm. Ảnh: Reuters.

    Amazon

    Amazon sa thải hơn 18.000 nhân viên vào tháng 1 và chuẩn bị cắt giảm thêm 9.000 việc làm trong những tuần tới. Trong quý IV/2022, tập đoàn đã công bố doanh thu ấn tượng, vượt xa ước tính trước đó của giới quan sát.

    Doanh thu thuần của Amazon đã tăng 9% lên 149,2 tỷ USD trong quý. Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động cùng kỳ của tập đoàn giảm 800 triệu USD so với một năm trước đó xuống 2,7 tỷ USD.

    2022 là năm tăng trưởng chậm nhất của Amazon kể từ khi lên sàn vào năm 1997. Gã khổng lồ thương mại điện tử cho biết đang lên kế hoạch đối phó với áp lực suy thoái và chi tiêu tiêu dùng sụt giảm.

    Sea Group

    Gã khổng lồ công nghệ Sea Group (Singapore) - công ty mẹ Shopee - lãi ròng 422,8 triệu USD trong quý IV/2022. Đây là khoản lãi quý đầu tiên của tập đoàn kể từ khi được thành lập vào năm 2009.

    Vài ngày sau, Shopee ở Indonesia đã tiến hành một đợt cắt giảm nhân sự. Dưới 500 nhân viên toàn thời gian và nhân viên hợp đồng bị ảnh hưởng.

    Năm ngoái, công ty được cho là đã cắt giảm hơn 7.000 việc làm, tương đương 10% lực lượng lao động.

    Các công ty công nghệ khác ở châu Á cũng không miễn nhiễm với làn sóng sa thải. GoTo Group (Indonesia), Carousell, Foodpanda (Singapore), Kakao và Naver (Hàn Quốc) cũng cắt giảm nhân sự trong vài tháng qua.

    Apple

    Đến nay, Apple chưa cắt giảm việc làm hàng loạt vì trước đó, hãng công nghệ Mỹ tuyển dụng ít hơn các gã khổng lồ Google, Amazon, Microsoft và Meta.

    Nhưng nhà sản xuất iPhone cũng đang thắt lưng buộc bụng. Một số nguồn tin cho biết Apple đã hoãn trả thưởng cho nhân viên và hạn chế tuyển dụng vào tháng 3. Bloomberg đưa tin Apple sẽ sa thải nhân viên hợp đồng trong tháng 8.

    Nhà sản xuất iPhone đã không đạt kỳ vọng về doanh thu, lợi nhuận và doanh số bán hàng đối với một số mảng kinh doanh trong quý đầu tiên của năm tài chính 2023, kết thúc vào ngày 31/12/2022.

    CEO Tim Cook cho biết nguyên nhân là đồng USD mạnh lên, tình trạng gián đoạn ở Trung Quốc và các trở ngại vĩ mô.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 101 khách