Thảm sát súng Nashville: Chân dung hung thủ không còn chỉ là nam giới
March 28, 2023
NEW YORK, New York (NV) – Nghi can trong vụ nổ súng tại trường The Covenant School ở Nashville, Tennessee, hôm Thứ Hai, 27 Tháng Ba, được xác định là một phụ nữ, đảo ngược những “khuôn mẫu” tội phạm điển hình trong các vụ nổ súng, theo Newsweek.
Chiều Thứ Hai, 27 Tháng Ba, giới chức và Sở Cảnh Sát Metropolitan Nashville xác nhận rằng hung thủ trang bị vũ khí hạng nặng, tiến vào trường và bắn chết ba học sinh cùng ba nhân viên là một phụ nữ 28 tuổi, tên Audrey Hale.
Một phụ nữ cầu nguyện trước cổng trường The Covenant School, Nashville, Tennessee, cho những nạn nhân tử vong vì bạo lực súng. (Hình: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)
Điều này khác hoàn toàn với các vụ nổ súng khét tiếng như Columbine 1999 ở Colorado, Sandy Hook 2012 ở Connecticut, Parkland năm 2018 ở Florida và Uvalde năm ngoái ở Texas, khi tất cả nghi can của những vụ này đều là nam thanh niên.
Ông Reid Meloy, người từng là cố vấn cho Đội Phân Tích Hành Vi (BAU) của Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI), nói rằng sai lầm của một bộ phận công chúng là nghĩ rằng những kẻ nổ súng đều có một khuôn mẫu nhất định.
Ông Peter Langman, một chuyên gia tâm lý về những kẻ nổ súng trường học, cũng bày tỏ quan điểm tương tự, đồng thời khuyến nghị nên giáo dục công chúng để tránh đặt khuôn mẫu cho loại tội phạm kiểu này.
Nghiên cứu của Viện Tư Pháp Quốc Gia (NIJ) công bố Tháng Hai năm ngoái chỉ ra rằng 97.7% trong số 172 cá nhân liên quan đến những vụ nổ súng hàng loạt ở nơi công cộng từ năm 1966 đến 2019 là nam giới.
Độ tuổi trung bình của các tay súng là 34.1.
Trước cổng trường The Covenant School vào buổi chiều Thứ Hai sau vụ nổ súng. (Hình: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)
Tỷ lệ chủng tộc bao gồm 52.3% người da trắng, 20.9% người da đen, 8.1% người gốc Nam Mỹ, 6.4% người Châu Á, 4.2% người Trung Đông và 1.8% người Mỹ bản địa.
Dữ liệu từ Dự Án Bạo Lực cho thấy 98% cá nhân gây ra các vụ nổ súng hàng loạt là nam giới. Còn thống kê từ Cơ Quan Mật Vụ Mỹ cho thấy 96% thủ phạm các vụ tấn công hàng loạt (một phân loại rộng hơn, bao gồm cả những vụ không liên quan súng đạn) là nam giới.
Một danh sách khác của FBI cho thấy 42 thủ phạm nổ súng năm 2020 chỉ có ba người là nữ. Còn trong số 61 nghi can năm 2021 chỉ có một nữ.
Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Social Psychology hồi năm ngoái chỉ ra rằng 95% nghi can các vụ nổ súng ở trường phổ thông là nam giới, 61% là người da trắng, độ tuổi trung bình là 15.
Bất chấp những nghiên cứu cho thấy phần lớn tay súng là nam giới, thì các chuyên gia cảnh báo rằng không nên sử dụng giới tính, tuổi tác và chủng tộc như các yếu tố để xác định và ngăn chặn những vụ nổ súng hàng loạt ở trường học. Mặc dù rất hiếm, thế nhưng vẫn có những vụ mà các tay súng là nữ giới.
Chẳng hạn thủ phạm nổ súng ở trụ sở YouTube tại San Bruno, California năm 2018 là một phụ nữ 38 tuổi, bà Nasim Najafi Aghdam. Thủ phạm vụ nổ súng năm 2006 ở Goleta, California là bà Jennifer San Marco, 44 tuổi. Bà Najafi Aghdam bắn bị thương ba người, còn bà San Marco bắn chết sáu người.
Giáo dân tụ họp tại nhà thờ Woodmont Christian tưởng niệm các em học sinh và những người lớn tử vong vì bạo lực súng ở trường The Covenant School. (Hình: Seth Herald/Getty Images)
Trong vụ thảm sát ở trường Covenant School, bà Hale trang bị hai khẩu súng trường tấn công và một khẩu súng lục. Sau đó bà này bị cảnh sát bắn chết.
Theo ông Langman, thay vì chú trọng vào tuổi tác, giới tính, chủng tộc hay danh tiếng xã hội, thì điều cần quan tâm nhất là hành vi của cá nhân trước khi thực hiện nổ súng. Ông chỉ ra rằng trong hầu hết các vụ tấn công, thì chỉ sau khi thảm kịch xảy ra và giới chức điều tra, thì người ta mới vỡ ra là từng có một hoặc nhiều người bày tỏ lo ngại về cá nhân thủ phạm.
Hay nói cách khác, thay vì cẩn trọng với một học sinh cô độc hoặc xem nhẹ nguy cơ từ một lớp trưởng, thì điều người ta cần chú ý ở đây nên là việc một học sinh nào đó nói rằng muốn mang súng đến trường.
Ông John Van Dreal, nhà tâm lý học trường học, bày tỏ suy nghĩ tương tự. Ông cho rằng thay vì cố gắng xác định khuôn mẫu tay súng, thì cần xác định “các hoàn cảnh và tình huống cho thấy dấu hiệu rằng cá nhân đó có nguy cơ thực hiện hành động bạo lực có chủ đích.”
Ông Mark Follman, tác giả cuốn sách “Trigger Points: Inside the Mission to Stop Mass Shootings in America,” nói rằng không phải đặc trưng nào của thủ phạm nổ súng trường học đều có thể dự đoán được, nhưng tin tốt là trước các cuộc tấn công luôn có một dấu hiệu cảnh báo nào đó. Trong nhiều trường hợp nếu được phát hiện, thì sẽ có cơ hội can thiệp trước khi quá muộn. (MPL)