Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người mẹ Malaysia cầu xin dân mạng sau khi con châm lửa đốt chó hoang
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Người mẹ Malaysia cầu xin dân mạng sau khi con châm lửa đốt chó hoang

    by music123 » Thứ 7 Tháng 4 01, 2023 12:01 pm

    Người mẹ Malaysia cầu xin dân mạng sau khi con châm lửa đốt chó hoang

    Phương Linh Thứ bảy, 1/4/2023

    Carene Ng - mẹ của thanh niên Malaysia châm lửa đốt chó hoang - mong muốn cộng đồng mạng ngừng làm phiền gia đình cô, dù cô và con trai sẵn sàng hứng chịu chỉ trích từ công chúng.


    Hình ảnh


    Một trong những con chó hoang bị thương điều trị tại phòng khám thú y ở Malaysia. Ảnh: Instagram/@dr.ima_vet.
    “Ai cũng sẽ tức giận khi thấy động vật bị đối xử như vậy. Là một người mẹ, tôi biết mình phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của con trai”, Star dẫn lời cô Carene Ng cho hay. “Các bạn có thể trút giận lên chúng tôi, nhưng làm ơn đừng quấy rối các thành viên gia đình, người thân và bạn bè tôi”.

    Người phụ nữ 40 tuổi cho biết cha mẹ 70 tuổi của cô nhận được nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn từ người lạ. Carene Ng cho biết con trai cô đã xin lỗi và hoàn toàn hợp tác điều tra.

    “Tôi hiểu nhiều người có thể không chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Điều đó không sao cả. Tuy nhiên, mong muốn duy nhất của tôi là (mọi người) đừng làm phiền bạn bè và người thân của tôi, vì họ không liên quan gì đến vụ việc này”, cô nói thêm.

    Trước đó, trong video dài 45 giây được đăng dưới tên người dùng Facebook Braden Yap, nam thanh niên 18 tuổi thừa nhận những gì anh làm là sai và hy vọng công chúng có thể cho anh cơ hội thứ hai, Straits Times đưa tin.

    “Tôi rất xin lỗi và hứa sẽ không mắc sai lầm tương tự trong tương lai. Tôi hy vọng mọi người có thể cho tôi một cơ hội khác”, anh cho biết thêm. “Tôi sẽ trả chi phí y tế (của những con chó bị thương)”.

    Nam thanh niên này đã nhiều lần ngược đãi chó hoang, bằng cách ném đồ vật, gạch vào con vật. Thậm chí, vào ngày 27/3, có người chứng kiến Braden Yap dùng thanh kim loại đánh vào một trong những con vật đi lạc trước khi lái xe đi. Sau đó, Braden Yap thậm chí còn quay lại đốt lông một con chó.

    Quyền cảnh sát trưởng Johor Baru North Fariz Ammar Abdullah cho biết Cục Dịch vụ Thú y Malaysia đã lấy lời khai của nghi phạm. Braden Yap sẽ bị buộc tội trước tòa án Johor Baru ngày 3/4 tới.

    Nếu bị kết tội, người này có thể đối mặt với mức phạt khoảng 5.660-22.640 USD, hoặc phạt tù lên đến 3 năm, hoặc cả hai.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 75 khách