Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngành 'đẻ thuê' TQ đe dọa an ninh Mỹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66056
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Ngành 'đẻ thuê' TQ đe dọa an ninh Mỹ

    by music123 » Chủ nhật Tháng 4 23, 2023 3:55 pm

    Chuyên gia lo ngại ngành 'đẻ thuê' Trung Quốc đe dọa an ninh quốc gia Mỹ

    Minh Nhật (theo RT)
    Chủ nhật, ngày 23/04/2023

    Việc các công dân Trung Quốc thuê phụ nữ Mỹ sinh con gây rủi ro an ninh quốc gia, các chuyên gia của Quỹ Di sản (Heritage Foundation) - một viện tư vấn và nghiên cứu chính sách bảo thủ có trụ sở ở thủ đô Washington cho biết.


    Hình ảnh

    Nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc đang bỏ số tiền "khủng" để thuê phụ nữ Mỹ mang thai hộ và sinh con trên đất Mỹ. Ảnh minh họa RT.

    Theo Heritage Foundation, ngành công nghiệp “đẻ thuê” do người Mỹ gốc Hoa điều hành đang nở rộ, trong đó các cặp vợ chồng người Trung Quốc chấp nhận bỏ số tiền "khủng" để thuê phụ nữ Mỹ mang thai hộ và sinh con để con mang quốc tịch Mỹ. Theo Heritage Foundation, đây là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

    Emma Waters, một cộng tác viên nghiên cứu của Heritage Foundation nói với Fox News hôm 21/4 rằng, Trung Quốc đang xâm nhập vào mọi khía cạnh của đời sống Mỹ. Với ngành công nghiệp “đẻ thuê”, bà Emma mô tả, nó là một hệ thống trong đó phôi được tạo ra thông qua thụ tinh trong ống nghiệm ở Trung Quốc hoặc Hoa Kỳ và sau đó phôi được cấy ghép vào tử cung một phụ nữ Mỹ và 9 tháng sau người này sẽ sinh ra một công dân Mỹ có DNA Trung Quốc. Đứa trẻ sau đó được gửi trở lại quê hương và được cha mẹ Trung Quốc nuôi dưỡng với các giá trị Trung Quốc.

    “Trẻ em Trung Quốc được một phụ nữ Mỹ đẻ thuê được hưởng và duy trì đầy đủ các quyền của công dân Mỹ nhờ được sinh ra ở đây”, bà Emma cho biết và chỉ ra rằng “khi đứa trẻ tròn 21 tuổi, cha mẹ bé cũng sẽ có quyền tiếp cận trực tiếp quyền công dân Mỹ thông qua đơn xin thẻ xanh".

    Emma mô tả việc trẻ em Trung Quốc mang quốc tịch Mỹ thông qua đẻ thuê là một mối đe dọa an ninh quốc gia.

    "Chúng tôi không biết những đứa trẻ này là ai. Họ có được phép quay lại Mỹ, tham gia vào các nghiên cứu, công việc học thuật hoặc thậm chí xin việc ở những khu vực nhạy cảm hay không", bà Emma giải thích.

    Mang thai hộ là bất hợp pháp ở Trung Quốc nên nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn ở đây có xu hướng thuê người mang thai hộ ở nước ngoài, đặc biệt là Mỹ. Hàng trăm trẻ sơ sinh Trung Quốc được cho là đã được phụ nữ Mỹ mang thai hộ và sinh ra ở California mỗi năm. NPR cho biết, chi phí đẻ thuê có thể lên tới 100.000 USD cho mỗi trẻ.

    Hiện không có luật liên bang hoặc tiểu bang nào của Mỹ yêu cầu theo dõi các thủ tục mang thai hộ quốc tế theo quốc gia. Theo đó, bà Emma cho rằng cần có các hạn chế liên bang đối với việc mang thai hộ của Trung Quốc.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66056
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Ngành 'đẻ thuê' TQ đe dọa an ninh Mỹ

    by music123 » Chủ nhật Tháng 4 23, 2023 3:57 pm

    Ông trùm Wagner bất ngờ cảnh báo 'tin xấu' đối với quân đội Nga ở Ukraine
    Phương Đăng (theo Miamiherald/Pravda)
    Chủ nhật, ngày 23/04/2023 19:03 PM (GMT+7)
    Aa Aa+
    Nhà tài phiệt Nga Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner khét tiếng chiến đấu cho Moscow đã cảnh báo rằng, cam kết mới đây của phương Tây để viện trợ hàng trăm xe tăng cho Ukraine là tin xấu cho quân Nga, theo Miami Herald.

    Tin xấu cho quân Nga

    Ông Prigozhin đã bày tỏ lo ngại trước cam kết của các đồng minh Ukraine trong việc cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev.

    Ông trùm Wagner - người có mối liên hệ chặt chẽ với Tổng thống Vladimir Putin đã phản ứng lại cam kết được các đồng minh phương Tây của Ukraine thống nhất tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (nhóm bao gồm các quốc gia phối hợp chống lại Nga).

    Hình ảnh


    Nhà tài phiệt Nga Yevgeny Prigozhin đã bày tỏ lo ngại về cam kết mới đây của phương Tây để viện trợ hàng trăm xe tăng cho Ukraine. Ảnh minh họa IT.

    Tại một cuộc họp được tổ chức tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, các thành viên của nhóm liên lạc đã ký một hiệp định thư về ý định mở trung tâm bảo trì ở Ba Lan cho xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 được quân đội Ukraine sử dụng, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Oleksiiy Reznikov cho biết.

    Trong bài đăng trên Telegram, ông Prigozhin đã bay tỏ lo ngại về việc phương Tây cam kết tài trợ cho Kiev 230 xe tăng và 1.500 xe bọc thép, con số được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin Lloyd tuyên bố tại hội nghị Ramstein. Theo nhà tài phiệt Nga, những tuyên bố ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine "không mang lại điều gì tốt đẹp cho chúng tôi". Chưa hết, lập trường của NATO rằng, họ đang đợi Ukraine gia nhập liên minh "cũng không mang lại điều gì tốt đẹp", ông Prigozhin tuyên bố thêm.

    Ngoài ra, người đứng đầu Wagner cho rằng, không chỉ xe tăng mà các hệ thống phòng không được phương Tây hứa hẹn cung cấp cho Kiev cùng với kế hoạch huấn luyện tới 100.000 binh sĩ Ukraine cũng đáng lo ngại. Theo ông Prigozhin, điều đó có nghĩa là Ukraine sẽ được cung cấp "đủ số lượng" vũ khí và binh lính để gây ra "thiệt hại nghiêm trọng" đối với Nga. Suy đoán về thời điểm Ukraine sẽ tiến hành cuộc phản công lớn theo dự kiến, Prigozhin cho rằng, nó sẽ không diễn ra trong 10 ngày tới. Theo ông chủ Wagner, chiến dịch phản công của Ukraine chỉ có thể diễn ra khi mặt đất khô ráo hơn.

    Ukraine tuyên bố không muốn bị ép đàm phán với Nga

    Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, Oleksiy Danilov đã kêu gọi ngừng các nỗ lực liên tục để đẩy Ukraine vào bàn đàm phán với Nga. Theo ông Danilov, thay vào đó các đồng minh nên cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí hơn.

    Ông Danilov nhấn mạnh, khi mục tiêu của Nga - đó là tiêu diệt Ukraine - không thay đổi thì các sáng kiến về một giải pháp hòa bình được trình bày gần đây không gì khác ngoài việc ép Ukraine phải làm thân với Nga.

    "Các bạn không cần liên tục đẩy chúng tôi vào bàn đàm phán, hãy cung cấp cho chúng tôi vũ khí", ông Danilov nhấn mạnh.

    Trong khi đó, Andrij Melnyk, cựu Đại sứ Ukraine tại Đức thậm chí kêu gọi các đồng minh của Ukraine dành 1% tổng sản phẩm quốc nội, hay GDP, để mua vũ khí quân sự cho Ukraine.

    "Chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ quân sự của các đồng minh. Nhưng: Như vậy là chưa đủ. Ukraine cần gấp 10 lần nữa để chấm dứt sự gây hấn của Nga trong năm nay", ông Melnyk viết trên Twitter hôm thứ Bảy 22/4.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 67 khách