Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cannes:Phim kinh dị Malaysia đoạt giải Ban giám khảo
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cannes:Phim kinh dị Malaysia đoạt giải Ban giám khảo

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 26, 2023 3:50 pm

    Phim kinh dị Malaysia đoạt giải Ban giám khảo ở Cannes

    5/26/23

    PHÁPPhim "Tiger Stripes" của đạo diễn Malaysia Amanda Nell Eu giành giải Grand Jury Prize trị giá 10.000 euro, tại Tuần lễ phê bình Cannes.

    Tiger Stripes là tác phẩm đầu tay do Amanda Nell Eu đạo diễn, cũng là phim đầu tiên của Malaysia đoạt giải cao nhất Tuần lễ phê bình Cannes, đủ điều kiện tranh giải Phim đầu tay Camera d'Or.



    Trailer phim "Tiger Stripes" của đạo diễn Malaysia Amanda Nell Eu. Video: Films Boutique

    Phim thuộc thể loại kinh dị, xoay quanh Zaffan, cô bé 12 tuổi phát hiện ra bí mật về cơ thể mình. Cô sợ sẽ bị coi là quái vật, bị người xung quanh tẩy chay nên cố che giấu ngoại hình. Đến một ngày, Zaffan dần học cách chấp nhận con người thật.

    "Tiger Stripes mang sự bất cần và kiên quyết, không chiều theo thị hiếu của số đông khán giả", chủ tịch ban giám khảo Tuần phê bình năm 2023 - Audrey Diwan - nói với ScreenDaily.

    Nhiều nhà phê bình đánh giá cao ý tưởng thực hiện tác phẩm. Trang ScreenDaily cho rằng những khán giả quan tâm đến phim nghệ thuật sẽ tìm thấy nhiều điều phổ biến và chân thực về lứa tuổi mới lớn.




    Tờ Guardian nhận xét một số hình ảnh trong phim giống với các tác phẩm của Brian De Palma, David Cronenberg hay Apichatpong Weerasethakul, đều lấy bối cảnh rừng rậm. Điểm mạnh của bộ phim nằm ở cách thể hiện hiểu biết của nhà làm phim về lứa tuổi trưởng thành, cùng diễn xuất của dàn diễn viên và kỹ thuật quay hình.

    Hình ảnh

    Một cảnh trong phim "Tiger Stripes". Ảnh: Ghost Grrrl Pictures

    Amanda Nell Eu 38 tuổi, tốt nghiệp trường Điện ảnh London. Tác phẩm It's Easier to Raise Cattle (2015) của cô nhận đề cử Phim ngắn hay nhất Liên hoan phim Venice lần thứ 74, giành giải Special Mention Liên hoan phim ngắn Clermont-Ferrand. Amanda từng tham gia Berlinale Talent Campus (nơi đạo diễn tranh giải Gấu Vàng cho phim ngắn năm 2016 - Phạm Ngọc Lân - theo học) và Locarno Filmmakers Academy.

    Tuần lễ phê bình Cannes thành lập từ năm 1962, là hạng mục không tranh giải lâu đời nhất Liên hoan phim Cannes. Sự kiện giới thiệu phim đầu tay hoặc thứ hai của các nhà làm phim thế giới, khám phá những tài năng điện ảnh. Bernardo Bertolucci, Philip Kaufman, Ken Loach, Tony Scott, Vương Gia Vệ, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu là những đạo diễn thành danh sau khi đoạt giải tại Tuần lễ phê bình.

    Từ năm ngoái, chương trình do giám đốc nghệ thuật Ava Cahen dẫn dắt. Sự kiện năm nay công chiếu 11 phim và bảy phim tranh giải. Ngoài Diwan, ban giám khảo gồm nhà quay phim người Bồ Đào Nha Rui Poças, diễn viên người Đức Franz Rogowski, giám tuyển và cố vấn Liên hoan phim Berlin Meenakshi Shedde và giám đốc chương trình của Liên hoan phim Sundance Kim Yutani.

    Giải của ban giám khảo năm ngoái thuộc về The Pack (La Jauria) của Andrés Ramírez Pulido, Aftersun - do Charlotte Wells đạo diễn - thắng giải French Touch trong khuôn khổ sự kiện.

    Quế Chi
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 107 khách