Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trần Anh Hùng: Làm phim nghệ thuật rất khó
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49860
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Trần Anh Hùng: Làm phim nghệ thuật rất khó

    by music123 » Thứ 2 Tháng 5 29, 2023 3:54 pm

    Trần Anh Hùng: Làm phim nghệ thuật rất khó

    5/29/23

    Đạo diễn Trần Anh Hùng đau đáu làm phim nghệ thuật nhưng thấy đó là công việc khó khăn, nhất là tìm được chủ đề như "The Pot au Feu".


    Tối 27/5 (giờ địa phương), Trần Anh Hùng dự họp báo ngắn sau khi thắng giải lớn ở LHP Cannes 2023. Trong gần năm phút, nhà làm phim cho biết khoảnh khắc cuộc sống đời thường bên vợ cũng như phong cách điện ảnh của bản thân.

    Sau nhiều năm làm phim Etérnite (Vĩnh Cửu, 2016), Trần Anh Hùng mới thực hiện một phim điện ảnh khác. Đạo diễn muốn xây dựng một phim nghệ thuật về hội họa, âm nhạc, nhưng nhận ra đều là đề tài khó nhằn.

    Những quan sát và trải nghiệm về tình yêu, ẩm thực truyền cảm hứng cho Trần Anh Hùng viết kịch bản kiêm đạo diễn phim với tên gọi lấy cảm hứng từ món thịt hầm rau củ đặc trưng kiểu Pháp (pot au feu, thường là thịt bò). Theo đạo diễn, nấu ăn cũng như yêu đương, đòi hỏi người trong cuộc phải dành trọn vẹn tâm ý và sự tinh tế. Khi bắt tay vào dự án, Trần Anh Hùng xem kịch bản là "trái tim" của tác phẩm. Bên cạnh đó, đạo diễn vui khi được thể hiện ngôn ngữ điện ảnh, những cảm quan về âm nhạc, nhịp điệu theo phong cách riêng.

    Đạo diễn nói sau buổi chiếu The Pot au Feu, anh và vợ về lại Paris - nơi gia đình sống. Tuy vậy, trước lễ trao giải, anh nhận cuộc gọi từ ban tổ chức đề nghị quay lại. Đạo diễn bỏ lỡ bữa ăn cùng gia đình trở về Cannes, đến khi nhận xong giải, anh vẫn giữ chiếc bụng đói, nhưng đầy ắp niềm vui.

    Về việc gọi vợ là "người đầu bếp của tôi", Trần Anh Hùng nói vui phải học nấu ăn sau khi chiến thắng với tác phẩm về đề tài ẩm thực và tình yêu. Trong gia đình anh, vợ - diễn viên Trần Nữ Yên Khê - là chủ gian bếp, tuy vậy, Trần Anh Hùng thích nấu ăn, sẵn sàng vào bếp để phục vụ vợ.

    Là nhà làm phim người Việt quốc tịch Pháp, Trần Anh Hùng, 61 tuổi, ghi hai dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp ở Cannes - một trong những liên hoan phim danh tiếng nhất thế giới. Năm 1993, anh đoạt giải Caméra d'Or (Camera Vàng) dành cho đạo diễn trẻ xuất sắc với tác phẩm đầu tay Mùi đu đủ xanh. 30 năm sau, anh được vinh danh là Đạo diễn xuất sắc với phim quy tụ hai diễn viên tên tuổi của Pháp là Juliette Binoche và Benoît Magimel. Theo trang TheMovieDB, tổng kinh phí sản xuất phim khoảng 6,5 triệu USD (hơn 152 tỷ đồng).

    Liên hoan phim Cannes 76 diễn ra từ ngày 16 đến 27/5. Năm ngoái, Park Chan Wook của Hàn Quốc đoạt giải Đạo diễn xuất sắc với phim Decision to Leave.

    Hình ảnh

    Trần Anh Hùng (trái) nhận giải Đạo diễn xuất sắc từ Peter Docter, đạo diễn, giám đốc sáng tạo hãng Pixar. Ảnh: AFP

    Quế Chi
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 106 khách