Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ không cần tăng cường kho vũ khí hạt nhân để răn đe Nga, Trung Quốc
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Mỹ không cần tăng cường kho vũ khí hạt nhân để răn đe Nga, Trung Quốc

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 02, 2023 3:59 pm

    Mỹ không cần tăng cường kho vũ khí hạt nhân để răn đe Nga, Trung Quốc

    02/06/2023
    Reuters

    Hình ảnh

    Cố vấn An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng, ông Jake Sullivan, nói rằng Hoa Kỳ không thấy cần phải tăng quy mô kho vũ khí hạt nhân của mình để ngăn ngừa toàn bộ các đối thủ gồm Nga, Trung Quốc và những nước khác cộng lại.

    Ông cũng nói rằng Hoa Kỳ sẽ tuân thủ các giới hạn về vũ khí hạt nhân được quy định trong hiệp ước START Mới cho đến khi hết hạn vào năm 2026 nếu Nga cũng làm như vậy. Ông Sullivan đưa ra những điều kể trên trong một bài phát biểu, trong đó ông tìm cách thuyết phục Moscow và Bắc Kinh tham gia các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí.

    "Mỹ không cần phải tăng cường lực lượng hạt nhân của chúng tôi để vượt trội về số lượng so với tổng số các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi để đạt mục đích ngăn ngừa họ", ông Sullivan phát biểu trước Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, là nhóm vận động về kiểm soát vũ khí lâu đời nhất của Hoa Kỳ.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 2 cho biết Moscow sẽ đình chỉ việc tham gia START Mới, là hiệp ước cuối cùng còn lại hạn chế vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ và Nga.

    "Tuy tuyên bố đình chỉ START Mới, song Nga cũng đã công khai cam kết tuân thủ các giới hạn trọng tâm của hiệp ước, cho thấy khả năng sẵn sàng tiếp tục hạn chế các lực lượng hạt nhân chiến lược cho đến năm 2026. Chúng tôi đồng ý", ông Sullivan nói.

    "Cả hai nước chúng ta đều không có lợi gì khi dấn thân vào một cuộc cạnh tranh vô tiền khoáng hậu về lực lượng chiến lược và chúng tôi sẵn sàng tuân thủ các giới hạn trọng tâm trong hiệp ước chừng nào Nga còn làm như vậy", ông nói. "Thay vì chờ giải quyết tất cả các vấn đề khác biệt song phương của chúng ta, Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với Nga ngay bây giờ để quản lý rủi ro hạt nhân và xây dựng một khuôn khổ về kiểm soát vũ khí sau năm 2026".

    (Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 90 khách