Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nhà ăn bị tố bán cơm có 'thịt chuột'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 49309
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Nhà ăn bị tố bán cơm có 'thịt chuột'

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 09, 2023 10:29 am

    Nhà ăn ở Trung Quốc bị tố bán cơm có 'thịt chuột'

    6/9/23

    TRUNG QUỐCPhần cơm sinh viên xuất hiện vật thể lạ, trông giống phần đầu chuột, gây xôn xao mạng xã hội nước này.

    The Paper đưa tin một sinh viên không rõ danh tính tại trường Cao đẳng Bách khoa Công nghiệp Giang Tây ở tỉnh Giang Tây, đông nam Trung Quốc đã rất sốc khi tìm thấy vật thể lạ trong bữa ăn của mình vào ngày 1/6.

    Trong một video lan truyền do sinh viên này quay, anh ta dùng đũa nhặt dị vật lên. Nó trông giống như phần đầu một con chuột, có thể nhìn thấy răng, mắt và mũi. Sinh viên này đã chia sẻ video lên mạng và báo cáo vụ việc với căng tin. Sự việc đã gây ra một cuộc tranh luận lớn, dấy lên lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm, nhất là tại các nhà ăn trường đại học.

    Hình ảnh

    Dị vật (được làm mờ) trông giống như phần đầu chuột nhưng được kết luận là cổ vịt chưa nấu chín.

    Nhà trường đã liên hệ với cơ quan quản lý thực phẩm địa phương để kiểm tra an toàn thực phẩm. Kết quả khiến nhiều người bất ngờ. Các nhân viên kết luận vật phẩm lạ trong đĩa cơm của sinh viên là cổ vịt chưa nấu chín.

    "Đó là cổ vịt, không phải đầu chuột như thông tin lan truyền. Nhưng một số mẫu khác đang được thu thập để kiểm tra thêm", một thanh tra họ Jiang cho biết.


    Hôm 3/6, trường đại học ra thông báo công khai, phủ nhận các vi phạm về an toàn và vệ sinh. Ban giám hiệu nhà trường nhận định video do sinh viên chia sẻ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của trường và yêu cầu sinh viên đính chính làm rõ. Nhà trường cũng hứa sẽ cải thiện vệ sinh thực phẩm để trấn an sinh viên và nhân viên.

    Tuy nhiên, kết quả của cơ quan chức năng không xoa dịu được dư luận. Nhiều người thắc mắc: "Tại sao cổ vịt lại mọc răng vậy". Một người bình luận: "Dị vật có mắt và mũi, làm sao tôi có thể tin nó chỉ là một cái cổ vịt". Bài đăng về sự việc trên Weibo thu hút 3.500 bình luận ngay tại thời điểm đăng tải.

    Những sự cố về vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là xảy ra trong các cơ sở giáo dục, luôn thu hút sự chú ý của công chúng ở Trung Quốc. Tháng 9 năm ngoái, nhóm sinh viên tại một trường đại học ở miền nam Trung Quốc đã lên tiếng tố cáo căng tin của trường với bằng chứng, bao gồm cả ảnh, sau khi tìm thấy gián và giun trong thức ăn.

    Tháng 12 năm ngoái, một người phụ nữ ở tây nam Trung Quốc còn gây sốc khi tiết lộ việc rửa bát đĩa bằng cám lợn.

    Hà Nguyên
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 113 khách