Pelosi ra tối hậu thư cho TT Trump
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64426
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Pelosi ra tối hậu thư cho TT Trump

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 07, 2021 4:19 pm

    Chủ tịch Hạ viện kêu gọi kích hoạt tu chính án phế truất ông Trump

    1/7/20



    Bà Nancy Pelosi nói đang chờ quyết định từ Phó tổng thống Pence về việc kích hoạt Tu chính án thứ 25 để phế truất ông Trump. Nếu không, Hạ viện sẽ tiến hành luận tội tổng thống.

    Nguồn tin của New York Times cho biết Phó tổng thống Pence phản đối một kế hoạch "đảo chính" từ nội các.

    Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 7/1, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gọi đích danh một số bộ trưởng quan trọng trong nội các, gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin, theo AP.

    Hình ảnh

    Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói viện này sẽ hành động nếu nội các từ chối chống lại ông Trump

    "Có phải họ ủng hộ những hành vi (bạo loạn) này không? Họ có dám nói điều này trong 13 ngày tới với người có thể gây nguy hại thêm cho đất nước?", bà Pelosi nói.

    Chủ tịch Hạ viện khẳng định "giới hạn đã bị vượt qua đến mức độ này", và cho rằng ông Trump không nên được quyền quyết định bất kỳ điều gì nữa.

    Bà nhấn mạnh nếu nội các không hành động thì Hạ viện sẽ chủ động, theo AP.

    Theo CNN, bà Pelosi chưa thể nói chuyện được với ông Pence để đề cập trực tiếp về việc nội các chủ động áp dụng Tu chính án thứ 25.

    Ít nhất 3 nghị sĩ Dân chủ thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã công bố đề nghị luận tội tổng thống. Đó là các hạ nghị sĩ David Cicilline của Rhode Island, Jamie Raskin từ Maryland và Ted Lieu của California, theo Reuters.

    Theo 3 vị nghị sĩ, ông Trump cần bị luận tội vì "đưa ra những tuyên bố khuyến khích, và có thể dự đoán được hậu quả, những hành động vô luật pháp nhằm vào quốc hội".

    Hạ viện từng luận tội ông Trump vào năm 2019, nhưng Thượng viện khi đó do đảng Cộng hòa kiểm soát đã tuyên trắng án cho ông vào đầu năm 2020.

    Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, nghị sĩ Jerrold Nadler, nói ông ủng hộ tiến hành thủ tục luận tội tổng thống tại Hạ viện, theo Reuters.

    Tổng thống Trump nên bị luận tội và cách chức "ngay lập tức", Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler tuyên bố ngày 7/1.

    "Một lần nữa, tôi kêu gọi luận tội và cách chức tổng thống. Chúng ta chỉ có một khoảng thời gian giới hạn để hành động. Đất nước này không thể chịu thêm quá trình luận tội kéo dài và tôi ủng hộ việc đưa các lời buộc tội trực tiếp đến Hạ viện", ông Nadler nói.

    Tu chính án thứ 25 được ban hành sau khi Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát vào năm 1963 và được phê chuẩn vào năm 1967. Nội dung đề cập chuyện tổng thống không còn khả năng đảm đương chức vụ và vấn đề kế nhiệm.

    Phần 4 của tu chính án đề cập đến các tình huống mà tổng thống không thể thực hiện nhiệm vụ nhưng không tự nguyện từ chức.

    Theo các chuyên gia, những người soạn thảo Tu chính án thứ 25 rõ ràng có ý định áp dụng luật này khi một tổng thống bị mất khả năng làm việc vì bệnh tật.

    Một số học giả cũng lập luận rằng tu chính án này có thể áp dụng rộng rãi hơn với một tổng thống không còn phù hợp để giữ chức, thậm chí có thể gây nguy hiểm.


    Như Trần
    Sửa lần cuối bởi 6 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64426
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Phù thủy Pelosi kêu gọi phế Trump

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 07, 2021 4:23 pm

    Tu chính án 25 có thể tước quyền Trump

    1/7/21

    Pence và nội các có thể kích hoạt Tu chính án thứ 25 để lập tức tước quyền của Trump, nếu lo ngại Mỹ tiếp tục chìm trong bạo loạn.

    Đồi Capitol "thất thủ" hôm 6/1 khi đám đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình bạo loạn và làm gián đoạn phiên họp xác nhận kết quả bầu cử đã làm dấy lên lo ngại về viễn cảnh có thể tồi tệ hơn hai tuần cuối nhiệm kỳ của Trump.

    Nếu Trump tiếp tục các động thái đáng ngại nhằm ở lại Nhà Trắng, giới quan sát cho rằng có một cách để các quan chức hàng đầu trong chính quyền tước quyền lực của ông: kích hoạt Điều 4 Tu chính án thứ 25 trong Hiến pháp Mỹ. Truyền thông Mỹ ngày 6/1 đưa tin các quan chức trong chính quyền Trump đã bắt đầu cân nhắc phương án này.

    Theo Tu chính án thứ 25, nếu phó tổng thống và đa số bộ trưởng trong nội các Mỹ thống nhất rằng tổng thống "không thể đảm trách quyền hạn và trách nhiệm", phó tổng thống sẽ lên nắm quyền.

    Hình ảnh

    Phó tổng thống Mike Pence (phải) và Tổng thống Donald Trump trong buổi họp báo ở Nhà Trắng năm ngoái. Ảnh: AFP.


    Tu chính án được thông qua năm 1967 này chưa từng được kích hoạt để tước quyền của một tổng thống Mỹ. Trước Trump, các cuộc thảo luận về nó chủ yếu được nêu ra khi một tổng thống gặp vấn đề về sức khỏe. Nhưng với cách điều hành đất nước thất thường của Trump, điều khoản này thường xuyên được nhắc tới trong suốt 4 năm qua. Năm 2017, Rod Rosenstein, thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ khi đó, từng đề xuất kích hoạt Điều 4 sau khi Trump sa thải giám đốc FBI James Comey.

    Sau khi cuộc bạo loạn nhấn chìm Đồi Capitol ngày 6/1, ý tưởng này một lần nữa được đưa ra. Thống đốc Vermont Phil Scott, thành viên Cộng hòa, đăng bài trên Twitter rằng Trump nên từ chức hoặc bị nội các cách chức. Jay Timmons, từng là nhà hoạt động của đảng Cộng hòa và hiện là người đứng đầu nhóm vận động hành lang Hiệp hội Các nhà sản xuất Quốc gia (NAM), cũng kêu gọi Phó tổng thống Mike Pence "nghiêm túc xem xét" kích hoạt Tu chính án 25.

    Ngoài ra, một số thành viên quốc hội đề xuất phương án xem xét bãi nhiệm lần hai để khiến Trump phải rời Nhà Trắng trước 20/1 và không thể đảm nhận chức vụ liên bang nào trong tương lai. Nhưng một số quy định của quốc hội về cách thức xem xét bãi nhiệm có thể làm chậm tiến trình này. Nếu lưỡng viện đạt được đồng thuận, họ có thể thay đổi hoặc bỏ qua các quy tắc đó. Nhưng Điều 4 của Tu chính án 25 có thể là giải pháp nhanh hơn, nếu đa số thành viên nội các của Trump nhất trí.

    Điều 4 trao quyền cho một số quan chức hàng đầu trong chính phủ Mỹ có thể đánh giá tổng thống "không thể đảm trách quyền hạn và trách nhiệm". Người đầu tiên có thể làm điều này là Phó tổng thống Mike Pence. Để có thể kích hoạt điều khoản này, Pence cần có đa số bộ trưởng trong nội các đồng ý "ngồi chung thuyền" với ông.

    Nội các Mỹ hiện có 15 bộ trưởng, gồm: Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller, quyền Bộ tưởng Tư pháp Jeffrey Rosen, Bộ trưởng Nông nghiệp Sonny Perdue, Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, Bộ trưởng Lao động Eugene Scalia, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar, Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Ben Carson, Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao, Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos, Bộ trưởng Năng lượng Dan Brouilette, Bộ trưởng Cựu chiến binh Robert Wilkie và quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Chad Wolf.

    Để kích hoạt Điều 4 Tu chính án 25, Phó tổng thống Pence cần ít nhất 8 trong 15 bộ trưởng cùng ký vào văn bản tuyên bố Trump không đủ khả năng đảm trách chức vụ tổng thống. Tuy nhiên, quy định không nêu rõ những người giữ vị trí quyền bộ trưởng có được tham gia vào việc kích hoạt Tu chính án hay không.

    Sau khi họ gửi tuyên bố chung này tới Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Chủ tịch Thượng viện Chuck Grassley, Trump sẽ bị tước quyền lực và Pence lập tức trở thành quyền tổng thống. Trump vẫn giữ chức danh tổng thống, nhưng ông không còn thẩm quyền pháp lý để đưa ra bất kỳ quyết định nào.

    Trường hợp Trump bị tước quyền lực, Điều 4 Tu chính án thứ 25 cũng chuẩn bị cho ông một con đường để có thể lấy lại quyền lực.

    Đầu tiên, Trump phải gửi tuyên bố bằng văn bản của chính ông tới Pelosi và Grassley để bác bỏ việc ông không còn khả năng đảm trách chức vụ tổng thống. Sau đó, Phó tổng thống Pence và nội các có 4 ngày để tái khẳng định tuyên bố trước đó của họ. Trong trường hợp tranh cãi này, quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu quyết định.

    Quốc hội sau đó có 21 ngày để cân nhắc. Nếu trong khoảng thời gian đó, 2/3 thành viên lưỡng viện bỏ phiếu ủng hộ tuyên bố của Phó tổng thống, Trump vẫn bị tước quyền. Ngược lại, ông sẽ được khôi phục toàn bộ quyền lực.

    Tuy nhiên, Trump chỉ còn 14 ngày tại nhiệm trước khi chính thức bàn giao Nhà Trắng cho Joe Biden vào ngày 20/1 tới. Điều này đồng nghĩa trong trường hợp kích hoạt Tu chính án và xảy ra tranh cãi, quốc hội Mỹ hoàn toàn không phải làm gì trong thời hạn 21 ngày xem xét.

    Do đó, giới quan sát nhận định việc kích hoạt Điều 4 Tu chính án thứ 25 có thể là cách nhanh nhất tước quyền của Trump trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, nếu Pence và ít nhất 8 bộ trưởng nội các muốn chọn phương án này để ngăn những điều tồi tệ hơn có thể xảy ra. Tuy nhiên, Pence và các bộ trưởng trong nội các đến nay chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào về phương án này.

    Thanh Tâm (Theo Vox)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64426
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Đa phần phe CH phản đối phế Trump

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 07, 2021 8:10 pm

    Đa phần phe Cộng hòa phản đối phế truất Tổng thống Trump

    1/7/21

    Thăm dò dư luận mới nhất do Ipos tiến hành cho thấy, 8/10 cử tri Cộng hòa được khảo sát phản đối phế truất Tổng thống Donald Trump vì lý do kích động người biểu tình tấn công trụ sở Quốc hội Mỹ.

    Hình ảnh

    Người biểu tình quá khích ủng hộ Tổng thống Donald Trump tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC, ngày 6/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
    Kết quả này cho thấy tầm ảnh hưởng của ông Trump với đảng Cộng hòa và giúp giải thích tại sao lãnh đạo đảng Cộng hòa do dự trước các đề xuất đòi luận tội tổng thống hay kích hoạt Tu chính án số 25. Khảo sát cũng cho thấy, tuyệt đại đa số người được hỏi ý kiến đều phản đối hành vi bao vây, đột nhập Điện Capitol của người biểu tình.

    Chris Jackson, Phó Chủ tịch cấp cao của Ipsos Public Affairs, đánh giá biến cố biểu tình bạo loạn đã hủy hoại vị thế của số muốn tiếp tục tranh đấu phản đối kết quả. Nhưng sự việc này cũng không làm thay đổi cơ bản dòng chảy chính trị đang diễn ra tại Mỹ, mà ở đó người Cộng hòa tin rằng ông Trump nên tại vị, còn người theo đảng Dân chủ thì không.

    Thăm dò cho thấy, chỉ có 6% người Mỹ ủng hộ hành động của người biểu tình muốn ép buộc Quốc hội ngừng xác nhận chiến thắng về phiếu đại cử tri đối với ông Joe Biden. Nhưng 6/10 người theo phe Cộng hòa tuyên bố nếu nhà lãnh đạo được bầu ra không bảo vệ đất nước, thì người dân cần phải tự đứng lên hành động.

    74% cử tri Dân chủ, nhưng chỉ có 22% cử tri Cộng hòa xem vụ đột nhập trụ sở tòa nhà Quốc hội là hành động đảo chính. Một nửa dân số trên cả nước (86% theo phe Dân chủ, nhưng chỉ có 15% người theo phe Cộng hòa) nói rằng cần phế truất ông Trump ngay lập tức.

    Tỉ lệ người theo đảng Cộng hòa ủng hộ nỗ lực khiếu nại chiến thắng của ông Biden cũng giảm từ 75% xuống còn 66%. Tỉ lệ ủng hộ của dân chúng đối với Cảnh sát Quốc hội Mỹ (USCP) giảm mạnh, xuống chỉ còn 43%, chủ yếu là phản đối đến từ số cử tri theo đảng Dân chủ. Người đứng đầu lực lượng USCP ngày 7/1 đã quyết định từ chức.

    Ngay sau khi người biểu tình xông vào điện Capitol, các thành viên đảng Dân chủ trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã gửi thư tới Phó Tổng thống Mike Pence để yêu cầu ông viện dẫn Tu chính án thứ 25 nhằm luận tội và phế truất Tổng thống Trump trước thời điểm ông mãn nhiệm vào ngày 20/1 tới.

    Đến ngày 7/1 (theo giờ địa phương), lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đã kêu gọi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sử dụng Tu chính án thứ 25 để ngay lập tức phế truất ông Trump, nói rằng nếu ông Pence không hành động thì Quốc hội Mỹ sẽ phế truất ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng.

    Ngày 7/1, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã yêu cầu phế truất Tổng thống Donald Trump, cáo buộc ông có liên quan đến cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol cũng như những hành động xâm nhập trụ sở Hạ viện một ngày trước đó.

    Bà Pelosi đã yêu cầu Phó Tổng thống Pence vận dụng Tu chính án số 25, vốn cho phép ông và Nội các đề nghị tước bỏ quyền lực của tổng thống. Bà nêu rõ nếu ông Pence không thực hiện bước đi trên, bà và các thành viên khác trong Quốc hội sẵn sàng thúc đẩy luận tội Tổng thống Trump lần thứ 2 trong nhiệm kỳ.

    Hoài Thanh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64426
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Đảng DC bàn cách luận tội Trump siêu tốc

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 07, 2021 9:31 pm

    Đảng Dân chủ bàn cách luận tội ông Trump siêu tốc

    1/8/21

    Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và nhóm của bà đang cân nhắc tiến hành thủ tục luận tội nhanh nếu Phó Tổng thống Mike Pence và Nội các từ chối tiền hành những bước đi chưa từng có để tước bỏ vị trí của Tổng thống Donald Trump, khi ông chỉ còn lãnh đạo chưa đầy 2 tuần nữa, nhiều nguồn tin từ đảng Dân chủ cho biết.

    Hình ảnh

    Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

    Sự can thiệp nhanh chóng để loại bỏ một tổng thống đương nhiệm sẽ cần sự ủng hộ đáng kể của cả hai viện, điều mà phe Dân chủ chưa có trong tay. Nhưng bà Pelosi đã thẳng thừng cảnh báo Nhà Trắng rằng Hạ viện sẽ luận tội ông Trump vì “những hành vi bạo động” khi xúi giục nổi loạn ở Đồi Capitol ngày 6/1.
    “Đây là việc cấp bách, là tình huống khẩn cấp với cường độ mạnh nhất. Điện thoại của tôi bùng nổ những từ ‘luận tội’, ‘luận tội’, ‘luận tội”, bà Pelosi nói với báo chí hôm 7/1.

    Những nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ nói rằng vẫn chưa có những bàn bạc nghiêm túc về chuyện luận tội ông Trump lần thứ hai trong vòng 1 nhiệm kỳ của ông, một điều chưa bao giờ xảy ra trước đây.

    Nhưng Tổng thống đắc cử Joe Biden không hứng thú với việc mở thủ tục luận tội ông Trump, những người nắm được tình hình cho biết. Họ nói rằng ông Biden muốn tập trung vào chuẩn bị cho nhiệm kỳ của mình khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa. “Luận tội sẽ không giúp đoàn kết đất nước”, ông người thân cận của ông Biden nói với CNN. Nguồn tin nói rằng ông Biden không có ý định bàn về việc sử dụng Tu chính án thứ 25.

    Nếu ông Pence và Nội các không sử dụng Tu chính án thứ 25, đảng Dân chủ đang thảo luận quy trình nhằm cho phép họ vượt qua thủ tục tại ủy ban và viện dẫn các điều khoản về luận tội trực tiếp tại Hạ viện chỉ trong vòng 2 ngày.

    Cuộc bàn bạc này dự kiến sẽ được tiếp tục trong ngày 8/1, khi phe Dân chủ ở Hạ viện họp kín về vụ tấn công vào Đồi Capitol.

    Cuộc họp này được đánh giá là sự kiện quan trọng vì sẽ vạch ra những điều sẽ làm và những mối quan ngại về an ninh trong 2 tuần tới.

    Trên thực tế, vì thời gian còn lại quá ít nên không thể tiến hành quy trình luận tội chính thức như hồi năm 2019, vì cách đó thường cần vài tháng.

    Nhưng một lựa chọn mà phe Dân chủ đang cân nhắc là viện dẫn các điều khoản về luận tội bằng nghị quyết đặc quyền. Điều này sẽ cho phép Hạ viện bỏ phiếu luận tội ông Trump chỉ trong vòng 2 ngày, bỏ qua thủ tục trung gian tiến thẳng đến giai đoạn bỏ phiếu.

    Những nghị sĩ Dân chủ hàng đầu ở cả Hạ viện và Thượng viện có vẻ thiên về cách này.

    “Chúng ta không cần thảo luận dài dòng”, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói hôm 6/1.

    Bước đầu tiên của cách này là soạn thảo một nghị quyết, điều mà nhiều thành viên đảng Dân chủ đang làm.

    Sau khi có nghị quyết, nó sẽ được đưa ra bỏ phiếu chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ. Nếu được đa số phiếu ủng hộ, Hạ viện sẽ luận tội ông Trump, trình lên Thượng viện để xem xét có phế truất ông hay không.

    Tuy nhiên, vì giới hạn thời gian, Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnell có thể câu giờ để tránh phiên tòa luận tội trong ít ngày cuối của ông Trump, các nguồn tin từ Quốc hội Mỹ cho biết.

    Ông McConnell từ chối bình luận về quan điểm của nghị sĩ Cộng hòa của Kentucky về việc sử dụng Tu chính án thứ 25.

    Nếu bị luận tội, ông Trump sẽ không bao giờ có cơ hội đắc cử nữa. Nhưng việc luận tội cần sự ủng hộ của 2/3 nghị sĩ trong Thượng viện để có thể trở thành thực tế.

    Nối dài danh sách quan chức Mỹ từ chức để ‘tỏ thái độ’ với ông Trump

    BÌNH GIANG
    theo CNN
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 168 khách