Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Dân Cali dọn đi Texas vì chi phí sinh hoạt, nhà ở mắc mỏ

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 6 19, 2023 4:36 pm
by music123
Chi phí sinh hoạt, nhà ở mắc mỏ khiến dân California dọn đi Texas

June 19, 2023

SANTA BARBARA, California (NV) – Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi StorageCafe, công ty chuyên theo dõi khuynh hướng chọn nơi định cư, việc cư dân đổi chỗ ở từ California đến Texas là tuyến đường “dọn nhà” giữa các tiểu bang phổ biến nhất ở Mỹ, với 111,000 người thực hiện vào năm 2021.

Điều này trung bình có khoảng 300 người dân California dọn đến tiểu bang “Lone Star State” mỗi ngày, hãng tin Spectrum News dẫn kết quả của StorageCafe loan tin ngày Thứ Hai, 19 Tháng Sáu.

Hình ảnh

(Hình minh hoạ: Drew Angerer/Getty Images)

Mức độ phổ biến của tuyến đường “di cư” này chỉ bị thách thức bởi tuyến đường từ New York đến Florida, với 93,000 người thực hiện vào năm 2021.

Lập kỷ lục về số lượng người di cư vào năm 2021, người từ California đến Texas tăng 80% so với khoảng 62,000 người vào năm 2012. Mặc dù sự thay đổi về chuyện di cư này không phải là con đường một chiều, nhưng số lượng cư dân Texas dọn đến California nhỏ hơn đáng kể, chỉ ở mức khoảng 33,000 vào năm 2021.


Theo StorageCafe, tình trạng xảy ra phần lớn dưới áp lực chi phí đời sống và thay đổi thể thức làm việc.

Cách làm việc từ xa (remote work), không cần có mặt trực tiếp tại sở làm, phát sinh từ thời đại dịch, khiến cho nhiều người chọn một tiểu bang không có thuế thu nhập, chi phí nhà ở thấp hơn và môi trường dễ dãi với doanh nghiệp.

Hai nhân vật nổi tiếng trong giới “đại gia” cũng chọn Texas là nơi định cư là ông Elon Musk, tổng giám đốc Tesla và ông Joe Rogan, một nhân vật truyền hình nổi tiếng.


“Các mô hình di cư có mối liên hệ chặt chẽ với sự năng động của nền kinh tế trong thế giới hậu đại dịch. Lạm phát tiếp tục là một mối quan tâm hàng đầu, gây căng thẳng tài chính cho nhiều người khi họ chi tiêu nhiều hơn thu nhập cho các chi phí hàng ngày. Kết quả là, nhóm người này cần di cư đến những nơi có chi phí đời sống rẻ hơn,” nhận xét của ông Doug Ressler, giám đốc kinh doanh của trang thông tin địa ốc Yardi Matrix, cho biết.

Trung bình, giá nhà ở Texas thấp hơn khoảng $282,000 so với California. Ví dụ: mua nhà ở Dallas so với San Jose có thể tiết kiệm được $1 triệu, mức chênh lệch giá nhà ở tỷ lệ khổng lồ 258%. Điều tương tự cũng được áp dụng khi so sánh nhà ở San Mateo với nhà ở Travis County, với chênh lệch giá nhà ở mức 243%, cho phép người mua nhà ở California tiết kiệm trung bình gần $1.3 triệu.

“Trong hai thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, phong trào di cư từ California đến Texas đã được hình thành rõ ràng. Không có tiểu bang nào có nhiều người di cư đến Texas hơn California trong thời gian này.” Giáo Sư Rogelio Saenz, khoa nhân khẩu học trường đại học University of Texas at San Antonio (UTSA), nhận xét và cho biết thêm rằng vì “giá nhà đất và chi phí sinh hoạt liên tục tăng cao ở California và chi phí sinh hoạt thấp hơn hẳn ở Texas khiến tiếp tục duy trì dòng chảy lượng người di cư từ California đến Texas trong những thập niên tới.


Thế hệ Millennials, sanh trong giai đoạn 1986-1996, chiếm gần một nửa trong số tất cả các nhóm tuổi di cư từ California đến Texas với tỷ lệ 46%, tiếp theo là thế hệ Gen X, sanh từ 1965 đến 1981, ở tỷ lệ 21%.

Nghiên cứu cho thấy rằng hầu hết thế hệ Millennials từ California dọn đến các thành phố như Houston, Austin và Dallas. (MPL)