Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Biden để lộ thông tin Mỹ ‘đã hết đạn’

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 7 11, 2023 5:01 pm
by music123
Hình ảnh

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu trong một sự kiện về giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, tại Phòng phía Đông của Tòa Bạch Ốc vào ngày 07/07/2023. (Ảnh: Drew Angerer/Getty Images)


Ông Biden để lộ thông tin Mỹ ‘đã hết đạn’ - Washington sẽ ra sao nếu nổ ra chiến tranh với Bắc Kinh?

Melanie Sun • 11/07/23

Ngày 07/07, khi được hỏi về lý do cung cấp bom chùm cho Ukraine, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã trả lời các phóng viên rằng: “Chúng ta đã hết đạn". Các chuyên gia cảnh báo, với tốc độ tiêu thụ vũ khí và đạn dược như hiện tại của Kyiv, Washington sẽ khó chiến đấu nếu nổ ra chiến tranh với Bắc Kinh.




Trong một cuộc phỏng vấn sâu hơn với người dẫn chương trình Fareed Zakaria của đài CNN vào cùng ngày, ông Biden nói rằng sau nhiều tháng nhận được yêu cầu từ Kyiv, chính quyền của ông đã đưa ra “quyết định rất khó khăn” là gửi bom chùm tới Ukraine, mặc dù trước đây ông từng từ chối yêu cầu này.

Về lý do của việc thay đổi quyết định, tổng thống Mỹ nói: “Đây là cuộc chiến liên quan đến vũ khí quân sự. Và họ [Ukraine] sắp hết đạn, còn chúng ta thì dần cạn kiệt", ông Biden nói, đề cập đến đạn pháo 155 mm.

Tổng thống Mỹ nói rằng những quả bom chùm chỉ là giải pháp tạm thời và chúng sẽ được gửi đến Ukraine trong "thời kỳ chuyển tiếp" cho đến khi Hoa Kỳ và các nhà sản xuất khác có thể cung cấp cho Ukraine nhiều đạn 155 mm hơn.

Bom chùm là một phần trong gói hỗ trợ an ninh mới của Mỹ dành cho Ukraine. Với gói tài trợ này, Washington cung cấp cho Kyiv vũ khí và thiết bị quân sự trị giá 800 triệu USD, lấy từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng Mỹ theo khuyến nghị của Lầu Năm Góc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết vào hôm 07/07.

Các phản ứng về việc chính quyền Biden gửi bom chùm là rất đa dạng. Trong đó, một số chuyên gia có khuynh hướng bảo thủ đã bày tỏ sự lo ngại và thất vọng về việc tổng thống Hoa Kỳ lại thông báo với toàn thế giới, bao gồm với cả các đối thủ của Washington, rằng kho dự trữ pháo và đạn dược của nước này đang ở mức thấp.

Diễn giả bảo thủ Steve Guest viết trên Twitter như sau: “[Tổng thống Mỹ] Joe Biden đang loan báo tới toàn thế giới rằng Hoa Kỳ đang thiếu đạn pháo 155mm. Có phải ông Biden không quan tâm đến việc các đối thủ của chúng ta ở Trung Quốc đang lắng nghe?”.

“Thật khó để hiểu được lợi ích của việc chia sẻ thông tin này với thế giới", học giả Matt Whitlock của đảng Cộng hòa chia sẻ.

Nhà bình luận chính trị Ian Miles Cheong viết trên Twitter: “Joe Biden lẽ ra không nên nói to phần đáng lẽ phải giữ im lặng: 'Chúng ta đã hết đạn'. Nhưng bây giờ thì sự thật đã được tiết lộ; chúng ta phải đặt câu hỏi liệu việc tiếp tục hỗ trợ quân đội Ukraine có khả thi hay không khi mà xung đột vẫn đang tiếp diễn tàn bạo".



Kho vũ khí của châu Âu ở mức thấp


Không chỉ Hoa Kỳ đang cạn kiệt đạn 155 mm; các đồng minh châu Âu của Ukraine, những nước đã và đang hỗ trợ các nỗ lực phòng thủ của Kyiv, cũng đang cạn kiệt kho dự trữ của họ.

Theo AFP, một quan chức Mỹ hồi tháng 11/2022 từng tiết lộ rằng các lực lượng Nga bắn khoảng 20.000 viên đạn mỗi ngày, trong khi Ukraine bắn khoảng 4.000-7.000 viên mỗi ngày — bằng toàn bộ sản lượng hàng năm của Mỹ vào năm 2021 và nhanh hơn khả năng cung cấp của các nhà sản xuất ở các nước đồng minh phương Tây.

Ngày 07/07, các quốc gia thành viên EU và Nghị viện châu Âu đã đồng ý đưa ra gói hỗ trợ trị giá 500 triệu euro (544 triệu USD) cho ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu để cung cấp pháo và tên lửa cho Ukraine, cũng như để bổ sung nguồn cung của chính họ.


Mỹ sẽ ra sao nếu nổ ra chiến tranh với Trung Quốc?


Cũng trong ngày 07/07, Lục quân Mỹ công bố rằng họ đã ký kết một hợp đồng trị giá 993,7 triệu USD nhằm tăng sản lượng đạn pháo 155 mm. Mục tiêu là sản xuất thêm từ 12.000 đến 20.000 viên đạn mỗi tháng.

Theo ông Mark Cancian, cố vấn cấp cao về An ninh Quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, Hoa Kỳ đã viện trợ hơn 1 triệu viên đạn pháo cho Kyiv.

Ông Cancian từng cảnh báo hồi tháng 1 rằng với tốc độ tiêu thụ hiện tại, việc hỗ trợ Ukraine là không bền vững, và Hoa Kỳ khó có thể tái lấy đầy kho đạn 155 mm trong vài năm tới, kể cả khi chính phủ tăng nguồn lực để đẩy mạnh năng lực sản xuất thêm 240.000 viên mỗi năm. Con số này chưa kể đến khoảng 93.000 viên đạn 155mm mà quân đội Mỹ sử dụng mỗi năm cho mục đích huấn luyện.

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo rằng họ đang nỗ lực tăng công suất để đạt sản lượng lên tới 480.000 viên mỗi năm (40.000 viên mỗi tháng) vào năm 2025.

Ông Cancian lưu ý thêm, tốc độ sản xuất tên lửa chống tăng di động chính xác tầm xa Javelin và tên lửa Stinger của Mỹ cũng không theo kịp nhu cầu sử dụng của Ukraine.

Khi kho dự trữ đạn dược đang ở mức thấp, việc Mỹ can dự cuộc chiến tranh khu vực tại châu Âu đang được giới chuyên gia đánh giá và phân tích sát sao, bởi vì Hoa Kỳ ngày càng bị đe dọa bởi Trung Quốc - một đồng minh của Điện Kremlin.

“Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Tổng thống Biden không nói rõ lắm nhưng dường như đang nói rằng Mỹ đang gửi bom chùm tới Ukraine vì chúng ta sắp hết đạn pháo 155mm", ông Byron York - phóng viên chính trị của tờ Washington Examiner - viết trên Twitter. “Có vẻ như điều này đang ảnh hưởng đến năng lực sẵn sàng tự vệ của Hoa Kỳ".

Một báo cáo công bố hồi tháng 1 của CSIS đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ nhanh chóng cạn kiệt vũ khí quan trọng nếu nổ ra chiến tranh với Trung Quốc vì tương lai của Đài Loan, lý do là “cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ thiếu năng lực tăng cường đủ tốt cho một cuộc chiến tranh lớn”.

Washington cũng có thể cạn kiệt các tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM) quan trọng trong vòng chưa đầy một tuần sau khi chiến tranh nổ ra, theo báo cáo.

Theo The Epoch Times

Xuân Hoa biên dịch