Đăng trả lời 186 bài viết
Triệu Phát,con rùa cờ vàng..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Sài Gòn thứ7,Anh Bằng..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 11 04, 2022 7:49 pm

    SÀI GÒN THỨ 7.



    Nhớ lắm chứ!Nhớ lắm Sài Gòn của tôi bên kia bờ đại dương.Nhớ Sài Gòn vào những ngày thứ 7.

    Thứ 7 nơi đây,những con đường với những dòng xe cộ xuôi ngược.

    Thứ 7 nơi xứ người lại nhớ đến Sài Gòn thứ 7 nơi quê nhà.

    Sài Gòn của một thời là Hòn ngọc Viễn Đông với phố xá sầm uất.Sài Gòn với những con đường đầy lá me xanh như:Bà Huyện Thanh Quan,Sương nguyệt Anh,Duy Tân cây dài bóng mát.Phố xá dập dìu người đi,tiếng cười nói rộn ràng trên đường phố.Những con đường xôn xao rộn ràng bước chân người trên phố vào ngày thứ 7 như:Lê Lợi,Lê Lai,rồi đến con đường Tự Do,trải dài đến đường Lê Thánh Tôn rộn ràng với những hàng quán bên đường.

    Sài Gòn thứ 7 với hình ảnh những anh lính chiến từ chiến trường trở về thăm lại phố phường,đi bên cạnh người yêu trên những con đường Sài Gòn thân quen.

    Đó là những gì mà nhạc sĩ Anh Bằng muốn gửi đến chúng ta qua nhạc phẩm:


    SÀI GÒN THỨ 7.

    Và cho đến hôm nay,Sài Gòn thứ 7 vẫn mãi mãi sống trong lòng mọi người Việt Nam cho dù đang tha phương nơi đất khách quê người,đặc biệt với người Sài Gòn.

    Và hôm nay,Sài Gòn thứ 7 xin được gửi tặng đến các chiến sĩ VNCH trong tiểu đoàn 35 cọp rằn Biệt Động Quân nơi quê nhà.



    SÀI GÒN THỨ 7.

    (nhạc sĩ Anh Bằng)


  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: KimberlyHo,kẻ phá chùa..

    by bietkichcambut » Thứ 2 Tháng 11 07, 2022 11:43 am

    NGHỊ VIÊN KIMBERLY HO,KẺ PHÁ CHÙA.

    Hình ảnh


    Những cuộc đánh phá nhắm vào tôn giáo ở hải ngoại đặc biệt ở miền Nam cali bắt đầu xuất phát từ vài năm qua.Khởi đầu là sự xâm nhập của Hoàng Kiều qua sự dẫn dắt của Phát Bùi,một tên mang lớp áo Nghị Viên ở thành phố Garden Grove,Cali.Từ đó,những vụ xào xáo trong cộng đồng nổi lên.Hoàng Kiều xâm nhập vào chùa Bảo Quang dẫn đến cái chết của thầy Thích Quảng Thanh sau khi dùng những loại thuốc của Hoàng Kiều.

    Sau Hoàng Kiều,giờ đây cũng chính Phát Bùi kết hợp cùng Kimberly Ho,Nghị Viên trong Hội Đồng thành phố Westminster với những chiêu trò tàn độc đánh phá chùa Điều Ngự với mục đích"giật sập"ngôi chùa này,thậm chí vị chủ trì ngôi chùa này có thể vào tù.

    Kimberly Ho tung ra những lời tố cáo hoàn toàn vô căn cứ,không chứng cớ xác thật về việc thành phố Westminster đã bán đất cho chùa Điều Ngự.

    Từ việc đánh phá này,chúng ta đã thấy rõ con người thật của Kimberly Ho,một con người gian manh,xảo trá,nguy hiểm mà mọi người phải loại bỏ trong ngày bầu cử sắp tới.

    Kimberly Ho đã dựng chuyện với những lời tố cáo về sự mua bán đất giữa thành phố Westminster và chùa Điều Ngự ra sao?Kimberly Ho không dùng xe ủi đất như cộng sản đã ủi sập ngôi chùa của thầy Thích Không Tánh ở Thị Nghè.Nhưng Kimberly Ho thực thi đường lối rập khuôn như cộng sản,đó là tung tin xấu,dựng chuyện,tố cáo chùa Điều Ngự nhằm gây hoang mang trong phật tử,quần chúng.Đây là chiêu trò của cộng sản xử dụng khi nhắm vào một tôn giáo nào đó để triệt tiêu một tôn giáo nào mà họ nhắm tới mà gần đây nhất là trường hợp của Tịnh Thất Bồng Lai.

    Hình ảnh


    Cuộc đánh phá nhắm vào chùa Điều Ngự của Kimberly Ho được vạch trần với nhiều chứng cớ được vạch trần qua kênh:


    TRUST MEDIA NETWORK VỚI:NAM QUAN-NGÔ KỶ.




    BẦU CỬ CHỨC THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ WESTMINHSTER,CALI.

    BẦU AI-CHỌN AI?



    Cuộc bầu cử cho chức Thị Trưởng thành phố Westminster vào ngày 8 tháng 11,2022 là một cuộc bầu cử rất quan trọng cho người dân thành phố Westminster nói riêng và cho cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung.

    Thành phố Westminster với con đường Bolsa,khu thương mại Phước Lộc Thọ,và những khu thương mại sầm uất,phồn thịnh khác do người Việt làm chủ.

    Cũng từ thành phố này,chúng ta thấy nhiều Tượng Đài được dựng lên như Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và nhiều tượng đài khác được dựng lên.Trong đó,có tượng Đức Thánh Trần oai nghi,lẫm liệt được dựng lên ngay trên đường Bolsa.Công bình mà nói,phải nói đây là những thành tích,nổ lực của Thị Trưởng Tạ Đức Trí trong suốt những năm dài cùng các dân cử gốc Việt với lập trường rõ ràng,minh định và sự đóng góp của người dân nơi đây đã đưa thành phố Westminster vững mạnh trên mọi lãnh vực từ văn hóa,chính trị,kinh tế....Từ đó,thành phố Westminster được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn.Đây cũng là mục tiêu mà từ nhiều năm qua cộng sản đã tìm đủ mọi cách cho tay sai đánh phá,quyết làm lủng đoạn thành trì chống cộng của người Việt tỵ nạn nơi đây.

    Thử hỏi,nếu chức Trị Trưởng rơi vào tay một kẻ với đầy những thành tích gian manh,xảo quyệt,kết bè,kết nhóm nhằm phân rẽ cộng đồng,đánh phá phật giáo,chùa chiền như Kimberly Ho thì thành phố Westminster sẽ ra sao?Các tượng đài được dựng lên từ nhiều năm qua có được yên vị hay sẽ bị giật sập do chính bàn tay của Kimberly Ho và đồng bọn.

    -Ai xây dựng,ai phá hoại?

    -Ai Việt gian,ai kết bè,kết nhóm lợi dụng màu cờ,sắc áo làm tay sai cho một tên tỷ phú rước giặc vào nhà để đánh phá cộng đồng,tất cả chúng ta đều biết mặt,biết tên bọn này.

    -Ai độc ác,nhẫn tâm trong việc giật sập chùa Điều Ngự với những lời tố cáo vô căn cứ,chúng ta đều biết rõ.

    Trở lại cuộc bầu cử cho chức Thị Trưởng thành phố Westminster.Chúng ta thấy có 5 người ra tranh chức vụ này.

    -Hai người dân bản xứ Mỹ trắng.(Một ông,một bà.)

    -Ba người Việt,đó là:Tài Đỗ-Kimberly Ho-Nguyễn Mạnh Chí.

    Chúng ta hãy cùng nhau nhận xét,đánh giá về 5 người ứng cử viên qua cái nhìn trung thực,công bằng.

    -Hai người dân bản xứ xét về kinh nghiệm,phục vụ cộng đồng hoàn toàn không có.Hai người này hoàn toàn xa lạ với cộng đồng cả Việt lẫn Mỹ.Mọi người hoàn toàn không thấy một thành tích nào đóng góp hay gần gủi,quan tâm đến cộng đồng,thành phố.

    -Tài Đỗ,một người với thành tích đã bắn chết một người phụ nữ 49 tuổi,cân nặng chỉ 90 lbs bằng hai phát súng vào năm 2001 mà lẽ ra có nhiều cách để giải quyết trong êm đẹp.Kết quả,thành phố Los Angeles phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền lên đến 10 triệu đô la.Chưa hết,Tài Đỗ còn là một tên vô đạo đức qua những cuộc ăn chơi sa đọa trong sex party.Tài Đỗ đã gây biết bao xáo trộn cho cộng đồng người Việt nơi đây kể từ khi bước chân vào Hội Đồng thành phố với chức Nghị Viên như muốn đổi thành phố Westminster trở thành tên thành phố Hồ Chí Minh.Còn nữa,còn rất nhiều tội lỗi mà Tài Đỗ cùng vây cánh quyết giật sập thành trì chống cộng của người Việt ở thành phố Westminster....

    -Kimberly Ho,một con người cực kỳ nguy hiểm,thủ đoạn gian manh đã giật sập Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.Chưa hết,Kimberly Ho đánh phá phật giáo với âm mưu giật sập chùa Điều Ngự với những lời tố cáo vô căn cứ,không bằng chứng về việc thành phố Westminster đã bán đất cho chùa Điều Ngự cách đây 11 năm.

    Vậy thì qua 4 người kể trên,chúng ta còn lại một người duy nhất,xứng đáng để mọi người dồn phiếu cho chức Thị Trưởng thành phố Westminster,đó là:

    NGHỊ VIÊN NGUYỄN MẠNH CHÍ.

    Chúng ta nhìn thấy những điểm tốt từ Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí như sau:

    -Một người có kinh nghiệm phục vụ cộng đồng trong những năm vừa qua.

    -Một người có lập trường rõ ràng giữa hai lằn ranh Quốc-Cộng.Đi sát,gần gủi với cộng đồng như tham gia những sinh hoạt trong cộng đồng.

    -Một người có đạo đức tốt hoàn toàn hơn hẵn hai con người Tài Đỗ và Kimberly Ho.

    -Hầu như chúng ta không nghe bất cứ một lời phàn nàn,chỉ trích từ các cộng đồng bạn về Nghị Viên Nguyễn Mạnh Chí.

    Từ những điểm trên cùng những sự phân tích,xét đoán về 4 ứng cử viên tranh chức Thị Trưởng.Nghị Viên nguyễn Mạnh Chí rất xứng đáng được mọi người dồn phiếu để trở thành tân thị Trưởng thành phố Westminster.

    Kimberly Ho,mức độ nguy hiểm-gian manh-thủ đoạn như thế nào nếu so với Tài Đỗ?

    Vì vậy,cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11,2022 là cơ hội để người dân thành phố Westminster loại bỏ những thành phần nguy hiểm như:Kimberly Ho-Tài Đỗ.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: PhốBolsaTVcontàu bị chìm..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 11 11, 2022 7:56 pm

    TRUYỀN THÔNG"CHỌT"PHỐ BOLSA TV,CON TÀU BỊ ĐÁNH CHÌM.


    Con tàu truyền thông"chọt" Phố Bolsa tv được bọn lâu la tung tiền thuê mướn tưởng đâu đã đến được bến bờ vinh quang,chiến thắng.Nhưng cuối cùng,đã bị đánh chìm bởi muôn ngàn lớp sóng của người dân thành phố Westminster.Tất cả bọn lâu la,đâm thọt,gian tà,phá hoại cộng đồng,dây mơ,rễ má,có cả Mục Sư đã tự lột chiếc áo dòng để cùng nhau chết chùm trong chuyến tàu Phố Bolsa tv.

    Hợp quần gây sức mạnh,đó là câu ca dao mà người dân thành phố Westminster đã chứng minh qua cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11,2022 vừa qua.

    Cuối cùng thì cái ngày định mệnh cũng đến.Bọn lâu la,Việt gian,bọn phá hoại làm lủng đoạn cộng đồng.Bọn phá chùa,phá miễu,giật sập Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị gồm:Kimberly Ho-Tài Đỗ-Phát Bùi,và những tên lính hèn'tôm hùm".Trong đó có cả Mục Sư gài độ,mớm cung,mớm mồi,tất cả đã cùng chết theo con tàu Phố Bolsa tv vào cái ngày định mệnh 8 tháng 11,2022 vừa qua.


    Đây là bài học cho những ai khi ra tranh cử đừng ỷ có tiền,tung tiền ra thuê mướn truyền thông,lấy thịt đè người,dùng truyền thông dựng chuyện,bịa đặt,tố cáo với những điều không chứng cớ để đạt được tham vọng là hạ gục đối phương trong cuộc bầu cử.

    Với lối làm việc của Phố Bolsa tv,và ngay cả tờ Người Việt thì có thuê mướn,chi trả bao nhiêu cho loại truyền thông này cái kết vẫn là thua đậm.Điều này đã chứng minh vào kết quả bầu cử vừa qua.

    Lối làm việc không bài bản,chiến thuật,cộng thêm sự gian dối,quỷ quyệt thì không thể nào mua được lòng quần chúng.Sự thật bao giờ cũng là sự thật.

    Người Thuyền Trưởng lái con tàu Phố Bolsa vẫn theo con đường cũ.Vẫn cách thức,lề lối làm việc mà mọi người xếp Phố Bolsa tv là một loại TRUYỀN THÔNG "CHỌT"-THỌT GẬY BÁNH XE.

    Vậy thì,truyền thông"chọt"là gì?

    Truyền thông"chọt"có một số khách mời thân quen,tức"gà nhà"thường được mời lên sóng.Bọn này luôn có những lời tuyên bố gây sốc,ba phải,chọc tức mọi người để gây sự chú ý nhằm thu hút người nghe.Bọn này nhắm vào một cá nhân nào đó có tiếng tăm trong cộng đồng để rồi tấn công,gây sốc,thêu dệt đủ mọi chuyện xấu xa.Sau đó,người bị tấn công sé được truyền thông'chọt"mời lên sóng để phản biện.Những cuộc phản biện giữa hai bên sẽ làm cho mọi người chú ý để vào nghe.Đó là một trong những đường lối làm việc của truyền thông'chọt".

    Một trong những khuôn mặt thân quen của truyền thông"chọt"thường được mời lên sóng là Phúc"cẩu"Bolsa.

    Hình ảnh

    Tên này rất hãnh diện khi được lên sóng vỗ ngực,khoe khoang ta đây về Việt Nam ăn thịt chó 7 ngày một tuần.Đúng là loại người man ri,mọi rợ.Nếu chủ đài muốn hạ nhục một ai đó thì những tên như Phúc"cẩu"sẽ được mời lên sóng.Sau đó,truyền thông"chọt'sẽ đưa ra một số câu hỏi có tính cách gài độ,mớm cung,mớm mồi,đổ dầu vô lửa để người được mời lên sóng tha hồ tung hứng chửi rủa,nhục mạ đối phương với tất cả những từ ngữ dơ bẩn,đặt điều vô căn cứ.Đó là phương cách làm việc của truyền thông'chọt"mà chúng ta thấy qua những khuôn mặt như:Phúc"cẩu",Khải Đào,Thùy Võ,và băng đảng Kimberly Ho.

    Chúng ta cũng thấy có cả Mục Sư gia nhập vào truyền thông"chọt".Mục Sư rất chịu chơi sẵn sàng lột bỏ chiếc áo dòng để mớm mồi,mớm cung,gài độ cho phe ta được tung hứng tấn công phía đối phương.

    Từ Mục Sư biến thành"mụt nhọt"để rồi cùng nhau chết theo con tàu Phố Bolsa tv.


    Hình ảnh


    Nhìn lại cuộc bầu cử vưà qua,chúng ta thấy Kimberly Ho đã tốn 500,000 đô la cho công cuộc vận động tranh cử chức vụ Dân Biểu,cali vào tháng 6 vừa qua và đã thất bại nặng nề.

    Lần này,trong cuộc vận động tranh cử chức Thị Trưởng thành phố Westminster,Kimberly Ho đã tung tiền mua giờ làm mưa,làm gió trên một vài cơ quan truyền thông'chọt".Kimberly Ho xuất hiện trên sóng,sau đó là những màn gài độ,mớm cung,đưa đường,dẫn lối để Kimberly Ho tung hứng,châm pháo đại nổ với những màn bịa đặt,tố cáo đối phương một cách vô căn cứ.Cuối cùng là gì?Thua đậm vì bị phản ứng ngược.Đây là một sai lầm rất lớn cho những ai bỏ tiền ra mua giờ nhờ đến loại truyền thông"chọt"này.Đừng nghỉ rằng họ có một số lượng lớn người nghe họ sẽ giúp mình chiến thắng.Loại truyền thông"chọt"này họ không có chiến thuật,bài bản,họ chỉ giỏi về đâm thọt,gài độ,mớm cung,vẽ đường cho hươu chạy.Quanh đi,quẩn lại,cũng những khuôn mặt mà mọi người ghê tởm như:Phúc"cẩu",Khải Đào,Thùy Võ,Phát Bùi,Tài Đỗ là những khách mời thân quen được họ mời lên sóng.

    -Ngày 15 tháng 4,1912,con tàu Titanic đã bị đắm ở vùng biển Atlantic với hơn 1,500 người đã bỏ xác ngoài đại dương.

    -Ngày 8 tháng 11,2022,con tàu Phố Bolsa tv đã bị muôn ngàn con sóng của người dân thành phố Westminster đánh chìm cùng với bọn "thảo khấu",gian manh,phá hoại cộng đồng như:Kimberly Ho,Tài Đỗ,Phát Bùi,Phúc"cẩu",lính hèn,lính tham ăn,lính"tôm hùm"như:Bùi Đẹp,Nguyễn Văn Ức,Lê Văn Sáu,Kỳ nhông,Kỳ Đà,Cắc Kè.Tất cả đều đã chết chùm theo con tàu Phố Bolsa tv.Lại thêm một chiến công hiễn hách của người dân thành phố Westminster bằng sự kết đoàn,dũng cảm,phối hợp nhịp nhàng để cùng đánh chìm con tàu Phố Bolsa tv,tiêu trừ bọn"thảo Khấu",bọn phá hoại cộng đồng.

    Hình ảnh


    Với Kimberly Ho-Cha Đại Tá,đã từng chiến đấu với đồng đội,chiến hữu để dành lại Cổ Thành Quảng Trị.

    Cha Đại Tá-Con,giật sập Tượng Đài Vinh Danh Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị,đánh phá chùa chiền.

    Với Phát Bùi,một tên cực kỳ nguy hiểm,là đầu dây,mối nhợ với những hành động,âm mưu làm lủng đoạn thành trì chống cộng,gây xào xáo trong cộng đồng người Việt ở thành phố Westminster.

    Hình ảnh

    Ngày bầu cử đã qua đi,Chính nghĩa đã thắng gian tà.Chiến Dịch Mùa Thu kết thúc.

    Chiếc laptop được coi như một oanh tạc cơ B52 xếp lại,trở về phi đạo nằm đó chờ những phi vụ kế tiếp.

    Hình ảnh

    Nhưng Không,chúng ta không nên ngủ quên trên chiến thắng.

    NHỔ CỎ PHẢI NHỔ TẬN GỐC.

    Chờ xem những phi vụ kế tiếp.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Yêu cầu Kimberly Ho từ chức.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 11 18, 2022 7:46 pm

    YÊU CẦU KIMBERLY HO TỪ CHỨC,


    Cuộc bầu cử chức Thị Trưởng cùng các chức nghị Viên ở thành phố Westminster đã qua.Lằn ranh quốc cộng đã rõ ràng qua lá phiếu của người dân ở thành phố Westminster.Sau trận thảm bại của Hoàng Kiều cách đây 2 năm tại chiến trường Westminster,giờ đây là Kimberly Ho đã bay chức Thị Trưởng.Chẳng những bị rớt đài vào cuộc bầu cử vừa qua mà cái tên Kimberly Ho cũng đã bị người dân đốt cháy.Nếu làm một bài toán,chúng ta thấy sơ sơ Kimberly Ho đã mất toi khoảng trên dưới 1 triệu đô la qua hai cuộc vận động tranh cử.Một vào tháng 6 cho chức vụ Dân Biểu tiểu bang,và mới đây là chức vụ Thị Trưởng vào ngày 8 tháng 11,2022 vừa qua.

    Mặc dầu cuộc bầu cử đã qua.Trắng đen đã rõ ràng.

    Ngày 8 tháng 11,2022,phải nói đây là một ngày"đại tang"cho Kimberly Ho và đồng bọnTừ cuộc bầu cử này,chúng ta đã nhìn thấy toàn bộ dây mơ,rễ má,từng gương mặt,từng tên một,cùng với một loại truyền thông bẩn,truyền thông"chọt"cho đến tên đầu đảng của bọn này.Tất cả,tất cả đã chết chùm với nhau trên con tàu truyền thông"chọt"Phố Bolsa tv.

    Đây là bài học quý giá dành cho những ai đừng ỷ có tiền tung tiền ra để mua loại truyền thông bẩn này.Sự thất cử của Kimberly Ho là minh chứng cho mọi người nhìn thấy.Vì vậy,đã đến lúc mọi người phải tránh xa loại truyền thông"chọt"này.Mong rằng các cơ sở thương mại nhìn thấy được lề lối làm việc của loại truyền thông"chọt"này mà không quảng cáo trên loại truyền thông này.Thật là ghê tởm với loại truyền thông này khi đưa một tên ăn thịt chó 7 ngày một tuần trên làn sóng để đánh phá người quốc gia chân chính.


    Đời cha ăn thịt chó chưa đủ,đời con tiếp nối ăn thịt chó.Cả cha và con đều là một lũ man ri,mọi rợ,khát máu..

    Hình ảnh


    Đó cũng là loại truyền thông của Kimberly Ho.Kết quả thua đậm,nhục.

    Cho dù cuộc bầu cử đã qua đi,những mọi người vẫn mong đợi bà Kimberly Ho thực hiện những gì mà bà đã tuyên bố trên một vài cơ quan truyền thông trước ngày bầu cử.

    Chúng ta hãy nghe lại những gì mà bà đã tuyên bố như sau:




    Nếu còn một chút sĩ diện,nhân phẩm thì hãy từ chức Nghị Viên như những gì mà mình đã tuyên bố trước ngày bầu cử.Chết một lần vào ngày 8 tháng 11,2022 chưa đủ hay sao?Hay bà muốn người dân Westminster phải làm một cuộc recall bãi nhiệm tống cổ bà ra khỏi chức Nghị Viên khi đó coi như bà bị chết đến hai lần.

    Chúng ta chờ xem số phận của Kimberly Ho trong những ngày tới cũng như số phận của tên Phát Bùi,một tên cực kỳ nguy hiểm là đầu dây,mối nhợ cho những công cuộc đánh phá làm lũng đoạn cộng đồng ở thành phố Westminster sẽ ra sao,chờ xem.
Đăng trả lời 186 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 114 khách