Đăng trả lời 186 bài viết
Triệu Phát,con rùa cờ vàng..
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: LÍNH ĐA TÌNH(Y VÂN).

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 5 12, 2023 8:42 pm

    LÍNH ĐA TÌNH

    SÁNG TÁC:Y VÂN.

    Hình ảnh

    Em gái hậu phương nơi thành đô yêu dấu!

    Nơi đóng quân của tụi anh là một vùng biển xa xôi.Nhớ em gái hậu phương và Sài Gòn quá đi thôi.Biển chiều nay đẹp quá.Từng làn sóng vỗ nhẹ vào bãi cát trắng.Ngoài kia,xa xa là những cánh chim trắng bay lượn trên bầu trời trong xanh.Gần đó là những con tàu đứng hiên ngang sẽ rời bến vẫy vùng giữa đại dương mây ngàn bát ngát.

    Hình ảnh

    Biển chiều nay đẹp lắm,chợt nhớ em gái hậu phương quá đi thôi.Hát tặng người em gái hậu phương bài hát.



    LÍNH ĐA TÌNH.

    Lính VNCH của tụi anh không chỉ hiên ngang,kiêu hùng mà còn có cả tấm lòng yêu quê hương,dân tộc nhé em.Không những thế,lính VNCH của tụi anh lại rất đa tình với những người em gái hậu phương.

    Em gái hậu phương ơi!

    Hình ảnh

    Gió biển chiều nay sẽ đưa lời ca,tiếng hát của anh lính đa tình này đến với người em gái hậu phương của anh.Đố em gái hậu phương của anh biết bãi biển này ở đâu nè?Nha Trang?Vũng Tàu,Đà Nẵng,Quy Nhơn?

    Hẹn gặp lại em trong những ngày phép sắp tới.Hai đứa mình sẽ cùng nhau đi dạo phố Sài Gòn nhe em.

    Lính đa tình của em.Love.



  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Thái Văn Đường-Tô Hà Linh.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 5 19, 2023 7:51 pm

    THÁI VĂN ĐƯỜNG-TÔ HÀ LINH.


    -Thái Văn Đường,một người tỵ nạn ở Thái Lan đang chờ đi định cư ở một nước thứ ba,một nạn nhân đã bị cộng sản bắt cóc tại Thái Lan vào ngày 13 tháng 4,2023 mà mọi người tin rằng tên đầu đảng trong vụ bắt cóc này chính là Tô Lâm-Bộ Trưởng công an cộng sản VN.

    Hình ảnh

    -Tô Hà Linh-con gái của Tô lâm,cái tên bỗng chốc được mọi người chú ý đến trong sự ngỡ ngàng khi sự thật được bộc lộ Tô Hà Linh được sang Anh du học.Trong khi đó,cha mình tức Tô Lâm cái tên mà mọi người xếp vào một tên trùm bắt cóc nguy hiểm của thế giới đã bị phanh phui.Hình ảnh Tô Hà Linh du học bên Anh bỗng chốc tràn đầy trên các trang mạng xã hội.Từ đó,mọi người nhìn thấy bộ mặt thật bên trong của các chóp bu cộng sản cai trị người dân bằng bàn tay sắt,người dân trong nước không được tự do chỉ có con của bọn này thì được đưa sang du học nước ngoài để hưởng không khí tự do.


    Hình ảnh

    Từ đó,câu hỏi mà mọi người đặt ra là với số tiền lương tháng chỉ khoảng 500 đến 600 đô la một tháng thì tiền ở đâu mà Tô Lâm có để cho con mình đi du học với chi phí lên đến cả 100,000 đô la một năm.Tô Lâm lấy tiền ở đâu ra mà ăn bò dát vàng lên đến 50 ngàn đô cho một bữa ăn trong khi cả nước đang khổ vì nạn Covid?Tô Lâm lấy tiền ở đâu ra mà cho con đi du học bên Anh trong khi người dân trong nước lên tiếng đòi hỏi tự do,nhân quyền thì bị bắt bỏ tù,đánh đập dã man.

    Biết bao nhiêu bằng chứng,bao nhiêu người đã là nạn nhân của cộng sản,của Tô Lâm đã bị bắt,tù đày,đánh đập chỉ vì lên tiếng đòi hỏi công bằng,quyền tự do của con người.Chắc hẳn chúng ta không quên câu chuyện trả thù của Tô Lâm đối với "thánh rắc hành"ở Đà Nẵng.Chỉ vì nhái lại hành động rắc muối của người đầu bếp trong buổi tiệc dát vàng 50 ngàn đô với hình ảnh Tô Lâm hả miệng táp miếng thịt bò.Sau đó,Bùi Tuấn Lâm,tức"thánh rắc hành"đã bị công an Đà Nẵng bắt giam đến nay.

    Vậy thì Thái Văn Đường-Tô Hà Linh có liên hệ gì với nhau?

    Dĩ nhiên là có về mặt nhân quả và những sự việc có thể xảy ra trong thời gian tới với Tô Hà Linh trước sự thanh toán,kình chống khốc liệt của hai thế lực:Võ Văn Thưởng-Tô Lâm.

    Tất nhiên,một tên làm ác,khát máu như Tô Lâm thì không bao giờ tin vào luật nhân quả.Liệu các thế lực mà Tô Lâm đang ra tay triệt hạ có chịu nằm yên hay sẽ phản công lại trong thời gian sắp tới.Đặc biệt,với vây cánh của Võ Văn Thưởng có để yên cho gia đình và con gái của ông là Tô Hà Linh hay không?Chúng ta hãy chờ xem trong thời gian sắp tới chắc chắn sẽ có nhiều biến chuyển.Biết đâu chừng Tô Hà Linh,con gái của Tô Lâm sẽ bị nhóm của Võ Văn Thưởng bắt cóc như Tô Lâm đã bắt cóc Thái Văn Đường????

    Những ai quan tâm đến tình hình trong nước đều nhìn thấy cuộc chiến khốc liệt một mất,một còn giữa hai thế lực:Võ Văn Thưởng-Tô lâm.

    Võ Văn Thưởng,trong vai trò Chủ Tịch nước đã dùng quyền lực bao che cho cháu của mình là Võ Tú Quỳnh trong vụ 11.4kg ma túy được đưa lậu từ pháp trong chuyến bay của Vietnam Airlines.Võ Tú Quỳnh sau đó được thả ra và đã được Võ Văn Thưởng đưa sang Thụy Sĩ định cư.Kế tiếp,Phan Thị Thanh Tâm-vợ của Võ Vân Thưởng đang bị tố giác với nhiều chức cớ được cho là bà trùm có liên hệ,dính dáng đến nhiều vụ buôn bán ma túy.

    Cuộc chiến khốc liệt,một mất một còn đang diễn ra từng giờ,từng phút giữa hai thế lực:Võ Văn Thưởng-Tô lâm.Ai nhanh tay,lẹ chân thì còn.Ai chậm tay sẽ mất mạng như chơi.Trong đó có cả số phận con gái của Tô Lâm là Tô Hà Linh.

    Nhìn lại 3 sự việc xâm nhập bắt cóc người trái phép của cộng sản đã xảy ra trong thời gian qua.Trước nhất là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7,2017-Trương Duy Nhất tháng 1,2019,và gần đây nhất là vụ bắt cóc Thái Văn Đường vào ngày 13 tháng 4,2023.

    Qua 3 sự việc trên,Tô Lâm-trong chức vụ Bộ Trưởng công an cộng sản VN bị cả thế giới lên án và được xếp vào:

    TÊN TRÙM BẮT CÓC NGUY HIỂM CỦA THẾ GIỚI.

    Hình ảnh

    Hình ảnh hai cha con tên trùm bắt cóc Tô Lâm sau đó đã được phát tán đầy trên các trang mạng xã hội.

    Hình ảnh

    Trở lại sự việc Thái Văn Đường bị cộng sản bắt cóc đã hơn một tháng qua.Cho đến giờ phút này cộng sản vẫn hoàn toàn im lặng với mục đích mong rằng vụ này sẽ chìm xuồng.Qua những đoạn video được các camera ghi hình lại từ khi Thái Văn Đường rời khỏi nhà cho đến đoạn đường có tiếng kêu la mà mọi người tin rằng tiếng kêu gào đó chính là tiếng kêu của Thái văn Đường đã bị nhóm ngườì của cộng sản bắt cóc rồi áp tải lên xe.

    Hình ảnh

    Đến nay,sinh mạng Thái Văn Đường ra sao?Có nhiều xác xuất Thái Văn Đường đã chết trong bàn tay của cộng sản.Tất nhiên,chuyện này có thể xảy ra và biết đâu chừng Thái Văn Đường đã không còn nữa.Vậy thì trong thời gian sắp tới,cộng sản có thể sẽ tạo dựng ra một Thái Văn Đường khác,xuất hiện trước màn hình một vài phút với bộ quần áo y hệt như lúc Thái Văn Đường rời khỏi nhà.Có thể cộng sản sẽ xử dụng phương pháp này để trấn an mọi người và dư luận quốc tế rằng Thái Văn Đường vẫn còn sống.Cho dù cộng sản cố tình đánh lận con đen,cố giữ im lặng để mong vụ này chìm xuồng theo thời gian.Nhưng không,tất cả những bằng chứng vẫn còn đây.Đoạn video ghi lại đoạn đường vắng,nơi Thái Văn Đường bị bắt cóc cùng với tiếng gào thét trong tuyệt vọng.

    Nếu thật sự Thái Văn Đường đã chết.Vậy thì,ai đã giết Thái Văn Đường?Phe nhóm nào của cộng sản?

    Phải chăng nhóm đã cung cấp tin tức cho Thái Văn Đường trong thời gian qua đã ra tay để bịt đầu mối?Hay nhóm của Tô Lâm vì đánh đập Thái văn Đường quá nặng tay cùng với việc xử dụng thuốc gây mê quá liều đã đưa đến cái chết của Thái Văn Đường?Sự thật theo thời gian sẽ được phơi bày ra ánh sáng.

    Nhìn lại chế độ cộng sản với những diễn biến trong thời gian qua và hiện nay.Chúng ta nhìn thấy một đất nước tanh bành,tan hoang.Kinh tế kiệt quệ.Nhà hàng,khách sạn phải đóng cửa vì không có du khách nước ngoài.Tất cả mọi mặt đều đi xuống một cách thảm hại.Một chế độ rối bời bởi chính các thế lực trong nội bộ cộng sản thanh toán lẫn nhau.Mạnh thì còn,yếu thì chết với cuộc chiến một mất,một còn giữa Tô lâm và Võ Văn Thưởng.

    Tô Lâm,kẻ chủ mưu trong 3 vụ bắt cóc trong thời gian qua có nghỉ rằng một ngày nào đó tiếng gào thét của Thái Văn Đường chính là tiếng gào thét của con gái ông là Tô Hà Linh.

    Hình ảnh

    Liệu trong những ngày sắp tới,Tô Hà Linh-con gái của Tô Lâm có được bình yên trước thế lực ngầm của Võ Văn Thưởng hay không?Chúng ta hãy chờ xem.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: KẹongBolsa,HCMinh ấudâm..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 5 26, 2023 8:47 pm

    KẸO NGỌT BOLSA-HỒ CHÍ MINH ẤU DÂM.


    Một lần nữa,Bolsa lại dậy sóng.Lửa đã bốc cháy,và lửa đã loan tỏa đi khắp mọi nơi một cách mau lẹ đến chóng mặt.Người châm ngọn lửa để đốt cháy"thần tượng"Hồ Chí Minh của cộng sản chính là một nữ youtuber ở Bolsa có nick là:

    Kẹo Ngọt Bolsa,hay một vài biệt danh khác như:Kẹo Mút Bolsa-Mút Kẹo Bolsa.


    Không phải là một Lê Văn Tám,một con ma được cộng sản dựng lên với câu chuyện tẩm xăng xông vào làm nổ kho đạn.

    Youtuber Mút Kẹo Bolsa là người thật,việc thật đã can đảm tố cáo Hồ Chí Minh là một tên ấu dâm bệnh hoạn,ôm hôn trẻ em với những từ ngữ công khai chửi thẳng,nêu đích danh Hồ Chí Minh.

    Clip Video chỉ khoảng 2 phút được nick Kẹo Ngọt Bolsa thực hiện và phát trên mạng youtube đã làm mọi người sửng sờ,kinh ngạc.Đặc biệt,với những giới trẻ hoặc những ai chưa biết về Hồ Chí Minh mang một chứng bệnh ấu dâm đã được nghe qua chính từ lời nói của người thật,việc thật.

    Hình ảnh

    Nhưng sau đó,không biết vì một lý do nào đó nên video tố cáo Hồ chí Minh ấu dâm đã được chính người thực hiện lấy xuống.Chúng ta tin rằng chính cộng sản đã hăm dọa,làm áp lực,hoặc có thể đã đe dọa đến đời sống của nick Kẹo Ngọt Bolsa vì thế mà video chẳng những đã được lấy xuống mà nick này còn đổ lỗi cho người khác đã cắt ghép để hãm hại bà ta.Rất may,một số người đã nhanh tay,lẹ chân nên đã download và hiện vẫn còn trên youtube.Những ai muốn biết tội ác Hồ Chí Minh là một tên dâm dục,ấu dâm hãy vào youtube để nghe và xem video này với title:


    KẸO NGỌT BOLSA

    HỒ CHÍ MINH DÂM DỤC,ẤU DÂM.


    Hình ảnh

    Như đã nói ở phần trên,video tố cáo Hồ Chí Minh là một tên dâm dục,ấu dâm được Kẹo Ngọt Bolsa tung ra trong sự kinh ngạc,sửng sờ của mọi người.Với thành tích chửi rủa những người chống cộng trong thời gian qua với những lời lẽ tục tĩu,dơ dáy,vô văn hóa chẳng khác gì một Nguyễn Phương Hằng từng mạ lị,nhục mạ người Việt hải ngoại,chê bai nước Mỹ.Nick Kẹo Ngọt Bolsa luôn tạo cho mọi người chú ý đến mình bằng phương cách tự biến mình thành một"Thánh chửi".Có lẽ,với phương cách này đã bị người Việt hải ngoại tẩy chay cho những công việc làm ăn,mua bán của mình.Từ đó,nick này đã quay 180 độ mà người trong nước gọi là"quay xe"như để lập công,chuộc tội với người hải ngoại nên đã đứng lên tố cáo tội ác của Hồ Chí Minh.

    Xét về những lời tố cáo tội ác của Hồ Chí Minh qua video do Kẹo Ngọt Bolsa thực hiện,chúng ta đều nhận thấy hoàn toàn đúng và chính xác với biết bao tội ác của Hồ Chí Minh bị cả dân tộc lên án trong suốt biết bao năm qua.

    Chỉ cần vào Google,chúng ta sẽ thấy được tội ác hằng hà,sa số của Hồ Chí Minh chất cao như núi không bút mực nào tả hết.Cho dù những nạn nhân đã bị giết dưới tay Hồ Chí Minh giờ đã thành cát bụi,nhưng con cháu của những người này vẫn còn đó.

    -Với mẹ Nguyễn Thị Năm,tức Cát Hanh Long,một thương gia giàu có ở Hải phòng đã từng đóng góp rất nhiều cho cộng sản.Thậm chí cả 100 lượng vàng cho đảng.Cuối cùng,mẹ nguyễn Thị Năm cũng bị Hồ Chí Minh đem ra xử bắn vào ngày 29 tháng 5 âm lịch 1953 trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất do Hồ Chí Minh dựng lên.

    -Biết bao nhiêu người đã chết dưới bàn tay của Hồ Chí Minh qua các cuộc đấu tố trong chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất do chính Hồ Chí Minh và đảng cộng sản dựng lên từ năm 1949-1957.

    Trong Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên,mọi người được biết về cái chết của cô Nông Thị Xuân qua bàn tay độc ác của Hồ Chí Minh và cộng sản gây ra.

    -Vào khoảng năm 1955,cô Nông Thị Xuân là một người xinh đẹp nên được ban bảo vệ sức khoẻ trong tỉnh tuyển vào để chăm sóc sức khoẻ cho bác Hồ.Qua những ngày tháng chăm sóc cho Hồ Chí Minh,cô Nống Thị Xuân đã có 2 đứa con với Bác.Để giấu kín việc này,đảng cũng như Hồ Chí Minh đã ra tay thủ tiêu cô Nông Thị Xuân sau đó đem xác cô liệng ra đường,và kế tiếp là thủ tiêu cả 2 người em gái của cô.Từ đó,cộng sản đã dựng lên một hiuền thoại Hồ Chí Minh là một người trong sạch,liêm khiết,đạo đức,một đời chỉ biết đấu tranh cho nhân dân không màn đến chuyện vợ con.

    Ngày 8 tháng 3,1959,trên tờ báo Straits Times từ Singapore đã làm chấn động cả thế giới qua bài viết cùng những hình ảnh với cái tựa đề như sau:

    PRESIDENT HO IS TOLD TO STOP KISSING GIRLS.

    Hình ảnh


    Bài viết lên án những hành động dâm dục được cho là ấu dâm của Hồ Chí Minh đối với trẻ em.

    Hình ảnh


    Từ đó đến nay,tức 64 năm sau-xuất hiện một nữ youtuber với nick Kẹo Ngọt Bolsa đã can đảm cất cao tiếng nói dùng phương tiện truyền thông vạch mặt,tố cáo Hồ Chí Minh là một tên dâm dục,ấu dâm với những cảnh hôn hít trẻ em một cách tồi bại và đã đốt cháy huyền thoại Hồ Chí Minh của cộng sản.

    Hình ảnh

    Căn cứ vào những tội ác của Hồ Chí Minh được ghi chép lại qua các bài viết,bài báo,tài liệu,phim ảnh và các nhân chứng sống là con cháu của những người đã bị Hồ Chí Minh sát hại.Những lời tố cáo Hồ Chí Minh là một tên dâm dục,ấu dâm của nick Kẹo Ngọt Bolsa là hoàn toàn đúng với sự thật,không có chuyện bịa đặt hay vu khống,thêu dệt căn cứ vào những tội ác mà Hồ Chí Minh đã gây ra cho dân tộc.


    Hình ảnh

    Cộng sản ngày nay tinh vi,quỷ quyệt,độc ác hơn thời của Hồ Chí Minh.Cộng sản thời nay không còn dùng chiêu trò Cải Cách Ruộng Đất,nhưng thay vào đó là đánh tư sản,cướp tài sản,của cải,ruộng đất của người dân.Cộng sản ngày nay sẵn sàng ra tay bắt bớ giam cầm,thậm chí thủ tiêu bất cứ một ai từ dân nghèo đến đại gia ngay cả người trong nội bộ của chúng.Mẹ Nguyễn Thị Năm,tức Cát Hanh Long đã chết dưới bàn tay máu của Hồ Chí Minh.Nhưng hôm nay,những nạn nhân-những nhân chứng sống của cộng sản vẫn còn đây.Đó là những bà má Năm,má Bảy,má Chín,một đời sương gió che dấu vũ khí,nấu từng nồi khoai cho bộ đội cộng sản giờ là những bà mẹ dân oan bị chính những đưá con cộng sản của mình ta tay cướp ruộng vườn của mình.Những bà mẹ dân oan này trong suốt bao nhiêu năm trời vẫn lang thang trên khắp phố phường Hà Nội kêu gào trong tuyệt vọng.

    Chúng ta cần phải có thêm nhiều nick Kẹo Ngọt Bolsa để cùng nhau cất cao tiếng nói,thắp lửa,đốt lửa lên,lửa Bolsa bùng cháy để đốt cháy huyền thoại Hồ Chí Minh của cộng sản cũng như làm sạch cộng đồng.Cùng nhau cất cao tiếng nói,lột mặt nạ những tên Nghị Viên dơ bẩn,làm hại cộng đồng như Nghị Viên Kimberly Ho hứa từ chức nhưng đến giờ này vẫn không chịu từ chức.


    Hình ảnh
  • bietkichcambut
    Bài viết: 173
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: CandyDang,HồCMinhấudâm..

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 6 02, 2023 8:09 pm

    CANDY DANG-HỒ CHÍ MINH ẤU DÂM.


    Hình ảnh

    Candy Dang,tức Kẹo Ngọt Bolsa hay Mút Kẹo Bolsa-một nữ youtuber đã làm Bolsa dậy sóng và lửa đã bốc cháy bắt đầu từ đây sau khi ném một trái"bom Xăng",tức"bom xăng tiếng nói"vào thẳng mặt Hồ Chí Minh.Lửa cháy bùng lên và đã đốt cháy huyền thoại Hồ Chí Minh của cộng sản về những hành vi ấu dâm,hôn hít trẻ em mà cả thế giới trong đó có các nước phương Tây không bao giờ chấp nhận những hành động tồi bại này.

    Candy Dang-Kẹo Ngọt Bolsa hoàn toàn khác với Lê văn Tám của cộng sản dựng lên.Lê Văn Tám là ma,không phải người thật.Nhưng được cộng sản thêu dệt dựng lên thành một người hùng của cộng sản để lừa gạt mọi người qua câu chuyện tẩm xăng vào người rồi xông vào làm nổ kho đạn ở Thị Nghè.Sau năm 1975,cũng chính người của cộng sản đã vạch trần sự thật về câu chuyện của con ma Lê Văn Tám được cộng sản dựng lên.Bị chính người trong cuộc vạch mặt,cộng sản tức lắm liền chơi trò thua me gỡ bài cào bằng cách sau khi san bằng nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi,cộng sản đã biến nơi này thành công viên lấy tên là Lê Văn Tám.


    Vì vậy,giới trẻ trong nước cần phải biết rằng chẳng có một Lê Văn Tám nào hết.Đó chỉ là một câu chuyện được cộng sản dựng lên với mục đích kích động trẻ em làm những con vật tế thần cho chúng trong công cuộc gọi là chống Mỹ cứu nước.

    Riêng Candy Dang thì hoàn toàn khác với Lê Văn Tám-con ma do cộng sản dựng lên thành một huyền thoại.

    Candy Dang-Kẹo ngọt Bolsa,người thật,việc thật,tiếng nói thật.Candy Dang không phải là cô gái vót chông của cộng sản mà là nữ youtube"ném bom"và đã ném"bom xăng tiếng nói"vào thẳng mặt hồ Chí Minh bằng chính tiếng nói chân thật xuất phát từ tấm lòng của mình.Candy Dang không bị ai xúi giục.Không bị ai làm áp lực bắt mình phải làm điều này,điều nọ.Người thật,tiếng nói thật.Tiếng nói của một bà mẹ có con nhỏ không chấp nhận những hành động dâm ô,tồi bại của tên Hồ Chí Minh với những cảnh hôn hít lên môi,lên miệng trẻ em giữa thanh thiên bạch nhật.

    Hình ảnh

    Trái bom mà Candy Dang châm ngòi,sau đó liệng thẳng vào mặt Hồ Chí Minh dù chỉ là"bom tiếng nói"nhưng có sức công phá mảnh liệt không thua gì bom nguyên tử.Giới trẻ và nhiều người trong nước bừng tỉnh và nhận thức được rằng từ bao nhiêu năm mình đã bị cộng sản bưng bít tin tức,lừa gạt về một"huyền thoại"Hồ Chí Minh do cộng sản dựng lên như một ông Thánh.Thực chất chỉ là một tên dâm ô,bệnh hoạn,độc ác mà biết bao người đã chết dưới tay Hồ Chí Minh.Sức công phá của"bom tiếng nói"từ Candy Dang đã lan toả đi khắp trong nước.

    Hai vũ khí lợi hại nhất trên mặt trận truyền thông hiện nay mà cộng sản rất sợ,đó là:

    -"Bom tiếng nói"-được tung ra từ các tiếng nói youtubers trong và ngoài nước.

    -"Bom bài viết"-từ những bài viết vạch trần tội ác của các chóp bu cộng sản,từ các anh em facebookers trong và ngoài nước.

    Chính hai loại vũ khí lợi hại này trên mặt trận truyền thông đã làm cộng sản phải khiếp sợ cũng như đã làm tê liệt gần 800 tờ báo của cộng sản.Từ đó,những hành vi độc ác,trả thù,bắt cóc,bắt bớ giam cầm đã và đang xảy ra với các anh em youtubers và facebookers trong nước.

    Sau khi"bom xăng tiếng nói"được Candy Dang tung ra,ném vào mặt Hồ Chí Minh lột trần sự thật.Cộng sản đã xử dụng đến những tên dư luận viên AK47 cuồng đảng,cuồng Hồ xuất hiện trên mạng với những lời lẽ đầy bạo lực,hăm dọa của những tên khủng bố đến với youtuber Candy Dang-Kẹo Ngọt Bolsa.

    Hình ảnh

    Rõ ràng,đây là bằng chứng mà mọi người chúng ta nhìn thấy cộng sản đã xử dụng đến những tên dư luận viên khát máu trong đội ngũ AK47 làm áp lực với đủ mọi chiêu trò để nick Kẹo Ngọt Bolsa phải xóa đi video tố cáo Hồ Chí Minh ấu dâm và đổ lỗi cho người khác là đã cắt ghép video này nhằm hãm hại mình.Nhưng nếu nghe cho thật kỷ,nghe đi nghe lại nhiều lần.Nghe 4,5 lần chưa đủ mà phải nghe cho thật nhiều để thấy rằng tiếng nói tố cáo Hồ Chí Minh là một tên dâm tặc là tiếng nói thật của chính Candy Dang-Kẹo Ngọt Bolsa xuất phát từ tấm lòng,từ sự phẩn uất.Một tiếng nói trung thực chống lại tội ác của những tên lãnh tụ ấu dâm với trẻ em.Nếu nghe đi nghe lại nhiều lần,chúng ta sẽ nhận thấy tiếng nói của Candy Dang phát âm một cách rõ ràng,mạch lạc,trôi chảy,không đứt khúc,không cắt quảng.Vậy thì,không thể nào kết luận đây là một video cắt ghép để nhục mạ Hồ Chí Minh.Đồng thời trước khi video này bị lấy xuống,một số người đã download trực tiếp ngay chính kênh của Candy Dang,tức Kẹo Ngọt Bolsa.

    -Cực lực lên án những hành động đê hèn của cộng sản đã xử dụng đến những tên AK47 với những lời lẽ hăm dọa,khủng bố tinh thần và đe dọa đến đời sống,sinh mạng của youtuber Candy Dang,tức Kẹo Ngọt Bolsa.

    Hình ảnh

    -Việc cộng sản hăm dọa dùng bạo lực với mọi thủ đoạn dã man nhằm ép buộc youtuber Candy Dang xóa bỏ video tố cáo Hồ Chí Minh dâm dục là một hành động đi ngược lại sự tiến hóa của nhân loại.Rõ ràng,cộng sản đã vi phạm nhân quyền,vi phạm quyền tự do ngôn luận,tự do phát biểu,bày tỏ lập trường,ý kiến quan điểm của một công dân đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

    -Việc Candy Dang lên tiếng tố cáo với thế giới Hồ Chí Minh là một tên dâm dục,ấu dâm là hoàn toàn hợp pháp,trung thực căn cứ vào những tội ác,chứng cớ mà Hồ Chí Minh đã gây ra cho dân tộc.

    -Candy Dang-Kẹo Ngọt Bolsa đã xử dụng quyền tự do ngôn luận của một người dân sống trên đất Mỹ được hiến pháp Hoa Kỳ cho phép và bảo vệ về những quyền căn bản của một công dân trên đất Mỹ.


    Hình ảnh

    Như vậy,những diễn biến sắp tới sẽ xảy ra cho youtuber Candy Dang trong những ngày sắp tới sẽ ra sao khi đặt chân vào Việt Nam?

    Dĩ nhiên,cộng sản sẽ có những hành động trả thù ngay lập tức.

    -Nên nhớ rằng,trở về nước tức là bước vào hang cọp.Số mạng kể như nằm trong bàn tay của cộng sản.Nguy cơ rất lớn đối với Candy Dang là sẽ bị cộng sản bắt giam về tối tố cáo hồ Chí Minh là một tân dâm dục,ấu dâm.

    -Giả sử,cộng sản vẫn để yên đó.Có nghĩa là chưa cần phải bắt nhưng nhất cử,nhất động đều bị theo dõi.Cộng sản chưa thèm bắt nhưng cộng sản sẽ cho bọn côn đồ,dư luận viên hành hung đánh đập,nguy hiểm đến tính mạng,đời sống trong những ngày ở Việt Nam thì sao.Cộng sản sẽ làm bất cứ chuyện gì mà họ muốn.

    -Đặc trường hợp nếu cộng sản ra tay bắt giam Candy Dang-Kẹo Ngọt Bolsa thì sao?Có rất nhiều nguy cơ Candy Dang sẽ bị cộng sản bắt một khi bước chân về Việt Nam.

    Ai sẽ là người lên tiếng với truyền thông,với chính quyền Mỹ để tranh đấu,đòi hỏi cộng sản phải trả tự do cho Candy Dang?Phát Bùi-Kimberly Ho????Chắc chắn là không.

    -Phát Bùi-một tên gian manh,xảo trá với thành tích gian lận chức Chủ Tịch cộng đồng trong cuộc bầu cử cộng đồng vào tháng 6,2018.

    -Phát Bùi-một tên với đầy rẫy những thành tích chuyên đi đánh phá,gây xáo trộn trong cộng đồng người Việt ở thành phố Westminster.Một tên hoàn toàn không có uy tín trong cộng đồng người Việt,đặc biệt ở miền Nam cali.

    Hình ảnh

    -Kimberly Ho-một Nghị Viên với thành tích gian manh,dối trá,nói láo như vẹm.Tuyên bố sẽ từ chức nếu không đắc cử vào chức vụ Thị Trưởng thành phố Westminster.Bằng chứng vẫn còn rành rành ra đây.

    Hình ảnh

    -Kimberly Ho-một nghị Viên với thành tích phá chùa,phá miễu,đặt điều,vu khống tố cáo chùa Điều Ngự với những lời lẽ vô chứng cớ trong việc mua bán đất.


    Tóm lại,Phát Bùi-Kimberly Ho-Hai con người gian manh,dối trá,không uy tín trong cộng đồng sẽ không làm được gì một khi youtuber Candy Dang bị cộng sản bắt giam.

    Vậy thì,ai sẽ là người có uy tín và thẩm quyền để tranh đấu,đòi hỏi cộng sản phải trả tự do một khi youtuber Candy Dang bị cộng sản bắt giam,đánh đập và có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng?

    -Những vị dân cử gốc Việt,những Dân Biểu tiểu bang chính là những người có tư cách pháp nhân lên tiếng yêu cầu các giới chức trong chính quyền Mỹ tranh đấu cho chính nạn nhân đó.Đồng thời,những tiếng nói có uy tín trong cộng đồng cùng với truyền thông báo chí,các anh em youtubers,facebookers chính là những tiếng nói quan trọng trong việc tranh đấu đòi hỏi cộng sản phải trả tự do một khi Candy Dang bị cộng sản bắt giam,đánh đập một cách dã man và có thể dẫn đến thương tật suốt đời.

    Chúng ta,những người Việt hải ngoại yêu chuộng tự do rất cần thêm nhiều youtubers Kẹo Ngọt Bolsa để cùng nhau vạch mặt,tố cáo tội ác của Hồ Chí Minh như nick Kẹo ngọt Bolsa đã và đang làm.Đã đến lúc chúng ta phải cương quyết dọn sạch rác rưỡi,vạch mặt,chỉ tên,và có những hành động dứt khoác với những tên"đặc công'truyền thông chuyên châm chọt,làm lợi cho cộng sản .Đặc biệt,hai trong số những con người nguy hiểm là những nguyên nhân,đầu mối gây ra những vụ xào xáo trong cộng đồng,đó là:

    Phát Bùi-Kimberly Ho-Hai con người như hai cái bãi rác đã và đang làm ô nhục,dơ bẩn thành phố Westminster mà Candy Dang và mọi người chúng ta cần phải dọn sạch hai cái bãi rác này.Cương quyết,đòi hỏi Kimberly Ho phải thực hiện lời hứa từ chức Nghị Viên như đã từng tuyên bố.

    Chúng ta,chống chủ thuyết cộng sản đồng thời phải chống những tên cộng sản.Chính những tên cộng sản là những tên thi hành chủ thuyết cộng sản.Chính những tên này là những tên đồ tể gây ra tội ác với dân tộc,với nhân loại.Chống chủ thuyết cộng sản mà không chống những tên cộng sản tức là nuôi cộng,bao che cho tội ác để duy trì chế độ cộng sản.

    Những tên chóp bu cộng sản như:Tô Lâm,Nguyễn Xuân Phúc,Võ Văn Thưởng,Nguyễn Phú Trọng,Tô Ân Xô,Phạm Minh Chính và nhiều tên chóp bu khác.Đó là những tên thi hành đường lối,chủ nghĩa cộng sản.Chống chủ thuyết cộng sản mà không chống những tên này tức là bao che cho tội ác,đánh lận con đen trong việc tuyên truyền để nuôi cộng.




    -
Đăng trả lời 186 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 126 khách