30/4,Sài Gòn em ở lại.
  • bietkichcambut
    Bài viết: 178
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Mùa Xuân Đầu Tiên(T- Khanh).

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 2 16, 2024 6:41 pm

    MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN.

    Hình ảnh


    Ở một nơi núi rừng xa xăm,người lính chiến ngồi nơi đồn vắng.Điếu thuốc bập bùng trên môi.Làn khói trắng bay lên.Một mùa Xuân nữa lại đến.Người lính chiến mơ màng về chốn thành đô yêu dấu.Nơi đó có những con đường thân quen.Nơi đó có người yêu đang mong chờ anh trở về đón Xuân.Từng ngày trôi qua với bao nhớ thương góp nhặt đong đầy.Anh lính chiến ngồi viết lên trang giấy dưới ánh hỏa châu đêm rực sáng nơi tiền đồn.

    Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy anh trở về thăm em.
    Bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa Xuân lại đến.

    Và mùa Xuân lại đến.Những phiên gác đêm Xuân đã vắng bóng anh.Người lính chiến tạm biệt núi đồi,trở lại phố phường theo cơn gió Xuân.


    Người yêu ơi,biết chăng anh về.
    Người yêu ơi,nhớ chăng lời thề.

    Phải,anh đã thật sự trở về trong tiếng pháo rộn ràng của mùa Xuân.Dường như trên bộ quân phục kia hãy còn vương mùi khói súng chiến trường.Nhạc khúc mùa Xuân trổi dậy vang lên theo từng nhịp bước chân anh rộn ràng trên phố phường thân quen.

    Mùa Xuân ơi,biết tôi yêu đời.
    Mùa Xuân ơi,nói sao nên lời.

    Hình ảnh


    Bao nhiêu mùa Xuân đã trôi qua.Rồi Xuân lại đến.Nhớ anh,người lính chiến nơi tiền đồn,nơi núi đồi hoang vu,nơi vọng gác đêm Xuân.Phố phường chờ anh,người yêu chờ anh.Những con đường thân quen đang chờ đợi bước chân anh trở lại.

    Và anh đã thật sự trở về.Như sóng vỡ bờ.Nhạc khúc quân hành vang lên trong gió Xuân.Mặt đường như dậy sóng ầm vang theo từng nhịp bước của anh với cờ vàng bay rợp trời.Đâu đó,có những giọt nước mắt ứa ra khi nhìn thấy anh trở lại phố phường.

    Hình ảnh

    Không những là mùa Xuân đầu tiên mà sẽ là mùa Xuân vĩnh cửu nơi đất mẹ bên kia bờ đại dương với tiếng pháo rộn ràng của một quê hương thật sự thanh bình,tự do,không cộng sản.

    Anh lính chiến ơi!Nhớ anh,thương anh,người lính chiến trong nhạc phẩm:



    MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN(TUẤN KHANH)


  • bietkichcambut
    Bài viết: 178
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: VNCH-.Đại thắng mùa Xuân.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 2 23, 2024 6:45 pm

    BOLSA,MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG.



    Mùa Xuân 2024-một mùa Xuân sôi động đầy hào khí đấu tranh,đánh dấu mùa Xuân thứ 48 người Việt bỏ nước ra đi.Nhưng đối với thành phố Westminster nói riêng và cộng đồng người Việt trên toàn thế giới là một mùa Xuân của thắng lợi,mùa Xuân với cờ vàng VNCH.Thành phố Westminster,Cali-nơi được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt,trung tâm điểm mà mọi nơi từ trong và ngoài nước luôn quan tâm,thei dõi những diễn biến nơi đây.

    Cho dù mùa Xuân đã chầm chậm qua đi,nhưng dường như không khí Xuân vẫn còn với những sinh hoạt dành cho mùa Xuân vẫn còn trong cộng đồng người Việt hải ngoại.Những hân hoan,hồ hởi,phấn khởi với nhiều thành quả đạt được bắt đầu từ tháng 1,2024 đã đem đến cho cộng đồng người Việt hải ngoại đầy phấn khởi đón chào một mùa Xuân mới đầy thắng lợi được coi như một cuộc đại thắng mùa Xuân ở thành phố Westminster,Cali của năm 2024.

    Bắt đầu từ tháng 1,2024 với đầy những tin tức sôi động,hồ hởi bao gồm cuộc chiến cờ vàng đương đầu với nhóm dân cử mị dân,tức những dân cử đã tuyên bố lá cờ VNCH là lá cờ di sản.....

    -Hai cơ quan báo chí lớn:LAist-Orange County Register vẫn là hai cơ quan truyền thông được mọi người mong đợi với những tin tức nóng bỏng về cuộc điều tra Giám Sát Viên Andrew Do đã chuyển hàng triệu USD tiền thuế vào tổ chức bất vụ lợi của con gái mình.

    -Mọi người vẫn đang tiếp tục chờ đợi những tin tức kế tiếp về cuộc điều tra này.

    -Tấm hình từ báo LAist về bộ ba:Andrew Do-Trần Thái Văn-Peter Phạm đã làm mọi người bàng hoàng tạo ra nhiều dấu chấm hỏi trong sự suy nghỉ của mỗi người.

    Hình ảnh


    -Trần Thái Văn,người ra tranh cử chức Giám Sát Viên OC sẽ không xứng đáng nhận được phiếu bầu từ quần chúng.

    -Hai dân cử thuộc nhóm mị dân là Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí-Nghị Viên Nam Quan hiện đang bị cộng đồng lên án,chống đối về hành động,lời nói nhục mạ cờ vàng cho rằng cờ vàng VNCH là cờ di sản,chỉ có cờ cộng sản là cờ được công nhận.Ngoài ra,họ đã bác bỏ Nghị Quyết Proclamation do Nghị Viên Amy Phan West đưa ra vào buổi họp Hội Đồng thành phố vào đêm 13 tháng 12,2023.Làn sóng phẩn nộ vẫn tiếp tục dâng cao và sẽ có một cuộc truất phế Nghị Viên Nam Quan,người đã ca tụng tên đồ tể cộng sản là Nguyễn Phú Trọng trong thời gian sắp tới.

    -Nghị Viên Amy Phan West đã đem chiến thắng vẽ vang cho cộng đồng người Việt ở thành phố Westminster vào buổi họp Hội Đồng thành phố vào đêm 24 tháng 1,2024.Amy Phan West-tác giả của bản Nghị Quyết mang số 5329-Yêu cầu thành phố Westminster chính thức treo cờ VNCH trước Tòa Thị Chính vào 3 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.Mặc dầu số ngày trong bản Nghị Quyết đưa ra là 10 ngày,nhưng cuối cùng đã bị Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí rút xuống còn 6 ngày.Điều này đã tạo thêm sự căm phẩn của mọi người về lập trường không rõ ràng của một ông Thị Trưởng đã được dân bầu lên.Chỉ chưa đầy 2 năm ngồi vào ghế Nghị Viên,Amy Phan West đã tạo được một thành tích đáng kể đem chiến thắng vẽ vang về cho cộng đồng người Việt ở thành phố Westminster.


    Phải nói,Nghị Viên Amy Phan West đã"khai hỏa" đầu năm và đã mang về chiến thắng vẽ vang cho cộng đồng người Việt ở thành phố Westminster,Cali,nơi được mệnh danh là thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn cộng sản.Chiến thắng này được coi như một cuộc đại thắng mùa Xuân bắt đầu từ Tết năm 2024 trở đi,lá cờ vàng VNCH sẽ được chính thức tung bay ngay trước Tòa Thị Chính thuộc thành phố Westminster vào 3 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết như đã nói ở phần trên.

    Mùa Xuân 2024-cờ vàng VNCH rợp trời.Không chỉ ở nước Mỹ,cờ vàng đã tung bay ở Paris,Anh Quốc,Canada,Australia và nhiều nước trên toàn thế giới.

    Trở lại California,hai thành phố lớn được coi như hai tuyến đầu chống cộng là Bắc và Nam Cali.

    -Bắc Cali,cờ vàng rợp trời ngay trung tâm thương mại là khu Grand Century Mall. khắp các tiểu bang trên toàn nước Mỹ.

    -Nam cali,cờ vàng tung bay rợp trời trên đại lộ Bolsa,nơi được coi như trái tim của thành phố Westminster.

    Chúng ta sẽ nhìn thấy cờ vàng VNCH phất phới tung bay ngay trước Tòa Thị Chính thành phố Westminster,một chiến tích lẫy lừng mà nghị Viên Amy Phan West và cộng đồng người Việt nơi đây đã đạt được chiến thắng.

    Hình ảnh

    Cũng rất gần với Tòa Thị Chính là Tượng Đài Việt Mỹ,lá cờ vàng VNCH phất phới tung bay suốt ngày lẫn đêm cùng năm tháng.

    Hình ảnh

    Cũng từ nơi đây,chỉ mất khoảng 5 phút lái xe là đến con đường Bolsa.Những bước chân ầm vang như sóng cuồn.Cờ vàng VNCH phất phới tung bay.

    Hình ảnh

    Bước chân cùng bước chân.Mặt đường ầm vang sóng dậy.Tay trong tay.Những bước chân bước đều theo nhịp điệu quân hành.

    Hình ảnh

    Anh đã thật sự trở về.Anh về giữa thủ đô trong ánh chan hòa,giữa rừng cờ vàng phất phới trong gió.

    Hình ảnh

    Những ánh mắt hân hoan.Những bàn tay vẫy chào một mùa Xuân đại thắng.

    Hình ảnh

    Những bước chân vẫn bước đều.Những ánh mắt nhìn nhau.Có đôi mắt của ai đó đã ngấn lệ vì sung sướng,vì hãnh diện.Cờ vàng VNCH sống mãi.Cờ vàng sẽ không bao giờ chết.

    Hình ảnh

    Anh lính chiến ơi!Anh về trong tiếng reo hò.Từng con đường,góc phố đón chào anh trở lại với cờ vàng tung bay trong gió.

    Hình ảnh

    Anh lính chiến ơi!Bên kia trời,nơi quê nhà yêu dấu,mọi người vẫn chờ anh.Cờ vàng không chỉ tung bay ở Paris,Anh Quốc,Thụy Sĩ,Canada,Australia...Cờ vàng sẽ tung bay trên bầu trời Hà nội,Sài Gòn,và cả ba miền đất nước.

    Hình ảnh

    Hà Nội chờ anh.Sài Gòn ngày đêm mong anh trở lại.Từng con đường,góc phố nhớ thương anh.Em tin là một ngày không xa quê hương mình sẽ thật sự thanh bình,tự do,không cộng sản và lá cờ thân yêu VNCH sẽ phất phới tung bay trên khắp cả ba miền đất nước.

    Hình ảnh

    Hãy hãnh diện với những gì chúng ta đạt được để có được một mùa Xuân đại thắng.


    Hình ảnh
  • bietkichcambut
    Bài viết: 178
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Cờ đỏ ở Bolsa Pacific.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 3 01, 2024 8:53 pm

    WESTMINSTER,CALI-CỜ ĐỎ XUẤT HIỆN Ở BOLSA PACIFIC.

    KHI THỊ TRƯỞNG VÀ NGHỊ VIÊN"ĐI ĐÊM"VỚI CỘNG SẢN?


    Ngày thứ Hai đầu tuần của tuần lễ cuối tháng 2,2024 đầy sôi động ở thành phố Westminster,Cali.Tin tức dồn dập về một nguồn tin chính xác về một công ty có tên là Bolsa Pacific trước đây là Westminster Mall đã phơi bày lá cờ máu cộng sản ngay trên trang web của công ty này.

    Hình ảnh


    Để tìm hiểu sự thật,khi vào trang web của Bolsa Pacific,chúng ta sẽ thấy ngay phần dưới cùng của trang web là lá cờ đỏ sao vàng của cộng sản nằm cạnh lá cờ Mỹ.

    Sự việc đã nổ bùng từ đây.Ngoài ra,trang web cũng có phần giới thiệu về công ty Bolsa Pacific mà trước đây là Westminster Mall như sau:

    Xin được tóm gọn với phần tạm dịch như sau:

    Hình ảnh


    -Bolsa Pacific là một cộng đồng mới ở trung tâm Westminster.Nơi đây đang biến những khu đất của Sears và Macy's trước đây thành những khu trung tâm sôi động.Bao gồm những căn apartments,những căn hộ rộng rãi,những căn townhomes dành cho gia đình.....

    Ở ngay trung tâm thành phố Westminster,nơi được coi như thủ phủ chống cộng của người Việt tỵ nạn,nhưng công ty này bất chấp với cái logo lá cờ máu của cộng sản chẳng khác nào khiêu khích cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản nơi đây.

    Một buổi họp báo đột xuất,khẩn cấp được diễn ra với sự có mặt của Nghị Viên Amy Phan West-Ngô Kỷ-Phát Bùi và một số youtubers,cơ quan truyền thông địa phương.Nhiều câu hỏi đã được đặt ra với Nghị Viên Amy Phan West.Trong đó những nghi vấn được đặt ra với Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí và Nghị Viên Nam Quan.

    Hình ảnh


    Tại buổi họp,nghị Viên Amy Phan West cho biết đã soạn thảo một lá thư và đã gửi đến yêu cầu công ty Bolsa Pacific phải tháo bỏ lá cờ máu cộng sản trên trang web của họ cũng như cho biết họ đã vi phạm luật trong bản Nghị Quyết của thành phố về việc phô trương lá cờ đỏ sao vàng của cộng sản.

    Căn cứ vào những nguồn tin trên trang web Bolsa Pcific,chúng ta thấy công ty này chia ra làm ba giai đoạn trong tiến trình xây dựng,tức:Phase one-phase two-phase three.Phase one bắt đầu vào tháng 4,2023.Trong thời gian này,Nam Quan giữ chức vụ Phó Thị Trưởng.Như vậy,cả hai Nguyễn Mạnh Chí-Nam Quan biết rất rõ về công ty này,ai là những nhà đầu tư?Vì sao lá cờ máu cộng sản được công ty này phơi bày trên trang web của họ?

    Từ đây,mọi người tin rằng phải chăng Nguyễn Mạnh Chí-Nam Quan đã đi đêm với cộng sản.Thời gian họ xin giấp phép đầu tư,cả hai đều biết rất rõ.Căn cứ vào những hành động,lời nói của cả hai Nguyễn Mạnh Chí-Nam Quan trong thời gian qua,chúng ta thấy họ không còn xứng đáng để phục vụ cộng đồng,hoàn toàn không có lập trường giữa lằn ranh quốc cộng.

    Điều mà chúng ta tin rằng cả hai đã "đi đêm"với công ty phơi bày lá cờ máu cộng sản này.

    Nguyễn Mạnh Chí-Nam Quan,hai trong số được cộng đồng người Việt nơi đây xếp vào loại nhóm dân cử mị dân.

    Nhóm dân cử mị dân gồm có:

    -Trần Thái Văn-Nguyễn Quốc Lân-Tạ Đức Trí-Nguyễn Mạnh Chí-Nam Quan.

    Nhóm mị dân này trong thời gian qua đã có quá nhiều hành động sai trái đi ngược lại cộng đồng.

    -Với Trần Thái Văn,người ra tranh cử chức Giám Sát Viên ở Quận Orange County đã làm mọi người hoàn toàn thất vọng,mất tin tưởng sau khi được nhìn thấy hình ảnh từ báo LAist về bộ ba:Andrew Do-Trần Thái Văn-Peter Phạm.Tấm ảnh đã nói lên sự liên hệ mật thiết vớ Andrew Do,người đang bị điều tra về số tiền hàng triệu USD chuyển vào tổ chức bất vụ lợi và con gái của ông ta giữ chức vụ Chủ tịch của tổ chức này.

    -Nguyễn Quốc Lân-một người được cho là lương lẹo,xảo ngôn cố tình bao che cho Nghị Viên Nam Quan,người đã xử dụng bà Nhật Linh cũng như cho phát những lời nhục mạ quân đội VNCH ngay trên kênh youtube của mình.Tất cả đã được vạch trần,phân tích một cách chính xác,rõ ràng trong facebook Ky Ngo.

    -Nguyễn Mạnh Chí-Thị Trưởng thành phố Westminster,người đã cùng Nam Quan bác bỏ bảng Nghị Quyết Proclamtion,tái xác nhận lá cờ vàng VNCH là lá cờ đại diện cho người Việt vào buổi họp đêm 13 tháng 12,2023.

    -Nam Quan-trong chức vụ Nghị Viên đã từng ca tụng tên đồ tể Nguyễn Phú Trọng với những lời lẽ như-nào là ao ước,mong muốn Nguyến Phú Trọng sống lâu.Tên đồ tể này sống lâu để tiếp tục đè đầu,đè cổ người dân trong nước.Đúng là lời lẽ của một tên Nghị Viên độc ác,phản bội cộng đồng.Chưa hết,tên này cho phát trên kênh youtube của mình về những lời nhục mạ quân lực VNCH của một người mà nhóm này cho là phát ngôn viên,đó là Nhật Linh.Tất cả những bằng chứng vẫn còn rành rành ra đó,nhưng nhóm này vẫn bao che cho nhau cũng như chối leo lẽo.


    Gần đây,hành động được coi là đi đêm với một công ty có tên là Bolsa Pacific với lá cờ máu đã là tăng thêm làm sóng căm phẩn của người Việt tỵ nạn tại thành phố Westminster nói riêng và cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung.

    Cũng từ những hành động "đi đêm"này,chúng ta đã nhìn thấy vì sao cả hai Nguyễn Mạnh Chí-Nam Quan đã bác bỏ nghị Quyết Proclamation vào đêm 13 tháng 12,2023.Cả hai đã tuyên bố lá cờ vàng VNCH chỉ là lá cờ di sản và tuyên dương lá cờ máu cộng sản là lá cờ chính thức được công nhận.

    Cho đến giờ phút này,vẫn không thấy đám dân cử mị dân này lên tiếng về việc lá cờ đỏ cộng sản trên trang web Bolsa Pacific.Tất cả đều câm miệng một cách quái lạ.

    Đã đến lúc,chúng ta cần phải góp một bàn tay,một tiếng nói,cùng với những hành động thiết thực đối phó,trừng thị những tên dân cử phản bội này.

    Tất cả những bằng chứng đã được phơi bày một cách rõ ràng về những hành động,việc làm của đám dân cử mị dân ở thành phố westminster,Cali.

    TIN VUI CẬP NHẬT TỪ FACEBOOK KY NGO:

    Như đã nói ở phần trên,Nghị Viên Amy Phan West đã gửi một lá thư đến công ty Bolsa Pacific yêu cầu họ phải tháo bỏ lá cờ đỏ sao vàng cộng sản trên trang web của họ.Sao đó,công ty Bolsa Pacific đã đáp ứng lời yêu cầu của nghị Viên Amy Phan West.Giờ đây,lá cờ đò cộng sản đã hoàn toàn biến mất trên trang web Bolsa Pacific.Hành động trên chứng tỏ họ biết tôn trọng,lắng nghe tiếng nói của quần chúng.


    Hình ảnh
  • bietkichcambut
    Bài viết: 178
    Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2021 4:05 pm
    Tiếp xúc:

    Re: Thị Trưởng"chôm"cờ vàng.

    by bietkichcambut » Thứ 6 Tháng 3 08, 2024 8:50 pm

    WESTMINSTER,CALI-THỊ TRƯỞNG"CHÔM"CỜ VÀNG.

    TỪ THỊ TRƯỞNG BIẾN THÀNH CẦU THỦ"ĂN CẮP TRỨNG GÀ" TRÊN SÂN CỎ.


    Thành phố Westminster,Cali-tiếp tục sôi động với nhiều nguồn tin trong lãnh vực chính trị cộng đồng đã và đang gây ra sự chú ý từ nhiều nơi đổ dồn về nơi đây.Con đường Bolsa thuộc thành phố Westminster,một con đường huyết mạch mà vào những dịp lễ lớn hay dịp Tết với rừng cờ vàng VNCH phất phới tung bay cả hai bên đường.

    Nguyễn Mạnh Chí-hiện là Thị Trưởng ở thành phố Westminster,một trong ba người đã được cộng đồng cứu thoát khỏi cuộc truất phế đại quy mô do ông Hoàng Kiều chủ xướng với số tiền khủng mà ông ta đã chi ra gần 2 triệu USD cho công cuộc bãi nhiệm vào tháng 4,2020.

    Thoát khỏi cuộc truất phế đại quy mô,được sự ủng hộ của cộng đồng,Nguyễn Mạnh Chí thẳng đường tiến bước và đã đắc cử chức vụ Thị Trưởng thành phố Westminster vào cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11,2022.Trong cuộc bầu cử này,chúng ta thấy có một người nữ ra tranh chức Nghị Viên ở thành phố Westminster,đó là Amy Phan West.Với Amy Phan West,vào thời điểm này-chúng ta không thấy cô ta có những hoạt động sôi nổi trong cộng đồng,không được truyền thông báo địa phương"lăng xê".Vậy mà,kết quả thật bất ngờ.Amy Phan West đã đắc cử vẽ vang trong sự vui mừng lẫn ngạc nhiên của nhiều người.

    Nhìn lại những hoạt động,việc làm,lời nói,hành động kể từ khi Nguyễn Mạnh Chí-Amy Phan West đắc cử,chúng ta thấy cả hai hoàn toàn khác nhau về nhiều mặt.

    -Nguyễn Mạnh Chí đi từ cái sai này đến cái sai khác,chứng cớ còn đầy rẫy.Từ cái sai VABA,đến con số cờ vàng Phước Lộc thọ,xử dụng bà Nhật Linh nhục mạ VNCH,liên hệ đến Triệu Phát,chủ nhân Phước Lộc thọ với 35 năm thành lập Little Saigon.Nguyễn Mạnh Chí được xếp vào một trong những tên dân cử mị dân,mất uy tín với cộng đồng gồm có:Trần Thái Văn-Tạ Đức Trí-Nguyễn Quốc Lân-Nam Quan.

    -Cái sai gần đây nhất của Nguyễn Mạnh Chí là công khai tuyên bố lá cờ vàng VNCH chỉ là cờ di sản,và lá cờ đỏ của cộng sản mới là lá cờ chính thức được công nhận trong buổi họp vào đêm 13 tháng 12,2023.Với hàng loạt những sai trái,không có tài lãnh đạo,phục vụ quần chúng.Con đường chính trị của Nguyễn Mạnh Chí sẽ là một con đường u tối và sẽ bị quần chúng xóa tên trong thời gian sắp tới.

    Hình ảnh


    -Với Nghị Viên Amy Phan West-chưa đến 2 năm ngồi vào ghế Nghị Viên,cô ta đã tạo được những thành tích vẽ vang mang về cho cộng đồng trong cuộc chiến cờ vàng.

    Chúng ta thấy Nghị Viên Amy Phan west không cần phải quấn cờ vàng trên cổ,không gào thét ta đây là hậu duệ VNCH.Cậu tao,chú tao là ông Tướng này Tướng nọ.Amy Phan West chứng minh bằng hành động,việc làm,chung vai sát cánh với cộng đồng và đã mang chiến thắng vẽ vang với Nghị Quyết mang số:5239 vào buổi họp đêm thứ Tư ngày 24 tháng 1,2024.

    Đây là một Nghị Quyết cực kỳ quan trọng bao gồm Nghị Quyết 3750 vào năm 2003-Vinh danh cờ vàng VNCH.Tái xác nhận Nghị Quyết 4818 vào năm 2011-Cấm trưng bày cờ đỏ,hay bất cứ biểu tượng của cộng sản.

    -Đặc biệt với Nghị Quyết 5239-Lá cờ vàng VNCH sẽ chính thức được treo ngay trước Tòa Thị Chính thành phố Westminster vào 3 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.

    -Ngoài ra,gần đây nhất-Nghị Viên Amy Phan West đã tranh đấu đòi hỏi công ty Bolsa Pacific phải tháo bỏ lá cờ đỏ cộng sản trên trang web của họ.Việc làm này đã thành công tốt đẹp với sự đáp ứng của công ty này và lá cờ đỏ cộng sản đã không còn trên trang web.Trong khi những tên dân cử mị dân hoàn toàn câm miệng trong sự việc quan trọng này.


    Hoàn toàn khác với Nguyễn Mạnh Chí,con đường chính trị của Amy Phan West đang sáng tỏa và rộng mở để thăng tiến trong tương lai.

    Nguyễn Mạnh Chí-Thị Trưởng"chôm"cờ vàng,"chôm"credit từ Amy Phan West và những người yêu lá cờ VNCH.

    Chúng ta đã nhìn thấy Nguyễn Mạnh Chí là một tên Thị Trưởng trở cờ khi tuyên bố lá cờ vàng VNCH chỉ là lá cờ di sản,đồng thời tuyên bố lá cờ máu của cộng sản mới là lá cờ chính thức được công nhận.Buổi họp gần đây vào đêm thứ Tư 28 tháng 2,2024 Nguyễn Mạnh Chí đã tự biến mình thành một tên cầu thủ tệ nhất trên sân cỏ với màn"ăn cắp trứng gà" trên sân cỏ vi phạm luật việt vị của bóng đá.

    Như đã nói ở phần trên.Nghị Viên Amy Phan West là tác giả của Nghị Quyết 5239 đã được thông qua trong buổi họp vào đêm thứ Tư 24 tháng 1,2024.Một trong số mhững đề mục quan trong trong bản Nghị Quyết này là vào mỗi dịp Tết lá cờ vàng VNCH sẽ được treo trước Tòa Thị Chính bắt đầu từ Tết năm 2024.

    -Ngày thứ Tư 7 tháng 2,2024-Một buổi lễ thượng kỳ được tổ chức một cách trang trọng ngay trước Tòa Thị Chính thành phố Westminster với sự có mặt của Nghị Viên Amy Phan West và những người trong Ủy Ban Thượng Kỳ đã chung vai sát cánh với cô ta.

    Hình ảnh


    -Một Uỷ Ban Thượng Kỳ bao gồm 6 người được thành lập với vai trò thượng kỳ vào mỗi năm.Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng với lá cờ vàng VNCH được kéo lên tung bay trong gió.Một sự kiện lịch sử mà Nghị Viên Amy Phan West cùng những người yêu chuộng tự do đã đạt được một chiến tích lẫy lừng trong suốt 48 năm qua.

    -Một chi tiết quan trọng trong buổi lễ thượng kỳ đã không có mặt của Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí và các Nghị Viên khác.

    Hình ảnh


    Rất tiếc,sự việc đã không dừng lại nơi đây.

    ÂM MƯU"CHÔM"CỜ VÀNG CỦA NGUYỄN MẠNH CHÍ BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY.

    Một Nghị Quyết mới được tung ra từ Nguyễn Mạnh Chí mang số 5.1 trong buổi họp Hội Đồng thành phố vào đêm thứ Tư ngày 28 tháng 2,2024 vừa qua.Một trong những điều lệ trong Nghị Quyết 5.1 do Nguyễn Mạnh Chí đưa ra là những buổi lễ thượng kỳ hàng năm vào dịp Tết phải do thành phố đảm nhiệm,không có bất cứ một nhóm riêng biệt,tư nhân nào đảm trách công việc này.Chúng ta có thể hiểu rằng một khi thành phố đảm trách tức là thuộc vào tay của ông Nguyễn Mạnh Chí vì ông ta là Thị Trưởng.Nghị Quyết đã được thông qua với số phiếu áp đảo 3/1.Như vậy,âm mưu"chôm"cờ vàng để được làm lễ thượng kỳ đã vào tay Nguyễm Mạnh Chí.

    Từ buổi họp này,chúng ta thấy Nguyễn Mạnh Chí đã tự biến mình thành một tên cầu thủ hèn nhất,tệ hại nhất trên sân cỏ với chiêu trò"ăn cắp trứng gà"vi phạm luật việt vị trong bóng đá.Nguyễn Mạnh Chí chẳng thèm tốn công sức dẫn banh,lừa banh gì cả.Một mình âm thầm chạy qua phần sân đối phương,đứng sau hàng phòng vệ của đối phương.Sau đó,chỉ chờ trái banh đến chân mình xông vào vùng cấm địa để rồi sút thủng lưới đối phương là Nghị Viên Amy Phan West.Chiêu trò của một tên cầu thủ"ăn cắp trứng gà"trên sân cỏ.

    Nguyễn Mạnh Chí đã thành công trong âm mưu"chôm"cờ vàng,"chôm"credit từ Nghị Viên Amy Phan West và cộng đồng qua Nghị Quyết 5.1.

    Nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật.Trong cái nhìn của quần chúng hiện nay,Nguyễn Mạnh Chí là một Thị Trưởng tồi,bất tài,không có khả năng lãnh đạo quần chúng.Sai từ cái sai này đến cái sai khác.Hãy nghe những ý kiến đóng góp từ những người bản xứ trong những buổi họp vào thứ Tư thì sẽ thấy.Cả ba-Nguyễn Mạnh Chí-Nam Quan-Nguyễn Quốc Lân rồi sẽ bị quần chúng xóa sổ theo con tàu của Trần Thái Văn.

    -Với Nghị Viên Amy Phan West,trong cái nhìn của quần chúng là một Nghị Viên năng nổ,chung vai sát cánh với cộng đồng,thể hiện lập trường rõ ràng.Bất cứ ai khi đến thăm thành phố Westminster vào mỗi dịp Tết,nhìn lá cờ vàng tung bay trước Tòa Thị Chính.Mọi người sẽ biết ngay đó là công sức đấu tranh của Nghị Viên Amy Phan West và những người yêu chuộng tự do,yêu chuộng lá cờ vàng VNCH.



    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 61 khách